Chia sẻ

Tre Làng

Vụ sập giàn giáo Formosa: NẠN NHÂN TỬ VONG LÊN ĐẾN 17 NGƯỜI


(ĐSPL) - Số người tử vong trong vụ sập giàn giáo Formosa đã lên tới 17 người và 24 người bị thương.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo Formosa- Khu Kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), sáng 26/3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, theo thông tin ban đầu Sở Y tế Hà Tĩnh báo cáo qua đường dây nóng, số người tử vong trong vụ sập giàn giáo ở khu kinh tế Vũng Áng đã lên tới 17 người và 24 người bị thương. Cục cũng có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị huy động thầy thuốc giỏi, đảm bảo đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí và cấp cứu người bị nạn, nhằm đảm bảo việc cứu chữa được kịp thời và hiệu quả cao nhất.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Hà Tĩnh tổng hợp báo cáo cập nhật diễn biến của việc cứu chữa người bị nạn và các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Bộ nhằm bảo đảm công tác cấp cứu, phòng chống thảm họa.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 20h ngày 25/3/2015 tại hạng mục thi công Giếng chìm, Đê chắn sóng, công trình cảng biển Sơn Dương thuộc dự án Formosa, khu kinh tế Vũng Áng đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sập giàn giáo làm ít nhất 14 người chết và hàng chục người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, có khoảng hơn 100 công nhân đang thi công giàn giáo bằng sắt thép cao khoảng 30m thì bất ngờ bị sập đổ vùi lấp các công nhân trong đống đổ nát.

Liên quan đến vụ việc, tối 25/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã rút ngắn chương trình công tác tại Quảng Ngãi để vào hiện trường, trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký Công điện khẩn thăm hỏi, chia buồn đến các gia đình và cá nhân bị nạn và yêu cầu Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện, sử dụng các biện pháp để tập trung ứng cứu, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn đối với các nạn nhân bị mắc kẹt.

Sáng 26/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng tại công trường thi công hạng mục Giếng chìm, Đê chắn sóng, công trình xây dựng cảng Sơn Dương, thuộc dự án Formosa (khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh).

Theo đó, Bộ trưởng Dũng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trên công trường tập trung cứu hộ, cứu chữa những nạn nhân bị tai nạn lao động; tháo dỡ hệ thống giàn giáo bị sập, khẩn trương tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân còn bị mắc kẹt nếu có.

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập ngay đoàn điều tra liên ngành theo quy định của pháp luật để điều tra làm rõ nguyên nhân sập giàn giáo, trong đó lưu ý kiểm tra một số nội dung như: quy trình thi công lắp dựng và hạ giàn giáo, đối chiếu so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác liên quan.

Trong đêm 25/3, gần 500 y bác sỹ và nhân viên y tế của tỉnh Hà Tĩnh đã phải thức trắng đêm để cấp cứu nạn nhân của vụ sập giàn giáo nghiêm trọng trong công trường Formosa.

MINH SANG

17 nhận xét:

  1. vẫn là các đơn vị của tàu khựa làm ăn không ra hồn, công nhân của tàu thì toàn những công nhân không có khả năng trình độ, đơn giản là công nhân của tàu sang bên Vn chỉ nhằm mục đích là giải quyết công ăn việc làm cho họ, thành ra những tai nạn kiều này. Mong rằng đó là những người tàu

    Trả lờiXóa
  2. lúc thì ít nhất 14 người, lúc thì khẳng định 17 người, chẳng hiểu con số chính xác là bao nhiêu nữa, nhưng nói chung vụ tai nạn này với số thương vong vào hàng cao nhất trong mấy năm qua, lũ lụt thiên tai thì không nói, nhưng tai nạn lao động mà số người chết nhiều thế này đúng là thảm họa của một vùng chứ đừng đùa

    Trả lờiXóa
  3. đây là một công trình lớn và trọng điểm của Hà Tĩnh, vụ việc đáng tiếc xảy ra thế này quá bàng hoàng đối với người dân trong nước, việc huy động thầy thuốc giỏi, đảm bảo đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí và cấp cứu người bị nạn là chuyện đương nhiên vì đây không phải vùng sâu vùng xa gì đâu, mong là không có người tử vong thêm nữa

    Trả lờiXóa
  4. có khoảng hơn 100 công nhân đang thi công giàn giáo bằng sắt thép cao khoảng 30m thì bất ngờ bị sập đổ vùi lấp các công nhân mà mới có 17 người chết, 24 người thương thì cũng có cái may trong cái rủi, sắt thép từ 30 m rơi xuống dù chỉ là cái đinh thôi cũng đủ chết người rồi, người còn sống chắc bị ám ảnh cả đời mất

    Trả lờiXóa
  5. cho dù là quy trình thi công lắp dựng và hạ giàn giáo, đối chiếu so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là đúng thì còn rất nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan gây ra vụ sập, đáng nhắc đến nhất là thời tiết nước ta có đặc thù riêng, rất dễ xảy ra biến cố cho thi công công trình, chưa nói đến trình độ xây dựng của công nhân việt chưa cao

    Trả lờiXóa
  6. việc cấp thiết là cứu nạn, sau đó đến cứu chữa đồng thời giúp đỡ gia đình nạn nhân bị mất an táng thật cẩn thận, đền bù thỏa đáng, xoa dịu nỗi đau, ổn định công trường, điều tra làm rõ vụ việc, khắc phục những thiếu xót, khuyết điểm và cố gắng nâng cao an toàn cho công trình để công nhân vững lòng tin xây dựng

    Trả lờiXóa
  7. Vụ việc này quá nghiêm trọng, con số thương vong là không hề nhỏ. Cần điều tra nguyên nhân tai nạn và kịp thời chia buồn tới gia đình, thân nhân người bị nạn. Không để cho những vụ việc tương tự xảy ra nữa, tính mạng người lao động phải được đặt lên hàng đầu.

    Trả lờiXóa
  8. Vụ việc này quá nghiêm trọng, con số thương vong là không hề nhỏ. Cần điều tra nguyên nhân tai nạn và kịp thời chia buồn tới gia đình, thân nhân người bị nạn. Không để cho những vụ việc tương tự xảy ra nữa, tính mạng người lao động phải được đặt lên hàng đầu.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi xin chia buồn cùng các gia đình nạn nhân trong vụ sập giàn chúc các anh được yên nghỉ, vụ sập giàn giáo này lại là tiếng chuông báo động cho việc đảm bảo an toàn lao động ở các công trường tôi muốn các cơ quan chức năng hãy sớm làm rõ vụ việc và tổ chức thanh tra kiểm tra chất lượng các công trường khác để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân để không có những vụ việc như thế này diễn ra nữa.

    Trả lờiXóa
  10. Quá xót xa, mong linh hồn các nạn nhân sớm được siêu thoát!

    Trả lờiXóa
  11. An toàn lao động ở đâu mà để xảy ra vụ việc như thế này??? Còn bao nhiêu vụ tai nạn như này sẽ xảy ra nữa nếu ko có sự trách nhiệm từ phía đơn vị thi công, nhà thầu

    Trả lờiXóa
  12. Vụ tai nạn quá khủng khiếp, người chết đã đành, người sống chắc cũng bị ám ảnh đến chết mất. Hết sập giàn giáo đường sắt trên ko đến sập giàn giáo kiểu này, tính mạng người dân lao động ,mong manh quá

    Trả lờiXóa
  13. Khổ người dân lao động, cuộc sống mưu sinh đã vất vả, làm được tý lương rồi lại chết mất xác như này. hic

    Trả lờiXóa
  14. Chủ đầu tư và nhà thầu phải có trách nhiệm với sự việc xảy ra

    Trả lờiXóa
  15. Dàn giáo có vấn đề mà còn gọi người ta lên làm, bây giờ sự việc xảy ra rồi, thằng kĩ thuật là thằng phải chịu trách nhiệm cao nhất

    Trả lờiXóa
  16. Đề nghị dừng thi công ngay và điều tra rõ nguyên nhân, xử lý tất cả các cá nhân, nhà thầu vi phạm, kiểm tra thiết bị, quy trình xem sai sót ở đâu, Mạng người là quan trọng

    Trả lờiXóa
  17. Dù sự việc đã xảy ra nhưng Sam Sung cũng đã biết nhận lỗi và bồi thường các nạn nhân. Chia buồn với những mất mát của các gia đình nạn nhân. Mong các linh hồn siêu thoát

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog