Chia sẻ

Tre Làng

KẺ CHỦ MƯU CHÉM NHÀ BÁO NGUYỄN NGỌC QUANG ĐÃ BỊ BẮT

LâmTrực@

Hồi đầu tháng 9/2015, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị 2 tên côn đồ chặn xe và chém ở Thái Nguyên. Ngay khi sự việc xảy ra, cộng đồng báo chí đã lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc nhằm tìm ra thủ phạm, bảo vệ các nhà báo. Cùng lúc, các nhà "dân chủ rởm" cũng đã vội vã "té nước theo mưa" đăng tải các thông tin có ý ám chỉ rằng, anh Quang bị các "thế lực chính trị" nào đó dằn mặt.

Thực tế, sau khi vụ việc xảy ra, công an Thái Nguyên đã ngay lâp tức vào cuộc điều tra mà không cần đến những "yêu cầu" của ông Chủ tịch tỉnh, ông Thứ trưởng Trương Minh Tuấn và các đồng nghiệp lên tiếng. Sau 2 tuần nỗ lực, 2 đối tượng hành hung nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã bị công an tỉnh Thái Nguyên bắt. Hai đối tượng gồm Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi), trú ở xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và Chu Văn Thế (24 tuổi), trú xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Tại Cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ việc trên. Tuy nhiên, kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt.

Ngày 4/1/2016, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Tiến Thịnh cho biết đã bắt được Phạm Anh Huy (24 tuổi, ở xóm Ngò, xã Tân Khánh, H.Phú Bình, Thái Nguyên) - nghi can chủ mưu vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (44 tuổi). Huy bị bắt khi đang lẩn trốn tại một bệnh viện tâm thần ở Hà Nội. 

Tại cơ quan điều tra, Huy khai, anh ta thuê người truy sát nhà báo Quang là để trả thù nạn nhân thực hiện loạt phóng sự Khai thác khoáng sản trái phép ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình Thái Nguyên ngày 26/8/2015 và Đài truyền hình VN ngày 28/8/2015. 

Khi Hậu và Thế đã bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích vào ngày 19/9/2015, Huy đã trốn khỏi địa phương. 

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, Huy từng có thời gian công tác tại Công an H.Định Hóa, Thái Nguyên nhưng do vi phạm kỷ luật nên bị buộc ra khỏi ngành.

Việc Huy bị bắt chứng tỏ vụ việc hoàn toàn do mâu thuẫn cá nhân chứ không có yếu tố chính trị hay có sự can thiệp của bất cứ thế lực nào can thiệp nhằm dằn mặt nhà báo như đám dân chủ cuội lu loa.

22 nhận xét:

  1. Cứ hết lần này đến lần khác các chú rận nước nhà bị vạch mặt như vậy mà có vẻ như là vẫn chẳng ăn nhằm gì nhỉ?
    Có lẽ mặt các bạn rận này phải dày bằng mặt đường quốc lộ cũng nên ý chứ, mặt người bình thường làm gì đủ can đảm mà làm tiếp những hành động điên cuồng như vậy sau khi những trò lố liên tục bị vạch mặt :v

    Trả lờiXóa
  2. Cái này là do mấy ông dân chủ rởm ấy có tật giật mình rồi mới đăng tải các bài viết có ngụ ý là anh Quang bị các "thế lực chính trị" nào đó dằn mặt. Sau bao tháng năm nói xấu Đảng, chống phá Nhân dân thì đám dân chủ rởm này vẫn không nhận ra cái sai của chúng mà vẫn chứng nào tật nấy. Đúng là mặt dày hết cỡ

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh20:59 5/1/16

    @Ấm Nắng,
    Không chỉ đám dân chủ lưu manh đâu bạn. Còn có cả lũ nhà báo kền kền cũng nhảy vào lu loa ầm ĩ. Những bài báo của chúng tỏ vẻ có trách nhiệm, nhưng thực chất là ám chỉ công an thuê côn đồ ra tay với nhà báo này. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, kẻ chủ mưu đã bị bắt.
    Đọc tin đó chúng câm bặt.

    Trả lờiXóa
  4. Các nhà dân chủ rởm chỉ được thế là nhanh..cái bản chất kền kền thì không bao giờ thay đổi được..chả hiểu sao cứ có chuyện gì xảy ra dẫu chưa biết sự việc thế nào thì các nhà dân chủ đã có những bài đăng tải hết sức rõ ràng như kiểu một mình họ biết...thực chất là dẫu có xảy ra chuyện gì sai thì họ cũng đều quy chụp nên đầu của chính quyền và thêm mắm thêm muối..

    Trả lờiXóa
  5. Hoa Mao Ga22:18 5/1/16

    cần phải nghiêm trị những tên này. là một nhà báo, anh Nguyễn Ngọc Quang ắt hẳn đã phải rất mạo hiểm để có thể làm rõ được những hành vi trái pháp luật của chúng, đây là nguồn thông tin vô cùng quý giá để những người dân như chúng ta có thể biết được hành vi trái phép của những tên cố tình làm sai luật. nhà báo là một nghề rất nguy hiểm bởi bất kỳ lúc nào các anh đều có thể bị những tên này hành hung để báo thù. cần phải nghiêm trị những tên này để có thể răn đe kẻ khác, phải trị thật nghiêm, chỉ có như vậy mới có thể tạo hành lang pháp lý bảo vệ nhà báo, những người luôn thường trực trong nguy hiểm khi tác nghiệp

    Trả lờiXóa
  6. Phải như này thì mấy tên dân chủ dởm mới không còn cái lý do nào để mà xuyên tạc nữa. Khi chúng luôn miệng nói ở Việt Nam không có tự do báo chí, không được pháp luật bảo hộ, nhưng sự thật đâu như thế. Như sự việc trên thì lại chỉ là do trả thù riêng thôi nhưng chắc chắn mấy tên rận chủ lại xuyên tạc cho xem.

    Trả lờiXóa
  7. Blue sky22:26 5/1/16

    Cái này là do mấy ông dân chủ rởm ấy có tật giật mình rồi mới đăng tải các bài viết có ngụ ý là anh Quang bị các "thế lực chính trị" nào đó dằn mặt. Sau bao tháng năm nói xấu Đảng, chống phá Nhân dân thì đám dân chủ rởm này vẫn không nhận ra cái sai của chúng mà vẫn chứng nào tật nấy.

    Trả lờiXóa
  8. Vậy là tất cả mọi thứ đã rõ như ban ngày, nhà báo NGuyên Ngọc bị đánh là hoàn toàn do yếu tố mâu thuẫn cá nhân chứ không có liên quan hay dính líu gì đến yếu tố chính trị ở đây, và như thế dư luận không được phép và cũng không còn chứng cớ để tiếp tục nói xấu hay xuyên tạc gì nữa về những hành vi này.

    Trả lờiXóa
  9. Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận do có mâu thuẫn đối với nhà báo Nguyễn Ngọc Quang nên đã theo dõi để gây ra vụ án trên chứ không như những lời của mấy nhà rận chủ rởm xuyên tạc. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ về mâu thuẫn này cụ thể như thế nào và có hay không dấu hiệu được thuê mướn gây án trong vụ việc này.

    Trả lờiXóa
  10. Bangtuyet nhietdoi22:43 5/1/16

    Các nhà dân chủ rởm chỉ được thế là nhanh..cái bản chất kền kền thì không bao giờ thay đổi được..chả hiểu sao cứ có chuyện gì xảy ra dẫu chưa biết sự việc thế nào thì các nhà dân chủ đã có những bài đăng tải hết sức rõ ràng như kiểu một mình họ biết...thực chất là dẫu có xảy ra chuyện gì sai thì họ cũng đều quy chụp nên đầu của chính quyền và thêm mắm thêm muối..

    Trả lờiXóa
  11. văn lâm08:00 6/1/16

    Tuy nhiên ,nếu CA và Chính quyền vụ hành hung trái pháp luật nào liên quan đến những người đấu tranh cho minh bạch xã hội,cho dân chủ,dù có là dân chủ dởm mà tích cực điều tra ,làm rõ được như vụ nhà báo bị đánh ở Thái nguyên này ,những đồn đoán hay xúc xiểm về công an đứng sau côn đồ sẽ tiêu tan ngay .

    Trả lờiXóa
  12. thế là mọi việc đã được làm sáng tỏ, sẽ không còn những bài báo xuyên tạc, thế mới biết nhiều người nhiều báo họ viết như thế nào dường như họ cũng chỉ biết viết cho hay, cố dập tít ác lên để câu người đọc cũng có người có ác ý nên đã cố tình viết như thế, qua đây một lần nữa chúng ta cần rút ra một bài học đó là không nên quy chụp sự việc quá sớm khi chưa biết rõ được thông tin chính xác của sự việc, cần cảnh giác hơn với những báo lá cải hiện nay.

    Trả lờiXóa
  13. Bọn người này xem trời bằng vung, xem mạng người như cỏ rác. Nếu CA không vào cuộc, pháp luật không trừng trị thì xã hội này sẽ ra sao ? Mong nhà báo Nguyễn Ngọc Quang sớm bình phục và tiếp tục chiến đấu bằng ngòi bút của anh !

    Trả lờiXóa
  14. Hoan hô công an tỉnh Thái Nguyên đã truy bắt được hai côn đồ truy sát vợ chồng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang .Đây là chiến công xuất sắc tạo thêm niềm tin trong XH . Đứng sau xúi dục hai tên côn đồ này là kẻ nào ..? Tôi mong cơ quan CA sớm làm rõ sự thực và nghiêm trị chúng trước pháp luật .

    Trả lờiXóa
  15. Thứ nhất,những tên côn đồ hãm hại nhà báo Nguyễn Ngọc Quang và cả kẻ chủ mưu cũng đã bị bắt, đó sẽ là sự trừng trị thích đáng cho chúng, cũng như làm gương cho những kẻ tội phạm khác dám khinh thường pháp luật mà tự tung tự tác. Thứ hai, từ một vụ án mang tính chất thù oán cá nhân mà đám dân chủ cuội đã được thể làm tới, bù lu bù loa bóp méo sự thật, bịa chuyện nhằm chính trị hóa vụ án, nhưng bây giờ khi mọi việc ngã ngũ, bản chất thối tha hèn hạ của chúng lại được phơi bầy cho quần chúng nhân dân thấy mà khinh thường. Đây cũng là lời cảnh báo cho lũ dân chủ, con đường của chúng rồi cũng sẽ vào tù như những tên côn đồ kia thôi.

    Trả lờiXóa
  16. Hungyen363622:10 8/1/16

    May mà cơ quan công an đã tìm ra kẻ chủ mưu truy sát nhà báo Quang, nếu không lũ rận chủ còn tiếp tục giở trò vu khống rằng thế lực chính trị nào đó "xử" anh Quang, đúng là miệng lưỡi của lũ rận, chuyện gì chúng cũng xuyên tạc được

    Trả lờiXóa
  17. Hoabinh03020022:12 8/1/16

    Thế là ý đồ của lũ rận chủ đã bị thất bại rồi, định nhân sự việc nhà báo Quang bị chém để xuyên tạc, chính trị hóa việc này nhằm hạ uy tín của Đảng, nhà nước ta, giờ thì rõ ràng rồi nhé

    Trả lờiXóa
  18. Hoabinh023422:13 8/1/16

    Hoan hô công an đã làm sáng tỏ vụ việc, việc tìm ra kẻ chủ mưu đâm nhà báo Quang là cú đòn làm thất bại âm mưu của lũ rận trong việc xuyên tạc, bịa đặt thông tin nhằm hạ uy tín của Đảng ta

    Trả lờiXóa
  19. Thaibinh02340022:15 8/1/16

    Giờ thì rõ rồi nhé, anh nhà báo bị truy sát do loạt bài anh viết, không liên quan tí gì đến chính trị đâu nhé, lũ rận chủ liệu có biết xấu hổ không đây

    Trả lờiXóa
  20. Thaibinhquetoi23422:18 8/1/16

    Lũ rận định nhân sự vụ anh nhà báo bị chém để chính trị hóa sự việc trên. Thực sự thì vụ anh nhà báo bị chém là do mâu thuẫn do loạt phóng sự anh điều ta, giờ thì lũ rận hết lợi dụng rồi nhé

    Trả lờiXóa
  21. Bacgiang19022:20 8/1/16

    Giờ thì sự thật đã được đưa ra ánh sáng, những kẻ côn đồ kia sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật, còn lũ rận chủ thì hết đường bịa đặt, xuyên tạc sự nhật, sử dụng mọi âm mưu nhằm chính trị hóa sự việc trên

    Trả lờiXóa
  22. Hagiang83622:23 8/1/16

    Lũ rận chủ khi thấy anh Quang bị chém đã bù lu bù loa rằng anh bị thế lực chính trị nào xử lý, đến giờ đã làm rõ trắng đen, anh bị đánh do loạt bài báo, phóng sự anh thực hiện. Giờ thì ta có thể thấy bản chất dối trá của lũ rận thể hiện rõ ràng, chân thực

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog