Chia sẻ

Tre Làng

NINH HIỆP HAY LÀ SỰ NGU XUẨN CỦA BÁO CHÍ

Một góc nhìn khác về Ninh Hiệp. Chôm về đây cho các anh chị chém.

Trước hết xin nói rõ, tôi là dân Kẻ Chợ, ngoại đạo với báo chí và càng ngoại đạo với “chính trị chính em” . Vậy dân kẻ chợ như tôi sao lại dám động chạm đến tầng lớp tri thức sang trọng như báo chí chứ ? Là bởi vì tôi muốn đánh tiếng cho mấy chú “ngựa non” mới ti toe viết báo đừng có tưởng là tài giỏi mà tiếp tay cho những kẻ “mặt to” hại dân hại nước.

NGHE NÀY BẠN…

Mấy ngày nay trên các trang mạng đều nói đến sự kiện người dân Ninh Hiệp nổi cáu với chính quyền; còn trên kênh thời sự VTV, để trốn tránh đi vào vấn đề chính là tại sao người dân nổi loạn, họ lại giở giọng chụp mũ, nào là “bị xúi dục”, nào là “phản động”...

Nếu đã là những người đã lao vào kinh doanh từ trên 20 năm nay, khi quan hệ giao thương với TQ thì đều phải ghi nhận và bái phục dân Ninh Hiệp. Ban đầu họ là những người nông dân chính hiệu, chân lấm tay bùn, ruộng không đủ cấy rồi tha hương đi làm thuê làm mướn - lúc đó chính quyền cũng chẳng giúp cho họ no được - Họ sang TQ làm thuê... họ cần cù chịu khó nhặt nhạnh, học hỏi. Trong số họ, có người có chút tiền vốn ít ỏi bắt đầu nghĩ đến việc mang vài ba món hàng TQ về bán kiếm lời. Hàng hóa của VN cách đây 20 năm nghèo nàn và lạc hậu, xa xỉ lắm thì cũng chỉ kể đến vài thùng hàng của người XK lao động Nga mang về. Khách quan mà nói, hàng TQ vừa rẻ vừa nhiều mẫu mã, rất hợp với tâm lý tiện dụng của người dân và độ bền tùy theo túi tiền. Chỉ vì ghét TQ mà rất nhiều thành phần nói phiến diện về hàng hóa TQ, trong khi cả thế giới vẫn đang hàng ngày hàng giờ phụ thuộc vào hàng hóa TQ. Hàng hóa khi lưu thông có nguy hại cho dân VN hay không thì không thể đổ lỗi hết cho phía TQ mà tội lớn nhất chính là những nhà quản lý cấp phép. Nếu kiểm tra đúng lương tâm và trách nhiệm, không cho buôn bán các loại hàng hóa nguy hại thì làm sao mà có chuyện lọt được hàng hóa đó vào tay người tiêu dùng. Biết bao nhiêu ban ngành đoàn thể ăn lương bằng tiền thuế của dân, có quyền kiểm tra kiểm nghiệm, quyết định cho lưu hành hay không những hàng hóa kém chất lượng nhưng có lẽ tham nhũng đã làm mờ mắt nên chẳng nhìn thấy gì giúp cho dân mà bảo dân tẩy chay hàng hóa là xong chuyện. Cái nhẽ đâu lại như vậy, chắc chỉ có ở VN.

Lại nói về người dân Ninh Hiệp. Hàng hóa buôn từ TQ về họ giao buôn cho các đầu mối ở chợ Đồng Xuân nhưng cái họ học được của người TQ chính là tính cộng đồng và chủ động, độc lập. Sau từng đấy năm giao thương với TQ họ gây dựng và làm giàu ngay chính trên mảnh đất Ninh Hiệp của họ chứ không phải phụ thuộc vào Đồng Xuân nữa. Không có một làng quê nào ở VN mà đất đai có giá trị ngang hàng với những ki ốt ở chợ Đồng Xuân thậm chí còn có thể so với mặt phố hàng Ngang hàng Đào. Chính người dân đã tự tạo thương hiệu cho họ giàu sang chứ không phải các cấp chính quyền nào tài giỏi cho họ như vậy cả. Để có được như ngày hôm nay chính là bước đột phá ngoạn mục mà không nơi nào làm được. Kể cả như chợ tại các cửa khẩu phía Bắc, mang tiếng là chợ của phía VN nhưng ki ốt lại do toàn người TQ quản lý. Dân Ninh Hiệp giàu có nên các cấp lãnh đạo ở đây cũng béo múp. Cứ có ki ốt mà bán thì ôi thôi...Bất động sản ở đâu chết thì cứ chết nhá, còn mà cứ có ô đất con con độ chục mét vuông thì cứ 1 tỷ một mét nhá...thế cho nên cứ có miếng đất bằng cái L... mèo là cũng thò mồm ra mà gặm ngay thôi. Cái hậu quả khiến dân bất bình nổi đóa chính là từ đây. Các ông to kiếm chác, dân biết nhưng thây kệ; nhưng vấn đề là khi bán những ki ốt đó cho dân TQ thì khác gì tự treo cổ đâu...

Đọc đến đây thì bạn đọc tự suy ngẫm nhé. Dân TQ sắp vào trong Thành đến nơi rồi... Dân Ninh Hiệp không sôi máu mới lạ. 

P/s: Viết xong bài này mua hoa về cắm cho hạ nhiệt. May mình chẳng có máu Ninh Hiệp nào trong người nhưng nể họ, phúc họ thì có.

Nguồn: Fb Nguyễn Thu Hường

P/s: Tôi đưa bài để các mẹ đọc tham khảo. Chúc các mẹ chém ngọt tay, trừ tôi ra. Hehe.

21 nhận xét:

  1. Như thế nào cũng không nên bắt con em mình nghỉ học để gây sức ép với chính quyền.

    Trả lờiXóa
  2. Thực ra sự việc ở Ninh Hiệp cũng chỉ có vậy, cơ bản là các nhà báo nửa mùa họ không tìm ra nội dung gì để cho hot, để thu hút người đọc nên họ mới phải soi mói vào những chi tiết nhỏ nhặt nhất để rồi suy diễn, thậm chí có xu hướng thổi phồng như vậy. Tóm lại lỗi phần lớn thuộc về một số nhà báo khả năng thấp mà đạo đức càng thấp hơn, chỉ lo rằng một vụ việc liên quan tới chính trị như thế này sẽ lại là mồi ngon cho lũ rận chủ thối tha bu vào mà thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Nhân danh công lý01:23 27/12/15

    các cơ quan chức, các nhà chức trách cần biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho mỗi người dân có điều kiện làm ăn sinh sống. Tuy nhiên, người dân nên hiểu cho nhà đầu tư họ đều là nhà kinh doanh cũng vì lợi nhuận.Người dân cùng với các cơ quan chức năng ngồi đối thoại trực tiếp với nhau để bày tỏ quan điểm khúc mắc về nguyên nhân làm quần chúng bức xúc gây rối an ninh làm ảnh hưởng đến nhiều hoạt động khác rồi đi đến đưa ra phương hướng giải quyết có lợi cho cả đôi bên chứ không phải tụ tập để biểu tình như thế này

    Trả lờiXóa
  4. Vấn đề này thì đúng là báo chí nhiều khi chẳng biết rõ ràng vấn đề như thế nào cũng đã nói này nói kia theo suy diễn chủ quan thì đúng là không được chú nào
    Sự việc ở Ninh Hiệp rõ ràng có vấn đề giải quyết chưa thực sự đúng đắn. đòi hỏi cần phải thanh tra kiểm tra cân thận mới được

    Trả lờiXóa
  5. Báo chí mà lúc nào cũng muốn giật típ thì phải như thế chứ sao
    Đạo đức nghề nghiệp đúng ra phải để lên trên đầu chứ nhỉ ...giả sử có sự việc mà chưa biết rõ ràng thì cũng nên là nói một cách khác quan và các vấn đề vẫn đang được tìm hiểu chứ...chưa gì đã có đánh giá vớ vẩn rồi

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là báo chí mà
    Chẳng thể nào mà tin được một cách đúng đắn cả, đôi khi phải có sự trải nghiệm một cách khách quan thì mới có thể thấy được sự đúng đắn một sự việc. Nghe báo chí chỉ là một phần thôi

    Trả lờiXóa
  7. Đó gọi là báo chí giật típ
    Tôi thấy là Việt Nam mình tự do báo chí quá đi mất...thông tin đăng tải thì chẳng được kiểm chứng rõ ràng gì cả ...mang tính chất giật típ như thế này thì ảnh hưởng đến dư luận lắm

    Trả lờiXóa
  8. Vấn đề người dân bất đắc dĩ phải cho con cái nghỉ học để phản đối chính quyền âu cũng chỉ là không còn cách nào khác chăng
    Người dân nơi đây có ý thức cảnh giác với một số bọn đến kích động thế còn gì chứ
    cần phải có sự vào cuộc xem xét giả quyết rõ ràng như thế mới được lòng dân chứ không thể quy chụp một cách thiếu căn cứ như một số báo chí được

    Trả lờiXóa
  9. Vụ việc tại Ninh Hiệp này chắc hẳn sẽ tốn rất nhiều giấy mực của cánh báo chí lắm đây, vì thế mong mấy anh nhà báo có cái tâm để viết cho đúng, làm cho đúng cái sự thật chứ đừng vì quảng cáo cho báo đài mình, đừng vì một vài đồng tiền mà lừa gạt người dân, lừa gạt dư luận.

    Trả lờiXóa
  10. Bài viết là một góc nhìn khác về vụ việc xảy ra ở Ninh Hiệp; nhưng thật không hiểu ý của tác giả khi nói người dân Ninh Hiệp sôi máu lý do chính là những mảnh đất làm ăn buôn bán của mình sắp bị bán cho Trung Quốc; Đây là người dân phản ứng với chính quyền về việc xây dựng TTTM cơ mà, sao lại đá sang chuyện này

    Trả lờiXóa
  11. Một điểm đáng bất ngờ cho những con người ảo tưởng khả năng kích động người dân của mình, người dân có nhận thức và họ nhận thấy đâu là việc của họ và đâu là việc của người khác. Cái chiêu bon chen vào biểu tình kích động gây bạo loạn thường rồi, đâu phải ai cũng dễ bị lừa đâu. Đối với bọn kẻ xấu lợi dụng sự bức xúc của bà con để kích động thì đúng là một vấn đề, nếu không cẩn thận thì chúng có thể gây ra điểm nóng ở đây. Bây giờ người dân có nhận thức đầy đủ rồi nên không dễ bị mấy kẻ xấu lợi dụng kích động đâu. Mấy cái đứa chuyên gia kích động người dân chống chính quyền với ý đồ xấu phát hiện được cứ cho một trận cho biết mặt.

    Trả lờiXóa
  12. Sự việc lần này đúng là thực sự thất vọng với mấy phụ huynh ở Ninh Hiệp. Tôi nghĩ rằng trẻ em, học sinh còn quá nhỏ để hiểu vấn đề nên bị người lớn lợi dụng vào hoạt động biểu tình, sự trong sáng của các em đã bị chính người thân của các em bôi nhọ, làm vấy bẩn, xây dựng dự án là một việc làm tốt, có kế hoạch, có đầu tư và sẽ góp phần phát triển kinh tế địa phương đó, thế mà lại bị ngăn cản bởi chính những người dân địa phương chỉ vì không nhận ra được lợi ích to lớn của dự án đó, chỉ sợ mất chút lợi ích nhỏ nhoi hiện tại mà có hành vi biểu tình, xúi giục cả trẻ em học sinh biểu tình, quá là kém văn hóa!

    Trả lờiXóa
  13. Sau sự việc cho con em nghỉ học đi biểu tình giữ đất được báo đài thông tin rầm rộ và bị dư luận lên án mạnh mẽ, có lẽ họ đã nhận ra cái sai của mình, mục đích của họ chỉ muốn chính quyền hãy xem xét lại những việc mình đang làm, sao thỏa đáng và đảm bảo quyền lợi cho nhân dân chứ họ không hề có ý định chống phá đảng như lũ rận này. Đồng thời, phải nhanh chóng giải thích rõ ràng cho nhân dân, có phương án giải quyết sớm vụ việc lần này. Không để lũ nối giáo cho giặc có cơ hội để phá hoại an ninh trật tự ở vùng Ninh Hiệp nói riêng và trên đất nước ta nói chung.

    Trả lờiXóa
  14. Không biết tình hình thực tế thế nào, nhưng nghe đến việc phá đi một ngôi trường khang trang để lấy đất xây dựng TTTM thì thấy không đáng chút nào. Đất nước và nhân dân còn nghèo. Việc phá bỏ hoàn những cơ sở hạ tầng đang có sẵn là rất lãng phí. Chúng ta nên tìm cách kế thừa những gì có sẵn và tiếp tục phát huy, chứ không phải phá hủy rồi xây dựng lại mới hoàn toàn.

    Trả lờiXóa
  15. Hoabinh03020020:14 30/12/15

    Sau sự việc cho con em nghỉ học đi biểu tình giữ đất được báo đài thông tin rầm rộ và bị dư luận lên án mạnh mẽ, có lẽ họ đã nhận ra cái sai của mình, mục đích của họ chỉ muốn chính quyền hãy xem xét lại những việc mình đang làm, sao thỏa đáng và đảm bảo quyền lợi cho nhân dân chứ họ không hề có ý định chống phá chính quyền

    Trả lờiXóa
  16. Hoabinh023420:20 30/12/15

    Việc cho con cái nghỉ học để phản đối việc xây TTTM là do người dân chưa hiểu rõ về chính sách của nhà nước. Chúng ta cần vận động và giải thích cho người dân hiểu về đường lối chủ trương của nhà nước chứ không phải lên án kịch liệt người dân. Việc lên án cũng không giải quyết được vấn đề mà còn làm mâu thuẫn giữa người dâm và chính quyền thêm sâu sắc

    Trả lờiXóa
  17. Thaibinh02340020:23 30/12/15

    Tôi nghĩ rằng trẻ em, học sinh còn quá nhỏ để hiểu vấn đề nên bị người lớn lợi dụng vào hoạt động biểu tình, sự trong sáng của các em đã bị chính người thân của các em bôi nhọ, làm vấy bẩn, xây dựng dự án là một việc làm tốt, có kế hoạch, có đầu tư và sẽ góp phần phát triển kinh tế địa phương đó, thế mà lại bị ngăn cản bởi chính những người dân địa phương chỉ vì không nhận ra được lợi ích to lớn của dự án đó, chỉ sợ mất chút lợi ích nhỏ nhoi hiện tại mà có hành vi biểu tình phản đối chính quyền

    Trả lờiXóa
  18. Thaibinhquetoi23420:28 30/12/15

    Người dân NH cần tỉnh táo và cảnh giác với những kẻ xấu lợi dụng sự việc để kích động nhân dân biểu tình chống đối chính quyền. Hay bình tĩnh để nhìn nhận lại những lợi ích có được khi TTTM được xây dựng lên. Đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất lợi ích lớn lâu dài, nhất là lại lôi con trẻ tham gia vào sự việc trên là điều hoàn toàn không nên

    Trả lờiXóa
  19. Bản chất của vụ việc ở Ninh Hiệp ở đây là vì lợi ích, những người dân ở đây không hiểu rõ chính sách của Đảng Nhà Nước ta mà họ chỉ đấu tranh vì lợi ích của họ và thêm sự kích động của một số đối tượng xấu nên mới xảy ra việc như thế còn thực chất chính quyền đã làm đúng pháp luật nhưng một số phóng viên nhà báo không hiểu gì về vụ việc đã có những bài viết sai lệch về bản chất vụ việc vì thế các nhà bào nên xem xét lại là có những bài viết thật chính xác.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog