Chia sẻ

Tre Làng

BT PHÙNG QUANG THANH GỬI THƯ CHÚC MỪNG HAI ĐƠN VỊ

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi thư chúc mừng hai đơn vị

20/07/2015 09:31 GMT+7 

TTO - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã gửi thư chúc mừng hai đơn vị quân đội nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của hai đơn vị này.

Tin Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi thư chúc mừng trên báo Quân đội nhân dân số ra sáng nay 20-7-2015

Thông tin trên báo Quân đội nhân dân số ra sáng nay 20-7 cho biết nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không - không quân (20-7-1965 – 20-7-2015) và nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống của Trung tâm Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 2, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân (20-7-1995 – 20-7-2015), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.

Trước đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng gửi thư chúc mừng Đoàn 195, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 40 năm Ngày truyền thống (18-7) và chúc mừng Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định, Quân khu 5 nhân 70 năm Ngày truyền thống (ngày 19-7).

Đ.TR.

6 nhận xét:

  1. Báo của Bộ Quốc phòng đăng tin Bộ trưởng, Đại tướng Phùng Quang Thanh gửi thư chúc mừng hai đơn vị, trái với tin đồn ông qua đời.
    Tờ Quân đội Nhân dân sáng thứ Hai 20/7 đăng tin "Bộ trưởng Quốc phòng chúc mừng Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không-Không quân; Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân".
    Trước đó một hãng tin châu Âu trong bản tin phát từ Hà Nội dẫn nguồn quân đội giấu tên cho hay Bộ trưởng Phùng Quang Thanh qua đời hôm Chủ nhật tại một bệnh viện ở Pháp, nơi ông đang trị bệnh ung thư phổi.
    Hãng Deutsche Presse-Agentur (DPA) của Đức cũng nói ông Thanh qua đời tại bệnh viện Georges Pompidou [ở Paris].
    Trong khi đó bản tin của báo Quân đội Nhân dân sáng 20/7, được một số báo khác đăng lại, cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không-Không quân (20-7-1965/20-7-2015) Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.
    Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống của Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân (20-7-1995/20-7-2015), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng."
    Thông thường bộ phận biên tập của các báo trong nước khá nhạy cảm trong các thông tin liên quan lãnh đạo cao cấp.
    Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh cũng dẫn Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, bác bỏ tin của DPA.
    Ông Tuấn nói thêm ông Thanh "chữa bệnh tốt rồi" và cho hay hôm qua, tức Chủ nhật 19/7 ông có liên lạc với ông Phùng Quang Thanh.
    Lâu nay đã có nhiều tin đồn về sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh.
    Hôm 30/6, ông Thanh đã được các chuyên gia y tế của Pháp tiến hành phẫu thuật một khối u ở phổi. Các nguồn tin chính thống cho hay khối u lành tính và chưa có dấu hiệu của bệnh ung thư.
    Hôm 9/7, một thành viên của Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương nói ông Thanh đã được ra viện tuy vẫn được theo dõi.

    Trả lờiXóa
  2. Trang Europe online Magazine vừa đưa lại tin của Deutsche Presse-Agentur GmbH (DPA), hãng thông tấn của Đức thành lập từ 1949, có trụ sở chính tại Hamburg. Tạm dịch vầy!
    "Theo tin từ Hà Nội cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Đại tướng Phùng Quang Thanh (66 tuổi) qua đời tại Georges Pompidou Hospital, Paris vì bệnh ung thư phổi. Một thành viên của BQP vừa loan báo ở Hà Nội ngày chủ nhật.
    Trước khi bị bệnh, Đại tướng được đánh giá là một cán bộ cao cấp của Đảng CS VN, và có nhiều ảnh huởng. Ông còn được xem sẽ trở thành Chủ tịch nước. Đầu tháng 7 còn có tin ông Thanh đã vượt qua được một cuộc giải phẫu và có khả năng sẽ về nước trong vòng 2 tuần!"
    - Nguồn: http://www.dpa-international.com/…/vietnam-defence-minister…

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh12:33 20/7/15

    Báo VietNamNet: BÁC TIN SAI LỆCH VỀ BỘ TRƯỞNG PHÙNG QUANG THANH:
    Phóng viên Pháp luật TP.HCM sáng nay liên lạc với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN xác minh các thông tin liên quan sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.
    Ngay khi bắt máy, câu đầu tiên, ông Tuấn nói ngay: “Lại chuyện Bộ trưởng Quốc phòng phải không? Họ nói linh tinh. Tôi liên lạc với Bộ trưởng tốt lắm. Chúng tôi liên lạc thường xuyên. Hôm qua tôi có liên lạc. Bộ trưởng đang ở Pháp, việc mổ chữa bệnh tốt rồi”.

    Trước đó, một tin ngắn của Thông tấn xã Đức (DPA) dẫn tin xấu về sức khỏe của Bộ trưởng, lấy từ một nguồn tin quân đội không có thẩm quyền phát ngôn.

    Trong khi đó, báo Quân đội nhân dân số ra hôm nay cho biết nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không - không quân (20/7/1965 - 20/7/2015) và nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống của Trung tâm Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 2, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân (20/7-1995 - 20/7/2015), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.
    Trước đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng gửi thư chúc mừng Đoàn 195, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 40 năm ngày truyền thống (18/7) và Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định, Quân khu 5 nhân 70 năm ngày truyền thống (ngày 19/7).

    Hôm 1/7, thông tin từ Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương cho hay Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng đang điều trị bệnh tại Pháp.

    Trả lờiXóa
  4. Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN. Qua điện thoại, Tướng Tuấn khẳng định: "Thông tin về Bộ trưởng Phùng Quang Thanh qua đời mà DPA đưa là sai và họ đã vừa điện thoại cho tôi để hỏi lại".
    Tướng Tuấn cho hay, họ phía DPA đã xác nhận lại thông tin và nói họ thông tin không đúng thì DPA sẽ cải chính...
    Về việc Bộ Quốc phòng có ý kiến với hãng thông tấn DPA hay không, Tướng Tuấn cho hay: "Với những thông tin thất thiệt, không chính thống thì Bộ Quốc phòng sẽ không có trả lời. Ai hỏi thì sẽ trả lời."
    Tướng Tuấn khẳng định lại một lần nữa rằng: "sức khỏe của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh rất tốt"
    Trước đó, hãng thông tin hàng đầu của Đức đã phát đi thông tin từ Hà Nội rằng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã qua đời vào ngày Chủ nhật, 19.7, khi đang điều trị bệnh ung thư phổi tại Pháp.

    Trả lờiXóa
  5. Cho dù BT đang đi chữa bện ở nước ngoài nhưng BT vẫn luôn nghĩ tới công việc và nghĩ về nước nhà chúc BT sớm khỏe lại để về phục vụ đất nước và cũng để đám rận chủ sáng mắt ra chúng không xuyên tạc nữa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog