Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: MỸ CÓ THỂ BẮT ĐẦU NỚI LỎNG LỆNH CẤM BÁN VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG CHO VIỆT NAM

Mỹ có thể bắt đầu nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam

Gặp gỡ báo chí chiều 8.8 tại Hà Nội, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain cho biết: “Mỹ sẵn sàng gia tăng trợ giúp về an ninh, giúp VN đảm bảo chủ quyền của mình, bảo đảm bảo vệ các quyền của Việt Nam”.

Ông McCain cho rằng, đã đến lúc Mỹ có thể nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nhưng theo ông, việc này sẽ có lộ trình từng bước một: “Nó sẽ diễn ra với bước đi có tính hạn chế, ví dụ ban đầu là những mặt hàng có tính trợ giúp cho việc phòng ngự, như thiết bị cho cảnh sát biển, kiểm ngư, mang tính chất đối phó với nguy cơ an ninh từ bên ngoài”. Ông John McCain cho biết, ông hy vọng có thể bắt đầu nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sớm nhất vào tháng Chín tới.

Ông cho biết, Mỹ sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự, gia tăng chuyến thăm tàu quân sự đến VN theo mức độ VN chấp nhận được và chúng tôi không đặt ra thuê mướn căn cứ quân sự của Việt Nam.

Thượng nghị sỹ John McCain cũng cho rằng, hai thập kỷ qua, hai nước đã xây dựng mối quan hệ vững mạnh dựa trên những mục tiêu chung, quan hệ và lợi ích chung. “Hy vọng của chúng tôi là năm tới hai nước sẽ xây dựng được quan hệ đối tác chiến lược dựa trên những giá trị chung. Điều đó làm chúng ta có mối quan hệ mật thiết lâu bền”.

Mỹ Hằng/ Báo Lao Động

6 nhận xét:

  1. Có thật sự rằng Mỹ sẽ bỏ lệnh giới nghiêm vũ khí với Việt Nam. Cảnh giác luôn là một bài học cần thiết cho Việt Nam. Vì trong lịch sử, đã hơn 1 lần Mỹ bắt tay với quốc gia khác bán đứng Việt Nam

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ là thông điệp gửi tới Trung Quốc cẩu tặc thôi. Đừng trông mong gì.

    Trả lờiXóa
  3. từ khi Mỹ thất bại một cách nhục nhã trước đất nước ta thì chúng đã thực hiện các lệnh trừng phạt đối với nước ta bằng việc cấm vận bao vây không cho chúng ta phát triển . Bởi thế sự phát triển chúng ta có phần hơi chậm so với thế giới. Đó cũng là cái cớ để các thế lực thù địch chống phá chúng ta. giờ đây tuy Mỹ chưa gỡ hết các lệnh cấm vận đối với chúng ta, thế nhưng dần dần với tài ngoại giao của mình thì chúng ta sẽ dần thoát khỏi sự cấm vận của các nước phương Tây. và chúng ta sẽ lại phát triển nhanh thôi

    Trả lờiXóa
  4. hành động này của Mỹ có thế nói đây chính là thông điệp của Mỹ đối với Trung Quốc trên vấn đề biển đông hiện này. Trên biển đông một khi vực phát triển và là nơi giao lưu kinh tế với một lưu lượng lớn tàu thuyền qua lại trên thế giới. Đây chính là con đường huyết mạch của thế giới. Đối với Mỹ nó có vai trò cực kì quan trọng liên quan đến lợi ích rất lớn của Mỹ ở đây. Bởi thế những động thái của Mỹ đối với Trung Quốc hiển nhiên chỉ là để tự thân bảo vệ quyền lợi của mình thôi. Chứ không phải là vì nhân đạo gì cả

    Trả lờiXóa
  5. đây là một dâu hiệu cũng là khá là khả quan của những chính sách cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam chúng ta sau khi dành được hòa bình trước kẻ thù hùng mạnh của thế giới. Trước những động thái ngang ngược của Trung QUốc đối với chúng ta. Thì với hành động này của Mỹ dường như là thay cho lời tuyên bố của Mỹ sẽ đối đầu với Trung Quốc nếu chúng vẫn không thôi từ bỏ sự bành trướng của chúng trên vùng biển Đông vị trí chiến lược của thế giới như thế này. Nhưng đây không phải là sự nhân đạo của Mỹ đối với chúng ta. Họ chỉ bảo vệ lợi ích của họ trên biển Đông thôi. mặt khác thì Mỹ vẫn luôn âm mưu phá hoại đất nước ta

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh19:38 10/8/14

    Đéo hiểu các a nghĩ thế nào mà phán thiểu năng thế! Suốt ngày lo Mỹ! Đầu óc vẫn kiểu quan liêu, bao cấp. Giọng như mấy ông quân đội, công an, cứ nhìn thấy Tây là thấy địch. Vậy ôm chân thằng Khựa đi cho yên tâm nhá!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog