Chia sẻ

Tre Làng

ÔNG FELIX SCHWARZ TỚI THĂM NGUYỄN CHÍ TUYẾN ĐỂ LÀM GÌ?

Khoai@

Tin Nguyễn Chí Tuyến bị đánh đang nóng và ông Felix Schwarz, tham tán Chính trị và Nhân quyền đại sứ quán Đức đến thăm hỏi Nguyễn Chí Tuyến tại nhà riêng. 

Cho đến lúc này, lý do thực sự khiến anh ta bị đánh (nếu là thật), và bị ai đánh vẫn còn là một câu hỏi. Thực tế, nguyên nhân dẫn đến ẩu đả, đâm chém nhau có đến cả ngàn vạn lý do và với nhân thân và cách hành xử của anh ta, tôi tin có nhiều người muốn thế.

Trong bài viết của Châu Văn Thi đăng trên Dân Luận, người ta đã tìm thấy những mâu thuẫn. Đoạn đầu, anh ta quy kết là "an ninh giả danh côn đồ", nhưng đoạn sau lại kết luận là "Côn đồ được bảo kê". Chỉ với sự bất nhất ấy, người tỉnh táo sẽ hiểu ngay, anh ta không biết ai đã đánh mình. Xem hình chụp từ màn hình sẽ thấy rõ mâu thuẫn này:


Nhìn những tấm hình mà Nguyễn Chí Tuyến chụp trong các tư thế đứng tại hiện trường, với vẻ mặt không hề đau đớn trong khi máu chảy đầm đìa, người ta có cảm giác rằng anh ta đang cố tình tạo dựng vụ việc để đánh bóng bản thân hoặc kiếm tiền từ sự "hảo tâm" của những người khác, đặc biệt là từ nước ngoài. 

Người ta sẽ hỏi: Vì sao ai đó đã chụp được hình anh ta tại hiện trường lại không thể chụp nổi một tấm hình phản ánh những người khác đang đánh anh làm bằng chứng?

Cô Đoan Trang, trong bài viết của mình cũng cố gắng lèo lái để giải thích rằng anh ta bị đánh là liên quan đến phản đối chính quyền Hà Nội chặt cây xanh hoặc do phản đối Trung Quốc xâm lược (Non-U). 

Dành một chút quan tâm đến bộ mặt máu me be bét của Nguyễn Chí Tuyến, trên trang cá nhân của mình, FB Màu Thời Gian đã viết: "Lại nhớ đến vài vụ của các thành viên nhóm này trước đây, người thì "đưa trẻ vị thành niên lên giường", người thì vướng scandal tình ái mà phải vào đồn CA hoặc bị đánh cũng bể đầu, ai đánh thì ko biết, nhưng cũng post lên mạng lu loa rằng, bị đánh do "h/đ dân chủ". 

Chỉ chừng ấy thôi cũng đã đủ làm những người tỉnh táo và sáng suốt bán tín bán nghi vụ này và đặc biệt là "phẩm chất" của các thành viên No-u.

Chưa cần đọc những gì họ nói và viết, nhưng những mỹ từ "nhân quyền" và "dân chủ" đang được họ loan truyền chóng mặt trên mang XH may ra chỉ có sức thuyết phục được những kẻ mù mờ, cả tin hoặc cùng mang ADN bầy đàn, a dua!

Xin đừng lạm dụng các từ Nhân quyền hay Dân chủ nếu các vị chưa hiểu và chưa làm được gì cho nó!".

Chắc chắn, không ít người dân Hà Nội đã biết rõ Nguyễn Chí Tuyến, Đoan Trang, Phạm Thành, cùng các thành viên của Non-U và nhóm Vì Hà Nội Xanh là ai.

Việc ông Felix Schwarz, tham tán Chính trị và Nhân quyền đại sứ quán Đức đến thăm hỏi Nguyễn Chí Tuyến tại nhà riêng - hồi 10:45 ngày 12/05/2015 là việc làm không có gì đáng phàn nàn, vì nó quảng bá cho thương hiệu Đức. Tuy nhiên, quan tâm một cách thái quá đến những kẻ lưu manh mà người dân khinh bỉ, đến những nhân vật chống đối chính quyền sẽ không làm rạng danh thêm nước Đức của ông. 

Những vụ thăm viếng như thế này, dẫu được tiến hành công khai, nhưng người ta cũng sẽ phải đặt câu hỏi, nhà ngoại giao Đức này có mối liên hệ như thế nào và đang làm gì với đám được coi là lưu manh chính trị kia tại Việt Nam?

21 nhận xét:

  1. Hình như sự quan tâm của ngài tham tán Đức đã đặt không đúng nơi, đúng chỗ. Với một kẻ chuyên sử dụng mánh khóe rạch mặt ăn vạ và chiêu trò vu khống thì sự quan tâm ở đây thử hỏi có ích lợi gì? Chắc chắn cũng sẽ lại càng được dịp khoe mẽ khi hành vi vu khống của chúng lại có ảnh hưởng đến cả ngài tham tán nước ngoài. Hãy cứ hả hê với vở tuồng diễn dở của mình đi.

    Trả lờiXóa
  2. Hóa ra Đức cũng muốn tọc mạch vào chuyện nhà người khác. Một tên Chí Phèo hiện đại cũng đáng để cho một ngài tham tán đến thăm vì chuyện đâu đâu không rõ nguyên nhân. Các rận chủ lại được phen xôn xao rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là có dấu hỏi chấm cho hành động này của vị tham tán chính trị và nhân quyền tại Đức, một người dân bình thường khi bị đánh có cần phải kinh động đến như thế?, Nguyễn Chí Tuyến đã tạo dựng thành công hình ảnh Chí Phèo năm xưa, tuy nhiên hơi lố bịch với những bức ảnh đăng tải trên FB

    Trả lờiXóa
  4. Thực sự thì mấy ông này chỉ đi làm trò hề mà thôi. Chúng nó tìm cách này để hại những người việt nam, và hi vọng những người việt nam sẽ làm theo chúng để chúng có thế điều phối việt nam, nhưng chỉ có mấy tên nó theo các người thôi, còn đất nước việt nam thì vẫn thích độc lập hơn là sự lệ thuộc đấy bạn à

    Trả lờiXóa
  5. Không hiểu ông ta đến gặp Nguyễn Chí Tuyến làm gì nhỉ? Ông ta định lợi dụng sự việc này rồi lại nói khống lên rằng chính quyền Việt Nam đã đàn áp người dân, vi phạm nhân quyền hay sao? Đúng là hài hước thật, toàn là cái bọn đạo đức giả cả lũ thôi, không xứng đáng được quan tâm làm gì

    Trả lờiXóa
  6. Lại sử dụng cái chiêu rận chủ nhân quyền của các nước phương tây đây mà. Học thuyết nhân quyền cao hơn chủ quyền đó chỉ là cách mà các nước phương Tây sử dụng nhằm mục đích chống phá các nước khác thực hiện am mưu chính trị của chúng mà thôi/ Đó là điều mà nhân dân trên thế giới đã hiểu rõ bản chất của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  7. Lại cái chiêu trò quen thuộc này. Rõ ràng âm mưu của chúng là như thế xem nhan quyền như là một công cụ trong chiến lược diễn biến hòa bình của chúng mà thôi/ THế nhưng hiện nay vẫn có những kẻ mù quáng đi cổ súy cho những hành động phá hoại của chúng. ĐÓ là điều không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  8. Không ngờ ông đại sứ tham tán của Đức cũng là người như vậy, nói chung là ngày trước cũng thích nước Đức lắm, nhưng giờ lại thấy buồn rồi. Dù sao thì Đức hay các nước phương tây cũng là đồng minh của Mỹ mà, làm sao có thể tránh nổi điều này chứ. Chỉ tức cái là bọn này toàn giả nhân giả nghĩa thôi

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh15:15 14/5/15

    Cái thằng Nguyễn Chí Tuyến dở hơi này mà cũng phải đích thân ông Felix Schwarz, tham tán Chính trị và Nhân quyền đại sứ quán Đức đến tận nhà riêng đến thăm hay sao? Đúng là nực cười hết chỗ nói, chắc chắn là ông này đang lợi dụng để nói về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam rồi. Một trò hề không hơn không kém của lũ rận chủ

    Trả lờiXóa
  10. Thực chất của chuyến thăm này là để vu cáo cho Việt Nam vi phạm nhân quyền mà thôi, chứ cái ông Flix Schwarz này thì làm gì để ý đến thằng Nguyễn Chí Tuyến làm quái gì nến hắn ta không bị đánh như vậy? Mà ở đây cũng chẳng biết vì sao lão bị đánh, thế thì làm gì được nhau nào. hazzz

    Trả lờiXóa
  11. Ông này có biết Nguyễn Chí tuyến là ai đâu, chẳng qua nghe theo mấy thằng rận chủ bơm đểu mới đến, chúng tung tin là ông này bị chính quyền đàn áp đấy mà. Còn lạ gì mấy cái bài rân chủ, nhân quyền của phương tây nữa chứ? Haizz, đến bao giờ mới hết mấy cái thằng chuyên đi xuyên tạc, bịa đặt về nhân quyền ở Việt Nam đây

    Trả lờiXóa
  12. Nguyễn chí Tiến là ai mà lại được cả cái ông tham tán Chính trị và Nhân quyền đại sứ quán Đức đến thăm thế này chứ? Đúng là không thể nào mà biết trước được điều gì, từ một kẻ vô danh tự nhiên thành người nổi tiếng. Nhưng cũng không được gì đâu, cuối cùng cũng chỉ là bị người ta lợi dụng chứ có tác dụng gì đâu mà.

    Trả lờiXóa
  13. Nguyễn Chí Tuyến đừng lấy thế làm vui mừng nhé, không phải là người ta đến là vì ý tốt đâu, chẳng qua được mấy thằng rận chủ nó kích động, xuyên tạc, nói rằng ông này bị chính quyền đánh nên ông ta mới đến để tung tin, nói rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền thôi. Mấy cái nước phương tây này toàn là tay sai của Mỹ, nên toàn phải làm những việc do Mỹ chỉ đạo mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. Ông này đến cũng chẳng vì mục đích tốt đẹp mấy đâu, dù chỉ là một người vô danh nhưng chúng cũng lợi dụng cho bằng được, cứ có người bị đánh là chúng đến rồi vu cho Việt Nam cái danh vi phạm nhân quyền,. Đúng là cái lũ dỗi hơi, trong khi đất nước mình thì cũng xảy ra đầy ra lại còn đi nói nước khác, không biết xấu hổ hay sao?

    Trả lờiXóa
  15. nhiều nhà dân chủ bị đánh rồi đấy, nhưng mà không biết được lí do vì sao? có người bảo rằng công an đánh, có người bảo rằng họ tự diễn trò? nhưng mà có vẻ như là họ tự diễn trò thì nhiều hơn, cộng với hững bức ảnh chụp hoàn toàn mâu thuẫn, anh chí băng bó bên trái đầu nhưng mà viết thương chụp thì bên phải của đầu thế mới tài

    Trả lờiXóa
  16. cứ đến những ngày những nhà dân chủ bị đánh là y như rằng lại xuất hiện mấy thằng tây đến thăm, như lần trước thấy trần thị nga đến đại sứ quán lẽo đẽo mấy đứa con ở đằng sau đi tố cộng sản mà thấy hài, họ đi bôi elm tình hình nhân quyền của Vn trên trường quốc tế để chống cộng sản là thế đấy

    Trả lờiXóa
  17. phải chăng đứng đằng sau vấn đề này là muốn lôi kéo gây ảnh hưởng cho hình ảnh của mình trong mắt đám tây lông, phải chăng sau sự kiện này là muốn kích động sự phẫn nộ tạo ra hiệu ứng xã hội để tố cáo chế độ, bởi vì những cuộc cách mạng màu là phải có những con chuột bạch để kích động sự phẫn nộ trong nhân dân, phải chăng đó là chiêu trò để kích độnga

    Trả lờiXóa
  18. Trang tin tức hàng ngày dưa lại bài này:
    http://www.tintuchangngayonline.com/2015/05/my-se-tiep-tbt-nguyen-phu-trong-voi.html

    Trả lờiXóa
  19. Lại cái chiêu trò của bọn phương tây. Vu khống Việt Nam vi phạm nhân quyền để có cớ can thiệp vào chính trị nước ta.

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh15:12 15/5/15

    Bọn thằng Hiếu gió ra tay đấy mà. Nghe nói dạo này nó bơm ơ rô từ Đức về cho thằng anh trai ở VN nuôi toàn bọn ma cô để sai khiến

    Trả lờiXóa
  21. Tôi nghĩ tên Nguyễn Chí Tuyến này ăn ở không tốt nên có nhiều kẻ thù và bị kẻ thù đánh tên này lại xuyên tạc là bị công an đánh rồi lại chụp ảnh để vu khống cho công an, ngay ngày hôm sau khi tên này bị đánh thì có ngay tham tán của Đại Sứ Quán Đức đến thăm qua đó thấy được tên này làm việc cho các thế lưc thù địch dưới sự tổ chức quản lý của đại sứ quán Đức cho nên tên này xuyên tạc để nói xấu công an.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog