Chia sẻ

Tre Làng

NHẪN CỎ TRAO EM

Nhẫn cỏ trao em

Đọc báo giúp bạn.

Anh chị đọc báo chưa, đây đọc đi, link Thanh niên đã xóa, chơi tạm chim lợn: 

Ảnh ăn cắp

Có những thứ, anh chị không dùng tiền đo được.

Anh chị mù, đến với nhau không hôn thú, lần hồi kiếm cắn qua ngày.

Như bụi đường, như sương khói.

Khi họ tổ chức cho anh chị 1 lễ cưới đàng hoàng có com lê, có váy trắng, có diệu vang và nến hồng, có ban nhạc và MC, có tiệc đứng và mọi người hân hoan chia vui với anh chị, họ đã bỏ ra nhiều thứ hơn cặp nhẫn chứ?

Nhẽ ra, anh chị cần giữ cặp nhẫn như 1 kỉ niệm đẹp, như mọi người khi kết hôn, để nâng niu chứ?

Nhưng khi vừa dứt đám cưới, quay về với cơm áo gạo tiền, anh chị đã vội đem nhẫn bán ngay, và chê nó không được giá?

1 kỉ niệm đẹp trong đời anh chị là 1 đám cưới như mọi người, có đáng để trân trọng?

1 cặp nhẫn trong đám cưới đó, có đáng đc nâng niu?

Nhưng anh chị vội tháo bán chúng đi như 1 thứ đồ nhôm tầm thường, chỉ mong nó là vàng thật để kiếm vài triệu, và vài triệu đó, anh chị tiêu đc mấy ngày?

Cặp nhẫn đó, ĐÂU PHẢI ĐỂ BÁN, THƯA ANH CHỊ ????

Cặp nhẫn tặng các bạn khiếm thị, ảnh: Le Đinh Hung

Và họ nói cặp nhẫn trị giá 6 triệu, chứ đâu có nói nhẫn bằng vàng 9999 hay 24k hay 18k?

Hay anh chị nhìn cái thắt lưng Dunhill hay đôi giày Gucgi chỉ để bán da nhúng lẩu?

Nguồn: Pín

10 nhận xét:

  1. Với một cơ số người, chiếc nhẫn cưới là biểu tượng thiêng liêng. Nhưng đó là khi bạn không quá lo lắng về cơm áo gạo tiền. Những người khiếm thị này thì khác, chạy ăn từng bữa. Tác giả đâu hiểu sự khó khăn của họ là thế nào. Xin đừng phán xét như vậy. Nó làm mình có cảm giác bạn là người thiếu hiểu biết và vô tâm

    Trả lờiXóa
  2. Nhẫn cỏ tuột còn 2 trẹo rưỡi
    http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/phan-hoi-bai-bao-doi-xu-qua-te-voi-nguoi-khiem-thi-nha-tai-tro-va-ban-to-chuc-xin-loi-523509.html

    Trả lờiXóa
  3. mới đầu đọc đúng là không hiểu cái mô tê gì cả, đọc link dẫn ra chắc mới hiểu được đôi chút bản chất của câu truyện này, một bên là các cặp đôi vợ chồng mù tố cáo hành vi tặng nhẫn cho họ mà lại tặng nhẫn đểu, không phải hàng xịn, một bên là bài viết này lại nhận xét thái độ đấy của các vợ chồng mù là không hợp lý lẽ, người ta tặng nhẫn cho thì méo mó cũng là ý nghĩa chứ không phải là vì tiền

    Trả lờiXóa
  4. nói chung thì việc tặng nhẫn những không đúng với tấm lòng là không thấy đúng lắm đâu, đã mang tiếng tặng nhẫn và được bao nhiêu người nhìn vào, không phải là tâm của mình thật thì cũng là mang tiền ra mua danh cho mình rồi, được danh vọng rồi thì cũng đừng nên keo kiệt rút bớt một tí ra làm chi, mua xịn đi, cho người ta đỡ nói mình không thật tâm

    Trả lờiXóa
  5. tôi nghĩ rằng việc này cũng chưa trách hoàn toàn do người khuyên tặng đâu, họ đại gia thì không tiếc tí ti này đâu mà rút, có thể việc này do đứa chạy nó rút tiền mà thôi, chứ bình thường đại gia từ thiện mấy ai phải đi chọn nhẫn này đâu, cho nên trách họ một cách thô thiển quá cũng không được, trách nhẹ thôi thì may ra người ta nghe mà xử lý tốt việc

    Trả lờiXóa
  6. thì cũng phải hiểu cho người ta chứ, vợ chồng đều mù cả, họ đâu còn quan trọng cái bề ngoài hay những thói quen bình thường mà đối với họ là xa xỉ kiểu đeo nhẫn đính hôn suốt đời chứ, họ khó khăn từng bữa ăn thì việc bán nhẫn cưới lấy tiền mưu sinh không có gì là đáng xấu hổ cả, họ bán không được giá thì họ bực mình cũng đúng thôi vì ai như thế cũng cảm thấy tủi thân cả

    Trả lờiXóa
  7. có những thứ, xét về tiền bạc nó chỉ là hát bụi qua đường nhưng trong đó, nó có cả những điều nói được nhân cách của con người

    Trả lờiXóa
  8. Mình hiểu điều bạn muốn nói, nhưng mình ko thích cách viết của bạn

    Trả lờiXóa
  9. Đôi nhẫn là kỷ vật ngày cưới của những đôi vợ chồng để khi họ khó khăn họ nhìn vào đó để có những động lực để xây dựng hạnh phúc cho gia đình cho nên chúng ta phải cố gắng giữ gìn nó nhưng khi vợ chồng gặp khó khăn trong cuộc sống mà cần một tài sản để giải quyết thì tùy vào những trường hợp có thể bán đi để phục vụ phát triển kinh tế gia đình

    Trả lờiXóa
  10. Cũng không thể trách họ được, nếu như họ là những người mà không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền họ có cuộc sống bình thường như những người bình thường khác thì đâu có nói làm gì, với lại họ cũng đâu có được học hành nhiều. thôi thì cũng thông cảm cho họ vậy.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog