Chia sẻ

Tre Làng

XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN

Các bị cáo đã làm đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm TAND Tối cao xin giảm nhẹ hình phạt.

Sáng 23/5, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, TAND Tối cáo mở phiên tòa xét xử theo thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự Hồ Đức Hòa cùng đồng bọn bị tòa án cấp sơ thẩm kết án về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Ra trước tòa hôm nay có 8 bị cáo: Hồ Văn Hòa, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Nguyễn Đình Cương, Trần Minh Nhật và Nguyễn Xuân Anh.

Đây là những bị cáo đã bị TAND tỉnh Nghệ An kết án từ 3 - 13 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” tại phiên xử sơ thẩm trong 2 ngày 8 - 9/1/2013, đã có đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm TAND Tối cao xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo tại phiên tòa 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, Hồ Đức Hòa (SN 1974, trú tại xóm 4, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trần Đình tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã lôi kéo nhiều đối tượng khác ở Nghệ An, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Trà Vinh... tham gia tổ chức phản động lưu vong “Việt Nam Canh tân cách mạng Đảng” (gọi tắt là Việt Tân).

Các bị cáo được kết nạp, đặt bí danh để hoạt động. Hồ Đức Hòa và đồng bọn đã được đưa ra nước ngoài tổng cộng 15 lần để huấn luyện phương pháp đấu tranh, được Việt Tân cung cấp tiền bạc và phương tiện để về nước tập hợp lực lượng hình thành tổ chức chính trị phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng hình thức “bất bạo động”, thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, lợi dụng hoạt động biểu tình đòi bảo vệ chủ quyền biển đảo để lôi kéo đông người, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, đưa yêu sách đòi đa nguyên đa đảng, thay đổi chế độ chính trị... 

Quá trình điều tra và lời khai của các bị cáo, cho thấy có cơ sở khẳng định hành vi của các bị cáo Hồ Đức Hoà, Lê Văn Sơn tham gia tổ chức phản động “Việt Tân” với vai trò đắc lực, tổ chức lôi kéo đông người tham gia hoạt động phạm tội trên phạm vi rộng ở nhiều địa phương trong và ngoài nước, có sự cấu kết và chỉ đạo chặt chẽ của các đối tượng phản động ở nước ngoài, phạm vào “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại khoản 1, Điều 79, Bộ luật Hình sự.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật.... tham gia tổ chức “Việt Tân” với vai trò đồng phạm, phạm vào “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại khoản 2 Điều 79 Bộ luật Hình sự.

Sau khi công bố cáo trạng, tòa chuyển sang phần thẩm vấn các bị cáo và nhân chứng để làm rõ thêm hành vi, động cơ phạm tội của các bị cáo./.


Vân Thiêng/VOV-Trung tâm tin

23 nhận xét:

  1. Nặc danh13:27 23/5/13

    Có 8 bị cáo mà đã sợ lật đổ chính quyền , thì đưa chính quyền ra tòa vì yếu kém mới đúng

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh17:09 23/5/13

    Sợ đéo giề mấy thằng cừu đó> chống thế đéo nào được. nhưng vi phạm thì phải xư thoai. kha khà.

    Trả lờiXóa
  3. ngày càng nhiều mấy kẻ tâm thần chính trị thế này nhỉ ! có những cái ý nghĩ viển vông là chúng sẽ làm thay đổi đất nước bằng những cách mà chúng nghĩ ra ! đa đảng ! đa nguyên ... Thật nực cười khi mà mấy con người như thế này có thể giúp đất nước thay đổi ! có chăng thì thay đổi theo hướng đi xuống :)
    Mà bác Nặc danh nói thế tiêu cực quá ! 8 tên thì không sợ lật đổ !nhưng cứ để nó hoành hành thì sẽ thành 80 người ! mà 8 người thì cũng đều bị bắt hết ! sao 1 người giết người mà phải bắt ! theo ý 1 nặc danh là chắc chờ 100 người giết người thì bắt cả thể đúng không! ý nghĩ ngu suẩn @@

    Trả lờiXóa
  4. không chỉ có 8 bị cáo. sau 8 bị cáo là cả tổ chức phản động, có tiềm lực. như thế chưa đủ nguy hiểm hay sao?
    chỉ cần 8 con người kia nếu không kịp phát hiện ngăn chặn thì không biết chúng sẽ tổ chức làm ra những hoạt động gì gây nguy hại đến chính quyền nhân dân

    Trả lờiXóa
  5. Vi phạm thì bị xử phạt, 8 người tuy không lật đổ được chính quyền nhưng hành động của chúng là lôi kéo, kích động đông người biểu tình.
    Những kẻ có vấn đề về tư tưởng chính trị thế này cần sử phạt thích đáng để chúng có nhiều thời gian trong trại giam mà cải tạo cho tốt.

    Trả lờiXóa
  6. Bản án khá là nhẹ, nó thể hiện sự khoan hồng, chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước ta. tạo cho những người lầm lỗi cơ hội hoàn lương, làm lại cuộc đời. tội xâm phạm an ninh quốc gia, trong đó có tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền là một trong những tội được xem là tội nghiêm trọng nhất theo bộ luật hình sự VN năm 1999. chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống lại các thế lực thù địch nhằm chống lại chính quyền nhân dân. Những kẻ như vậy cần phải xử phạt nghiêm minh, vừa là răn đe, vừa là bài học cho những người khác.

    Trả lờiXóa
  7. Với những kẻ bán nước, hại dân như thế này thì bản án như vậy còn là quá nhẹ nhàng rồi. Chống phá lại Đảng, nhà nước, chính quyền, xuyên tạc, bôi nhọ, làm rối ren, gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Những kẻ mà mang quốc tịch Việt Nam nhưng lại cõng rắn cắn gà nhà, rước địch vào nhà, tiếp tay cho bọn phản động phá hoại tổ quốc, làm hại đồng bào. Những kẻ bán rẻ lương tâm, bán đứng tổ quốc như thế mà chỉ phải chịu hình phạt tù giam như thế thì còn là quá đơn giản cho bọn chúng rồi. Chính sách của Đảng, nhà nước ta về những tội phạm chính trị như thế này chỉ sợ chưa đủ sức răn đe được bọn chúng....

    Trả lờiXóa
  8. Lại là Việt Tân, càng ngày lôi kéo càng nhiều người lại lại còn là thanh niên nữa. Thế mới thấy rõ từ vụ này cho đến Phương Uyên Đình Kha thì số tội phạm hoạt động chống Nhà nước, lật đổ chính quyền nhân dân càng nhiều. Các bạn trẻ tuổi còn ít, sự hiểu biết ở đời cũng không nhiều, thế nên dễ bị lợi dụng. Thực trạng này chính là báo động, cần có biện pháp để ngăn chặn

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh23:47 23/5/13

    Xử phạt nghiêm minh làm dân sợ thì không khó ..chính quyền nghiên minh để dân ủng hộ , thì vài nghìn thằng muốn lật đổ chính quyền cũng không sợ đấy mới là cái gốc của vấn đề ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh08:52 26/5/13

      Pv: Anh sẽ còn trở lại Việt Nam?

      Nick vujicic: Có lẽ là không. Tôi đã nhìn thấy sự thất bại của mình. Thần thánh gì cũng không thể truyền niềm tin và nghị lực cho những người bại não mà không biết mình bại não.

      Xóa
  10. Ngày càng nhiều mấy vụ nhằm lật đổ chính quyền ! có lẽ mấy tên phản động đang muốn hoạt động mạnh để có thể lật đổ chính quyền để chúng lên lộng hành ! để chúng đưa đất nước cho mất tay rân chủ !nhưng mà mấy tên tép này thì làm sao làm được ! đến cả đội quan hùng hậu còn chịu nhực nữa là ! vài ba kẻ lìu tìu ăn tiền rồi suốt ngày hô hào vớ vẩn thì chỉ càng làm người dân phẫn nộ chứ làm được cái gì ! chỉ phí tiền của mấy anh Rân chủ rởm thôi :))

    Trả lờiXóa
  11. Thật là nguy hiểm bởi những tội phạm này xâm hại đến an ninh của nước ta, đe dọa sự tồn vong của dân tộc ta. Tuy vậy, nhà nước ta vẫn thể hiện truyền thống nhân đạo của người Việt qua chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

    Trả lờiXóa
  12. Cái quan trọng là không phải có bao nhiêu người muốn lật đổ chính quyền, mà ở đây bọ họ đã vi phạm pháp luật Việt Nam, không cần biết là có mấy người, một người cũng phải xử tội, xử để làm gương cho kẻ khác đừng có mù quáng mà tin vào mấy cái tổ chức phản động đấy, làm ảnh hưởng tới tương lai của mình! Chứ vài ba cái tên này thì làm được trò chống gì đây.

    Trả lờiXóa
  13. Không chỉ có 8 thằng, ma 8 thằng này chỉ bị luận tội "đồng phạm" thôi. chứ không phải là chủ mưu. Nói như 1 số người, "8 thằng thì sợ gì bọn chúng lật đổ. Mà là do chính quyền yêu kem". Thế sao 1 vài người phạm tội giết người lại bị xử tội, 1 vài người so với 80 triệu người thì thấm vào đâu.

    Trả lờiXóa
  14. Cái thằng Nacdanh viết lúc 13:27 23/5/2013 viết ngu bỏ mẹ. Chỗ này 8 người rồi 8 người này lại đi mua chuộc 8 người khác cứ thế cái bọn phản động nó nhân lên theo cấp số nhân thì đợi đến lúc đó thì mất nước rồi làm gì còn mà ngồi viết ngu như bây giờ. Cứ chỗ nào manh nha có hành động bán nước là phải tiêu diệt ngay. Cái u chỉ mới có biết hiện gì là phải trị chứ tới đợi đến lúc di căn rồi thì chỉ có toi thôi chứ làm sao mà chữa được.

    Trả lờiXóa
  15. 8 thằng tép riu này thì làm sao mà có đủ sức để lật đổ chính quyền cơ chứ. Chắc chắn đằng sau chúng còn có bàn tay của những kẻ cầm đầu khác. Chúng chỉ ở ngoài bơm tiền cho bọn này thực hiện hành vi thôi. Đáng nhẽ là phải điều tra tìm ra hết cái lũ cầm đầu này để pháp luật trừng trị một thể. Diệt cỏ phải diệt tận gốc mới có hiệu quả

    Trả lờiXóa
  16. Đây là bản án xứng đáng cho những con sâu bọ của xã hội, xử phạt để làm gương răn đe những kẻ đang có âm mưu, hay nung nấu lòng gian. Những kẻ phản bội đất nước thì xử phạt là điều tất nhiên

    Trả lờiXóa
  17. Những kẻ này bị xử phạt như vậy là thích đáng, để cho chúng cảnh tỉnh khỏi mơ mộng hão huyền, để mọi người dân được yên ổn không phải nghe những lời rác rưởi kích động, chống phá Đảng và chính quyền

    Trả lờiXóa
  18. Luật pháp Việt Nam bảo vệ con người Việt nhưng cũng sẽ trừng trị thẳng tay đối với những kẻ vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phản bội đấ nước cnagf phải xử đến nơi đến trốn để làm gương cho những kẻ có ý định hay đang có những hành vi phản bội đất nước

    Trả lờiXóa
  19. với những mầm mống chống lại chính quyền và nhân dân này thì chúng ta cần có cái đánh phủ đầu để cho chúng nó thấy được sức mạnh của đảng và nhà nước cùng sự đoàn kết dân tộc việt nam ta. cho dù đứng trước bất kì kẻ thù nào trên mọi nơi dù trong hay ngoài nước. chỉ cẩn có sự lãnh đạo của đảng và sự đoàn kết nhân dân thì chẳng có thể nào làm hại được đất nước việt nam con người việt nam ta cả

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh08:44 26/5/13

    Dư luận viên nhiều nhể

    Trả lờiXóa
  21. 8 phần tử này nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì vô cùng nguy hiểm cho xã hội cho đất nước.Vì đây là những phần tử được tổ chức phản động tổ cức khủng bố Việt Tân lôi kéo và đào tạo.Có lẽ không ít người hiểu sự nguy hiểm của tổ chức Việt Tân.
    Cần xử lý nghiêm để răn đe những kẻ khác răn đe những kẻ có ý định bán nước có ý định chống phá quê hương và răn đe những kẻ hiện hành đang chống phá quê hương.

    Trả lờiXóa
  22. 8 thằng này có thể giờ là tép nhưng nếu chúng cứ đi tuyên truyền lung tung thì thành con tôm hùm đấy. Đừng có chủ quan. Với cái bọn bán rẻ tổ quốc phải cho chúng biết tay để ai còn le lói trong đầu cái tư tưởng phản động là phải tắt ngay. Mặt mấy cái thằng này thì không còn trẻ lắm mà sao cái dạ nó còn non thế nhỉ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog