Chia sẻ

Tre Làng

Vụ PGĐ Sở NN&PTNT Hà Nội: ĐỂ NGOÀI SỔ SÁCH GẦN 18 TỈ ĐỒNG ĐỂ CHI TIÊU CÁ NHÂN

Ngày 9/3, quá trình điều tra mở rộng vụ án, CQĐT xác định bị can Phan Minh Nguyệt, Phó giám đốc Sở NN & PTNT và bị can Nguyễn Thị Huyền Hảo, kế toán trưởng Cty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội đã để ngoài sổ sách gần 18 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Trước đó, hai bị can trên bị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng bắt giam ngày 27/2 về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thời điểm năm 2011, ông Nguyệt là Giám đốc Cty Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Xí nghiệp phát triển Nông nghiệp Sinh thái và Dịch vụ Du lịch ( gọi tắt là Xí nghiệp PTNN) phá dỡ toàn bộ khu nhà cấp 4 cũ, nhà kho, xưởng sản xuất trên diện tích đất gần 8.000 m2 (tại huyện Từ Liêm) để xây dựng 12 ki ốt và hơn 100 gian nhà cấp 4 để cho thuê.

Sau khi các công trình xây dựng trái phép hoàn thành, ông Nguyệt giao cho Giám đốc Xí nghiệp PTNN ký hợp đồng cho thuê nhà với với thời hạn 15 năm, thu trên 25 tỷ đồng và dùng số tiền này để trả chi phí xây dựng và nộp thuế. Ngoài khoản thu theo hợp đồng nêu trên, ông Nguyệt còn chỉ đạo cấp dưới thu 240 triệu đồng/gian đối với những người đã ký hợp đồng thuê nhà.

Cơ quan chức năng bước đầu làm rõ, ông Nguyệt và bà Hảo đã trực tiếp nhận tiền từ thủ quỹ của XN và cán bộ văn phòng công ty với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng nhưng không nhập vào quỹ cơ quan mà dùng để chi tiêu riêng.

http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/de-ngoai-so-sach-gan-18-ty-dong-de-chi-tieu-ca-nhan-831068.tpo

15 nhận xét:

  1. ông này quả là thẳng tính khi dám thừa nhận rằng mình để ngoài sổ sách gần 18 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân. đến thời ngày xưa vua chúa làm thế là cùng, nhưng tôi khẳng định là ông này không có cái gan thừa nhận như thế, ông ta cùng lắm là lấp liếm rằng để chi tiêu cho cơ quan mà thôi, chi tiêu nào cũng tính vào quỹ cơ quan

    Trả lờiXóa
  2. bắt giam ngày 27/2 về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” cũng chỉ là một cái cớ hay nhất mà thôi, chứ cái quan lợi dụng chức quyền kiểu này rồi thì còn mắc phải bao nhiêu tội danh nữa, mà cái tội lớn nhất chắc là tham ô hối lộ mà thôi, mong là không lừa đảo hại người dân nào không thì đúng là tội nghiệt

    Trả lờiXóa
  3. ông Nguyệt là Giám đốc Cty Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội đúng là làm mưa làm gió được với nhiều công trình mà bịt mắt được thiên hạ làm càn đấy chứ, thời buổi này chức cao quá đâu ra lại không ai dám sát thì phải, đã chia quyền nhỏ hơn cái thời phong kiến rất nhiều rồi mà vẫn cảm thấy có vài người vẫn còn nắm quá nhiều quyền

    Trả lờiXóa
  4. phá dỡ toàn bộ khu nhà cấp 4 cũ, nhà kho, xưởng sản xuất trên diện tích đất gần 8.000 m2 để xây dựng 12 ki ốt và hơn 100 gian nhà cấp 4 để cho thuê. mà chúng ta biết cái thời bây giờ có 1 cái ki ốt phải mua bao nhiêu tiền rồi đấy, thế mà ông này âm mưu một tí mà có tận bao nhiêu là đất thế kia chẳng trách tiêu tiền tỉ chỉ là tiêu vặt mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. cách chức, tịch thu hết tài sản vẫn là còn nhẹ vì tiền ông tiêu biết bao nhiêu rồi, đi tù thì cũng không bù lại tiền lớn như thế, mà còn chưa kể đến ông đã nâng đỡ bao nhiêu kẻ vô tài lên nắm chức quyền, khó nắm mới bắt được tên hòa thân béo này thì phải đánh đổ hết bè lũ trước kia của hắn mới được

    Trả lờiXóa
  6. hôm qua đọc tin tức con trai những tài phiệt sang nước ngoài du học ăn chơi thế nào, mỗi ngày một cái siêu xe đến trường làm tôi thấy giàu nghèo sao phân biệt đến thế, giờ thấy ông nào mà tham ô là chỉ muốn xử bắn thôi, có thế nhà nước mới trong sạch và nhân dân mới yên tâm mà làm ăn chân chính được

    Trả lờiXóa
  7. đảm bảo rằng tên này chết thì khối tên ngồi trong nhà mà run rẩy đấy, tôi lại gì cái kiểu tham nhũng đa cấp thế này, giống như khối u của quốc gia vậy, chắc chắn không thể một tế bào làm ra được mà vẫn còn nhiều tế bào lớn nhỏ khác, diệt thì phải diệt tận gốc, đang chờ xem cơ quan điều tra moi ra được bao nhiêu đây

    Trả lờiXóa
  8. sinh viên đại học đang không có lối thoát lập nghiệp thế mà trên công quyền vẫn còn những còn sâu béo này tác quái, chỉ cần bắt được 1 tên cũng đủ tiền tài lo cho nhiều nhân tài có việc cống hiến sức mình, nếu đất nước sạch sâu thì chắc các sinh viên như chúng ta sẽ không phải lo nhiều quá đến công việc nữa rồi

    Trả lờiXóa
  9. Con sâu này béo quá. Nếu phát hiện sơm hơn thì tốt biết mấy.

    Trả lờiXóa
  10. Mình nghĩ nếu chỉ có PGĐ và kế toán trưởng thì khó lòng tham ô được tới 18 tỷ lắm. Cảm giác như chỉ là 2 kẻ đứng chết cho cả làng sống ý

    Trả lờiXóa
  11. Chuẩn đó. Chỉ 2 người đâu thể ăn được tận từng đó tiền. Chắc cũng chia 5 xẻ 7. Chỉ là ai lộ người đó chịu tất, thằng thoát lo việc báo đáp

    Trả lờiXóa
  12. Không muốn nhắc đến việc sai phạm đến đâu. Mình chỉ có điều băn khoăn là tại sao không phát hiện được sớm. Vụ việc từ năm 2011 đến giờ mới võ lở.

    Trả lờiXóa
  13. những sự việc này thật không thể nào có thể chấp nhận được, những vụ việc tày đình như thế, biểu hiện sự tha hóa biến chất, tham nhũng như thế phải bị xử lý thật nghiêm cho chúng biết thế nào là việc làm sai trái, để làm gương cho người khác và thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh với tệ tham nhũng hiện nay của Đảng và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  14. Một quan chức lại đi có những hành động lợi dụng chức quyền để chuộc lợi tôi nghĩ chúng ta cần phải nghiêm khắc xử lý để lấy lại lòng tin trong nhân dân cũng như là tấm gương để về sau không xó người nào vi phạm nữa, những năm qua Đảng và Nhà Nước ta đang tích cực chống tham nhũng trong cán bộ nhà nước đây cũng là một trong những thành quả Đảng Nhà Nước ta đã đặt được.

    Trả lờiXóa
  15. Một quan chức lại đi có những hành động lợi dụng chức quyền để chuộc lợi tôi nghĩ chúng ta cần phải nghiêm khắc xử lý để lấy lại lòng tin trong nhân dân cũng như là tấm gương để về sau không xó người nào vi phạm nữa, những năm qua Đảng và Nhà Nước ta đang tích cực chống tham nhũng trong cán bộ nhà nước đây cũng là một trong những thành quả Đảng Nhà Nước ta đã đặt được.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog