Chia sẻ

Tre Làng

Con rể Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "rút ruột tài sản của bố vợ" thế nào?

Trang Phúc Phản Phúc chuyên tập hợp bài vở, dữ liệu, đơn thư tố cáo nhằm vào ông Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bị bạn đọc phơi bày khá nhiều nội dung bịa đặt, tố cáo. Tuy nhiên, trong phạm vi bài này, Loa phường xin dẫn chứng một tình tiết hài hước, hậu quả của trò suy diễn quá tay của chủ trang Phúc Phản Phúc này.

Trang này mô tả con rể ông Phúc trước khi lấy con gái ông ta trắng tay, nghèo, nhưng sau khi cưới (vào cuối năm 2009) thì gia sản tăng lên chóng mặt, thậm chí rút ruột tài sản “đứng tên cho ông Phúc” chuyển sang bố mẹ đẻ của mình. Tuy nhiên tình tiết “xào không kỹ” của trang này phơi bày toàn bộ sự lố lăng của nó.

Cụ thể là bài “Vũ Chí Hùng, con rể Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rút ruột tài sản của bố vợ tặng nhà cho mẹ ruột” mô tả:

“Tháng 04/2011: Vũ Chí Hùng trích từ khối tài sản của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để xây dựng khách sạn tại nhà riêng (mặc dù được đăng ký GPKD từ tháng 10/1998 nhưng bị đình chỉ kinh doanh từ 2002 sau khi bị phát hiện chứa mại dâm). Lúc này, Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Xuân Hương mới chính thức hoạt động và cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ái Xuân đứng tên Giám đốc.”.

Còn bức ảnh được lấy từ trang giới thiệu về Khách sạn Xuân Hương ở 12 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh kia được chủ trang “Phúc Phản Phúc” chú thích “Khách sạn Xuân Hương sau khi được Vũ Chí Hùng đầu tư xây dựng bằng vốn của ông Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đưa vào khai thác từ đầu năm 2011 do bà Nguyễn Thị Ái Xuân đứng tên giám đốc”

Thông tin này có vẻ đúng khi ta google tên công ty bà mẹ đẻ của Vũ Chí Hùng được niêm yết, đăng ký công khai, với dữ liệu:

“CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN XUÂN HƯƠNG
Tên giao dịch: XUAN HUONG HOTEL CO.,LTD
Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Thị Ái Xuân
Trụ sở: 12 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày cấp: 24/10/1998
Bắt đầu hoạt động: 26/04/2011”
http://www.congtytoanquoc.com/doanh-nghiep/4b135154-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-khach-san-xuan-huong/

Thực tế bằng thao tác google tiếp về “Khách sạn Xuân Hương” ở trụ sở trên đã lật tẩy toàn bộ sự bịa đặt, gán ghép trắng trợn này.

Xem tại link http://diachidoanhnghiep.com/group.asp?menu=detail&id=18596 

“Khách sạn Xuân Hương được thành lập từ năm 1995, tọa lạc tại 12-14 Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, Q.1. Khách sạn ở hướng Đông Nam, nằm ngay trung tâm Thành Phố, thuận lợi cho Quý Khách đến tham quan các địa điểm du lịch nổi bậc nhất của TP HCM như: nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện Thành Phố, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành...

Khách sạn Xuân Hương với phương châm tạo cho Quý Khách cảm giác an toàn, thoải mái và ấm cúng như đang ở nhà.

Năm 2005, Khách sạn được nâng cấp, mở rộng lên gần 50 phòng cho thuê ngắn hạn, dài hạn. Khách sạn của chúng tôi với lượng khách hàng phần lớn là người Nhật chiếm hơn 90%.”

Có nghĩa rằng, Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Xuân Hương” thì mãi đến năm 1998 mới đăng ký kinh doanh, và đi vào hoạt động năm 2011 trên danh nghĩa, nhưng Khách sạn này không như chủ trang “Phúc Phản Phúc” dựng chuyện rằng đến tháng 4/2011 mới được con rể ông Phúc rút tiền bố vợ xây khách sạn cho bố mẹ đẻ!!!

Một bài viết khác có tên “Nguyễn Xuân Phúc: Kẻ thượng đội hạ đạp, phản thầy!” (chắc do nhiều rận chủ cùng viết nên râu ông nọ cắm cằm bà kia) lại “vô tình” tiết lộ bài “Cả dòng họ nhà ông ta đều được hưởng những miếng đất đẹp, những công việc ổn định lương cao. Con gái ông Phúc cặp kè với các đại gia và kết hôn với một anh chồng giàu có”. Với lập luận này, không hiểu con gái ông Phúc rửa tiền cho ông Phúc hay vớ được con rể doanh nhân giàu có với gia sản được bố mẹ anh này dựng lên từ thủa con trai họ chưa gặp con gái ông Phúc?

Cũng giống như nhà thờ họ của ông Phúc, có lẽ chủ trang “Phúc Phản Phúc” cắt dán “quá tay” khi mô tả ngôi nhà của một cư dân ở TP Hồ Chí Minh được quảng cáo trên chuyên trang thiết kế nhà ở!

28 nhận xét:

  1. Mấy câu chuyện kiểu như này nghe nhiều thấy chán hẳn... Không thể hiểu nổi tại sao có người lại rảnh đến mức đi viết tiểu thuyết về người khác thế này nhỉ. Hồi nhỏ có tính hóng hớt, nghe chuyện gì cũng tin, xong về khoe người khác, rồi bọn nó cũng tin mình luôn. Nghĩ rằng nếu như thông tin cứ tràn lan một cách vô tội vạ như vậy, liệu sẽ có bao nhiêu người tin? Hậu quả sẽ đi về đâu?

    Trả lờiXóa
  2. Không hiểu vì gì mà mục tiêu nhắm đến của các "mũi tên" hướng nhiều đến phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vậy không biết, phải chăng trong lúc không khí bận rộn của đại hội Đảng sắp tới thì các thế lực trong ngoài cố tìm ra một vị nào trong hệ thống cán bộ không chỉ riêng phó thủ tướng mà nhiều vị nữa để thi nhau xoi mói đủ những chuyện rồi chúng cùng nhau thêm bớt bịa đặt làm người đọc cả tin đọc rồi nghe theo chúng. cho nên rất cần những bài viết lật mặt chúng như thế này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi anh, đừng nói thế lực thù địch. Nói trong Đảng ý. Ngta hạ bệ nhau để lên chức

      Xóa
  3. Ô, chiêu trò mới à à các bác :v
    Hết xuyên tạc, bịa đặt chống phá các quan chức cấp cao của Đảng và Nhà nước thì giờ đám diều hâu, quạ đen này chuyển sang nhằm vào con cháu của các bác luôn mới ghê chứ :v
    Chắc mấy ông này ăn không ngồi rồi, rảnh hơi không có việc gì làm nên dở chứng soi mói linh tinh đây mà. Thiết nghĩ đã mất công soi mói thì làm cẩn thận chút cho đỡ bị chửi có phải tốt hơn không, mọi người nhỉ. Kaka

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là cái bọn phản động, chống Đảng, Nhà nước VN không từ một thủ đoạn nào để tiến hành chiến dịch bôi nhọ PTT Phúc mà, hết lôi chuyện đời tư, đạo đức, rồi tài sản của ông ra để bịa đặt, xuyên tạc thì bây giờ bọn chúng lại tiếp tục xuyên tạc bịa đặt về những người thân trong gia đình của PTT Phúc, mà cụ thể đó là con rể của ông. Nhưng mà tà không thể thắng chính và đen không thể thay đổi được trắng nên những bài viết xuyên tạc của bọn chúng đã bị lật tẩy dễ dàng, vạch trần bộ mặt thật của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  5. Kì nào cũng thế, kì nào cũng vậy, chỉ một chiêu thôi sao cứ diễn lại hoài! Cái kiểu tung tin này thực sự không thể nào tin được dù chỉ một chữ. Nói nhăng cuội để hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước, trong và sau khi diễn ra đại hội Đảng toàn Quốc. Trelang không cần giải thích thì người đọc chúng tôi cũng hiểu đây chỉ là những trò lố!

    Trả lờiXóa
  6. ông phúc gần đây đang là mục tiêu hàng đầu của những con rắn độc phun ra những câu chuyện nhảm nhí. chúng nói như kiểu tự vả vào mõm, chứng cứ thì trích nguồn linh tinh, lập luận thì cùn, ấy vậy mà nó cũng thành "bài báo" được, thấy cũng thật lạ.

    Trả lờiXóa
  7. Hungyen363622:05 12/1/16

    Trước kỳ đại hội nào cũng vậy, lũ rận lại giở trò bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ uy tín các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước. Mọi người dân cần tỉnh táo và nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  8. Hoabinh03020022:07 12/1/16

    Lại là trò cũ của đám rận chủ nhằm hạ uy tín của những người đứng đầu Đảng, nhà nước. Nhưng rất tiếc chúng giấu đầu thì lại hở đuôi, thông tin thì xuyên tạc, cắt ghép linh tinh nên không có sức thuyết phục, bất kỳ ai đọc bài viết trên cũng đều nhận ra ý đồ của chúng

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh023422:10 12/1/16

    Kỳ đại hội nào cũng vậy, lũ rận lại thi nhau viết bài xuyên tạc theo sự chỉ đạo của lũ ngoại bang, mà nội dung thì chủ yếu là bịa đặt nhằm hạ uy tín các vị lãnh đạo. Đúng là bất cứ chuyện gì qua miệng lưỡi của lũ rận thì cũng đều bị bẻ cong theo hướng có lợi cho chúng, phục vụ cho âm mưu xấu xa của chúng

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinh02340022:14 12/1/16

    Đúng là bè lũ phản động, chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để hạ uy tín của các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội. Để thực hiện ý đồ của mình, chúng sẵn sàng bịa đặt, xuyên tạc mọi sự việc có liên quan, sau đó cắt ghép thành bài viết vu khống nhằm bôi nhọ các vị lãnh đạo

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinhquetoi23422:17 12/1/16

    Lũ rận chủ này càng viết bài xuyên tạc thì lại càng lộ ra bản chất thực sự của chúng, bởi những lời viết ra của tên này lại mâu thuẫn với tên kia. Chúng thể hiện bản chất xấu xa, giả dối và vô đạo đức của lũ rận chủ, chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện âm mưu, ý đồ của chúng

    Trả lờiXóa
  12. Bacgiang19022:21 12/1/16

    Trong thời điểm quan trọng của đất nước, người dân cần tỉnh táo và cảnh giác trước âm mưu của lũ phản động, chúng liên tục đăng tải, viết bài với nội dung bịa đặt nhằm hạ uy tín của các vị lãnh đạo. Mỗi người dân cần xem xét, chọn lọc thật kỹ lưỡng, không để lũ rận thực hiện được ý đồ xấu xa của chúng

    Trả lờiXóa
  13. Hội chứng đặt điều tung tin trước đại hội Đảng. Loại bệnh này không có gì đáng quan tâm, kệ nó nó sẽ tự chết.

    Trả lờiXóa
  14. Sao cứ dùng chiêu ghép ảnh và tung tin đồn nhảm mãi thế? Lộ hết cả rồi, đếch ai quan tâm đâu mà cố!

    Trả lờiXóa
  15. Nói xấu ông Nguyễn Xuân Phúc không được lại lôi con rể ông ta ra !

    Trả lờiXóa
  16. Chỉ trong cùng một hệ thống viết bài của bọn rân chủ thôi thì cũng đã có sự mẫu thuẫn. Con rể phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lúc là một người giàu có lúc là kẻ ăn bám, nhờ vợ. Đúng là phi lý và mâu thuẫn đến nực cười. Sự thật vẫn là sự thật thôi.chiêu trò của chúng không lừa được người nghiêm túc, có trình độ trong việc đọc thông tin trên mạng, nhưng nó lại có tác dụng với cả ngàn con cừu ở ngoài kia, khi mà lượng like, lượng share và số lượng những cái gật đầu vì cho rằng chúng viết đúng. nghe cái tên trang đã không thấy 1 chút nào gọi là văn minh và đáng để tin tưởng cả. đọc những bài viết của chúng mà lúc đang đi ỉa thì đúng là cứt cứ gọi là rơi ầm ầm vì cười nhiều quá, cứt không giữ lại được. nó ngu si đến hài hước

    Trả lờiXóa
  17. Đúng là đám dận chủ óc chó,anh hùng bàn phím, chỉ biết đi tuyên truyền phá hoại chống này chống kia nhưng thực sự đóng ghóp cho xã hội cho nhân dân thì chưa thấy đâu. Chúng mày chỉ vì muốn chống đối nhà nước mà chuyện nhà chuyện gia đình của người ta chúng mày cũng có thể xuyên tạc, bịa đặt được à. Cẩn thận có ngày bị quả báo đây.

    Trả lờiXóa
  18. đậu xanh toàn cái bọn phao tin vớ va vớ vẩn.người ta làm đc thì người ta hưởng chứ có cái cc gì đâu mà phải lôi ra mượn dao giết người như thế ko.kiểu này hết trò và hết thông tin bịa đặt để hạ bệ ông nguyễn xuân phúc rồi nên lôi cả con rể ông ra để mượn gió bẻ măng nữa đấy ;

    Trả lờiXóa
  19. Thực sự đọc qua mấy bài viết trên mạng toàn thấy vu cáo này nọ cahr thấy chứng cứ nào cho xác đáng cả, đường này cũng bịa được đường kia cũng vu cáo được, người dân bây giờ trình độ dân trí cao rồi chứ có dại dột gì đâu mà cứ dùng cái chiêu trò cũ rích để mà vu cáo người khác.

    Trả lờiXóa
  20. Đúng là chuyên gia bịa đặt, thử hỏi chúng lây thông tin ở đâu ra mà đã dám khẳng định như thế. Với mục đích bôi nhọ hình ảnh của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì chúng có thể bịa ra vô số chuyện trên đời này. Giỏi. Giỏi thật.

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là chuyên gia bịa đặt, thử hỏi chúng lây thông tin ở đâu ra mà đã dám khẳng định như thế. Với mục đích bôi nhọ hình ảnh của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì chúng có thể bịa ra vô số chuyện trên đời này.

    Trả lờiXóa
  22. Trước kì đại hội nào cũng vậy, bè lũ phản động luôn lợi dụng cơ hội này để hạ thấp uy tín , bôi nhọ hình ảnh và danh dự của các vị lãnh đạo. Điều này chỉ có thể lừa được những người thiếu hiểu biết chứ với những người thường xuyên theo dõi tin tức, tình hình chính trị trong nước thì đây đúng là một trò hề

    Trả lờiXóa
  23. Bangtuyet nhietdoi19:30 14/1/16

    Trong cùng một bài viết mà đã có sự mâu thuẫn lớn. Lúc thì con rể Phó Thủ tướng là người giàu có, lúc thì lại là kẻ ăn bám vợ. Thế mới thấy được rằng tất cả sự việc trên chỉ là những lời lẽ xuyên tạc của bọn phản đọng nhằm hạ thấp uy tín của các vị lãnh đạo nước ta trước kỳ đại hội Đảng. Mọi người cần tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng kích động

    Trả lờiXóa
  24. vẫn là những câu chuyện, mô típ quen thuộc ở các kì đại hội hay là sự kiện lớn.và lần này mục tiêu là phó thủ tướng nguyễn xuân phúc. nhưng mà những gì chúng đưa ra thì chả có bằng chứng gì cả, mà lời lẽ toàn bịa đặt, chả khớp nhau gì hết

    Trả lờiXóa
  25. Mấy cái trò bịa đặt của mấy tên bên các báo lá cải đó chẳng khác gì trò hề cho thiên hạ nó vạch mặt ra.Thật lực cười là cứ phải gần đến đại hội Đảng là bọn chúng bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn.Bắt đầu từ việc bôi xấu các vị lãnh đạo trong trường hợp này là PTT Nguyễn Xuân Phúc.Bôi nhọ là chưa đủ chúng còn mượn chuyện con rể để đá xéo sang.Thật nực cười hết mức!

    Trả lờiXóa
  26. Hoàng tiều phu23:02 16/1/16

    Đúng là cái bọn rận chủ phản động, chống Đảng, chống Nhà nước VN. Chúng không từ một thủ đoạn nào để tiến hành chiến dịch bôi nhọ PTT Nguyễn Xuân Phúc, hết lôi chuyện đời tư, đạo đức, rồi tài sản của ông ra để bịa đặt, xuyên tạc thì bây giờ bọn chúng lại tiếp tục xuyên tạc bịa đặt về những người thân trong gia đình của PTT Phúc, mà cụ thể đó là con rể của ông. Những bài viết xuyên tạc của bọn chúng đã bị lật tẩy dễ dàng, bộ mặt xấu xa, bỉ ổi của chúng đã bị vách trần, trả lại sự trong sạch cho các vị lãnh đạo nói chung và PTT Phúc nói riêng.

    Trả lờiXóa
  27. Trước thềm Đại Hội Đảng toàn Quốc lần thứ 12 các thế lực xấu tập trung xuyên tạc nói xấu cán bộ Đảng Nhà Nước ta nhằm bôi xấu hạ bệ các bộ Đảng Nhà Nước ta chúng sử dụng rất nhiều các thủ đoạn xuyên tạc vì vậy chúng ta nên cảnh giác và cẩn thận không nên tin những thông tin xuyên tạc như thế.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog