Chia sẻ

Tre Làng

BỔ NHIỆM BÍ THƯ HUYỆN ỦY Ở KIÊN GIANG LÀM PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Bổ nhiệm Bí thư huyện ủy ở Kiên Giang làm Phó Tổng Thanh tra

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Huẩn, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp (Kiên Giang), giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) từ ngày 20-7.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 20-7 đã ký các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Theo đó, tại Quyết định 1111/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Hải, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định 1119/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Huẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Quyết định 1118/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Việt Ánh, Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý kéo dài thời gian công tác và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đối với ông Nguyễn Đăng Tiến đến thời điểm sau Đại hội XII của Đảng.

Tất cả các quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian công tác trên cùng có hiệu lực từ ngày ký 20-7.

D.Ngọc

6 nhận xét:

  1. Bí thư huyện ủy mà lên thẳng Phó Tổng thanh tra chính phủ cơ à?
    Sao nhanh zậy?

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh21:53 20/7/15

    Éo biết đăng lại tin này có ý gì? Tin thì đầy trên báo rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh22:46 20/7/15

    @Nặc,
    Ý gì là thế nào?
    Tin vui, đăng lên cho nó phong phú chủ đề trên blog. Có sao không?
    Hehe, tờ không phải là người chơi bóng chuyền, nêu lên cho người ta đập đâu.

    Trả lờiXóa
  4. Hi vọng là những quyết định của thủ tướng là chính xác, những đồng chí được bổ nhiệm sẽ làm tốt công việc của mình trong thời gian tới.

    Trả lờiXóa
  5. Các đồng chí được bổ nhiệm mới, hay kéo dài thời gian công tác hãy làm thật tốt công việc của mình với mục tiêu tất cả vì quê hương, đất nước, vì nhân dân , có như vậy mới giữ vững được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog