Chia sẻ

Tre Làng

SAO CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÔNG LÊN TIẾNG?

Khoai@
Ngay sau khi Thanh niên Online cho khởi đăng bài "Bị đòn vì cự cãi CSGT" kèm theo clip phản ánh 4 người đàn ông đánh nhau, Khoai@ đã đọc kỹ và xem kỹ clip nêu trên để xác định thực hư. Bài của Khoai@ có tựa đề "có tin được không đây?" với mục đích kêu gọi người viết phải trung thực khách quan và người đọc cũng nên cảnh giác. Ngay hôm sau, Thanh niên online lại tiếp tục cho đăng kỳ 2 với tựa đề rất thiếu trách nhiệm với hàm ý bôi nhọ CSGT
Bị đòn vì cự cãi CSGT - Kỳ 2: Những “người lạ”. Nội dung của bài báo vẫn phản ánh vụ việc trên, nhưng PV vẫn không đưa ra được một bằng chứng nào chứng minh mối liên hệ giữa CSGT với "người lạ" kia.


Vẫn là lối viết ám chỉ với dụng ý không trong sáng nhằm câu khách và xúc phạm đến lực lượng công an.

Cá nhân tôi cho rằng, công an thành phố Hồ Chí Minh cần phải nhanh chóng vào cuộc để làm rõ sự vụ.

Nếu đúng như PV phản ánh, thì cần nghiêm trị loại CSGT thoái hóa kia, ngược lại nếu không phải là như báo viết thì cần phải có hình thức xử lý 2 PV này.

Đáng tiệc, đến giờ này mà công an TP Hồ Chí MInh vẫn chưa có ý kiến gì?

13 nhận xét:

  1. Phải có đính chính, cần có thông cáo chính thức đi chứ, chứ im ỉm thì ai mà biết đấy là thật hay giả. Chúng ta phải thừa nhận rằng ở đâu cũng có những con người do lười tu dưỡng rèn luyện để rồi thoái hóa biến chất, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cơ quan lực lượng đó, nếu điều tra xác minh làm rõ sự việc mà có mối liên hệ giữa nhóm người lạ đó với cảnh sát giao thông thì phải phạt thật nặng vào, tước quân tịch thậm chí là bỏ tù, làm nghiêm để cho người ta thấy kỷ cương phép nước không phải đùa, ngược lại nếu không phải thì cũng phải yêu cầu báo chí công khai xin lỗi, đừng im lặng như thế chứ

    Trả lờiXóa
  2. Trong lúc tranh tối tranh sáng thế này cũng không biết tin bên nào nữa. Xem qua clip thì thấy chẳng có liên quan gì giữa vụ ẩu đả và CSGT cả. Chỉ trách một điều rằng sao CSGT ở đấy mà không can thiệp để xẩy ra hiện tượng ẩu đả trên. Con vu khống cho CSGT thì hoàn toàn không có căn cứ. Chỉ là sự bịa đặt để bêu xấu thôi.

    Trả lờiXóa
  3. quang vinh11:17 17/7/13

    Sở dĩ CA TP HCM chưa phản ứng gì, là họ còn nghĩ cách trả lời báo chí sao cho hợp lý, dễ nghe. Chứ nếu sự thật không phải như vậy, họ đã có công văn bắt tòa báo phải xin lỗi ngay lập tức. Khi đăng đến 2 phóng sự, chắc chắn báo TN đã có đủ bằng chứng, chứ không mơ hồ đâu.

    Trả lờiXóa
  4. Chưa có ý kiến lẽ nào đó là sự thật, nếu không phải thì người ta đã cãi cự lại rồi chứ còn để mãi đến giờ mà không có ý kiến. Những gì diễn ra đó nếu chỉ đọc báo thì cũng đâu biết được là thế nào, nói rằng đủ bằng chứng thì không đúng mà không có cơ sở thì cũng không đúng. Nói tóm lại đúng sai thì người trong cuộc nên đứng ra làm rõ, người ngoài cũng chỉ nhìn với con mắt của người ngoài nên chẳng biết thế nào mà nói

    Trả lờiXóa
  5. Những bài báo kiểu như thế phải được các cơ quan chức năng làm rõ. thông tin đưa ra là rất nhiều và cũng có nhiều ý kiến trái chiều nhưng quan trọng là phải đưa ra đúng sự thật. Nếu đúng cảnh sát giao thông đã vi phạm quy định thì phải trừng phạt thích đáng còn nếu ngược lại thì 2 tay phóng viên kia phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Điều đó kêu gọi các cơ quan chức năng của TP.HCM phải vào cuộc càng sớm càng tốt.

    Trả lờiXóa
  6. báo chí giờ chạy theo doanh thu quá, giở những chiêu bài câu view tầm thường, rẻ tiền như những cô cậu choai choai tung những phát ngôn, hình ảnh shock để câu like. Cơ quan chức năng phải có biện pháp mạnh tay đối với những tờ báo dẫn những nguồn tin hay lối viết không chính xác gây ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm cá nhân cũng như hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức!

    Trả lờiXóa
  7. Bảo Thái20:27 17/7/13

    Đúng vậy, tại sao công an thành phố HCM vẫn chưa có ý kiến gì về vụ việc này. Làm thế chẳng khác nào tạo cơ hội cho đám phóng viên mất nhân cách nói này nói nọ, suy diễn lung tung sự việc càng lúc càng xấu đi. Dư luận cần một câu trả lời, người có lỗi nhất định phải bị xử lý.

    Trả lờiXóa
  8. Có lẽ trong sự việc này có nhiều uẩn khúc chưa được tháo gỡ nên công an thành phố Hồ Chí Minh còn chưa ra mặt thôi. Cứ đợi thêm vài hôm nữa có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời thích đáng cho sự việc. Chứ cứ ngồi đây đoán già đoán non chẳng giải quyết vấn đề gì cả chỉ tổ đau đầu mà thôi

    Trả lờiXóa
  9. Chuyện gì cũng có căn nguyên của nó cả. Chỉ trách CSGT sao thấy mấy người gây gổ đánh nhau mà không vào can thiệp thôi. Còn chuyện có liên quan gì đến CSGT hay không cũng là vấn đề cần sự vào cuộc của CA tp HCM. Nên làm rõ mọi chuyện, đừng ấp úng. Phải giải quyết những khúc mắc nghi ngờ của dân cho thấu đáo, đừng để nghi ngờ linh tinh, mất uy tín.

    Trả lờiXóa
  10. Nếu dư luận còn tiếp tục xôn xao, có những ý kiến nhiều chiều khác nhau thì công an tp Hồ Chí Minh phải sớm lên tiếng để nói rõ trắng đen cho nhân dân có thể hiểu được. Dù là lỗi thuộc về phía nào thì cũng phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  11. Cần có ngay những kết luận chính xác của cơ quan chức năng để làm rõ hơn sự việc tránh hiểu lầm trong dư luận, nếu sự thật là cảnh sát giao thông đánh người thi phải xử lý ngay và xử lý đúng luật không nên nhẹ tay thì khi đó mới không để bị những kẻ xấu lợi dụng viết bài nói xấu

    Trả lờiXóa
  12. Cái sự viêc này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới công an tp Hồ Chí Minh mà còn ảnh hưởng chung đến cả ngành công an vậy mà công an tp Hồ Chí Minh lại không đưa ra những nhận xét những bằng chứng và kết luận cụ thể làm rõ sự việc, càng làm như vậy thì người khác lại càng có cớ nói là công an bao che cho nhau

    Trả lờiXóa
  13. nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm, cũng chưa biết tin vào ai được. công an thành phố Hồ Chí Minh cần sớm vào cuộc để giải bày trắng đen với tác giả bài báo đó và bạn đọc. tránh để có những nghi ngờ, lấp lững sẽ dễ gây mất lòng tin ở nhân dân

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog