Chia sẻ

Tre Làng

ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN PHÂN TÍCH KINH TẾ BẰNG TIẾNG ANH

Ông Nguyễn Thiện Nhân phân tích kinh tế bằng tiếng Anh

Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân xuất hiện trong chương trình Tạp chí kinh tế Bizline đặc biệt của VTV4 tối qua để nói về những thành tựu kinh tế của VN trong 70 năm kể từ ngày độc lập.

Là một chương trình trên kênh đối ngoại của Đài THVN, Bizline được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, bao gồm cả phần trao đổi với GS.TS Nguyễn Thiện Nhân.

Ông được giới thiệu là người từng giữ nhiều trọng trách trong Chính phủ giai đoạn 2007-2013, một chuyên gia kinh tế giàu kinh nghiệm.

Nhận định về tăng trưởng kinh tế trong 70 năm qua, đặc biệt từ sau Đổi mới năm 1986, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chia sẻ cả những câu chuyện cá nhân: “Khi tôi mới xuất ngũ về dạy học ở trường ĐH năm 1983, xe đạp còn là mơ ước của nhiều người, nay hầu hết người dân đi xe máy, nhiều gia đình còn sắm được ôtô. Hồi đó tivi cũng là mơ ước nhưng giờ hầu như nhà nào cũng có 1-2 chiếc. Điện thoại, một thứ xa xỉ thời đó, hiện đã đạt con số 150 triệu chiếc trên 91 triệu dân”.

Thoải mái trao đổi với người dẫn chương trình bằng tiếng Anh, ông Nhân đặc biệt hào hứng khi nói về nông nghiệp và những đóng góp của khu vực này trong GDP và sự hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Chủ tịch MTTQ VN thể hiện góc nhìn lạc quan về triển vọng của nền kinh tế VN trước ngưỡng cửa của nhiều hiệp định đối tác, hợp tác kinh tế mà VN đang đàm phán và sắp gia nhập. Một lần nữa, ông Nhân hướng sự quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp với nhận định “thay đổi tư duy cạnh tranh thì sẽ hội nhập thành công”.

Bizline là một trong những chuyên mục tiếng Anh, tập trung phân tích kinh tế, của VTV4, được phát sóng trên toàn thế giới và hướng tới công chúng là người Việt ở nước ngoài.


Nguồn: VietNamNet

8 nhận xét:

  1. Giỏi, quả thật rất giỏi, đó là mẫu lãnh đạo lý tưởng mà đất nước ta cần hướng đến, hiện nay trong giới lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhiều người nói, giao tiếp thành thạo tiếng anh, mở ra một thời đại mới cho sự năng động, hội nhập và phát triển đất nước.

    Trả lờiXóa
  2. Ông Nguyễn Thiện Nhân vốn là một du học sinh ở đại học Havard, Mỹ. Ông nói tốt tiếng Anh, ông cũng đã trải qua nhiều cương vị, nhiều chức vụ trong chính quyền rồi giờ làm công tác mặt trận. Ông là một người có khả năng, tận tâm và là người có trách nhiệm

    Trả lờiXóa
  3. Những nhà lãnh đạo tài năng và nhiệt huyết, những người như ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ là mẫu người cho các thế hệ lãnh đạo đất nước sau này; tài giỏi, đức độ, toàn diện. Muốn đất nước nói giỏi tiếng Anh thì lãnh đạo trước hết phải làm gương, phải là người nỏi giỏi tiếng Anh

    Trả lờiXóa
  4. Tiếng anh giờ đã là một ngôn ngữ quốc tế, mà một người cần biết ít nhất là hai ngôn gữ. Việc dạy học tiếng anh ở Việt Nam ngày nay rất phát triển, đặc biệt ở hai kỹ năng: Nói và viết

    Trả lờiXóa
  5. Ông Nguyễn Thiện Nhân không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn là nhà lãnh đạo có tầm nhìn. Ông trải qua nhiều cương vị và đều đảm nhiệm tốt cá c vị trí này

    Trả lờiXóa
  6. Cần lắm những nhà lãnh đạo tài đức, giỏi chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, tự tin phát biểu với báo chí quốc tế bằng ngôn ngữ quốc tế không phải thông qua phiên dịch

    Trả lờiXóa
  7. Nể bác Nhân thật đó, lần đầu được nghe bác trả lời phòng vấn bằng tiếng anh như thế này, mặc dù nghe danh bác đã lâu. Tự hào quá, hy vọng rằng càng ngày thế hệ lãnh đạo của đất nước sẽ giỏi tiếng anh, đơn giản để mỗi lần đi hội nghị thế giới chẳng cần thông dịch hay là tai nghe. Chúng ta hãy cùng nhau tin tưởng vào sự đổi mới của đất nước, đừng so với người khác mà hãy nhìn vào chính mình ngày xưa và bây giờ nó khác nhau như thế nào. Lúc đó sẽ có đánh giá chính xác nhất.
    Tự hào là người Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  8. Ông Nguyễn Thiện Nhân đã từng là du học sinh tham gia vào khóa đào tạo Chuyên gia thẩm định Dự án đầu tư tại Viện Đại học Harvard, quá trình du học ở nước ngoài cùng với quá trình học tập trước đó đã giúp ông thu được nhiều kinh nghiệm và được đánh giá cao về kinh nghiệm quản lý kinh tế. Là một PGS ngành kinh tế vừa giỏi chuyên môn lại thông thạo tiếng anh. Không những thế ông lại là một trong những người lãnh đạo có nhiệt huyết, tận tâm, thật đáng kính, tự hào cho đất nước- con người Việt Nam.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog