Chia sẻ

Tre Làng

BẦU THỤY TREO THƯỞNG NỬA TỈ ĐỒNG TÌM KẺ TỐ BÁN ĐỘ

Xuân Thành Sài Gòn cho biết sẵn sàng hợp tác cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Ngoài ra, đội bóng Sài thành còn treo thưởng 500 triệu đồng cho ai tìm ra chủ nhân tin nhắn nặc danh tố họ đá bậy.

Trong trận tranh Siêu Cup, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn thua tan nát 0-4 trước SHB Đà Nẵng. Hình ảnh của đội bóng này đi xuống trầm trọng hơn rất nhiều khi phó ban tư vấn đạo đức VPF Nguyễn Văn Vinh cho biết trước trận tranh Siêu Cup, ban này đã nhận được tin nhắn nặc danh mô tả thật chi tiết rằng lãnh đạo đội Xi măng Xuân Thành Sài Gòn sẽ chỉ đạo đội thua và thậm chí là thua đậm hơn ba bàn để thắng cùng lúc nhiều kèo.

Chiều muộn ngày hôm nay (25/2) CLB Xi măng Xuân Thành đã làm công văn cho biết sẵn sàng hợp tác cùng các cơ quan chức năng để làm rõ trắng đen.


Nghi án Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (xanh) bán độ làm chấn động nền bóng đá Việt.

“Thông tin trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của công ty và CLB. Lãnh đạo CLB và toàn thể cầu thủ rất bức xúc. CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã, đang sẵn sàng hợp tác toàn diện với các cơ quan điều tra nhằm làm rõ những thông tin tiêu cực xung quanh CLB ở trận gặp SHB Đà Nẵng. Lãnh đạo CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn mong muốn sớm tìm ra sự thật để nhằm tìm ra những "con sâu" nếu có để loại khỏi đời sống bóng đá. Ngược lại, nếu thông tin đó chỉ là những tin đồn thất thiệt thì cũng cần làm rõ ai đứng đằng sau các tin nhắn rác đó”, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn tuyên bố.

GĐĐH Trần Tiến Đại còn tuyên bố Xi măng Xuân Thành sẵn sàng thưởng 500 triệu đồng cho ai tìm ra chủ nhân tin nhắn nặc danh tố đội bóng này bán độ.

Về phần mình, phó ban tư vấn đạo đức Nguyễn Văn Vinh cho biết: “Tôi không khẳng định Xi măng Xuân Thành bán độ. Tôi chỉ thông báo có người nhắn tin tố đội bóng này. Điều không hay là kết quả trận đấu diễn ra khá trùng khớp với cảnh báo từ tin nhắn nặc danh. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải báo lại mọi việc. Chiều nay ban tư vấn đạo đức đã họp và báo lại sự việc cho C45. C45 sẽ điều tra làm rõ trắng đen”.

Trước đó, trước trận tranh Siêu cúp, Ban Tư vấn đạo đức nhận được tin nhắn nặc danh mô tả chi tiết rằng lãnh đạo đội Sài Gòn Xuân Thành sẽ chỉ đạo đội thua hơn ba bàn để thắng cùng lúc nhiều kèo. Kết quả đội này đã thua tới 4 bàn. Sự việc đã được thông báo đến Cục CSĐT về trật tự xã hội (C45-Bộ Công an).

Thông tin gây sốc trên được Phó Ban tư vấn đạo đức VPF Nguyễn Văn Vinh tiết lộ ngay sau trận tranh Siêu cúp. Theo ông Vinh, trước giờ trận Siêu cúp bắt đầu, một thành viên Ban Tư vấn đạo đức đã nhận được tin nhắc nặc danh từ số điện thoại 0168xxxxxxx có nội dung:

“Hôm nay nhà cái sbobet, Ibet8881… ra kèo Đà Nẵng chấp 1/2 trái và 1/2-1 trái chấp tiền nên XTSG thua ít nhất 2 bàn cách biệt và hiệp 2 XTSG thua cho đủ Tài 3,5 trái. Kịch bản được…(*) do nợ nần quá nhiều nên đã sắp xếp như XMXT Sài Gòn thua U23 ở BTV Cup 2012. VPF và Ban Tư vấn đạo đức sẽ xử lý vụ này như thế nào? XMXT Sài Gòn thua thì…(*) mới có lý do là lương, thưởng quá chậm. Hội Cổ động viên lấy nguồn từ nội bộ XMXT Sài Gòn. Hội Cổ động viên đề nghị Ban Tư vấn đạo đức xem trận đấu Siêu cúp chiều nay và xử lý những kẻ phá hoại bóng đá Việt Nam…” 

(*) là tên một nhân vật đội bóng


Tin nhắn nặc danh mô tả chi tiết rằng lãnh đạo đội Sài Gòn Xuân Thành sẽ chỉ đạo đội thua hơn ba bàn để thắng cùng lúc nhiều kèo.

Phó Ban Tư vấn đạo đức Nguyễn Văn Vinh đánh giá: “Tin nhắn này là hết sức nghiêm túc, bởi kết quả trận đấu lại rất đúng với cảnh báo trên. Ban Tư vấn đạo đức đã trao đổi sơ bộ và thông báo nhờ C45 vào cuộc. Đơn vị này sẽ có cuộc làm việc với Ban tư vấn đạo đức vào hôm nay 25-2 để làm rõ vụ việc”.

Sự phối hợp này nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa VPF và C45, A83 (Bộ Công an) trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu, siết chặt và đẩy lùi tiêu cực.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là tư vấn và báo cáo lên Ban Kỷ luật LĐBĐVN và C45, chúng tôi cần có những chứng cứ xác đáng để tiếp tục hợp tác với cơ quan chức năng để làm việc. Điều chúng tôi mừng là C45 đón nhận tin tức một cách hồ hởi và đấy là thuận lợi lớn cho công việc của chúng tôi”, ông Vinh cho biết.

Trước đó, trận tranh Siêu cup dù có tới 4 bàn thắng song bị coi là khá tẻ nhạt và bất thường nằm ngoài dự đoán của các nhà chuyên môn. Đánh gia về trận đấu, chuyên gia kỳ cựu và cũng là Phó Ban tư vấn đạo đức Nguyễn Văn Vinh từng phân tích nhiều tình huống có biểu hiện “lạ” xuất hiện ngày càng nhiều với các cầu thủ SG. Xuân Thành bắt đầu từ hiệp 2.
Trận đấu dễ dàng của các cầu thủ Đà Nẵng.

Cũng liên quan đến SG. Xuân Thành, ở mùa giải 2012, một cựu cầu thủ của đội này là Nguyễn Thành Trung đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 5 năm sau khi bị phát hiện chủ mưu mua độ 2 cầu thủ ĐTLA tại trận đấu ĐTLA - Tây Ninh giải hạng Nhất.

Vậy là mùa giải 2013 đã được làm nóng không phải bởi một trận tranh Siêu cúp hấp dẫn mà lại đến từ nghi án bán độ của SG. Xuân Thành. Đây cũng là thử thách đầu tiên nhưng dự báo sẽ không hề dễ dàng với Ban tư vấn đạo đức vừa mới thành lập; đồng thời cũng là cơ hội để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau rất nhiều năm các giải quốc nội chìm trong tẻ nhạt, tiêu cực.

Tổng hợp

5 nhận xét:

  1. Chắc chắn là có uổn khúc gì trong vụ này rồi.Vì nếu mà trong sạch chẳng ai lại thừa hơi đi tố cáo cả.Có lẽ vì vậy mà nền bóng đá nước ta vẫn lẹt đẹt không khá lên được

    Trả lờiXóa
  2. Ấy vậy mà vẫn còn bộ phận nhỏ trong số họ chưa thực sự hồi tỉnh. Vẫn chấp nhận cuộc sống cây tầm gửi sống trên đất người, bám riết lấy thân chủ. Hơn ba chục năm, từ chống Cộng đi tới chống lại dân tộc, chưa có lần nào đạt được thắng lợi cho dù là cỏn con. Kết quả là đi từ thất bại này đến thất bại khác, từ hi vọng rồi thành ảo vọng, tương lai thì mù mịt, quanh quẩn chỉ lừa bịp nhau và nuôi dưỡng hận thù. Ôm lấy quá khứ để tự an ủi mình, sống cho qua ngày, đoạn tháng vì họ đã tự mình đánh mất quê hương. Và người đời vẫn hay gọi họ là "rận chủ".

    Trả lờiXóa
  3. Vụ này có vẻ căng đây nhỉ!đữa nào mà báo tin nạc danh này phen này cũng mệt đây.

    Trả lờiXóa
  4. Bóng đá việt nam ngày càng đi xuống thì phải?cần phải có biện pháp chứ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Bóng đá Ý cách đây vài năm cũng có vụ bán độ lớn ở Seri A. Nước nào mà chả có

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog