Chia sẻ

Tre Làng

Đây rồi: VŨ THỊ KIM ANH ĐƯỢC ĐẶC XÁ

'Nữ sinh sát hại người tình trên xe lexus' được đặc xá

Trong số hơn 400 phạm nhân được đặc xá lần này ở Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) có Vũ Thị Kim Anh, 28 tuổi, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, nữ phạm nhân khá đặc biệt luôn được nhắc đến gắn liền với câu chuyện “nữ sinh cắt cổ người tình trên xe Lexuz” cách đây hơn 6 năm.

Vụ án của Kim Anh xảy ra vào đúng sáng ngày Lễ tình nhân năm 2009 nên càng gây sự chú ý của dư luận. Khi được đưa về cải tạo tại Trại giam Phú Sơn 4, Kim Anh luôn có ý thức cải tạo tốt. Với khả năng ca hát nên Kim Anh được tham gia vào đội văn nghệ “Tiếng hát tình đời” của Trại. Với mức án 14 năm, đã thi hành án được hơn 6 năm, Kim Anh được đặc xá lần này.

Sáng 31/8, trong Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2015 của Trại giam Phú Sơn 4, Vũ Thị Kim Anh vẫn tham gia trong buổi biểu diễn văn nghệ với các bạn trong đội. Khi cô biểu diễn xong những tiết mục múa cuối cùng, nội dung về vòng tay nhân ái của các cán bộ quản giáo, về ước vọng hoàn lương của các phạm nhân, cô đã rất xúc động.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Quyết định đặc xá cho Vũ Thị Kim Anh.

Gặp Kim Anh bên cánh gà của buổi diễn văn nghệ, cô cười tươi khi nói về niềm vui được đặc xá lần này. Kim Anh bảo, cô sẽ tự ra bến xe khách để đi về nhà ở Cao Bằng. Kim Anh không muốn bố mẹ lặn lội đường xa từ Cao Bằng đến trại giam đón mình, bởi cô bảo sức khoẻ bố mẹ không tốt, mẹ mới chữa bệnh về. Chỉ còn ít giờ nữa thôi, cô gái này sẽ được đặc xá trở về, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Vũ Thị Kim Anh (người ngồi giữa) tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ công bố quyết định đặc xá.

Tôi hỏi Kim Anh sẽ dự định làm gì sau khi ra trại, cô ngập ngừng: “Bây giờ em chưa có dự định gì lớn, bởi xuất phát của em bây giờ không như trước đây. Thời điểm trước, em học Đại học sư phạm, bây giờ em ra Trại, muốn học tiếp ngành này cũng không thể được nữa vì với quá khứ này, em không thể đứng trên bục giảng. Có thể, em sẽ tìm một hướng đi khác”. Vẻ cứng cỏi và quyết tâm hiện rõ trên gương mặt phạm nhân Kim Anh. Hy vọng rằng với những gì đã trải qua, cô sẽ có bài học cho riêng mình để bước tốt trên con đường tiếp theo...

Thay mặt các phạm nhân được đặc xá, Kim Anh đã cảm ơn các cán bộ Trại giam Phú Sơn 4 đã giáo dục cô và các phạm nhân khác trở thành người có ích cho xã hội và cô cũng khẳng định khi được đặc xá về địa phương sẽ làm ăn lương thiện.

Thu Thủy - Thu Hòa
Báo Công an nhân dân

21 nhận xét:

  1. Vụ án mạng em gây ra gây chấn động dư luận, việc em cải tạo tốt, được đặc xá cũng là điều đáng mừng, hi vọng với nỗ lực và năng lực bản thân, em sẽ có tương lai rộng mở, dù xuất phát điểm như thế nào, chỉ cần em sống tốt thì trời cũng không phụ

    Trả lờiXóa
  2. Thật tiếc cho em Kim Anh này, lẽ ra là 1 cô giáo với tương lai rộng mở phía trước, lại là người có tài, có sắc, sẽ rất dễ thành công, chỉ vì 1 phút nóng dại mà gây ra án mạng, để lại vết đen trong lý lịch. Nhưng mọi chuyện đã qua, em đã cải tạo và được trở lại với cộng đồng, mong em vững vàng và hi vọng có nhiều cơ hội tốt đến với em

    Trả lờiXóa
  3. Đọc lại vụ án mạng trên xe Lexus mới thấy các bạn trẻ ngày nay cần tỉnh táo trong tình yêu, tình bạn, tránh để những hậu quả tương tự, mất mạng người tình cũ, và mất cả tương lai của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Biết là em Kim Anh này bị sàm sỡ nên mới có ý định dẫn đến việc giết người. Thế nhưng nếu như trước đây em tỉnh táo hơn trong việc chọn bạn mà chơi, nếu như có ý định bỏ anh Chính rồi nhưng em không đi chơi khuya với anh ta đến 1h đêm thì chắc không xảy ra chuyện. Mọi chữ giá như đều không có thực, nên được tại ngoại rồi, mong rằng em có cơ hội làm lại cuộc đời, gột bỏ quá khứ, vững vàng trên đôi chân của mình

    Trả lờiXóa
  5. Có lẽ thời gian qua, với sự giáo dục của cán bộ quản giáo cũng như sự ăn lăn hối cải về hành vi của mình, em đã cải tạo tôt để được hưởng đặc xá đợt này, pháp luật luôn khoan hồng đối với ai thực sự hối cải.

    Trả lờiXóa
  6. Làm lại cuộc đời không bao giờ là quá muộn. Nếu thật sự có ý chí, quyết tâm và suy nghĩ một lòng hướng thiện, hoàn lương về với cuộc đời, Kim Anh chắc chắn sẽ có thể hòa nhập được lại với xã hội, với cộng đồng. Hi vọng rằng với quãng thời gian ở trại giam, em sẽ học được một bài học quý cho cuộc đời của mình mai sau.

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh21:53 31/8/15

    Chúc mừng bạn, mong rằng sau này bạn sẽ trở thành một công dân tốt, quay trở lại với gia đình và xã hội sẽ có cuộc sống vui vẻ đầm ấm hơn. Tất cả mọi chuyện quá khữ hãy để cho qua, không ai sống với quá khứ cả. Tương lai tốt đẹp hơn đang chờ đón bạn, cuộc sống ý nghĩa hơn, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn

    Trả lờiXóa
  8. Xã hội luôn rộng mở vòng tay với những người hướng thiện, pháp luật và chính sách nhân đạo của Nhà nước Việt Nam luôn rộng mở đối với những người lầm lỗi một lòng hướng thiện..

    Trả lờiXóa
  9. Pháp luật luôn nhân đạo và khoan hồng với những nguwoif lầm lỗi có lý lịch bản thân tốt, có quá trình cải tạo tốt, khi có đủ các điều kiện và xét thấy họ có đủ điều kiện để tái hòa nhập với cộng đồng, những phạm nhân như vậy sẽ được đặc xá, trong đó có Kim anh, Đoàn Văn Vươn...

    Trả lờiXóa
  10. Cuộc đời vẫn chưa khép lại với em, Pháp luật Việt Nam có tính răn đe nhưng vẫn luôn hướng con người ta tới cái thiện, tới những điều tốt đẹp nhất. Những ai có tội đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, những ai sau khi vào từ cố gắng cải tạo thì vẫn được ra từ trước thời hạn. Chúng ta không nên xoáy sâu vào quá khứ của họ, cách tốt nhất hãy học cách tha thứ hãy học cách mở rộng vòng tay nhân ái đón những con người một thời lầm đường lạc lối, để họ quay trở lại làm những người lương thiện.

    Trả lờiXóa
  11. Mong rằng cuộc sống của Kim Anh sau khi ra tù sẽ tốt đẹp hơn, mong muốn lớn nhất và lời chúc của bản thân tôi chính là mong bạn sẽ không quay trở lại con đường sai lầm trước kia, sống cuộc đời bình dị, tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn chứ không phải lầm đường lạc lối nữa

    Trả lờiXóa
  12. Pháp luật nước ta luôn có tính khoan hồng với những ai luôn biết hối cải, biết quay đầu lại là bờ, những ai có quá trình cải tạo tốt thì sẽ được ra tù trước thời hạn. Chúng ta nên khuyến khích những ai mà có quá trình cải tạo tốt, sớm hoàn lương quay trở lại xã hội làm những người lương thiện. Và chúng ta hi vọng rằng trong số những người được đặc xá năm nay không có ai vi phạm pháp luật thêm một lần nữa.

    Trả lờiXóa
  13. Đặc xá đợt này có nhiều ý nghĩa, nó đúng vào dịp đất nước đang hướng tới kỷ niệm 70 cách mạng tháng tám và quốc khánh 2/9. Một điều đặc biệt nữa là dịp đặc xá này có nhiều cái tên nổi tiếng thủa nào nay đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tất cả cũng nhờ sự nỗ lực, cố gắng sửa sai của họ

    Trả lờiXóa
  14. Những ngày này cả nước đang tưng bừng đón những ngày lễ kỉ niệm trọng đại của đất nước. Nhưng ở một góc khuất nào đó của xã hội, cơ hội cho một tương lai mới, tương lai làm lại cuộc đời được dành cho một số người đã từng lầm lỗi nhưng biết sửa sai

    Trả lờiXóa
  15. Đợt đặc xá này rất có ý nghĩa, trong khí thế toàn Đảng toàn dân chào mừng kỉ niệm 70 năm Quốc khánh nước nhà, và với riêng những tù nhân có thời gian lầm lỡ trước kia, được đặc xá, quay trở lại cuộc sống bình yên, trở thành một công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hôi. Mong rằng Anh cũng như bao phạm nhân được đặc xá dịp này sẽ không tái phạm, trở thành công dân tốt.

    Trả lờiXóa
  16. Trong một xã hội mà thiện tâm luôn được đề cao và luôn rộng mở vòng tay với những người lầm lỗi đã hối cải, thì những người lầm lỗi luôn có cơ hội để sửa chữa sai lầm, đó là bản chất nhân đạo, nhân văn của nhà nước Việt Nam

    Trả lờiXóa
  17. Mình nhớ lúc phát hiện ra cái xe lexus dấy đâm vào gốc cây ở đường kim mã, khi đó mình học cấp 3, bjo mình đã đi làm, lâu thật. Về bên gia đinh và làm lại cuộc đời thành công chị nhé, rủ bỏ quả khứ và đứng lên, chúc chị mạnh mẽ

    Trả lờiXóa
  18. Chính sách đặc xá của Nhà nước ta thể hiện sự bao dung và nhân văn, sẵn sàng tạo cơ hội làm lại cho những người lầm lỡ nếu họ cải tạo tốt và có thể lại trở thành công dân tốt của xã hội

    Trả lờiXóa
  19. Nặc danh11:02 1/9/15

    Vết cắt săc nhẹm và duy nhất ,người ra tay không thể là một nữ nhi đòi là vậy ,Công lý là diễn viên hề, nhưng thôi mạng còn sống ,đi tù đẻ làm diễn viên và biết đâu một tài khoản gửi nhầm địa chỉ đang chờ em nhận.

    Trả lờiXóa
  20. Thaibinhquetoi23423:54 1/9/15

    Chính sách đặc xá thể hiện sự nhân văn, nhân đạo của nhà nước ta, hy vọng em sẽ trở lại làm một công dân tốt

    Trả lờiXóa
  21. Chúc mừng em. Em hãy trở thành người có ích cho xh. Chính sách đặc xá thể hiện sự nhân văn, nhân đạo của nhà nước ta giành cho những người lầm lỗi biết tìm đường quay lại.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog