Chia sẻ

Tre Làng

ĐỘNG THÁI NGUY HIỂM CỦA TRUNG QUỐC Ở NAM BIỂN ĐÔNG

Báo chí Hong Kong ngày 27/3 dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết việc hải quân Trung Quốc luyện tập đổ bộ ở tận cực nam Biển Đông là một hành động phô trương chủ quyền khác thường, xưa nay chưa từng có.



Trong số các nước có tranh chấp với Trung Quốc tại vùng Biển Đông, Malaysia gần đây luôn cố tránh trực diện với Trung Quốc, song lập trường này vẫn không giúp Kuala Lumpur tránh khỏi việc bị Bắc Kinh khiêu khích.

Đây là kết luận có thể rút ra được từ sự kiện Hải quân Trung Quốc hôm 26/3 không ngần ngại đến phô trương thanh thế ngay tại một rạn san hô ở vùng cực Nam Biển Đông mà Malaysia tuyên bố chủ quyền.

Tiểu hạm đội gồm 4 tàu chiến do tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn dẫn đầu đã đến khu vực rạn san hô James Shoal (Việt Nam gọi là Tăng Mẫu), chỉ cách Malaysia 80 km, cách Brunei gần 200 km, và cách xa bờ biển Trung Quốc đến 1.800 km. Hình ảnh lưu truyền trên mạng Internet cho thấy thủy quân lục chiến Trung Quốc ồ ạt đổ bộ lên bờ biển với sự hỗ trợ của tàu chạy bằng đệm hơi và trực thăng xuất phát từ chiếc Tỉnh Cương Sơn.

Trả lời nhật báo "Bưu điện Hoa Nam buổi sáng" của Hong Kong số ra ngày 27/3, chuyên gia phân tích quốc phòng cao cấp Gary Li, thuộc hãng tư vấn IHS Fairplay tại Luân Đôn, nhận định: "Đây là thông điệp mạnh mẽ khác thường: Lực lượng đặc nhiệm này được cử đi trong khuôn khổ một vai trò tác chiến mới, khác với các vụ tuần tra trước đây của Hải quân Trung Quốc trong khu vực".

Theo ông Li, lần này "không phải chỉ là một vài tàu thâm nhập vào chỗ này hay chỗ khác, mà là nguyên một chiếc tàu đổ bộ loại thiện chiến chở theo thủy quân lục chiến cùng thuyền cao tốc chạy trên đệm hơi, được các tàu hộ tống thuộc loại tốt nhất trong hạm đội Trung Quốc đi theo".

Không những thế, lực lượng đặc nhiệm đổ bộ này còn được máy bay phản lực chiến đấu đi theo bảo vệ. Ông Li khẳng định một hành động phô trương lực lượng như vậy, cả về số lượng lẫn chất lượng, chưa từng diễn ra ở một khu vực xa xôi tận miền cực Nam Biển Đông này.

Thông tin về vụ việc trên đã khuấy động giới chức quân sự trong khu vực. Một tùy viên quân sự theo dõi sát tình hình đánh giá rằng đó là một hành động phô trương chủ quyền khiến ai cũng phải bàn tán.

Theo VIETNAM PLUS


7 nhận xét:

  1. Trung Quốc thích phô trương để đe dọa các nước khác đó mà. Nhưng mỗi gia đình TQ chỉ có một con. Khi chiến tranh dư luận TQ cũng sẽ có nhiều người không đồng tình

    Trả lờiXóa
  2. Trung Quốc đã sắm sửa được kha khá vũ khí rồi, chắc chắn chúng chuẩn bị thực hiện âm mưu bành trướng của chúng vì vậy chúng ta hãy cảnh giác với những động thái tiếp theo của chúng

    Trả lờiXóa
  3. Từ trước đến giờ trung quốc vẫn nguy hiểm như vậy mà. luôn tỏ chứng minh mình hung hãn để có được lợi thế trước cuộc chiến tranh xâm lược của chúng. rồi chúng sẽ nhận lấy thất bại thê thảm cho mà xem

    Trả lờiXóa
  4. Trung quốc vẫn có chiến dịch lấy thịt đè người, cậy dân đông ỷ mạnh hiếp yếu đây mà. Đúng là một nước rộng nhưng không hề lớn chút nào cả.

    Trả lờiXóa
  5. động thái này của Trung quốc khả năng cao là muốn uy hiếp, phô trương sức mạnh quân sự với các nước khác đây mà. Nhưng với sự đoàn kết của các nước trong khu vực thì chưa chắc Trung quốc đã làm được điều gì đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Trung Quốc càng ngày càng hung hăng, động thái này khiến cả thế giới đều phải e dè. Tuy nhiên, con mãnh hổ nào cũng có điểm yếu, cũng có lúc sa cơ. Thiết nghĩ nếu Trung Quốc cứ khiêu khích hết thảy các nước như hiện nay thì cuối cũng cũng sẽ có lúc phải chuốc lấy thất bại thôi. Kẻ gieo gió ắt gặt bão

    Trả lờiXóa
  7. Phô trương quân sự là 1 biện pháp khá là hữu hiệu để ngoại giao. Như Liên Xô ngày xưa, trong cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 ấy, để răn đe phản đối TQ Liên Xô chỉ cần phô trương sức mạnh quân sự là đủ, không cần phải xáy ra xung đột. TQ đang răn đe các nước có tranh chấp đấy mà.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog