Chia sẻ

Tre Làng

ĐOAN TRANG VÀ NHÀ TÙ

Cuteo@

Ả zận cái Đoan Trang vừa có bài "Thăm nuôi 2 tù nhân lương tâm ngày đầu năm" trên FB, kể lại chuyện ả cùng với chị Lê Thị Minh Hà (vợ Ba Sàm) và chị Vũ Minh Khánh (vợ Nguyễn Văn Đài) tiếp tế cho chồng ở Trại tạm giam B14. Như thường lệ, câu chuyện ả kể ra không ngoài mục đích xuyên tạc nói xấu chế độ.

Theo miệng lưỡi cú diều của Đoan Trang, thì nhà tù ở Việt Nam "là nơi mà sự chà đạp quyền con người trong xã hội được thể hiện một cách thô thiển và trêu ngươi nhất". Và rằng, "Hống hách, hách dịch, tùy tiện không theo một điều luật nào (và kể cả có quy định riêng của trại thì quy định ấy cũng hết sức tùy tiện theo từng “đời” quản giáo), đó là cung cách làm việc của các “chúa ngục”. 

Đọc là đủ biết cái trình của ả về pháp luật. 

Trại tạm giam là nơi giam, giữ những "Người bị tạm giam", những người bị kết án tù hoặc tử hình đang chờ thi hành án. Vinh và Đài thuộc diện "người bị tạm giam" và đương nhiên bị hạn chế quyền công dân theo luật định.

Một bức ảnh bằng vạn lời nói, Đoan Trang và đồng bọn hãy xem những hình ảnh sau đây để thấy nhà tù, trại giam ở xứ sở tự do bậc nhất thế giới đối xử với con người như thế nào:





Nước Mỹ nổi tiếng với hệ thống nhà tù kiên cố với số lượng lớn các khu biệt giam và phòng biệt giam. Có thể kể đến nhà tù Guantanamo, nhà tù Abu Ghraib...

Đoan Trang và đồng bọn cũng nên nhớ, tại Việt Nam, những nhà tù nổi tiếng về tra tấn tù nhân, vi phạm nhân quyền lại là nhà tù của chế độ thực dân Pháp và của chế độ Việt Nam Cộng hòa mà giờ đây phần lớn đã trở thành di tích lịch sử, như: Nhà tù Côn Đảo (còn gọi là "Địa ngục trần gian"), Nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội; Nhà lao Cây Dừa ở Phú Quốc; Nhà tù Sơn La; Nhà tù Lao Bảo; Khám lớn Cần Thơ...

Trong khi đó, Đoan Trang có thể so sánh với nhà tù đã từng giam Cù Huy Hà Vũ:





Với những hình ảnh trên, Đoan Trang còn gì để nói?

Một ngày nào đó, Đoan Trang có thể sẽ được vào tận nơi để có thể có được khái niệm đầy đủ nhất về Trại tạm giam.

26 nhận xét:


  1. Có rất nhiều bài viết nói về sự tha hóa về nhân cách của dâm chủ Đoan Trang. Qua hàng loạt những câu chuyện, những bài viết xoay quanh ả Đoan Trang này cũng phần nò cũng thấy đây gần như cũng là một căn bệnh của những người tự xưng là nhà dân chủ. Họ khi nhìn về đất nước bao giờ cũng nhìn bằng con mắt hằn học, đen tối, định kiến trong khi nhìn về các nước bên trời Tây luôn bằng thái độ ca tụng, tâng bốc. Từ đó họ quay ra chửi rủa quê hương, đất nước, than thân, trách phận sao số kiếp mình phải sinh ra, lớn lên tại Việt Nam, đồng thời tiến hành các hoạt động chống phá lại đất nước bằng những hình ảnh khiêu dâm, đúng thật là con người tha hóa nhân cách. Đối với ả này thì nhà tù với những cực hình trên có lẽ còn quá nương tay với con người như ả.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh22:17 4/1/16

    @Nhàn Phương,
    Con zận cái này còn tởm lợm hơn cả lũ dân chủ còn lại trên trái đất.

    Trả lờiXóa
  3. Bình Yên05:15 5/1/16

    Chúng đang NẰM MƠ

    Trả lờiXóa
  4. "Một ngày nào đó, Đoan Trang có thể sẽ được vào tận nơi để có thể có được khái niệm đầy đủ nhất về Trại tạm giam."
    Câu này rất chính xác. Con mụ Đoan Trang này toàn làm chuyện mất nết, càng ngày cái miệng càng điêu ngoa, đọc mà thấy nhức cả mắt. Với bọn cuồng Mỹ này thì trại giam ở Mỹ cũng là thiên đường, còn ở Việt Nam đi đâu nó cũng thấy khó chịu thì phải.

    Trả lờiXóa
  5. "Một ngày nào đó, Đoan Trang có thể sẽ được vào tận nơi để có thể có được khái niệm đầy đủ nhất về Trại tạm giam." Đoan Trang à, ngươi lúc nào cũng loa loa cái mồm vì nhân quyền, vì dân chủ sao những hàng động của ngươi luôn muốn chống chính quyền, luôn muốn làm mất trật tự của người dân khác vậy. Ngươi không thử nhìn xem ở những nước Pháp, Mỹ có nhân quyền, dân chủ chưa. Những nước đó luôn nói là vì nhân quyền, dân chủ đó. Nhưng sao người dân bên họ vẫn không có quyền, ngay cả quyền được tự do cơ bản nhất !!!

    Trả lờiXóa
  6. Một ngày nào đó, Đoan Trang có thể sẽ được vào tận nơi để có thể có được khái niệm đầy đủ nhất về Trại tạm giam." Một cảnh cáo nặng ký. Chắc là khg còn xa.

    Trả lờiXóa
  7. Miệng lưỡi điêu ngoa, ăn tục nói phét, lúc nào cũng bôi xấu, xuyên tạc chế độ. Mặc dù biết không ai tin nhưng vì những đồng tiền bẩn thỉu mà Trang luôn miệng xuyên tạc bôi xấu chế độ và loa loa cái miệng về vấn đề dân chủ nhân quyền, ca ngợi chế độ tư bản.

    Trả lờiXóa
  8. con quỷ cái dâm chủ đoan trang này chỉ đi xuyên tạc, nói xấu chế độ, phá hoại là giỏi thôi chứ có biết cái gì đâu, có biết cái quyền con người gì đâu. suốt ngày cứ chê ở việt nam thế này thế nọ chứ có dám so sánh trực tiếp việt nam với cái thực tế ở xứ tự do dân chủ của ả đâu. xư tự do dân chủ ấy có không ít hà tù kiên cố, khu biệt giam, ở đấy người ta làm gì thì sao biết được mà ở đây phán.

    Trả lờiXóa
  9. Em dâm chủ Đoan Trang lâu lâu lại thích nổi rồi. Sau vài phi vụ khoe hàng nay đã không con hot nữa, em đã chuyển sang mốt thực tế thăm nuôi. Có lẽ câu "gái đĩ già mồm" là hoàn toàn đúng với trường hợp này của em ý. Khổ thân bậc cha mẹ của em, sinh em ra mong muốn em đoan trang mà em lại trở thành "gái đĩ", khốn nạn hơn nữa lại là loại đĩ mạt hạng của giới dâm chủ.

    Trả lờiXóa
  10. Nghe đồn, theo chân lý của những kẻ dân chủ rởm, phá hoại càng nhiều thì sẽ càng được vinh danh, càng được cho là hoạt động tiêu biểu. Với Phạm Thị Đoan Trang, con người phù hợp với câu nói “xấu người xấu cả nết” thì càng được giới dân chủ rởm mến mộ.
    Trong năm 2015 vừa qua, bên cạnh Phạm Thị Đoan Trang thì còn có rất nhiều nhà dân chủ dởm là nữ như Nguyễn Thị Nga, Bùi Thị Minh Hằng, mẹ Nấm Gấu hoạt động khá sôi nổi bất chấp sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Mỗi đối tượng đều có những năng lực phá hoại riêng biệt, nhưng điểm chung của mấy con người này là sự ngu dốt, thiếu hiểu biết, hoạt động không tuân theo nguyên tắc nào, bất chấp pháp luật, bất chấp đúng hay sai, nếu có tiền nhiều là lao vào như con thiêu thân.

    Trả lờiXóa
  11. Hungyen363609:25 6/1/16

    Đoan trang đúng là loại người điêu toa, xuyên tạc, mở mồm ra là vu khống, nói xấu chế độ, đã vào nhà giam thì bị hạn chế quyền công dân là điều tất nhiên, chắc ở nhà giam còn muốn sung sướng như ở nhà chắc, càng nói chỉ càng thể hiện bản chất dối trá của ả mà thôi

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh03020009:33 6/1/16

    Tên rận chủ Đoan Trang này ngày càng điên cuồng chống phá, bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện âm mưu là xuyên tạc, vu khống, nói xấu chế độ. Loại người vô đạo đức như Đoan Trang thì những lời nói ra cũng chẳng ai tin được, càng nói chỉ càng bộc lộ bản chất xấu xa mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh023409:35 6/1/16

    Đoan Trang càng nói chỉ càng thể hiện sự ngu dốt, thiếu hiểu biết của ả mà thôi, đã vào tù thì phải bị hạn chế 1 số quyền công dân, đó là điều tất yếu và phù hợp với pháp luật, đúng là chuyện gì qua miệng lưỡi lũ rận chủ này cũng có thể bịa đặt, đổi trắng thay đen ngay được

    Trả lờiXóa
  14. Thaibinh02340009:38 6/1/16

    Tại sao loại người vô đạo đức, suốt ngày xuyên tạc sự thật, viết bài nói xấu chế độ như Đoan Trang vẫn chưa phải vào nhà giam nhỉ, hy vọng một ngày không xa ả sẽ được vào nhà giam rồi tha hồ chém gió về tình hình tự do với dân chủ

    Trả lờiXóa
  15. Thaibinhquetoi23409:44 6/1/16

    Đúng là miệng lưỡi của bọn rận chủ, chuyện gì chúng cũng có thể xuyên tạc, bóp méo được, thử hỏi xem nhà tù tại xứ sở tự do mà chúng vẫn ca ngợi xem tù nhân trong đó bị đối xử như thế nào. Con rận Đoan Trang này đúng là loại người không có gì là không thể làm được, bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiệm ý đồ chống phá chế độ

    Trả lờiXóa
  16. Bacgiang19009:51 6/1/16

    Nhà dâm chủ Đoan Trang lại tiếp tục dùng mấy chiêu trò cũ rích để xuyên tạc, chống phá chế độ, hy vọng một ngày không xa Đoan Trang sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật bởi những hành vi vi phạm của ả trong thời gian vừa qua, lúc đó hãy chờ xem nhà dân chủ lại nghĩ ra chiêu trò, thủ đoạn gì nữa đây

    Trả lờiXóa
  17. Hagiang83609:53 6/1/16

    Đoan Trang chắc không lên tiếng thì sợ mấy anh ngoại quốc quên mất việc bơm tiền tài trợ cho mình hay sao ý, càng nói càng thể hiện sự ngu dốt, không hiểu biết về pháp luật Việt Nam, vào tù rồi mà đòi hỏi cơm bưng nước rót sướng như bên ngoài chắc, thật là điều vô lý

    Trả lờiXóa
  18. Ả rận chủ Đoan Trang này thì miệng lưỡi không biết đường nào mà lần, kiểu gì ả cũng nói được, kiểu gì ả cũng ông ổng kêu. Hình như đấy là nghề của ả, chính nghề này mà ả moi móc được viện trợ của bọn ngoại bang. Nhưng phải có lúc ả được nếm thử những gì ả tưởng tượng thì ả mới hết đường so sánh, bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  19. Ả Đoan Trang thì tiếng tăm lừng lẫy rồi, cái miệng nó chả bao giờ thơm tho gì đâu, cứ hở ra là xuyên tạc nói xấu chế độ, chính quyền. Nhìn hệ thống nhà tù của tư bản với nhà tù mà cù huy hà vũ, nguyễn văn đài đã ở thì chẳng khác nào một trời, một vực cả. Thế mà nó lại cứ đi xuyên tạc rằng nhà tù VN bóc lột người đấy. ĐÚng là giỏi ngậm máu phun người mà! Có lẽ đó là bản chất của đám dâm chủ rồi

    Trả lờiXóa
  20. Một ngày nào đó, Đoan Trang có thể sẽ được vào tận nơi để có thể có được khái niệm đầy đủ nhất về Trại tạm giam.
    Tôi đã gặp đoan trang rất nhiều ả xấu, mụn rổ đầy mặt, chả được cái gì ngoài những cái trò bờ hồ xấu xa các bác ạ. Nên vậy, tôi chả thích r, bởi đơn giản ả xấu xả tính, cả nết nhé...

    Trả lờiXóa
  21. Tôi thấy ở trại giam nhà tù Việt Nam nói chung và trại giam B14 nói riêng ở đây những tù nhân được hưởng rất nhiều chính sách được chăm sóc tốt và cơ sở vật chất ở đây cũng rất tốt những tù nhân ở đây đều khen và không hề có chuyện bạo hành tù nhân như ở Mỹ đâu, Đoan Trang hoàn toàn xuyên tạc về những điều diễn ra trong trại giam.

    Trả lờiXóa
  22. Đứa ngu dốt đang được hưởng thanh bình thì đâu biết được giá trị nó đang hưởng đâu.

    Trả lờiXóa
  23. Loại cỡ như Đoan Trang, Đài, Ba Sàm thì biết làm sao được đến ý nghĩa, mức độ của "chà đạp quyền con người". Bọn chúng cũng ko đủ tư cách để nói đến mấy từ đó vì có biết bao nhiêu người, thế hệ đi trước phải chịu đựng những cảnh đó trong các nhà tù của bọn thực dân, ngụy quân, ngụy quyền, đế quốc để cho bọn chúng văng những thứ cứt đái vô ơn đó

    Trả lờiXóa
  24. Đúng là các cụ nói một câu:" Trăm nghe không bằng một thấy" cấm có sai. Giờ nhìn những hình ảnh này rồi thì dâm chủ Đoan Trang còn gì để nói, còn gì để xuyên tạc nữa không? Tôi là một người dân Việt Nam thôi nhưng tôi muốn những kẻ đi ngược lại lợi ích của dân tộc như Cù Huy Hà Vũ phải chịu sự dày vò hơn nữa cơ, thế này là là hắn đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam rồi.

    Trả lờiXóa
  25. Nhìn những bức ảnh tra tấn tù binh của Mỹ chỉ mới gần đây thôi (khi văn minh của nhân loại đã cao hơn) thì không thể nào hình dung nổi những đau đớn tột cùng, sự căm phẫn, ý trí quật cường của bao thế hệ cha anh thời chống Pháp, Mỹ.

    Trả lờiXóa
  26. Ả dận chủ Đoan Trang vẫn thường không ngừng tuyền truyền về cái gọi là dân chủ nhân quyền tại đất nước xa xôi bên kia nửa bán cầu,rồi quay sang nói Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền.Nhưng ả đâu có biết cái dân chủ của nước tư bản chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài.Những hình ảnh mà tác giả bài viết đưa ra đã làm quá rõ cái bản chất đó rồi!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog