Chia sẻ

Tre Làng

SẾN ÍT THÔI, KƯNG!

Bài gốc của Đỏ, xem ở đây
HÌNH ĐỎ NÀY ĐỂ NGẮM CHỨ KHÔNG MINH HỌA

Anh ku Đỗ Hùng vừa tương lên Thanh Niên bài: "Để trong nước và hải ngoại san bằng cách biệt". Cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm vì anh ảnh từng tâm sự "Cờ đỏ cờ vàng" cực sến bên lóc. Dưng đã lên báo Đảng thiết nghĩ nên nói đôi lời để rộng đường sến luận. 

Trước khi bàn chuyện cách biệt và san bằng cách biệt, anh ku Hùng phải xác định rõ ràng hải ngoại là ai nhé. Là hơn 4 triệu con Vịt đương sinh sống, làm ăn ở các trang trại Sư tử, Hổ, Báo, Voi, Beo, Gấu, Chồn, Ngựa, Nai v...v. Hơn 90% sang chuồng, đổi trại vì các lý do sinh ra ở bên ngoài quê hương, học tập, lao động, đoàn tụ gia đình, buôn lậu, trồng "cỏ", hôn nhân, đầu tư v...v. Tổng đàn này, từ những con lưu ở các trại gia súc cựu XHCN, đến bầy đàn đương ngụ cư tại các chuồng chăn nuôi tư bản, chẳng có khác biệt gì với thân cày bừa trong nước cả. Cứ nhìn vào số kiều hối mà đo lòng dạ hải ngoại cho chắc. Chúng chỉ chăm chăm một mục đích thôi: đánh quả khác biệt giữa đồng Cụ với đô la/ euro/ bảng/ rúp/ won/ yên/ tân đài tệ/ ringit/ bạt/ kíp/ riel/ koruna v...v để kiếm cơm. Tuyệt nhiên chúng không hề khao khát 2 đồng này được san bằng cách biệt. 

Còn lại một nhúm cách biệt, nhúm tướng tá quan lính Ba Que hận 30/4 và con cái kế thừa nỗi hận mà nhân vật Hoàng Duy Hùng được đại diện. Nhúm này cho quá tay 10% đi, cũng chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ đủ số lẫn lượng tư cách đại diện cho cộng đồng hải ngoại trong vế cân bằng với 90 triệu quốc nội. Chưa thèm kể, nếu nói về F1 của họ, thì chỉ cần đem Nguyễn Cao Kỳ Duyên đối lập với Hoàng Duy Hùng thôi đủ làm bật ra vấn đề; sự khác biệt mà báo Thanh Niên đang đề cập thực chất chỉ là một nhúm cỏn con hận thù cá nhân ích kỷ đến mức thành tội ác phản bội cội nguồn của mình. Tội ác này được san lấp aka đem chôn vào quên lãng đã quý lắm rồi, có cửa đâu mà đòi san bằng. 

Thật nực cười, một ông nghị viên thành phố Mỹ, quốc tịch Mỹ, tuyên thệ trung thành với Mỹ, cả đời sống ở Mỹ lại huênh hoang "đấu tranh cho nguyên vọng của đồng bào trong nước". Làm báo sến đến mức này thì phải nghĩ ngay đến độ IQ có vấn đề, nếu không thì cầm chắc "rận chủ"

Nhưng thôi, anh ku Hùng vốn tiền án tiền sự sến ai cũng biết, không cần quàng thêm khoản IQ để anh ảnh còn đường phấn đấu. Cơ mà phải sến ít thôi, kưng.

14 nhận xét:

  1. Nói làm chi nữa những con người đã từ bỏ dân tộc đất nước của họ sang tuyên thệ thề sẽ làm nô lệ cho bọn tư sản. Những con người đó đã không còn là một phần của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam nữa. Họ đã sẵn sàng dứt áo ra đi vậy mà giờ còn quay lại cấu kết với nước ngoài phá hoại chính nơi họ sinh ra. Nếu họ còn lương tâm thì sẽ không làm những chuyện đó.

    Trả lờiXóa
  2. Lại là một số đứa hải ngoại ngu dốt, sến táu quá trời, người việt nam hiện đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài là khá đông, nhưng bên cạnh những người tốt, có lòng hướng về quê hương tổ quốc, không ngừng gửi những giá trị vật chất, tinh thần để ủng hộ cho quê hương đất nước, lại có mấy thằng khốn nạn vì đồng tiền mà sẵn sàng chê bai, bán rẻ đất nước mình kể cả khi ở nước ngoài, đúng là cái loại mất gốc.

    Trả lờiXóa
  3. Những kẻ này đâu có hiểu được cái xã hội tư bản kia nó khốc liệt đến nhường nào đâu mà chưa gì đã tung hô cho nó rồi. Tham vàng bỏ ngãi em đi rồi cũng có ngày em sẽ nhận ra rằng chẳng có chế độ nào tốt hơn cái chế độ xã hội chủ nghĩa mà em đã từ bỏ đâu

    Trả lờiXóa
  4. Ở hải ngoại thì làm sao biết rõ được đất nước có gì đổi mới đâu mà, toàn là bị bưng bịt thông tin và nghe những luận điệu sai trái xuyên tạc nên tư tưởng cũng sai lệch theo, Nếu các ngài muốn biết thế nào là sự thật thì hãy về lại Việt Nam và cảm nhận xem đất nước có giống những gì các ông miêu tả không

    Trả lờiXóa
  5. Tại sao các ông vẫn cố chấp như vậy nhỉ. Nếu các ông làm đúng thì mọi người dân sẽ tin và đi theo các ông rồi các ông sẽ có chiến thắng vậy thôi. Nhưng các ông đã thua có nghĩa là các ông đã không có được lòng tin từ nhân dân vì vậy đừng đổ thừa nữa mà hãy chấp nhận sự thật đi

    Trả lờiXóa
  6. Sinh ra mang danh là người Việt Nam mà các ông lại phải chốn chui chốn lủi ở tận bên các nước xa xôi hẻo lánh kia sao. Sao các ông vẫn ngang bướng và cố chấp đến vậy nhỉ, hãy nhận ra cái nào đúng cái nào sai để còn sửa đổi đừng để phải hối hận cả đời khi chưa về thăm được quê cha đất tổ trước khi nhắm mắt xuôi tay dù chỉ một lần

    Trả lờiXóa
  7. Bài viết khá là châm biếm ! có lẽ đọc đoạn đầu thì khó hiểu chứ đến giữa là biết đang châm biếm ai rồi ! mà mấy cái lụ đó thì châm biếm làm gì cho mệt ! chửi thẳng mặt cho nhanh ! quê hương đất nước có còn ra vẻ !mệt với mấy bợn đó lắm ! dĩ nhiên là không thể vơ đũa cả nắm nhưng mà đua mốc quá cũng phải kêu :))

    Trả lờiXóa
  8. Không đồng ý với tác giả lắm. Dù anh Hùng là người thế nào đi chăng nữa thì đó đã là quá khứ rồi. Và bây giờ anh muốn giữa những người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài gắn kết nhau hơn để đưa Việt Nam phát triển hơn nữa, đó là 1 điều đáng hoan nghênh. Đảng và nhà nước đang muốn hòa giải, hòa hợp dâm tộc cơ mà, ở đâu cũng vậy, cũng có người tốt người xấu chứ.

    Trả lờiXóa
  9. ôi dào, mấy cái thằng này chúng nó cứ nói thế thôi, chứ chúng nó đâu có quan tâm lời nói đó đi tới đâu đâu, quan trọng là nói xong có tiền, không thì cũng dễ xin tiền của mấy cái "dự án" chống phá việt nam đã được phê duyệt và hàng năm vẫn rót đều tiền vào đó thôi, có khi đó cũng là công việc của mấy cái thằng này, với chúng đây là việc nhẹ nhàng và dễ kiếm tiền, phù hợp với trình độ thấp kém của chúng

    Trả lờiXóa
  10. quan tâm mà làm ăn đi, sinh sống và định cư ở nước ngoài thậm chí là thay đổi quốc tịch thì cũng không có ai trách cứ cả, cho dù có theo quốc tịch nào đi chăng nữa thì vẫn là người việt nam, vẫn có trách nhiệm hướng về quê hương, tuy nhiên hướng về là để xây dựng quê hương tốt đẹp hơn chứ không phải là để phá hoại, gây mất ổn định đất nước

    Trả lờiXóa
  11. những lời nói của mấy kẻ này thật nực cười, chính chúng là nguyên nhân làm xấu hình ảnh của kiều bào việt nam ở nươc ngoài, đại bộ phận kiều bào việt nam đêu chăm chỉ làm ăn và có tinh thần hướng về quê hương, ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ một số đối tượng có tư tưởng không tốt đặc biệt là chủ động chống phá việt nam đẻ phục vụ cho mục đích xấu của chúng mà thôie

    Trả lờiXóa
  12. tổ quốc mình thì phải có trách nhiệm chứ, không giúp được gì cho đất nước thì thôi, đằng này lại còn có hành động phá hoại chống phá thì ai mà chấp nhận được, đừng nói là người dân việt nam chứ người dân nước nào cũng không thẻ chấp nhận được hành động đó, vì vậy cần phải lên án và phản đối mạnh mẽ những hành động cũng như những đối tượng này

    Trả lờiXóa
  13. là việt kiều cũng có người này người nọ, không phải ai cũng được sung sướng cả đâu nhé, nhiều người chấp nhận khó khăn vất vả, chấp nhận xa nhà để làm ăn nơi xứ người chứ có sung sướng gì đâu, có ai muốn xa quê hương, xa gia đình mà đi làm ăn xa, chứ đừng nói là đi làm ăn ở nước ngoài, còn những người thích như vậy thì là cũng hơi lạ đấy!

    Trả lờiXóa
  14. Đất nước đã hòa bình 38 năm vậy mà thù hận của một số nhỏ vẫn còn sao. Nói cho cùng ngày đó chế độ Cộng Hòa cũng chỉ là tay sai cho đế quốc mà thôi chứ có gì đâu mà phải giữ phải hận. Chúng ta cùng chung dòng máu Việt phái yêu thương nhau cớ sao lại đòi san bằng này nọ. Nếu thế hệ sau của những người từng đi theo chế độ cộng hòa mà còn mang nặng thù hận thì chỉ phản ánh một điều là thế hệ trước giáo dục con cái họ chưa đến nơi đến chốn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog