Chia sẻ

Tre Làng

ĐÃ ĐẾN LÚC VTV PHẢI NGHIÊM TÚC XEM LẠI MÌNH

Khoai@

Hôm qua, Chương trình truyền hình trực tiếp lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ (Nga) của VTV bị coi là thảm họa nối tiếp thảm họa của nhà đài.

Sau một loạt các chương trình bị người dân la ó bởi những hạt sạn to như trái núi, thì Chương trình tường thuật Lễ duyệt binh lại bộc lộ sự yếu kém của nhà đài ở góc độ dịch thuật. 

Gọi là dịch thuật chứ thực ra tôi thấy đó là khâu tổ chức, cụ thể là khâu lựa chọn người dịch. Chả biết có "con ông cháu cha" gì trong đó không nữa?

Mới chỉ vài phút khi lễ duyệt binh bắt đầu, trên các mạng xã hội đã đầy rẫy tiếng than phiền về sự ấp úng và mắc lỗi của người dịch. 

Sự yếu kém về trình độ tổ chức của VTV được thể hiện trong việc lựa chọn nhạc phụ họa. Trong phóng sự phòng thủ Stalingrad, VTV đã mắc sai lầm khi sử dụng nhạc bài Soviet March do người Mỹ viết với phần lời nói về mộng bá chủ thế giới của Liên Xô.

Một trong các lỗi mà người dịch mắc phải nhiều nhất là thuyết minh về các loại vũ khí, khí tài của Nga trong lễ duyệt binh.

Chiếc siêu xe tăng T-14 Armata được xem là xe tăng tối tân nhất thế giới hiện nay theo quảng cáo và thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Armata được quảng bá là một trong những thiết bị quân sự ấn tượng nhất từng được Nga sản xuất, với các thông số kỹ thuật cho thấy nó có thể sống sót kể cả khi bị trực thăng săn tăng Apache tấn công...Nhưng khi nghe thuyết minh rằng Armata có tầm bắn đến 70km, thì khó ai có thể chịu đựng nổi vì tầm bắn thực tế trong điều kiện lý tưởng của loại xe tăng này chỉ là 4.8km. 

Tham khảo tầm bắn của xe tăng T14 Amata ở đây:
http://vov.vn/thegioi/xe-tang-manh-nhat-the-gioi-armata-cua-nga-lan-dau-xuat-hien-399082.vov

Tiếp theo, chiếc máy bay ném bom TU-160 được VTV gọi là U-60 và máy bay MiG-29SMT bị nhầm lẫn với MiG-25SMT... 

Một bạn xem truyền hình đã phải thốt lên rằng, dạo này VTV đuối khủng khiếp. 

Chưa bao giờ thấy VTV lại be bét như bây giờ. Họ liên tục mắc lỗi không chỉ trong tổ chức các chương trình giải trí thực hiện cùng các đối tác liên kết mà còn mắc lỗi nghiêm trọng ngay cả với những chương trình do chính họ đầu tư sản xuất.

Đã đến lúc VTV cần nghiêm túc xem lại mình, và khâu lựa chọn người tài, tâm, đức có lẽ phải được đưa lên hàng đầu.

11 nhận xét:

  1. Nặc danh13:53 10/5/15

    Chán nhất cô mặt thộn dịch buổi duyệt binh ! dịch trực tiếp nên có một nhóm 1,2 người giỏi, nhiều kinh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, và không cần phải thò mặt ra ngồi trên truyền hình cạnh phát thanh viên, đoạn cuối đờ đẫn đến mức không chào nổi khán giả nữa mới hoảng !

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là mất hình ảnh một nhà đài lớn của nước ta quá. Sai lầm nối tiếp sai lầm như thế này có phải do trong nội bộ VTV đã có những con sâu mọt phá hoại hay không? Cần có sự thanh lọc lại cán bộ, công nhân viên của VTV để đảm bảo đem đến cho khán giả cả nước những tin tức chính thống, có chất lượng và chính xác.

    Trả lờiXóa
  3. Hết hiểu nổi rồi VTV của ông Trần Bình Minh ơi. Không biết thời gian sắp đến còn xảy ra chuyện gì nữa đây của Vẫn Thất Vọng (VTV) đây.

    Trả lờiXóa
  4. Ừ. Vẫn Thất Vọng thật. VTV ơi, ông Bình Minh, ông Bắc Son, ông Đinh Thế Huynh ơi, cần siết lại đội ngũ thôi. Là cơ quan truyền thông quan trọng của quốc gia không thể để bị chi phối bởi bất cứ tiêu cực nào.

    Trả lờiXóa
  5. 1 2 năm trở lại đây VTV dính phốt nhiều quá, anh Bình Minh chắc sắp hạ độ cao

    Trả lờiXóa
  6. Không có điều kiện để xem chương trình đó nhưng mà đúng là dạo này VTV có nhiều sai sót rất là cơ bản quá. Thiết nghĩ VTV nên xem lại mình, ngồi lại với nhau, tự nhìn vào những điểm còn chưa được của mình để từ đó tìm cách giải quyết dứt điểm những thiếu sót.

    Trả lờiXóa
  7. Lại là VTV, không hiểu nhà đài đang nghĩ gì, lãnh đạo nhà đài đang làm gì mà gần đây cứ liên tiếp xảy ra các sự cố như vậy. Những sự cố ban đầu thì là liên quan đến nhận thức chính trị, bây giờ thì liên quan đến trình độ chuyên môn. Có thể thấy một sự lởm khởm của đội ngũ cán bộ nhà đài. Nếu không nghiêm túc kiểm điểm, chả mấy chốc người dân mất niềm tin, quay lại tẩy chay nhà đài.

    Trả lờiXóa
  8. Chắc hẳn những người lớp trước của VTV đang thật sự thất vọng, bởi công dựng xây của họ đối với 1 đài truyền hình trung ương đầy uy tín, bây giờ lại bị vùi dập be bét với 1 đội ngũ yếu kém không xứng tầm được tuyển chọn ồ ạt, kém chuyên nghiệp.

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Ngày càng có quá nhiều sai lầm đáng lẽ không đáng có của một đài truyền hình Trung Ương, hay là giờ họ chán làm truyền hình rồi. Chẳng có nhẽ VTV đang Diễn biến?

    Trả lờiXóa
  11. Bộ phận biên tập VTV cần xem lại và chấn chỉnh gấp. Là đài truyền hình trung ương mà lỗi đè lên lỗi liên tục.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog