Chia sẻ

Tre Làng

THẾ LÀ RẢNH NỢ

Khoai@

Tin vui nè bà con.

Nghe nói có bác gì to to thông báo đại ý là hắn, tức Còn Ku bụng phệ sẽ sang bển chữa bệnh. Cũng nghe thiên hạ đồn đoán hắn bị bệnh tâm thần giống mụ Bùi Kim Thành, hoang tưởng vô độ.

Nếu đúng vậy, thì phúc cho cái đất nước này lắm lắm, nhất là mấy anh coi tù. Nhưng kể cũng hơi tiếc, vì hắn đi rồi lấy ai múa rối mua vui cho anh em bây giờ?

Hắn phắn đi đợt này cũng nghe nói là nguyện vọng cá nhân, nhưng mụ vợ Hà Dương lại phát biểu là đéo biết gì, thế mới tài. Giang hồ đồn đoán, nước Mẽo cực chẳng đã buộc phải nhận thêm một con bò kiểu Thành luật sư hay Thủy nhân sĩ. Phen này bộ ba gặp nhau vui đây.

Chả biết nước Mẽo có hoa gạo cho hắn nhặt đội lên đầu không nhỉ?

Mình dự là loại này sang bển sẽ có kết cục như gái nạ dòng. Chưa bỏ chồng thì nó tán, bỏ xong rồi nó lặn mất tăm. Cho dù có cuốn cờ vàng ba que từ đít đến răng diễu phố cùng mù rồ cũng khó có cái vả vào miệng.

He he, thế là rảnh nợ!




49 nhận xét:

  1. Vợ chồng thằng Cù con này biến đi cho nước nó trong

    Trả lờiXóa
  2. Cho 2 vợ chồng nhà này sang bển xem được mấy bữa thì đi ăn mày!

    Trả lờiXóa
  3. Yêu Việt tân và nước Mỹ như Trần Khải Thanh Thủy mà còn thấy ngán nữa là.

    Trả lờiXóa
  4. Không phải Trần Khải Thanh Thủy tự dưng chán, mà là bị Việt Tân đá. Nếu tình yêu nam nữ thì gọi là thất tình đó.

    Trả lờiXóa
  5. Anh em nhà này lượn đi cho nước nó trong!

    Trả lờiXóa
  6. Xã hội việt nam là thế, nợ chồng chất nợ.nghèo vẫn mãi là nghèo. nhưng khi trả hết nợ rồi lại khoe khoang, 2 vợ chồng này có bữa ăn mày thật, thật ra nó chỉ thực trạng xã hội việt nam trên đường hội nhập và phát triển hiện nay,không biết lúc nào nhân dân việt nam mới phát triển như các nước phương tây đây

    Trả lờiXóa
  7. nghèo vậy thì sao mà giàu được, chỉ hết nợ là vui lắm rồi...không biết khi nào việt nam mới phát triển đây...hi vọng việt nam sớm tiến lên chủ nghĩa xã hội, để con người có cuộc sống thật hạnh phúc, mọi người đều có cơm ăn áo ấm,bắt kịp với sự phát triển của các nước phương tây, nga mỹ các kiểu,,,,

    Trả lờiXóa
  8. wikipedia - Định nghĩa Về Dư luận viên12:01 8/3/14

    Tuyên truyền viên trên mạng, Tuyên truyền viên Internet, Dư luận viên, (tiếng Anh là government internet commentators[1] hoặc online commentator[2], internet polemicists[3] hay public opinion shapers[4]), ở Việt Nam còn có tên gọi là "chuyên gia bút chiến",[5] là các cá nhân, nhóm người được chính phủ thuê,được trả lương tháng,Họ Được hướng dẫn và đào tạo để thực hiện tuyên truyền, tranh luận và hướng dẫn dư luận về mặt nội dung trên mạng Internet. Những nhóm người này thật ra không phải chỉ mới được thành lập. Đội ngũ này khác với "công an mạng" là nhóm người thuộc lực lượng quốc phòng hay an ninh. Khác với Tuyên truyền viên miệng, "Dư luận viên" chú trọng vào việc tuyên truyền các tư tưởng thân chính phủ trên mạng,đôi khi bóp méo sự thật .Họ chuyên xuyên tạc và nói xấu những người có tư tưởng tiến bộ nhưng không vừa lòng chính quyền. Họ thuộc một nhóm mà danh từ chung là cộng tác viên dư luận xã hội. Việc hình thành những nhóm này là do chính phủ nhận thức rằng việc áp dụng tường lửa để ngăn chặn những thông tin gây bất lợi cho chính thể chính trị Cộng sản đã không còn mang lại hiệu quả cao.

    Trả lờiXóa
  9. Ông nặc danh trên kia, bố Mỹ với Việt Tân trả cho bao nhiêu một ngày để đi post mấy cái bình luận sau khi đã "thêm mắm, thêm muối" vào như vậy thế. Tao đọc ở bài gốc làm gì có từ "chính thể Cộng sản" đâu nhỉ. Nếu chỉ là cộng sản thì sao lại có cả HOA KỲ, IRAN, ISAREL, CHÂU ÂU ở đây nhỉ :
    http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0_lu%E1%BA%ADn_vi%C3%AAn

    Trả lờiXóa
  10. thanks bác @Quang Khải vì cái link nhé. Đọc xong, không hiểu vị trên kia lấy cái đoạn cuối ở đâu ra. Hay là do vị này tự nghĩ ra rồi thêm vào vậy. Nếu xét đúng như vạy, tôi thấy vị nặc danh trên kia giống như là Tuyên truyền viên của "chính thể cộng sản Hoa Kỳ" ấy nhỉ. Thêm hẳn vào bình luận một đoạn không biết lấy đâu ra, vị này thể hiện đúng bản chất của cái đoạn cuối luôn nhỉ "bóp méo sự thật,xuyên tạc, nói xấu, hướng dư luận theo cách nghĩ của mình"

    Trả lờiXóa
  11. Nếu đó là sự thật thì đúng là rảnh nợ. Cù con mà cuốn xéo đi nơi khác, thì đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam đỡ phải thấy những trò bỉ ổi, vô liêm sỉ của một nhà dâm chủ, luôn hoang tưởng về sức mạnh của chính mình. Nói cho cùng, dù hắn có biến đi khỏi xã hội này thì đó âu cũng là một điều đáng mừng đối với mọi người xung quanh.

    Trả lờiXóa
  12. dân thường09:45 10/3/14

    Hả hê trước hoạn nạn của người khác là hành vi của kẻ vô nhân tính.

    Trả lờiXóa
  13. Lũ chó phản động này , đi tù mà cứ như là vào nhà nghỉ ấy nhỉ . Chúng nó còn sống ngày nào là còn phản đồng bào mình ngày ấy . Tại sao chính phủ Việt Nam mình phải cho chúng ăn , kiểm tra sức khỏe cho lũ bán nước hại dân ấy nhỉ . Địt mẹ ngày xúc cho 2 bãi cứt ăn là được rồi . Con mẹ mày sao sướng thế đẻ ra con chó cắn chủ mà cũng được cho ăn béo ú như con chó thiến ấy

    Trả lờiXóa
  14. con chó cái này tẩy chay cái danh luật sư rừng của nó đi .luật sư mà không biết lẽ phải không biết luật. nó bảo chông nó tuyệt thuc hai mấy ngày không ăn gì chỉ uông nước vậy mà chông nó mập như con heo chăc mấy vị tổ sư đạt ma khổ luyện ở trên núi mấy chuc năm cũng phải kinh nể tài nhin ăn củ cù huy hà vũ

    Trả lờiXóa
  15. cứ chống đối thù địch thì muôn đời kô biết đến quê cha đất tổ đâu các bạn người việt nam ạ. hạy nhìn vào sự thật khách quan đừng nhìn phiếm diện như vậy. Có tài thì về xây dựng đất nước giầu mạnh chứ cứ chống phá thì còn lâu mới đổ được các bạn ạ? KÊU VÀ LA nhưng sẽ làm được gì cai đất nước này chứ? nói cho vuông là chúng bay bại não nên làm thế sao?/\

    Trả lờiXóa
  16. CÙ HUY HÀ VŨ là 1 người bị dính bẫy bởi cái tình hình thực tiễn cách mạng khi ông thấy rằng, Nhà nước XHCN giờ đây đã có những thay đổi trong tư duy, phương pháp luận cách mạng, bắt tay giao hảo với cả thế giới TBCN ANH – PHÁP – MỸ - NHẬT v.v… Thực tế chỉ rõ, tiến lên CNXH không phải là để đập tan CNTB, hoặc ngược lại. Mục đích lớn lao là vì thế giới hòa giải và hạnh phúc. Bởi thế ông VŨ đã nhận ra rằng từ nay, người VIỆT NAM được phép nói, viết, bàn luận mọi vấn đề của cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  17. nhân đạo là thế nhưng chính Vũ đã dẫm đạp lên tất cả để xúc xiểm chê bai? đúng là hạng vô sỉ. Thiết nghĩ, nếu đã là tội phạm thì ngoan ngoãn chấp hành hình phạt đi, thay vì cứ chống đối như thế chứ?? Không hiểu với thái độ như thế này thì nó ngồi tù đến bao giờ nữa?\

    Trả lờiXóa
  18. bản thân bố đẻ Cù Huy Cận đã nhiều lần phải cầu cứu đến các cấp chính quyền về việc Cù Huy Hà Vũ lấn chiếm toàn bộ tầng 1, không cho ông và mẹ kế một lối đi ra đi vào, hiện này dù ông Cù Huy Cận đã mất thì vẫn có khiếu kiện, tranh chấp giữ ông CHHV với mẹ kế và các em. Ông CHHV nhiều lần chống người thi hành công vụ, cản trở cán bộ địa chính đến đo đạc, cấp sổ đỏ nhà cho ông Cù Huy Cận theo quyết định của cơ quan Nhà nước, thậm chí tuyên bố, muốn vào lấy đất phải bước qua xác ông Vũ.

    Trả lờiXóa
  19. thằng Vũ cù này phải xẻo chim, thiến thì mới đáng đời :)) mất dạy ở đâu không biết, lại còn 1 lũ khùng bưng bô, nâng bi cho Cù ta nữa mới sợ =)) 1 lũ điên. khó có thể tin được chính những con người đó vốn là những con người mà vẫn cứ bợm đít thằng ngu làm gì chứ?

    Trả lờiXóa
  20. chỉ cần search nội dung "sự thật ở Cồn dầu". RFA đưa tin chính quyền đàn áp tôn giáo, cấm đạo, trong khi nếu xem được video gốc thấy rõ nguyên nhân vì sao xảy ra sự việc mới thấy RFA đưa tin hoàn toàn sai. Google cái "sự thật về CHHV" toàn do các tổ chức phản động đưa tin xuyên tạc. Các tổ chức này chưa bao giờ đưa ra 1 tin đúng đắn nào cả. Nói chung em nhìn sự việc 1 cách hoàn toàn khách quan để từ đó mới thấy được RFA đưa tin sai, bóp méo sự thật.

    Trả lờiXóa
  21. Các bạn, những người con iu quí của đất nước Việt Nam thân iu. Tuy chúng ta có những cách nhìn nhận khác nhau về Đất Nước, Nhưng thưc tế tất cả chúng ta phải nhận là đất nước chúng ta đang phát triển và thay đổi từng ngày. Nước ta chỉ có một đảng là Đảng CS, điều này chứng minh người dân rất tin tưởng một lòng đi theo đảng. còn các nước khác Đa Đảng đơn giản là không có đảng nào co đủ lòng tin để tất cả người dân di theo. Tại sao chúng ta lại là một con sâu làm sầu cả một nồi canh ngon....?

    Trả lờiXóa
  22. ăn no lắm mỡ và làm liều, thật quá thể, mà nghe đâu còn nhiều người biểu tình để bảo vệ Lê Quốc Quân nữa cơ, các mem cứ thì biết thế nào. Một đám ô hợp,dẫn đầu là linh mục rận đi cổ súy cho Quân để Quân có cơ hội ăn trộm. Tiếp sau đấy là những kẻ khác như Bùi Hằng, Bùi Hằng thì ra sức chửi rủa để nâng bi cho Quân và tiếp theo đó là một đám dân giả vờ, mấy thanh niên đi biểu tình, ánh mắt thì mệt mỏi vô hồn. buồn cười hết chỗ nói

    Trả lờiXóa
  23. mấy thằng nặc danh ăn nói ngu không đỡ được , chúng mày có giỏi thì lộ nguyên hình xem , cái thằng mặt lợn Hà Vũ không thể đỡ được đã được nhà nước bao dung mà nó chó đến thế là cùng tưởng mày là ai chứ, ở việt nam chính quyền còn nể mày , cho mày sống được hưởng quá nhiều quyền lợi chứ 1 sô nước mày không sống nổi 3 tuần trong tù đâu con

    Trả lờiXóa
  24. nhà nước ta quá là nương tay cho thằng heo thối này , như ở trung quốc nó bắn nát đầu thằng này từ lâu rồi , mấy thằng cẩu nặc danh nói gì thế, có hiểu tiếng người không mà sủa bậy thế, mấy thằng anh hùng bàn phím chỉ được thế thôi sao , mày hãy nhìn vào những gì người ta , ở bên xứ người bị cướp bóc cô đơn , chết lủi thủi cuối đời đi các con rận

    Trả lờiXóa
  25. đi tù mà sướng như đi chơi , lại vừa an toàn , cái loại thằng lợn này thì có mà ra ngoài người ta đấm chết từ lâu rồi , thể loại chó với nước nhà , cắn càn coi thường pháp luật coi thường người dân , cái loại này quá sướng rồi sinh ra điên rồ , nước ta quá tốt , nhưng cùng cho hắn 1 bài học để hắn biết và bớt ngông cuồng,

    Trả lờiXóa
  26. Cù Huy Hà Vũ không cho rằng những thứ mà mình đang được hưởng là sự nhân đạo, tạo điều kiện hết mức của Ban Giám thị Trại giam số 5, mà coi đó là những thứ mặc nhiên được hưởng.vậy thử hỏi xem nước nào có thể cho tư nhân ăn ngon như vậy không những không đánh đập tra tấn tù nhân mà chúng ta còn tạo điều kiện để cho họ có thể làm lại từ đầu có thể thay đổi bản thân.qua đó chúng ta thây được sự khoan hồng của nhà nước tới những con người lần đường lac lối

    Trả lờiXóa
  27. Điều cuối cùng mà tôi muốn đó là tất cả chúng ta – những người trẻ sẽ tìm thấy cho mình một lối đi sáng suốt nhất để có thể dần hoàn thiện nền dân chủ ở nước ta mà không gây ra những hậu quả đáng tiếc về mặt chính trị. Đó không phải là sự e dè trước những điều bị xuyên tạc là “phát đạn cảnh cáo” của Đảng cộng sản khi xét xử các vụ án chính trị mà chính những tuân thủ đó là bước khởi đầu biện chứng cho một xã hội văn minh, tự giác nền tảng của một quốc gia dân chủ và nhân quyền.

    Trả lờiXóa
  28. Theo mình thì việc Đảng và Nhà nước có những sai lầm, thiếu sót là điều không thể tránh khỏi trong việc đưa ra chủ trương chính sách xây dựng và phát triển đất nước. Mọi việc làm cảu Đảng, của Nhà nước với mong muốn đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, xây dựng thành công Chủ Nghĩa Xã Hội tại Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  29. Nhìn ông Hà Vũ còn béo thế này mà mọi hôm còn nói tuyệt thực chứ ,nếu tuyệt thực vài ngày chắc cũng teo tóp đi rồi chứ trong ảnh này thì trông ông ta vẫn béo ú đấy thôi .Đúng là những lời dối trá của người nhà ông ta và bọn phản động nhằm mục đích đánh lừa người dân,cho nên chúng ta cần phải thật tỉnh táo trước những thông tin trên các trang mạng và phải tìm hiểu thật kĩ trước khi đưa ra nhận xét đánh giá về những vấn để đó.

    Trả lờiXóa
  30. Quyết không ăn cơm trại, chỉ ăn cơm nhà nấu, thế thì tuyệt thực cái gì? Béo tốt như heo, ngược đãi làm sao? Vụ việc cuối cũng đã được làm rõ, thực chất cũng chỉ là các hình thức chống đối vớ vẩn của Vũ thôi, hết cơ hội cho bọn "rân chủ" thối mồm phát biểu, đưa tin linh tinh.

    Trả lờiXóa
  31. Đùa chứ, nhà tù tiện nghi đầy đủ thế kia có phải ai cũng được vào đó đâu. Được nhà nước cho hưởng đãi ngộ như thế mà vẫn còn bịa đặt tuyệt thực này nọ làm mất uy tín, thằng này đáng cho ngồi nhà đá thì đúng hơn, cho nó nếm mùi khổ cực khi vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa
  32. trong trại giam mà có đầy đủ cả tivi, quạt máy, giá sách với nhiều loại sách văn học, pháp luật...; có hệ thống vệ sinh khép kín, nước sạch sinh hoạt; có bếp nấu riêng. Như thế này có khác gì là nhà riêng đâu, chứ đâu có gì gọi là trại giam đâu nhỉ? Như thế này là quá tử tế đối với tên Cù Huy Hà Vũ này rồi.

    Trả lờiXóa
  33. Không thấy mấy con rận lao vào cắn càn nữa nhỉ chúng nói người trong phóng sự của VTV không phải ông Cù Huy Hạ Vũ vậy bản mặt ai trên kia 20 ngày tuyệt thực thế đấy à nhìn xem đấy ngược đãi đấy ngược đãi phạm nhân kiểu gì mà cứ như là phạm nhân đang đi nghĩ dưỡng ấy nhỉ.
    Hãy nhớ là đi tù chứ không phải đi nghỉ dưỡng nghe không bỏ cái thói ăn theo nói leo cắn càn đi mấy con rận à.

    Trả lờiXóa
  34. Giờ thì Vũ đã được nổi tiếng quá rồi. Với tài năng chém gió thành bão mặc dù đang ở trong trại giam cuối cùng thì Vũ đã trở thành tài năng và thần tượng cho biết bao em dân chủ bên ngoài học tập và noi theo tâm gương tuyệt thực nhưng vẫn béo hơn cả lợn!

    Trả lờiXóa
  35. Đúng là một câu chuyện thật là hai hước nếu đúng có thứ thần công ấy thật thì có lẽ anh vũ nên truyền cho những phạm nhân khác để họ cũng tu luyện được như anh đỡ được bao nhiêu thức anh cho nhà nước giảm gánh nặng quá. Qua đây chúng ta cũng thấy rằn cái đám người dân chủ kia chẳng có gì là hay ho cả chúng toàn nói những điều sằng bậy mà thôi

    Trả lờiXóa
  36. Anh vũ bây giờ thì anh ý kiêu lắm anh ý không cần ăn thức ăn của trại giam mà anh ý chỉ thích ăn sữa bột cao cấp, mì ăn liền cháo ăn liền... do nhà anh ý gửi mà thôi. Và cũng có một đám người tung hô sự việc xoay quanh anh vũ anh ý tuyệt thực, anh vũ trở thành một hiện tượng và được đám người kia tôn thờ như một vị thần

    Trả lờiXóa
  37. Dạo này anh cù huy hà vũ anh ý nổi như cồn trên blog anh ý có một khả năng đặc biệt là nhịn ăn 20 ngày mà vẫn béo khỏe tình trangnj sức khỏe tốt. Có gì đâu không phải anh ý nhịn ăn gì đâu mà chỉ là anh ý không ăn thức ăn của trại giam mà thôi còn anh ý vẫn ăn thức ăn của nhà gửi bình thường anh chị em đừng có mà học theo kẻo nguy đó

    Trả lờiXóa
  38. Cù Huy Hà Vũ đã lập nên một kỷ lục mới của Việt Nam chúng ta, anh Cù nhịn ăn hơn 3 tuần mà vẫn không vấn đề gì, mà điều đáng để đưa ra kỷ lục là không những không chết mà anh Cù tuyệt thực trong thời gian dài như vậy mà anh Cù vẫn tăng cân, người vẫn đạt được 92 kg. Thật là nực cười phải không.

    Trả lờiXóa
  39. Thật là nực cười và trơ trẽn phải không các bạn. Sự thật về vụ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, một sự việc mà trong thời gian qua các trang mạng liên tục đưa tin, nhất là mất blog có nội dung phản động. Sự thật là ông Vũ không tuyệt thực, ông chỉ không ăn cơm của trại mà thôi, chứ ông lại ăn đò ăn do gia đình tiếp tế. Thế mà cũng rùng beng lên.

    Trả lờiXóa
  40. Thời gian qua đám người dân chủ được dịp nói nhiều về việc anh cù huy hà vũ tuyệt thực nào nào là viết thư gửi lên các cơ quan các lãnh đạo thậm chí viêt thư gửi cho chủ tịch nước, tổng bí thư đúng là hết thuốc chữa. Rồi còn các trang blog viêt đủ mọi thông tin xoay quanh câu chuyện cù huy hà vũ tuyệt thực rồi sự thật chẳng phải anh cù huy hà vũ tuyệ thực gì cả mà anh chỉ không ăn thức ăn của trại thôi còn anh ta vẫn ăn thức ăn của nhà

    Trả lờiXóa
  41. Vũ ăn rồi cần một sự giải thích cái tiêu đề của bài viết mang tính châm biếm thật là cao. Qua sự việc cù huy hà vũ tuyệt thực vừa rồi chúng ta đã thấy mọt đám người toàn nói lung tung vớ vẩn thôi những chuyện họ làm dan dựng lên một vở kịch đúng là trò cười cho thiên hạ và cái kết mà vtv làm cho vở kịch ấy thì thật là bẽ bàng

    Trả lờiXóa
  42. Anh vũ anh ý đã ăn đúng là một lời giải thích thật hài hước cho một vở kịch này, theo tôi thấy thì lời giải thích này thât là lố bịch chẳng phù hợp với những gì mà họ nói cả toàn là những kiểu thông tin tung lên rồi sau khi bị vạch trần là sai rồi lại dungf kiểu lý do này ngụy biện cho hành động của mình thì thật là hèn hạ

    Trả lờiXóa
  43. Thật đúng là một lời giải thích chẳng đâu và với đâu cả chẳng có lời thuyết phục gì cả, từ kiểu dựng lên một màn kịch là cù huy hà vũ tuyệt thực đang trong tình trạng nguy kịch rồi kéo theo đó là những việc làm của đám người dân chủ kia gây xôn xao dư luận để rồi khi bị vachk mặt lại có một cách giải thích qua loa cho sự bịa đặt của mình như vậy

    Trả lờiXóa
  44. ông cù huy hà vũ này mà không ăn có mà ông ta chết đói ak ông ấy đâu có ngu đâu, làm thế để lấy tiếng thôi có tiếng là tuyệt thực rồi thì fai ăn chứ, ông ấy đâu có muốn chết đâu

    Trả lờiXóa
  45. vâng, anh Vũ bị ngược đãi nên đâm ra tuyệt thực vì ở trong tù tăng cân nhanh quá, không giảm béo được, do đó nên mới quyết định tuyệt thực bằng gà hầm, thịt thà các loại đủ kiểu cho ngập mồm luôn. Ước chi mấy đứa trẻ thiếu ăn, ăn xin lâu lâu cũng được tuyệt thực vài hôm như anh Vũ thì thích nhỉ?

    Trả lờiXóa
  46. Cù Huy Hà Vũ thì lựa chọn đi theo chủ nghĩa "tuyệt thực", vậy liệu không biết Bùi Thị Minh Hằng sẽ lựa chọn con đường gì cho mình đây. Chúng ta cùng chờ đợi xem đôi "giai tài, gái sắc" sẽ diễn tiếp những vở kịch gì cho bàn dân thiên hạ xem.

    Trả lờiXóa
  47. Bọn chúng vẫn đang tìm cách mổ xẻ thông tin, để xem chúng đơm đặt ra chuyện gì nữa. Vẽ ra chuyện là nghề của các bác rận chủ cơ mà vụ này đến các bác cũng bị vợ chồng Cù Huy Hà Vũ chơi đểu chắc các bác cũng anh ách lắm đây. Nhưng biết thế nào được đâm lao phải theo lao thôi, lỡ dại hò theo bác Vũ tuyệt thực rồi giờ quay thế nào!

    Trả lờiXóa
  48. Haha không biết bác Cù có dám trở lại với tuyệt chiêu tuyệt thực thế không nhỉ. Dù ông ta có lợi hại gấp đôi chắc cũng không dám. Sự việc được công bố cũng khiến ông ta không khỏi xấu hổ rồi. Ông ta đến giờ còn chưa thấy đông tĩnh gì nữa. Ngay cả bà vợ ông ta cũng không lên tiếng khi clip về sự thật Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực được công bố.

    Trả lờiXóa
  49. Giờ tuyệt thực không còn hót nữa chỉ hại bản thân nên chúng sao phải chịu khổ lại bắt đầu ăn như lợn phen này đúng là thiệt thòi mất công toi mà chẳng được cái việc gì ra hồn, sự chỉ đao chiến thuật của rận chủ phen này thất bại thảm hại, uy tín danh dự mất dần trong giới rận rồi!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog