Chia sẻ

Tre Làng

ĐẠO ĐỨC NHÀ BÁO Ở ĐÂU TRONG KỶ NGUYÊN SỐ?

Đạo đức nhà báo ở đâu trong thời kỷ nguyên số?

(PL)- “Hành nghề một cách có trách nhiệm, lương tâm, giữ gìn danh dự và bản lĩnh nghề nghiệp là yêu cầu lớn nhất về đạo đức đối với người làm báo trong giai đoạn hiện nay”.

Đọc thêm bài:

1. Nhất: Thiên tâm, cắt xén và xuyên tạc
2. Phóng viên Dâm đãng

Nhà báo Nguyễn Văn Phúc Cường (Hội Nhà báo Tiền Giang) nhấn mạnh như vậy tại hội thảo “Người làm báo trong kỷ nguyên số” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức ngày 25-4, tại TP.HCM.

Tại hội thảo, một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là vấn đề đạo đức của người làm báo trong thời kỷ nguyên số, khi mà các báo điện tử phải cạnh tranh khốc liệt để thu hút độc giả, tăng lượng “page view”. “Câu chuyện về đạo đức của người làm báo không bao giờ cũ. Tôi không thể hiểu được những kiểu làm báo giật tít thế này “MPT ngồi “dạng háng” ăn bún đậu mắm tôm”, hay“Ông lão đột tử khi nghe tin người tình 72 tuổi… có thai?”...” - nhà báo Phạm Thục (TP.HCM) chia sẻ. Theo nhà báo Phạm Thục, mỗi người làm báo trong kỷ nguyên số cần phải giữ được cho mình “cái thắng” để giảm bớt những sự bốc đồng trong việc tiếp cận, chọn lọc đưa thông tin, tránh những kiểu thông tin giật gân, câu khách mà không cần biết nó gây ra tác hại gì cho cộng đồng, xã hội.

Dẫn lại sự cố “cha chồng dính chặt nàng dâu” - một bản tin được phóng viên “sáng tác” từ câu chuyện phiếm của một bác sĩ - nhà báo Nguyễn Văn Phúc Cường nhấn mạnh đó là “vết thương khá sâu” trong làng báo. Và để tránh những sự cố đáng tiếc ấy, theo ông Cường, “mỗi nhà báo phải hiểu rằng khi mình đưa bất kỳ thông tin nào lên mặt báo, đó là chúng ta đang thực hiện trọng trách góp phần định hướng dư luận xã hội. Vì vậy việc khai thác và xử lý thông tin của nhà báo cần phải hết sức khách quan, trung thực. Đó không chỉ là trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân mà còn là đạo đức của người làm báo”.


Nguồn: TTH/ Pháp Luật

2 nhận xét:

  1. nhớ ngày xưa mỗi khi đọc báo thường nghĩ đó là cái chuẩn nhất về các yếu tổ như chính tả, thông tin, mọi thứ đều được kiểm chứng cẩn thận trước khi phát hành. Bây giờ khi tuổi đời càng cao mới thấy các thông tin báo chí đưa bản thân người đọc cũng phải tự kiểm chứng và chọn lọc để có được thông tin chính thức, chuẩn chỉnh. Có những bài viết tiêu đề rất hot nhưng nội dung thì chả có gì liên quan. Cần có những nguồn tin chính xác để người đọc có được thông tin chính xác nhất, trung thực nhất, khách quan nhất về các vấn đề về chính trị, xã hội...

    Trả lờiXóa
  2. trong kỉ nguyên số hiện nay thì những nhà báo của đất nước ta có rất nhiều nhưng chất lượng thì không còn được như trước bởi họ chỉ quan tâm vào kết quả đạt được là số người đọc và không nghĩ đến bài viết của mình có thực sự quan trọng cho xã hội, phản án tình hình thời sự. Có những bài báo hết sức giật tít mà nội dung của nó thì chả đâu vào đâu, những bài báo khác thì cố tình viết sai, nói quá nên để hút người đọc. Điều đó cho thấy rằng đạo đức của người làm báo đã bị xuống cấp trầm trọng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog