Chia sẻ

Tre Làng

HÀ NỘI CÓ SẠCH ĐƯỢC KHÔNG?

Hà Nội có sạch được không?

Hà Nội đang thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Trong rất nhiều việc phải làm, thì vấn đề về môi trường sống, lối sống, môi trường xây dựng được quan tâm nhiều nhất.

Ở nước ta, hay có tháng này, năm này để tập trung quyết liệt một vấn đề bức xúc nào đó trong cuộc sống và qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội của cộng đồng. Tỷ như, tháng An toàn giao thông thì tất cả hệ thống chính trị xã hội và công an, cảnh sát… được huy động để làm cho đường thông, hè thoáng nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông. Hay tháng Vệ sinh môi trường, là cả khối phổ cứ ngày thứ bảy là đổ ra đường mà nhặt rác, dọn nước thải, thông cống tắc.v.v… Các đội thanh niên tình nguyện và lực lượng dân phòng được huy động ngày ngày đứng trực trên các tuyến phố chính để nhắc nhở, thậm chí là tăng cường phạt các hành vi vứt rác bừa bãi, đổ trộm phế liệu… Năm “ Trật tự và văn minh đô thị” của Hà Nội cũng vậy. Đã một thời gian dài, Hà Nội bị mang tiếng là TP bẩn vào loại nhất nước và ô nhiễm môi trường vào hàng top trong khu vực châu Á. Theo tổng kết của ngành môi trường, thì hiện nay 75% sông, hồ, đầm của Hà Nội là bị ô nhiễm; 17% là rất ô nhiễm (nói nôm na là rất bẩn?!). Đó là chưa tính đến nồng độ bụi, khí thải, ô nhiễm nguồn nước thì cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. Ngành Y tế đã cảnh báo, tỷ lệ người mắc bệnh về phổi ở Hà Nội cao gấp 3 lần ở nông thôn.

Đấy là những đánh giá của các cơ quan, tổ chức có chức năng. Còn thực tế, không khó nhận thấy. Gần đây, dư luận xã hội không ngớt phàn nàn về sự xuống cấp thảm hại của “Con đường gốm sứ”- công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Đây là công trình nghệ thuật ghép gốm hoành tráng ốp tường đê sông Hồng chạy suốt từ cầu Chương Dương qua ngã tư Lạc Long Quân với chiều dài 4km, có diện tích lên tới 7 ngàn m2. Đây cũng là bức tranh gốm dài và lớn nhất thế giới, được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận vào tháng 10/2010. Con đường gốm sứ đã từng là niềm tự hào của người dân Thủ đô, là điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Sau hơn 3 năm hoàn thành (2008), nay đã và đang xuống cấp, hư hỏng. Rất nhiều chỗ mảnh gốm bị bong tróc, nứt gãy và bị cậy phá. Dưới chân tường đê nơi tranh gốm thành nơi vứt đổ rác. Thậm chí nhiều vị trí còn là nơi tiểu tiện của người dân, suốt ngày đêm bốc mùi xú uế. Hay công viên Hòa Bình với vốn đầu tư lên đến cả trăm tỷ, giờ cũng đầy rác thải, lênh láng nước bẩn. Về khuya là tụ điểm mại dâm, nghiện hút. Các đường phố trên tuyến vành đai I, vành đai II nhiều nơi trở thành chỗ đổ phế thải xây dựng… Còn chuyện người dân Thủ đô hồn nhiên ăn uống, xả rác bừa bãi xuống đường thì vốn đã là chuyện thường ngày ở… huyện?!

Đó là nói qua về khía cạnh nhỏ của văn minh đô thị. Còn chuyện trật tự đô thị thì khỏi phải bàn. Từ chuyện chấp hành luật lệ giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh hàng quán, trông giữ xe… cho đến xây dựng trái phép, không phép với đủ loại nhà siêu mỏng, siêu méo, hay méo “mềm mại” thì nhiều lắm… không thể thống kê ra được.

Năm trật tự văn minh đô thị của Hà Nội đã đi hết ¼ chặng thời gian. Vậy mà nghe ra vẫn còn ngổn ngang quá. Dẫu rằng, lãnh đạo TP rất sốt ruột, đích thân Bí thư Thành ủy đi kiểm tra và kiên quyết kỷ luật lãnh đạo cấp cơ sở từ phường, quận đến sở ngành chức năng nếu không giải quyết dứt điểm trong năm 2014 những tồn tại, yếu kém về trật tự đô thị.

Là Thủ đô của cả nước, là tấm gương trong để cả nước soi vào. Mong rằng Hà Nội sẽ thực sự chuyển mình trong năm trật tự và văn minh đô thị. Để cho ai đó khỏi phải than: “ Hà Nội… không sạch được đâu?!”

Theo KTS. Phạm Thanh Tùng (Báo Xây dựng)

14 nhận xét:

  1. nói thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ của tinh hoa và cặn bã xã hội cũng đúng bởi nơi đây là nơi tập trung đổ về của rất nhiều thành phần xã hội khác nhau. Cũng chính vì thế mà nơi đâu của thủ đô cũng có thể biến thành bãi rác chỉ sau một thời gian dù được đầu tư rất nhiều. Giờ đây thủ đô đã trở thành thành phố bẩn nhất cả nước, ô nhiễm môi trường thì vào top đầu của khu vực Đông Nam Á. Đó là một thực tế đáng báo động và không thể chấp nhận được, nên hi vọng sau khi thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” thì tình hình sẽ có tiến triển

    Trả lờiXóa
  2. “ Hà Nội… không sạch được đâu?!”

    Trả lờiXóa
  3. Việc này cần được thực hiện một cách đồng bộ, không thể để người khác đánh giá sai chúng ta được, cần chung tay xây dựng Hà Nội, xây dựng bộ mặt của một đất nước thành một thành phố luôn luôn xanh sạch đẹp, không thể để phải hổ thẹn được.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng thật đây là một câu hỏi khá hay và thiết thực với tình trạng hiện tại của thủ đô Hà Nội. NHư chúng ta biết thì Hà Nội rất đông người và các cơ sở hạ tầng thì chưa được tân tiến cũng như phát triển một cách đồng bộ và đặc biệt là ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung của cộng đồng. Và tình trạng đèn nhà ai người ấy dạng cũng khiến cho tình trạng xả rác bừa bãi mà không có ai đứng ra nhắc nhở khiến cho ô nhiễm môi trường ngày càng nặng hơn

    Trả lờiXóa
  5. Tôi nghĩ tất cả đều là do ý thức người dân là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ô nhiễm của thủ đô Hà Nội, có thể có nhiều nguyên nhân khác như là do các khu công nghiệp do đông dân quá mà các cơ sở hạ tầng xử lý rác thải chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhưng đó cũng chỉ là những nguyên nhân khách quan chứ nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng này chủ yếu vẫn là do ý thức nhân dân trong việc bảo vệ môi trường cho chính chúng ta

    Trả lờiXóa
  6. Hà Nội đường đường là thủ đô của VIệt Nam có thể nói là bộ mặt của nhân dân VIệt Nam mà lại bị đánh giá là nơi bẩn nhất như vậy thì thật là đáng xấu hổ, như chúng ta biết thì có rất nhiều các cơ quan ban ngành đứng đầu đất nước cũng như có các cuộc họp lớn tổ chức ở Hà Nội ấy thế mà lại ở khu vực ô nhiễm môi trường đến như vậy thì rất có thể những quyết định quan trọng do đó mà không được có lợi cho đất nước, và hơn hết là ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của nhân dân chính vì vậy chúng ta cần có những biện pháp mạnh hơn để cải thiện tình hình môi trường của Hà Nội

    Trả lờiXóa
  7. Hà Nội cần có hai thành phố , một thành phố cổ kính , xưa cũ ( tu sửa cái cũ là được ) để phục vụ tham quan , du lich , nghiên cứu . ...và một thành phố hiện đại , năng đông , sáng tạo...nhưng đệ làm được việc này phải là nhưng người có tâm , có tầm quốc tế mới làm được .....còn " tân cổ giao duyên " mới chỉ thấy ở ca nhạc ....

    Chém gió ổ " đẩt than "

    Trả lờiXóa
  8. Một câu hỏi hay cho hiện thực xã hội hiện nay, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước không còn là quá xa lạ đối với người dân Hà Nội nữa, "Hà Nội có sạch được không?", biết đến bao giờ mới có câu trả lời cho câu hỏi này ?

    Trả lờiXóa
  9. Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt tại các đô thị không chỉ còn là vấn đề riêng lẻ của một quốc gia hay một khu vực mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu. Nhà máy thì nhiều, cây xanh thì ít, ý thức của người dân trọng việc giữ gìn vệ sinh chung chưa cao, cứ thế thì bết đến bao giờ Hà Nội mới sạch.

    Trả lờiXóa
  10. Ô nhiễm môi trường chúng ta đang sống trong, là một trong những vấn đề lớn nhất chúng ta đối mặt ngày hôm nay. Ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Pha loãng độ tinh khiết của tài nguyên thiên nhiên xảy ra do ô nhiễm môi trường. Các nghiên cứu về ô nhiễm môi trường là khá phức tạp vì tất cả các yếu tố khác nhau của thiên nhiên .

    Trả lờiXóa
  11. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nâng cao đời sống xã hội, thì môi trường càng ngày càng ô nhiễm. Tình trạng môi trường ở Việt Nam tuy nghiêm trọng nhưng vẫn có thể cứu vãn nếu mỗi người dân biết góp sức của mình, chung tay bảo vệ môi trường. Vì vậy, chúng ta cần chung tay bảo vệ môi trường và tránh gây ô nhiễm. Vì tương lai một Việt Nam xanh, sạch, đẹp và vì cuộc sống của chính chúng ta cũng như của các thế hệ sau

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh21:49 27/4/14

    Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường ngoài khí thải từ các phương tiện giao thông và khói từ các khu công nghiệp, chất thải và nước thải cũng là những nhân tố chính gây lên tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng. Nhiều khu công nghiệp và khu dân cư không có hệ thống nghiền và xử lý chất thải ở mức chuẩn tối thiểu. Các chất thải không được qua xử lý bị xả ra sông, hồ xung quanh các thành phố.

    Trả lờiXóa
  13. Đã một thời gian dài, Hà Nội bị mang tiếng là TP bẩn vào loại nhất nước và ô nhiễm môi trường vào hàng top trong khu vực châu Á. Theo tổng kết của ngành môi trường, thì hiện nay 75% sông, hồ, đầm của Hà Nội là bị ô nhiễm; 17% là rất ô nhiễm (nói nôm na là rất bẩn?!). Đó là chưa tính đến nồng độ bụi, khí thải, ô nhiễm nguồn nước thì cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. Ngành Y tế đã cảnh báo, tỷ lệ người mắc bệnh về phổi ở Hà Nội cao gấp 3 lần ở nông thôn.

    Trả lờiXóa
  14. với tốc độ đô thị hóa và mật độ dân số cao như thế này thì làm sao mà thủ đô của chúng ta không bẩn , cộng với ý thức của nhân dân không tự làm sạch môi trường chung thì các biện pháp kêu gọi tuyên truyền nọ kia chỉ là vô nghĩa , cần có những hành động quyết liệt hơn nữa

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog