Chia sẻ

Tre Làng

VIỆT NAM NÊU CẢNH BÁO CÁCH HÀNH XỬ ĐE DỌA DÙNG VŨ LỰC TẠI LIÊN HỢP QUỐC

Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh cảnh báo cách hành xử đe dọa sử dụng vũ lực và không tôn trọng luật pháp quốc tế đang gây tác động tiêu cực đến an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Vịnh cho rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tiềm ẩn những thách thức đe dọa đến hòa bình, ổn định, an ninh, đó là các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, cách hành xử đe dọa, sử dụng vũ lực, không tôn trọng luật pháp quốc tế,Quân đội Nhân dân cho biết hôm nay. Ông Vịnh nói tại Hội nghị Lãnh đạo Quốc phòng các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc (LHQ) được tổ chức tại New York, Mỹ, từ ngày 27-28/3.

Theo thứ trưởng Vịnh, trước những thách thức đó, nhu cầu bảo đảm hòa bình, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây là một điểm cần quan tâm trong chương trình nghị sự của LHQ, đồng thời cũng đặt ra nhu cầu hợp tác trên bình diện khu vực và quốc tế của tất cả các quốc gia.

Thượng tướng khẳng định, Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp cho hòa bình, ổn định, phản đối sự bất công và sử dụng vũ lực. Quan điểm của Việt Nam là lấy lợi ích chung của cộng đồng và luật pháp quốc tế làm chuẩn mực cho mọi hành động nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời góp phần duy trì hòa bình, ổn định cho khu vực và thế giới.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng thời gian tới, thế giới tiếp tục phải đối mặt với các thách thức, đe dọa đến cuộc sống của người dân, đến hòa bình, ổn định của thế giới. Vì vậy, các quốc gia cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực và có hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ nhằm bảo vệ người dân, tăng cường luật pháp, ngăn ngừa xung đột, bảo đảm duy trì hòa bình.

Thứ trưởng Vịnh cho biết tiếp sau việc cử sĩ quan liên lạc đi làm nhiệm vụ tại phái bộ ở Nam Sudan, sắp tới, Việt Nam sẽ cử các sĩ quan tham mưu tới Phái bộ Cộng hòa Trung Phi. Việt Nam cũng chính thức đăng ký vào Hệ thống bố trí lực lượng thường trực LHQ (UNSAS) để sẵn sàng tham gia các hoạt động tại một số phái bộ thích hợp qua việc cử sĩ quan, bệnh viện dã chiến cấp hai và lực lượng công binh.

Thượng tướng khẳng định, Quân đội Nhân dân Việt Nam có đủ khả năng tham gia thành công vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, vì mục đích hòa bình, nhân đạo và tái thiết ở những lĩnh vực Việt Nam lựa chọn, trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ, sự chấp thuận của các bên liên quan, trong đó có nước chủ nhà.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Nga dịp này cùng Phái đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gặp ông Herve Ladsous, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình và chính thức trao công hàm thông báo Việt Nam sẽ tham gia vào UNSAS.

Nguồn: 

10 nhận xét:

  1. nói chung là cái thời đại nào cũng thế thôi, chỗ nào có lợi ích, có miếng mồi ngon thì chỗ đó có sự thèm muốn của những tên đế quốc trước tiên, và rồi việc nảy sinh tiềm ẩn những thách thức đe dọa đến hòa bình, ổn định, an ninh, đó là các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, cách hành xử đe dọa, sử dụng vũ lực, không tôn trọng luật pháp quốc tế..là chuyện bình thường

    Trả lờiXóa
  2. nhân cái Hội nghị Lãnh đạo Quốc phòng các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thì quân đội VN phải nói ra được cái chính kiến sắt đá của mình, quân đội chúng ta không phải là một nước cường quốc về quốc phòng, thế nhưng đẳng cấp của chúng ta không thấp, vì chúng ta có tài sản quý báu cha ông để lại là chiến thuật hay nghệ thuật trong chiến tranh

    Trả lờiXóa
  3. nhu cầu bảo đảm hòa bình, ổn định của người dân các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, thế nhưng dường như một số chính phủ lại không để ý đến cái cấp thiết đó thì phải, một số nước như việt nam có muốn đảm bảo cái nhu cầu ấy nhưng một mình không thể cân được cả khu vực

    Trả lờiXóa
  4. nói thật rằng tình hình ở châu á thái bình dương tiềm ẩn nguy cơ xung đột lớn nhất thế giới, tuy rằng bây giờ đã có xung đột rồi nhưng cái nguy cơ bên trong còn to lớn hơn nhiều, không phải chỉ là trong khu vực mà có thể lan rộng ra đến toàn thế giới, điều đó xảy ra khi Mỹ nhảy vào can thiệp trực tiếp tại vùng này

    Trả lờiXóa
  5. thời gian tới, thế giới tiếp tục phải đối mặt với các thách thức, đe dọa đến cuộc sống của người dân, đến hòa bình, ổn định của thế giới là điều đương nhiên, tính bạo lực của con người tăng lên khi mà nguồn tài nguyên bị đe dọa hủy hoại, cạn kiệt, khi đạo đức xuống cấp, khi quyền lực thế giới lệch về hướng đế quốc hiếu chiến

    Trả lờiXóa
  6. nếu mà cứ phán rằng quốc gia cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực và có hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động gìn giữ hòa bình mà được thì đã tốt, khổ cái mấy cái thằng to đầu nhất là Mỹ và TQ đang ngày càng hiếu chiến, ngày càng tham lam lộ liễu thì bảo làm sao được các nước khác tránh xung đột chứ

    Trả lờiXóa
  7. Các quốc gia cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực và có hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ nhằm bảo vệ người dân, tăng cường luật pháp, ngăn ngừa xung đột, bảo đảm duy trì hòa bình

    Trả lờiXóa
  8. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tiềm ẩn những thách thức đe dọa đến hòa bình, ổn định, an ninh, đó là các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, cách hành xử đe dọa, sử dụng vũ lực, không tôn trọng luật pháp quốc tế, chính vì vậy nhu cầu bảo đảm hòa bình, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

    Trả lờiXóa
  9. Hơn hết, các quốc gia cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực và có hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ nhằm bảo vệ người dân, tăng cường luật pháp, ngăn ngừa xung đột, bảo đảm duy trì hòa bình. Không để các thế lưc thù địch lợi dụng chống phá

    Trả lờiXóa
  10. Phát biểu của Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nói lên đúng tấm lòng người dân Việt Nam chúng tôi, trong thời gian gần đây các cuộc xung đột diễn ra trên khắp thế giới nhất là những nơi đang có những tranh chấp vì vậy để giải quyết tranh chấp xung đột các nước cần hợp tác để xây dựng một thế giới hòa bình và tôn trọng vào pháp luật quốc tế cũng như quyền tự quyết của các quốc gia.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog