Chia sẻ

Tre Làng

LIỀU NHƯ THẾ TÔI CHÊ

Khoai@

Chuyện anh Linh Trung úy giao thông đứng bên đầu xe lập biên bản vi phạm thì bị anh Vương đầu gấu giật giấy tờ, nổ máy phóng đi. Và anh nhảy lên nắp capo, túm vào cần gạt nước rồi theo xe 30 km từ TP Ninh Bình đến thị trấn Nho Quan trong cái lạnh sun trym làm tôi phát hoảng. May mắn là anh không bị hất xuống đường và đéo chết.

Đầu tiên, tôi khuyên anh công an giao thông là đéo việc gì phải hi sinh tính mạng của mình như thế. Nó vô ích và đéo ai khen anh ạ. 

Hãy nhớ, đừng phí phạm sinh mạng của mình vì một thằng giẻ rách.

Anh rất không nên liều mình nhảy lên nắp capo của một thằng lưu manh, thậm chí ngáo đá. Làm như thế nhẽ tết này vợ anh sẽ mất một người chồng, con anh sẽ mất đi người bố, gia đình anh sẽ sụt sùi...

Liều như thế tôi chê, nghe chưa?

Đấu với loại khốn cùng như anh Vương đầu gấu, phải dùng luật pháp và trí não, đéo nên dùng tính mạng của mình.

Với anh Vương mặt lồn, tôi không chỉ nghĩ anh phạm tội chống người thi hành công vụ, mà anh còn phạm tội cố ý giết người.

Khi anh CSGT nằm trên nắp capo, anh phóng như bay trên đường và hoàn toàn ý thức được rằng, anh CSGT có thể rơi xuống đường bất cứ lúc nào, và tất nhiên anh CSGT kia sẽ chết vì rơi vỡ sọ hoặc bị xe cán bẹp như con gián. 

Biết rõ hậu quả nếu xảy ra sẽ là cái chết của anh CSGT, nhưng anh Vương mặt lồn vẫn hung hăng như chó dại, cố tình thực hiện hành vi của mình cho đến khi không thể nào thực hiện được nữa. Bằng chứng là CSGT phải đuổi theo đến 30 km mới có thể dừng anh lại được.

Đcm anh Vương, nếu tôi là CSGT tôi sẽ bắn chết anh chứ đéo đùa.

Chi tiết câu chuyện đây:
http://news.zing.vn/Tai-xe-chong-doi-chay-30-km-khi-cong-an-o-tren-nap-capo-post622657.html#category_featured|noibat

14 nhận xét:

  1. Hungyen363621:53 27/1/16

    Càng ngày đối tượng vi phạm luật lệ giao thông càng manh động, đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe lại còn cố ý đe dọa tính mạng người thi hành công vụ, cần phải xử lý nghiêm những đối tượng này để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020021:55 27/1/16

    Quả thực hành động của anh CSGT thì hơi liều lĩnh, làm như vậy chưa chắc đã ngăn chặn được hành động điên cuồng của tên tài xế vi phạm mà còn đe dọa đến tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông trên đường nữa chứ

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh023421:58 27/1/16

    Trong trường hợp trên tên Vương này phải bị xử lý vì hành vi giết người, bởi hắn hoàn toàn ý thức được việc nếu anh CSGT rơi xuống thì sẽ chết hoặc bị thương nặng, vậy mà hắn vẫn cố ý nhấn ga hàng chục km, đúng là kẻ coi thường tính mạng người khác

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340022:00 27/1/16

    Đáng ra anh CSGT không nên liều như vậy, bởi hành động trên có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân, anh hoàn toàn có thể gọi điện, thông báo cho các chốt CSGT khác để chặn bắt chiếc xe vi phạm mà

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23422:03 27/1/16

    Có chăng nên xem xét trao thêm quyền cho lực lượng CSGT khi thực hiện nhiệm vụ, bởi trong những trường hợp đối tượng vi phạm manh động, liều lĩnh nên cho phép nổ súng để ngăn chặn hành vi đe dọa tính mạng người khác của đối tượng

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83622:04 27/1/16

    Hành động của tên lái xe vi phạm trên là hành vi giết người, bởi hắn hoàn toàn ý thức được hậu quả xảy ra nhưng vẫn cố ý thực hiện đến cùng, nó không đơn thuần là chống người thi hành công vụ nữa rồi

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19022:06 27/1/16

    Càng ngày càng có nhiều vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng, với những hành vi như vậy nên tăng khung hình phạt thật nặng để đảm bảo tính răn đe và giúp cho pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc

    Trả lờiXóa
  8. Không trốn tránh trách nhiệm, không nhận "tiền đen" của người vi phạm, hoàn thành nhiệm vụ là tốt lắm rồi anh giao thông, chứ đâu cần liều mạng với một kẻ IQ 70 như thế. Người thiệt là gia đình, vợ con, bản thân anh thôi. Rồi anh cũng kêu anh dại. Anh có đồng đội, đâu cần chiến đấu 1 mình như thế. Cũng may anh không sao chứ không ngành anh, xã hội này có khi sẽ thiếu đi một chiến sĩ vì dân...

    Trả lờiXóa
  9. mạng của nhiều anh giao thông cứ như là hồ lý 9 đuôi ấy nhỉ, xả thân vì dân vì nước chứ việc éo gì xả thân vì cái capo vậy. ô tô thì có biển số đàng hoàng, éo bắt nó ở đó thì ghi hình báo lại với chốt gác khác, ông leo lên như thế, nó lên cơn điên nó chạy loằng ngoằng thì có mà gây tai nạn nhiều hơn đó mấy anh giao thông. mong rằng từ nay các anh thương vợ thương con tí, đừng để chết tức tưởi là được

    Trả lờiXóa
  10. cần phải tăng mức xử phạt đối với những xe vi phạm đã bị csgt gọi lại mà cố tình vượt, tránh không dừng đỗ đúng quy định. bên cạnh đó có lẽ nên tuyên truyền lại cho mấy anh chứ, nhìn các anh trên lắp capo mà xót không tả được. đừng hy sinh kiểu khờ khạo vậy các anh ạ, có làm thế cũng chẳng ăn mẹ nhà thua gì đâu

    Trả lờiXóa
  11. Càng ngày các đối tượng vi phạm gao thông càng manh động. Đã vi phạm luật lại có những hành vi chống đối gây nguy hiểm cho người đi đường cũng như cho cảnh sát giao thông. Những hành vi này cnf phải có những biện pháp xử lý thật nghiêm, vừa mang tính trừng trị, vừa mang tính răn đe cho những người khác

    Trả lờiXóa
  12. Hành động của anh cảnh sát giao thông tuy là hết mình vì công việc nhưng thực sự là không nên. Xe vi phạm đều đã có biển số, nếu lái xe chống đối bỏ chạy thì chỉ cần thông báo yêu cầu các chốt trực khác phối hợp để truy bắt đối tượng. Việc các anh nhảy lên nắp capo, bám vào xe bỏ chạy không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân các anh mà còn cho những người tham gia giao thông khác.

    Trả lờiXóa
  13. Bangtuyet nhietdoi21:11 28/1/16

    Các chiến sỹ cảnh sát giao thông chỉ cần hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình là tốt rồi, không cần liều mạng sống để dừng xe vi phạm như vậy. Còn với những đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ thì cần có khung hình phạt thật cao để răn đe cũng như đảm bảo pháp luật được thực thi, không xảy ra những chuyện đáng tiếc về sau

    Trả lờiXóa
  14. nhiều khi thấy thương mấy anh cảnh sát giao thông.đúng alf có 1 số người bị biến chất thoái hóa nhwung đó chỉ là số ít,còn số nhiều họ là những người vất vả và cần mẫn với công việc,việc làm của họ cũng rất nguy hiểm.với vụ việc mà tác gải nêu lên,theo tôi,cần pahir có chế tài xử pahtj những hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông thật nặng.đủ tính răn đe để ngăn chặn tái diễn những sự việc như trên

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog