Chia sẻ

Tre Làng

TRUNG QUỐC ĐANG CỐ NGĂN CẢN VIỆC QUỐC TẾ HÓA TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG

LâmTrực@

Chuyện Bắc Kinh tìm cách chia rẽ ASEAN và né tránh việc quốc tế hóa tranh chấp biển đông là không có gì đáng ngạc nhiên đối với cộng đông quốc tế. 

Cái cách mà họ thực hiện âm mưu này là kết hợp dùng vũ lực quân sự và tiền bạc để làm mồi nhử các quốc gia không có tranh chấp như Lào, Myanmar và Campuchia, và thực tế họ đã thành công hơn một lần tại Campuchia.

Tuy nhiên, chiến thuật này lại không hề hiệu quả với Việt Nam và Philippines.

Ngày 19/11, phát biểu tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Trung Quốc ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khăng khăng rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt những tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông chỉ nên diễn ra giữa các bên đòi chủ quyền.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói với báo giới rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc đã dẫn Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) do ASEAN và Trung Quốc ký năm 2002, trong đó hai bên nhất trí giới hạn các cuộc đàm phán ở những nước "trực tiếp liên quan." Đây quả là một tấn trò hề kém cỏi của Bắc Kinh khi viện dẫn DOC. Giới bình luận cũng sốc không kém khi ngay cả một vị nguyên thủ quốc gia của một Trung Quốc khổng lồ cũng hiểu sai về DOC. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng một trong số các nguyên tắc của DOC là "phản đối việc quốc tế hóa vấn đề này."

Giới thạo tin cho biết, Bắc Kinh đang gia tăng các áp lực để ngăn cản cho sự ra đời của COC nhằm thực hiện âm mưu thôn tính 80% biển Đông, trong đo nuốt trọn gần như toàn bộ vùng biển của Việt Nam và Philippines đã được quốc thế thừa nhận.

Theo tờ Thời báo Nhật Bản Kyodo, ASEAN và Trung Quốc cùng ngày đã không thể nhất trí khởi động cuộc đàm phán chính thức về bộ Quy tắc ứng cử của các bên ở Biển Đông (COC) theo như một phần của những nỗ lực nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực nơi chứng kiến những tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và một số nước thành viên ASEAN. 

Theo các nguồn tin ngoại giao, tại hội nghị nói trên, Thủ tướng Trung Quốc đã không đề cập đến lời kêu gọi của ASEAN sớm mở cuộc đàm phán chính thức về COC trong khi China News Service chỉ dẫn lời ông Ôn Gia Bảo nói rằng hai bên "cần giải quyết các vấn đề, kể cả tranh chấp lãnh thổ hay các quyền trên biển" trong một hoàn cảnh không bị những người bên ngoài quấy rầy," rõ ràng ám chỉ việc Bắc Kinh phản đối Washinhton can thiệp vào các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đến Phnom Penh tối 19/11 để tham dự hội nghị cấp cao Đông Á, dự kiến sẽ nêu các quan ngại của mình về vấn đề Biển Đông, điều sẽ khiến Trung Quốc tức giận nhưng lại là một sự khích lệ đối với Philippines.

Đã có những tiếng nói trong cộng đồng ASEAN cho rằng, nếu như Bắc Kinh không làm gì sai thì tại sao phải né tránh và ngăn cản việc Quốc tế hóa vấn đề Biển Đông? 

1 nhận xét:

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog