Chia sẻ

Tre Làng

TỘI NGHIỆP ĐÁM TAY CHÂN VIỆT TÂN BỊ CẤM XUẤT CẢNH SANG MYANMAR

Tội nghiệp đám tay chân Việt Tân trong nước bị cấm xuất cảnh sang Myanmar


Sau thắng lợi của chính đảng bà Aung Suu Kyi trước chính phủ quân đội Myanmar, Việt tân tổ chức cho các thành viên cùng 7 tay chân trong nước sang Myanmar “thăm quan” với chủ đề “học hỏi kinh nghiệm của Myanmar” và ăn mừng, giao lưu nhân dịp Ngày quốc tế nhân quyền. Không may, 6/7 tay chân Việt tân trong nước là Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Trương Văn Dũng, Lê Sĩ Bình, Hoàng Hoa và Văn Cung đã bị chặn tại sân bay khi xuất cảnh. Đây đúng là “chiến công” của lực lượng công an khi biết rõ kế hoạch của Việt tân và đám tay chân trong nước.

Nguyễn Tường Thụy, một trong 7 người được Việt tân mời đi đã viết bài thể hiện sự nuối tiếc không được tham dự chuyến du hí, thăm quan có “ý nghĩa chính trị” này


6 người bị chặn xuất cảnh trên đều đã từng xuất cảnh tham gia các dự án tập huấn bất bạo động hay xã hội dân sự hay giới thiệu phần mềm phục vụ “đấu tranh dân chủ” của Việt tân liên kết với RFA hay các NGONN về dân chủ. Sau khi về nước đều được công an thăm hỏi và thông báo “miễn xuất cảnh” có thời hạn với lý do “bảo vệ an ninh quốc gia”.

Việc này hoàn toàn đúng, luật pháp Việt Nam quy định rất rõ khi những cá nhân này có dấu hiệu câu kết, móc nối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài khủng bố, chống Nhà nước Việt Nam thì sẽ bị điều tra, bị hạn chế quyền tự do đi lại. Việc Việt tân tiếp tục mời lại những thành viên này, dù biết rõ họ đang bị tạm dừng xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu xem ra …không tử tế với nhau là mấy!

Giờ đây, các thành viên thuộc mảng truyền thông, dân báo của Việt tân đang du hí và tường thuật trực tiếp hoạt động vui chơi ở Myanmar khiến đám Nguyễn Tường Thụy trong nước thèm tiếc và chửi đổng chính quyền “ngang nhiên tước đoạt” “sự khao khát tự nhiên” của chúng và vẫn phải “dù không thể có mặt ở Đất nước Miến Điện cổ kính và xinh đẹp, chúng tôi, những người bị chặn xuất cảnh luôn cảm ơn Đảng Việt Tân đã chân tâm, tận tình, chu đáo hết lòng đối với chúng tôi trong chuyến thăm này”. Căn nguyên là dù sao cũng được Việt Tân cho chút tiền vé máy bay lấy lại được vì bị chặn xuất cảnh, nên đám này dù biết Việt tân chơi trò “thóc đâu mà đãi gà rừng” (như gạo cội Việt tân Nguyễn Phương Anh từng phanh phui các chiêu thức của Việt tân) mà vẫn phải mở mồm đấu tố chính quyền và cảm tạ Việt tân. 

Nhục nhã thay khi hầu hết đám zân chủ trong nước đều phải tránh tiếng dây dưa với Việt tân, đám cờ vàng hải ngoại đang phỉ nhổ Việt tân sau bộ phim “Terror in Little Saigon” phơi bày một phần bản chất mafia của Việt tân, thì những kẻ chỉ vì chút tiền đãi bôi của Việt tân vẫn phải phơi mặt ra “ca ngợi” Việt tân, không đếm xỉa đến chính liêm sỉ và sự coi thường, khỉnh rẻ của đồng bọn

23 nhận xét:

  1. Bị VT chơi vố đau mà vẫn phải phơi mặt ra “ca ngợi” Việt tân. Bọn này thuộc dạng ngu hay không đếm xỉa đến chính liêm sỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Bị ăn quả lừa mà không biết thì đích thị là ngu. Biết rồi mà vẫn cố tình a dua theo thì đáng bị coi thường, khỉnh rẻ. Tóm lại không xứng đáng với những mỹ từ "dân chủ nhân quyền". Các vị hãy tìm việc làm có ích cho gia đình,làng xóm đi.

    Trả lờiXóa
  3. Có lẽ các vị "dâm chủ" trong nước, rồi tay sai việt tân đang thèm nhỏ nước dãi, ngày đêm mơ tưởng một ngày nào đó Việt Nam sẽ "bị" như Myanmar để chúng có cơ hội ngoi khỏi mặt đất chứ biết bao nhiêu năm nay cứ phải chui lủi, cắm cái mặt xuống đất, mặt sắp thành mặt đường mất rồi. Nhưng khổ, mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi, ra đường thì người dân xem chúng như những con ghẻ của xã hội, xa lánh, kỳ thị, đinh trốn sang nước ngoài "học hỏi kinh nghiệm phá hoại" thì lại bị cấm xuất cảnh. tội nghiệp. cuộc đời làm rận thì bao giờ mới khá lên được

    Trả lờiXóa
  4. 6 người bị chặn xuất cảnh trên đều đã từng xuất cảnh tham gia các dự án tập huấn bất bạo động hay xã hội dân sự hay giới thiệu phần mềm phục vụ “đấu tranh dân chủ” của Việt tân liên kết với RFA hay các NGONN về dân chủ. Sau khi về nước đều được công an thăm hỏi và thông báo “miễn xuất cảnh” có thời hạn với lý do “bảo vệ an ninh quốc gia”. Thế này bị cấm xuất cảnh là đúng rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Tường Thụy, một trong 7 người được Việt tân mời đi đã viết bài thể hiện sự nuối tiếc không được tham dự chuyến du hí, thăm quan có “ý nghĩa chính trị” này. Vì chúng sang chỉ học hỏi cách để về chống đối chính quyền Việt Nam mà thôi. Do đe dọa an ninh quốc gì thì ai cho chúng xuất cảnh.

    Trả lờiXóa
  6. Cảm thấy thật sự rất nguy hiểm nếu để những kẻ này xuất cảnh thành công, lần này mà chúng sang Miến Điện tập huấn được thì sắp tới sẽ xuất hiện nhiều trò làm hại chính quyền và cuộc sống của dân ta. Chúng xuất cảnh tham gia các dự án tập huấn bất bạo động hay xã hội dân sự hay giới thiệu phần mềm phục vụ “đấu tranh dân chủ” của Việt tân liên kết với RFA hay các NGONN về dân chủ... Thật sự nhân dân đâu có cần các hoạt động này của chúng!

    Trả lờiXóa
  7. Người ta bảo chết vinh còn hơn sống nhục, cơ mà lũ này sống nhục không bằng chết nhưng vẫn nhe nhởn cười đùa hỉ hả. Thật hết thuốc chữa

    Trả lờiXóa
  8. Không được đi du hí nên mấy thằng này hẳn rất tiếc nuối. thể hiện rõ cho sự tiếc nuối ấy đó là các bài viết của chúng trên mạng xã hội. Chặn đứng được những âm mưu dù là nhỏ nhất của chúng thì chẳng mấy mà Việt tân sẽ tan rã

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh20:32 11/12/15

    Chỉ là đến một đất nước vừa thoát khởi vòng tăm tối,có gì mà phải ngăn với cấm .con người sứ An nam miềng khổ thiệt ,đây là cái dân chủ gấp vạn lần tư bản đó sao.cám ơn gì Doan nhiều

    Trả lờiXóa
  10. Những thành phần này đều có dấu hiệu câu kết, móc nối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài khủng bố, chống Nhà nước Việt Nam nên sẽ bị điều tra, bị hạn chế quyền tự do đi lại. Việc Việt tân tiếp tục mời lại những kẻ này, dù biết rõ họ đang bị tạm dừng xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu đúng là chẳng khác nào dồn chúng vào chỗ khó ngóc đầu lên được, lạy ông tôi ở bụi này

    Trả lờiXóa
  11. Một lũ ngu, bị nó đưa vào danh sách cho đi trong khi đang bị cấm xuất cảnh mà vẫn hết lời ca tụng chúng. Hẳn những thành phần này thật khó để cải tạo những suy nghĩ nông cạn, ngốc nghếch

    Trả lờiXóa
  12. Thật là tuyệt vời khi đã chặn được bọn Việt tân này không cho chúng xuất cảnh sang Miến Điện. Không thể tưởng tượng được nếu chúng xuất cảnh thành công thì tiếp theo đây Việt Nam đát nước của chúng ta phải trải qua bao nhiêu sóng gió với các cuộc biểu tình, các diễn biến hòa bình. An ninh của chúng ta sẽ rối ren ra sao. Vì an ninh quốc gia nên phải cấm tiệt bọn này đi

    Trả lờiXóa
  13. Cũng may là kịp thời cấm xuất cảnh mấy đối tượng này, chứ nếu để chúng xuất cảnh thì không biết hậu quả sẽ đi đến đâu. Bởi 6 người bị chặn xuất cảnh trên đều đã từng xuất cảnh tham gia các dự án tập huấn bất bạo động hay xã hội dân sự hay giới thiệu phần mềm phục vụ “đấu tranh dân chủ” của Việt tân liên kết với RFA hay các NGONN về dân chủ. Sau khi về nước đều được công an thăm hỏi và thông báo “miễn xuất cảnh” có thời hạn với lý do “bảo vệ an ninh quốc gia”.

    Trả lờiXóa
  14. Chỉ vì chút tiền đãi bôi của Việt tân vẫn phải phơi mặt ra “ca ngợi” Việt tân, không đếm xỉa đến chính liêm sỉ và sự coi thường, khỉnh rẻ của đồng bọn. Chúng nó cũng vì tiền cả mà.

    Trả lờiXóa
  15. Các chú rận chắc tức anh ách vì không được qua Myanmar đàn đúm lắm đây. Khổ gặp lũ Việt tân cũng quá ba bựa nên không nói được gì.

    Trả lờiXóa
  16. Tôi nghĩ sau cái vụ tung video về “Terror in Little Saigon” thì chắc nhiều người mơ hồ đã nhìn nhận ra bộ mặt thật của đám vịt tân rồi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.bộ mặt giả tạo thì trước sau gì chả bị ng ta phát hiện.bọn này ngày càng bị mất uy tín rồi đấy. Bản chất xấu xa của VIệt Tân đã rõ thế nên không nước nào muốn cho lũ này vào nước họ. Nên bọn này bây giờ chả xạo lờ được ai nữa đâu. Chúng đang dần dần bị cách ly khỏi xã hội. Việc cấm chúng xuất cảnh đã nhằm ngăn chặn hành vi móc nối tổ chức để từ đó chống phá chính quyền ta ngày càng quyết liệt hơn

    Trả lờiXóa
  17. Cấm xuất cảnh là đúng đấy. Hội này nhập cảnh vào MYANMAR nữa thì tình hình nước này bao giờ mới sáng ra được. Việt Tân cũng tởm lợm thật,chuyên lợi dụng tình hình có vụ gì hot để tập hợp quân để tiến hành hoạt động. tôi nói thật chứ Việt Nam mình bao dung quá mức đối với những hành vi chống đối, phá hoại của những trường hợp này. Chính vì Nhà nước luôn khoan hồng, mong muốn mọi người hiểu và cùng nhau xây dựng đất nước, xóa bỏ những tiêu cực nên mới nhẹ nhàng với lũ rận chủ khốn nạn, tay chân của Việt tân như thế, đúng là không thể mất cảnh giác đối với lũ này, nếu không nhân dân việt nam sẽ chẳng thể nào mà yên bình mà sống được.

    Trả lờiXóa
  18. Việt Tân là tập hợp một lũ man ri mọi rợ không có việc gì làm ăn rồi đi xuyên tạc lịch sử và lừa lọc người Việt ở hải ngoại bênh cạnh đó thì còn bưng bô cho Obama. Chắc là đám tay chân này đang tức hộc máu vì không được ra nước ngoài ăn chơi hưởng thụ như nhiều thành viên khác của tổ chức Việt Tân. một tổ chức như Việt Tân sớm bị loại bỏ ngày nào nước ta càng phát triển nhanh ngày đó, chúng cản trở rất lớn sự phát triển của chúng ta. Việt Tân coi đây là một biện pháp cảnh cáo nhè nhẹ .lần sau sẽ không còn nhè nhè như thế này nữa đâu mà là mặc áo 2 màu trằng đen nhé.

    Trả lờiXóa
  19. Để những đối tượng này mà qua bên học hỏi cách chống đối chính quyền chế độ về thì chỉ có loạn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  20. Luật pháp Việt Nam quy định rất rõ khi những cá nhân này có dấu hiệu câu kết, móc nối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài khủng bố, chống Nhà nước Việt Nam thì sẽ bị điều tra, bị hạn chế quyền tự do đi lại. Việc Việt tân tiếp tục mời lại những thành viên này, dù biết rõ họ đang bị tạm dừng xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu xem ra …không tử tế với nhau là mấy! Thế nhưng cái đám này nó có nhận ra điều ấy đâu.

    Trả lờiXóa
  21. Nhục nhã thay khi hầu hết đám zân chủ trong nước đều phải tránh tiếng dây dưa với Việt tân, đám cờ vàng hải ngoại đang phỉ nhổ Việt tân sau bộ phim “Terror in Little Saigon” phơi bày một phần bản chất mafia của Việt tân, thì những kẻ chỉ vì chút tiền đãi bôi của Việt tân vẫn phải phơi mặt ra “ca ngợi” Việt tân. Đúng là lũ bán nước hại dân.

    Trả lờiXóa
  22. Lũ "dâm chủ" trong nước, rồi tay sai việt tân đang thèm nhỏ nước dãi, ngày đêm mơ tưởng một ngày nào đó Việt Nam sẽ "bị" như Myanmar để chúng có cơ hội ngoi khỏi đống shit chứ biết bao nhiêu năm nay cứ phải chui lủi, cắm cái mặt xuống. Nhưng khổ, mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi, ra đường thì người dân xem chúng như những con ghẻ của xã hội, xa lánh, kỳ thị, muốn trốn sang nước ngoài "học hỏi kinh nghiệm phá hoại" thì lại bị cấm xuất cảnh. Cuộc đời làm rận thì bao giờ mới khá lên được.

    Trả lờiXóa
  23. Nhục nhã thay khi hầu hết đám dân chủ trong nước đều phải tránh tiếng dây dưa với Việt tân, đám cờ vàng hải ngoại đang phỉ nhổ Việt tân sau bộ phim “Terror in Little Saigon” phơi bày một phần bản chất mafia của Việt tân, thì những kẻ chỉ vì chút tiền đãi bôi của Việt tân vẫn phải phơi mặt ra “ca ngợi” Việt tân, không đếm xỉa đến chính liêm sỉ và sự coi thường của đồng bọn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog