Chia sẻ

Tre Làng

RA MẮT KÊNH TRUYỀN HÌNH QUỐC PHÒNG VIỆT NAM


Kênh truyền hình độc lập mang tên “Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam” sẽ chính thức ra mắt và phát sóng lần đầu tiên vào ngày 19.5.2013. Cùng với việc ra mắt “Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam”, Bộ Quốc phòng vẫn duy trì các chương trình “Phát thanh quân đội” và “Truyền hình quân đội” hiện có trên sóng VOV và VTV.

Kênh truyền hình Quốc phòng VN là một kênh truyền hình chuyên biệt của lực lượng quân sự, quốc phòng phát sóng trên phạm vi toàn quốc, nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về xây dựng quân đội nhân dân và nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới. Kênh là cơ quan ngôn luận của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, và là cầu nối thông tin giữa lãnh đạo, chỉ huy của quân đội và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Kênh truyền hình Quốc phòng VN chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Chính trị QĐNDVN. Tổng biên tập kênh là đại tá Nguyễn Hoài Nam (GĐ Trung tâm PT-TH Quân đội nhân dân). Thời lượng phát sóng của kênh là 18,5 giờ/ngày (từ 5h30 đến 24h00 hằng ngày) kể từ 19.5.2013.

6 nhận xét:

  1. Rất hoan ngênh sự kiện này, cùng với Anh ninh Tivi, Việt Nam ngày càng có nhiều kênh truyền hình phục vụ nhân dân có nội dung quân sự quốc phòng, việc này giúp phần giáo dục tư tưởng cho mọi tầng lớp nhân dân về vấn đề này

    Trả lờiXóa
  2. Đúng vậy, hiện nay trong tình hình phức tạp của thế giới và Đông Nam Á về vấn đề quân sự, nhất là vấn đề Biển ĐÔng của Việt Nam, chính phủ và nhà nước Việt Nam cần chủ động đưa tin tức xác thực đến người dân, từ đó nâng cao tinh thần dân tộc cho nhân dân

    Trả lờiXóa
  3. Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam ra đời là một việc làm rất hay, nhưng theo ý kiến của tôi thì trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với vấn đề Quốc phòng như vậy

    Trả lờiXóa
  4. Không chỉ trên lĩnh vực truyền hình này, theo tôi cần phổ biến giáo dục cho nhân dân về vấn đề an ninh quốc phòng trong tất cả các lĩnh vực khác như văn hóa - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục mà trọng tâm nữa là tầng lớp thanh niên, sinh viên... bởi các em là những tương lai của đất nước, giáo dục cho các em sớm sẽ giúp các em sớm nhận thức được vấn đề, không để đến khi có những hiểu nhầm rồi mới sửa sai

    Trả lờiXóa
  5. Một kênh truyền hình vô cùng hữu ích của Tổng cục Chính trị QĐNDVN. Từ trước tới nay chưa có kênh thông tin nào có thể phổ biến rộng rãi tình hình an ninh trong nước và quốc tế vì vậy hi vọng rằng kênh truyền hình quốc phòng này ra mắt sẽ là nguồn thông tin để phổ cập đến toàn bộ nhân dân ta

    Trả lờiXóa
  6. Đăng Hồng17:23 19/5/13

    Việc ra mắt kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam thực sự sẽ đưa tới một cái nhìn tổng quan và gần gũi hơn cho người người dân về tình hình quốc phòng an ninh của nước ta cũng như trên thế giới. Việc kênh truyền hình này hoạt động tốt cũng tạo tiền đề cho việc người dân có nhận thức đúng đắn hơn và công tác bảo vệ an ninh quốc phòng cũng từ đó mà phát triển hơn, thực sự gần gũi hơn với quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó nội dung chương trình cũng phải thực sự phong phú và hấp dẫn mới có thể thu hút được người xem khi mà các kênh truyền hình giải trí luôn có nội dung rất phong phú và hấp dẫn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog