Chia sẻ

Tre Làng

NHÀN CƯ VI BẤT THIỆN


Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đang có một cuộc du lịch bằng xe đạp từ Hà Nội vào Huế, ghé thăm các tỉnh thành trên đường. Trong khi đó những viên đại sứ khác được phái đến các nước đã được Mỹ 'dân chủ hóa' thành công thì đang phải sống trong các lô cốt khổng lồ gọi là Tòa Đại sứ Mỹ, bị đe dọa tấn công hoặc bỏ cả mạng.

Năm 2012, chiến binh Hồi giáo tấn công khu nhà ngoại giao ở Benghazi, Libya, giết chết Đại sứ Mỹ J. C. Stevensand và Giám đốc Thông tin Ngoại giao Sean Smith.

Sau khi chiếm đóng thành công Iraq, Mỹ cho xây dựng tòa đại sứ lớn nhất thế giới ở đây với giá 750 triệu USD giống như một cái lô cốt khổng lồ để bảo đảm anh ninh tận răng và không gian sống đủ lớn bên trong. Ngày 17 tháng 1 vừa rồi có một số người Mỹ bị bắt cóc ở Iraq.



Tòa Đại sứ Mỹ ở Afghanistan cũng được hiện đại hóa với chi phí 500 triệu USD. Nó cũng bị tấn công nhiều lần vào các năm 2011, 2012 và ở trong tình trạng cảnh báo thường xuyên.

Tình hình 'dân chủ' Mỹ ban là thế nhưng đại sứ Mỹ vẫn theo lệnh trên đâm thọc, còn bọn nhàn cư vi bất thiện khôn nhà dại chợ thì cứ thích mách bu Mỹ giúp 'dân chủ hóa' Việt Nam!

29 nhận xét:

  1. sống trong cái dân chủ của mỹ mà tính mạng luôn bị đe dọa dù là luôn ỏ trong các lô cốt chắc chắn. còn ở việt nam, dù mỹ luôn kêu ca rằng không có dân chủ thì lại có được cuộc sống bình an, thoải mái như vậy, có thể thong dong trên đường mà không sợ khủng bố. vậy mà bọn mỹ cùng với mấy ae rận chủ vẫn luôn mồm kêu ca chế độ nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  2. He he giết mấy ông tây thì đâu có đem ra tiền cho đam dân Việt, ông Ted này cũng hay thật đó, thế nên sự gắn bó của ông này đói với đất nước Việt Nam rất lớn, thế nên ông ấy sẵn sàng vượt qua các thử thách, Nhưng mà phải hỏi lão ted này đi Huế để làm cá gì, trên con đường của hắn đã ghé qua những chỗ nào, có gặp thằng phản động nào không

    Trả lờiXóa
  3. Hì sự đời là vậy đấy mồm thì cứ nói là dân chủ thế này thế nọ vậy mà ở mỹ lại là nơi có nhiều khủng bố và chết nhiều người vì vũ khí...và đến khi họ mang cái dân chủ đó đên scá nước thfi như vậy đấy..cais quyền được sống cơ bản nhất mà kúc nào cũng phải lo sợ...còn ở việt nam thì chả sao hết...trẻ em cởi chuồng chạy ra đường cũng chả sao, đất nước yên bình..vậy đó

    Trả lờiXóa
  4. Vụ này không thấy đám rận và lũ quên bợ đỡ Mỹ bình luận nhỉ. Đúng là “Độc tài”, “Đảng trị” ở Việt Nam muôn năm và sướng thật.

    Trả lờiXóa
  5. Để có được hòa bình, độc lập dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi biết bao xương máu. Chính những người Mỹ đã một thời là nguyên nhân khiến Việt Nam khổ đau bởi chiến tranh. Ngày nay, đại sứ Mỹ được thoải mái đạp xe vi vu thăm thú các tỉnh ở Việt Nam đã chứng tỏ dân tộc ta đã "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai". Bọn dân chủ rởm càng sủa càng thể hiện sự bất lực của bọn chúng trong việc nói xấu chế độ ta mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. ở Việt Nam thì chị Ted tự do và an tâm đi bất cứ đâu.sáng ra hồ gươm chạy bộ,chiều đạp xe đi dạo.đạp xe đi dạo khắp đất nước VN mà chả phải lo nghĩ cái gì.thế mà hồi trước vẫn còn già mồm bảo VN độc tài đảng trị, đéo có nhân quyền.bây h ông ra mấy nước trung đông, nam á hay châu phi mà đpạ xe đi kiểu vậy thì tôi đảm bảo não ông cũng bị bắn cho phọt súp lơ cmnr

    Trả lờiXóa
  7. đại sứ mỹ ở việt nam đước cái không phải lo tới cái khoản khủng bố đe dọa tấn công.họ sống trong cảnh yên bình trên đất nước mà hơn 40 năm về trước là kẻ thù cảu h.người dân 40 năm về trước căm hườn đế quốc mỹ.nói thế để nói rằng đất nước và con người việt nam đã tha thứ cho mỹ thì nuwocs mỹ hãy biết đường mà trân trọng,bỏ ngay những ý định dân chủ kiểu mỹ áp đặt ở việt nam đi.bài học 40 năm về trc vẫn còn nguyên giá trị đối với nước mỹ đấy

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là bọn ngu xuẩn ăn rồi không làm gì ngồi mà chém gió này nọ. Đúng là bọn dở hơi nhàn rỗi không có chuyện gì để làm để mà ra chém gió nhằm nừa mị nhân dân và chống đối bọn này thì không thể nào tha thứ cho những tên này, bọn phản động.

    Trả lờiXóa
  9. Người ta đã bảo rồi đã ngu lại còn hay nói nhiều, Đã không có việc gì làm thì ngồi mà ăn với hưởng đi, đường này lại chống đối, tuyên truyền với vẩn không thể nào tin tưởng được lũ ngu này được. Chúng mày im mồm, đi lũ Rận đáng ghét, ngu lại còn ảo tưởng.

    Trả lờiXóa
  10. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho cái mà bọn rận chủ luôn rêu rao là dân chủ hóa. Dân chủ mà khiến người dân lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, không dám thoải mái ra đường, dân chủ mà lúc nào cũng lo lắng không biết mình chết lúc nào thì liệu có ai muốn một nền dân chủ như vậy không? Cái sự dan chủ khép kín trong những "lô cốt", "nhà tù" như vậy nếu được chọn lựa chắc không ai muốn sự dân chủ này

    Trả lờiXóa
  11. Ở cái xứ "độc tài đảng trị" này con người ta được tự do làm những gì mình muốn, được yên tâm sống trong một môi trường chính trị ổn định, được thoải mái tận hưởng sự yên bình của cuộc sống và sự thân thiện của người dân thì liệu có ai nõ từ bỏ để chui vào trong cái "lô cốt dân chủ" hay không? Xin thưa, tôi dám chắc câu trả lời là Không, dù có đánh đổi bằng bất cứ thứ gì

    Trả lờiXóa
  12. Bangtuyet nhietdoi21:00 29/1/16

    Bọn rận chủ luôn tìm cách nói xấu, phá hoại niềm tin cảu nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Nhưng ví dụ nhỏ ở trên thôi cũng đủ là cho bọn chúng cứng họng rồi. Minh chứng rõ nét nhất cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng chính là một nên chính trị ổn định, một cuộc sống bình yên mà mỗi người dân đều đang trải qua từng ngày. Thế nên lũ rận chủ hãy từ bỏ ngay cái ý định tiêm nhiễm vào suy nghĩ của người dân cái khái niệm " dân chủ hóa" đi

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là một hình ảnh đáng để so sánh và đáng để suy nghĩ, nhất là phải để cho bọn dận chủ suốt ngày ra rả Việt Nam không có dân chủ, không có tự do, không tôn trọng quyền con người thấy được nước Việt Nam yên bình biết bao nhiêu, có được điều quý giá như thế nhưng không biết trân trọng, chỉ biết cung cúc phụng sự Mỹ như con chó

    Trả lờiXóa
  14. Làm gì có chốn nào thanh bình như Việt Nam. Cứ như quốc gia khác là có tin giật gân rồi đấy. Nhưng ở Việt Nam khách lắm. Người dân hiền hòa, thân thiện lắm

    Trả lờiXóa
  15. thử xem ở các nước trung đông hay các nước ở châu phi, hay ngay cả một số nước ở châu âu, liệu có đát nước nào mà những quan chức của mỹ có thể tự nhiên đi lại như ở việt nam không. cái nền hòa bình ổn định này việt nam giành lại cũng từ mĩ, ấy vậy mà không hiểu mỹ còn muốn chê gì ở việt nam về sự ổn định phát triển nữa?

    Trả lờiXóa
  16. Đại sứ mỹ ở việt nam được cái không phải lo tới cái khoản khủng bố đe dọa tấn công. Họ sống trong cảnh yên bình trên đất nước mà hơn 40 năm về trước là nô lệ của họ. Người dân 40 năm về trước căm hận đế quốc mỹ. nói thế để nói rằng đất nước và con người việt nam đã tha thứ cho mỹ thì nước mỹ hãy biết đường mà trân trọng,bỏ ngay những ý định dân chủ kiểu mỹ áp đặt ở việt nam đi.bài học 40 năm về trc vẫn còn nguyên giá trị đối với nước mỹ đấy

    Trả lờiXóa
  17. Tình hình 'dân chủ' Mỹ ban là thế nhưng đại sứ Mỹ vẫn theo lệnh trên đâm thọc, còn bọn nhàn cư vi bất thiện khôn nhà dại chợ thì cứ thích mách bu Mỹ giúp 'dân chủ hóa' Việt Nam! Thực sự mấy thằng đại sứ Mỹ ở Việt Nam sướng bỏ mẹ. Chẳng phải lo cảnh giết chóc, bị bắn như ở Mỹ. Cái dân chủ ở Mỹ thấy thật nhàm.

    Trả lờiXóa
  18. Khổ thân! Làm đại sứ co cả một quốc gia lớn như thế vậy mà chẳng lấy gì sung sướng cả. Phải sống một cách khổ sở, lúc nào cũng lo sợ cho cái tính mạng của mình. Sống như thế thì thôi, tự xin rút luôn đi chứ nhỉ. Mỹ đâu phải cái gì cũng nhất, đâu phải lúc nào cũng được tôn trọng.

    Trả lờiXóa
  19. Tình hình dân chủ ở Mỹ đang rất nhoe nhoét với nhiều vụ bê bối mà đúng là vẫn còn thời gian rảnh để truyền bá thọc ngoáy khới động dâm chủ dởm ở Việt Nam. Căn bản, thuê mấy lũ chó khóc thuê, không có nhân tính chọc ngoáy chỉ cần vài tờ đô là nó sủa cả ngày. Rẻ quá tội gì không thuê.

    Trả lờiXóa
  20. Hungyen363622:36 31/1/16

    Thế mới thấy nước Mỹ không phải cái gì cũng tốt. Làm đại sứ của một nước lớn như vậy mà lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ thì chắc chẳng ai muốn đâu. Vậy mà bọn rận chủ vẫn luôn miệng tung hô cái gọi là "dân chủ" thì đúng là nực cười

    Trả lờiXóa
  21. Hoa binh03020022:40 31/1/16

    Tình hình nước Mỹ thực ra có rất nhiều rối ren. Chính sự dân chủ quá mức lại khiến cho bất ổn càng gia tăng. Các vụ án mạng do sử dụng súng đang trở thành vấn đề nhức nhối. An toàn của người dân được đặt trong mức cảnh báo

    Trả lờiXóa
  22. Hoabinh023422:43 31/1/16

    Đây là cái mà bọn phản động luôn ca ngợi và gọi đó là thiên đường ư? Nền dân chủ quá mức đã khiến an ninh không được đảm bảo nữa. Nó gây nên sự bất ổn trong chính trị. Điều này thực sự đáng lo ngại

    Trả lờiXóa
  23. Thaibinh02340022:47 31/1/16

    Chỉ có sở một nước mà bọn rận chủ gọi là độc tài thì vị đại sứ Mỹ mới có được cái cảm giác thong dong tự tại đạp xe thưởng thức cuộc sống yên bình. Chứ ở một nước dân chủ không khéo cả ngày chỉ chui trong cái lô cốt để nghĩ cách làm sao đảm bảo mạng sống cho mình

    Trả lờiXóa
  24. Thaibinhquetoi23422:50 31/1/16

    Sao những sự việc thế này lũ rận chủ lại không đưa tin nhỉ? Phải chăng là vì cái giấc mộng dân chủ đã vỡ như bong bóng xà phòng khi biết các vị đại sứ Mỹ ơn các nước dân chủ đang phải chui trong lô cốt vì sợ bị ám sát không? Thế mới nói, cái gì quá cũng không tốt, kể cả là nền dân chủ

    Trả lờiXóa
  25. Bacgiang19022:53 31/1/16

    Đọc xong bài này thì lũ rận chủ biết điều mà câm mồm nhé, đừng có lớn tiếng kêu gọi "dân chủ hoá" Việt Nam nữa. Cái nền dân chủ mà cuộc sống bị cầm tù như vậy thì không một người dân nào thiết tha cả.

    Trả lờiXóa
  26. Hagiang83622:56 31/1/16

    Làm gì được mấy nước có nền chính trị ổn định như Việt Nam đâu. Ở mấy nước dân chủ khéo việc đại sứ Mỹ đạp xe ngoài phố sẽ trở thành hiện tượng và kéo theo đó là cả đội quan hùng hậu theo sau bảo vệ. Nhưng ở Việt Nam thì việc này rất bình thường và nó như hoạt động không có gì nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  27. Nhân danh công lý00:37 1/2/16

    Những vị đại sứ sống ở những nơi đã được Mỹ khai sáng và ban phát nền dân chủ nhưng tính mạng luôn bị đe dọa dù là luôn ỏ trong các lô cốt chắc chắn. Ngược lại vị đại sứ sống ở việt nam, một nước mà theo mỹ là không có dân chủ thì lại có được cuộc sống bình an, thoải mái. Thử hỏi nếu như vậy thì chúng ta nên chọn cuộc sống "dân chủ" đáng sợ hay cuộc sống "không dân chủ" thoải mái như ở Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  28. Được biết, trước khi dẫn đầu đoàn đạp xe từ Hà Nội đến Huế thì ngài Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã từng ngồi ở vỉa hè, tập làm bánh xèo tại TP. Hồ Chí Minh trong một chuyến công du trước đó. Chỉ có một đất nước hòa bình, tình hình chính trị, an ninh trật tự...ổn định, người dân thân thiện, mến khách thì mới có những cảnh an yên như vị Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng các thành viên trong Đoàn thoải mái, vô tư đạp xe như vậy. Ngoài vai trò to lớn của nhân dân thì còn có vai trò chèo lái đất nước của Đảng và Nhà nước VN mới tạo nên một hình ảnh VN hòa bình, bình an như ngày nay.

    Trả lờiXóa
  29. Khi đọc những thông tin trên và ngắm những bức ảnh ngài Đại sứ cùng các nhân viên trong Đoàn thoải mái, tự do đạp xe trên các cung đường qua các tỉnh thành VN theo hành trình định sẵn mà không phải lo ngại bất cứ một điều gì, bất giác tôi chợt nhớ đến các nhà "dân chủ", "nhân quyền" VN. Vì sao? Vì chúng đang ngày đêm điên cuồng ra rả các giọng điệu đòi đa nguyên, đa Đảng, đòi lật đổ chế độ XHCN tại VN, chúng muốn VN chuyển chế độ như chế độ tại "thiên đường" Mỹ của chúng. Chúng ca ngợi "tự do", "dân chủ", "nhân quyền" tại Mỹ với những ngôn từ hoa mĩ, tráng lệ mà không có quốc gia nào khác có thể sánh được. Song song, chúng xuyên tạc, thêu dệt và thổi phồng các thông tin về "dân chủ", "tự do", "nhân quyền" tại Việt Nam hòng bôi nhọ hình ảnh VN trước con mắt của các đất nước khác, tạo ấn tượng xấu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog