Chia sẻ

Tre Làng

VỀ BÀI BÁO BỊA ĐẶT CHUYỆN ĐẤU SÚNG TRÊN PHỐ ĐỊNH CÔNG, HÀ NỘI

LâmTrực@

Tôi biết, Đại hội đảng khóa XII là dịp để các thể loại kền kền báo chí và lũ zân chủ giả cầy trong và ngoài nước theo dõi bi bô chống nhà nước. Lúc chúng nói về nhân sự, khi chúng nói về đấu đá, khi chúng xuyên tạc "hai phe" dàn quân dằn mặt nhau...như thật.

Nhưng tôi cá là các thể loại trên hoàn toàn đéo biết gì về công việc chuẩn bị cho Đại hội đảng khóa XII, từ nhân sự cho đến kế hoạch...

Phải công nhận, công việc bảo mật đại hội quá kinh, làm cho đám BBC, RFA, RFI, VOA cho đến các loại lá cải, nhất loạt trở thành loại ăn tục nói phét, đánh rắm rong. 

Hôm qua con kền kền Hà An của báo Thanh Niên viết bài Nghi án đấu súng giữa hai nhóm cầm đồ trên đường phố Hà Nội. Bài viết bịa ra một vụ đấu súng ở phố Định Công Thượng giữa 2 nhóm thanh niên.

Đây là link bài viết:
http://thanhnien.vn/thoi-su/nghi-an-dau-sung-giua-hai-nhom-cam-do-tren-duong-pho-ha-noi-658377.html

Tởm đến nỗi, không hề có vụ nào như vậy mà nó cũng nghĩ ra được. Thậm chí còn bịa đặt chuyện phỏng vấn và trích dẫn hẳn hoi. 

Tôi trích báo Thanh niên: "Theo phản ảnh của nhiều người sinh sống trên phố Định Công Thượng, vào khoảng 20 giờ ngày 15.1, họ nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn giống tiếng súng. Liền ngay sau đó, người dân nhìn thấy hai nhóm nam thanh niên đuổi nhau trên phố. Chưa hết, hai nhóm thanh niên này còn chĩa súng về phía nhau rồi bóp cò". Và đây nữa: "Mâu thuẫn phát sinh từ hơn một tuần nay nhưng không giải quyết được nên hai nhóm thanh niên cầm đồ đã hẹn nhau "thanh toán". Khi chạm mặt nhau trên phố Định Công Thượng, hai nhóm liền rút súng nã đạn vào đối phương. Hậu quả của màn đấu súng khiến một nam thanh niên tham gia bị thương".

Dưới đây là hình chụp màn hình, các anh chị xem rồi bấm vào mà đọc, không lại bảo tôi nói điêu:



Tôi cá là con kền kền này cũng nhằm mục đích phá hoại đại hội đảng.

Sự thật thế nào mời anh chị đọc bài Hà Nội: Không có vụ nổ súng giữa hai nhóm thanh niên của báo Xăng Dầu. Xem link bên dưới:

http://petrotimes.vn/ha-noi-khong-co-vu-no-sung-giua-hai-nhom-thanh-nien-374161.html

Anh Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) cho biết, không có vụ nổ súng nào vào tối 15/1 tại phố Định Công Thượng. 

Câu chuyện đó thực chất là thêu dệt từ vụ việc công an Hà Nội bắt hai đối tượng bị Công an thành phố Nam Định và Công an huyện Nam Trực (Nam Định) truy nã, đang lẩn trốn tại nhà 117 phố Định Công Thượng.

Không cần nói đến luật báo chí, con kền kền Hà An nên được ngồi cùng phòng với 2 đối tượng truy nã bị bắt là Bùi Tiến Dũng (bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích) và Nguyễn Huy Tuyên (bị truy nã về hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có).

Ở Tây, đăng bài bịa đặt thế này sẽ bóc lịch ít nhất 3 niên, bao gồm cả con tổng biên tập.

Luật đã có, hành vi bịa đặt thông tin gây ảnh hưởng xấu đến đại hội đảng đã rõ, các anh công an hãy mạnh tay, sợ lồn gì bọn báo chí mất dạy.

24 nhận xét:

  1. trời ơi. những bài báo đấy giật tít như thật vậy chắc hản dành cho những con người không bình thường để đọc thôi . những con người theo lẽ phải có một cách tiếp cận thông tin chính xác thì coi những kẻ viết những bài này như là đầu óc không bình thường . và chắc chắn không ai tin là cái chắc chắn

    Trả lờiXóa
  2. Hungyen363621:58 16/1/16

    Đúng là thời nay một bộ phận nhà báo đang bị tha hóa, biến chất một cách nghiêm trọng, bất cứ chuyện gì chúng cũng có thể bịa đặt, xuyên tạc được, thử hỏi đạo đức nghề nghiệp ở đâu

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh03020022:01 16/1/16

    Thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của đất nước là lũ rận chủ và lũ báo lá cải lại giở trò viết bài xuyên tạc, bịa đặt những thông tin sai sự thật, đổi trắng thay đen, mà tờ báo Thanh niên này từ lâu đã đánh mất lòng tin của người đọc bởi những bài viết sai sự thật, thiếu tính khách quan

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh023422:04 16/1/16

    vì chút lợi nhuận mà lũ nhà báo biến chất này dám bịa đặt ra những bài báo sai sự thật, kém chất lượng đến vậy. Mà không hiểu sao tờ báo này lại không kiểm chứng thông tin mà đã cho đăng tải, cần xử lý nghiêm hành vi sai phạm này của cá nhân liên quan

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340022:06 16/1/16

    trách nhiệm của nhà báo là phải phản ánh những thông tin trung thực đến bạn đọc, vậy mà lũ nhà báo biến chất này được sự tiếp tay của bọn báo lá cải nên mới viết ra những bài báo bịa đặt hoàn toàn, nói không thành có như thế này

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23422:08 16/1/16

    Không hiểu lương tâm, đạo đức nghề nghiệp để ở đâu mà lũ nhà báo tha hóa, biến chất này dám viết ra những bài viết sai sự thật, bịa đặt hoàn toàn thế này. Chúng đang bị lợi nhuận làm cho mờ mắt, để đồng tiền chi phối ngòi bút nên mới có những bài viết kém chất lượng thế này

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83622:12 16/1/16

    Lũ rận chủ và bọn nhà báo biến chất này đang tranh thủ sự kiện Đại hội Đảng lần này để giở trò xuyên tạc, bịa đặt thông tin, đổi trắng thay đen nhằm hạ thấp uy tín của các vị lãnh đạo. Chúng định tranh thủ sự việc lần này để bôi xấu ngành CA, rồi bịa đặt rằng hiện nay tình hình ANTT ở nước ta đang diễn biến phức tạp đây mà

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19022:14 16/1/16

    Cần xử lý nghiêm những hành vi bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật thế này, từ một sự việc bình thường là CA bắt đối tượng truy nã mà chúng dám xuyên tạc thành vụ đâm chém giữa hai băng nhóm, đúng là lũ tha hóa, biến chất, nếu không xử lý nghiêm thì không thể đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  9. các ông ấy xử ở đâu và xử khi nào ấy chứ. rõ ràng mấy cái đứa phóng viên lồn rách kia nó vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà sao éo công khai về việc xử nó lên báo chí, điểm mặt đặt tên cho chết mẹ chúng nó đi chứ, bao nhiêu đứa rồi. đọc mấy cái thể loại "nghi án" hay "nghi vấn" là muốn đấm vào mặt cái thằng viết và cái thằng duyệt bài viết rồi. éo có tí đạo đức nghề nghiệp nào. nghi nghi cái chả ma mấy đứa phóng viên khôn nạn.

    Trả lờiXóa
  10. Đại hội Đảng sắp diễn ra là cơ hội cho bọn dân chủ tung tin bịa đặt chống phá. Từ một sự việc hết sức đáng ca ngợi là công an phường truy bắt được đối tượng đang bị truy nã mà lũ dân chủ lại biạ đặt thành cuộc đấu súng giữa hai băng nhóm cầm đồ thì thật là không thể chấp nhận được. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra rõ hành vi xuyên tạc này và xử lý nghiêm các đối tương vi phạm.

    Trả lờiXóa
  11. Làm nhà báo mà viết bài bịa đặt, xuyên tạc vấn đề chính trị trong lúc đất nước sắp diễn ra kỳ đại hội quan trọng thì rõ ràng sau lưng phải có kẻ xúi giục. và kể cả người viết bài hay người duyệt bài đăng thì đều là những kẻ thiếu năng lực, thiếu đạo đức nghề nghiệp. những thành phần này cần được khai trừ để làm trong sạch môi trường báo chí nước nhà.

    Trả lờiXóa
  12. Bangtuyet nhietdoi23:18 16/1/16

    Những nhà báo tha hóa biến chất này đã vì đồng tiền làm mờ mắt, vì chút lợi ích cỏn con mà đánh mất lương tâm, đạo đức nghề nghiệp. Chúng vì lwoij ích cá nhân mà bất chấp viết bài, bịa đặt xuyên tạc làm tình hình trật tự, chính trị càng rối ren, gây hoang ang trong lòng người dân. Những kẻ này cần bị đưa ra trừng chị nghiêm minh trước pháp luật, không để con sâu làm rầu nồi canh

    Trả lờiXóa
  13. bo van hoa thong tin nen bat con ken ken nay cua bao thanh nien ,ma chat tay no de suot doi no khoi viet bao nua

    Trả lờiXóa
  14. Cần xem xét lại tư cách, vai trò của mấy thằng tổng biên tập nữa!

    Trả lờiXóa
  15. Thế này thì KHỐN NẠN quá báo Thanh Niên ơi. Một tờ báo khá nổi tiếng, sao lại có những phóng viên mất dạy kiểu này.

    Trả lờiXóa
  16. báo thanh niên mà cũng đưa những bài thiếu chính xác như thế á, báo trí dạo này viết bài linh tinh quá bảo sao người dân chẳng xôn xao bàn tán đủ kiểu, viết gì thì viết cho nó xác thực một chút chứ chuyện không có nói là có rồi đăng lên thì nguy hiểm quá các chú công an cứ mạnh tay mà chừng trị những loại người này kẻo họ lại gây chuyện lớn hơn thì không biết chừng

    Trả lờiXóa
  17. vãi luyện, khốn nạn vậy à, như này còn gì là nhà báo nữa. đi ngược lại hoàn toàn nhiệm vụ của nhà báo. sao dám bịa đặt ra một sự việc nghiêm trọng vậy chứ? phải nghĩ đến hậu quả chứ. đại hội đảng sắp tới, vấn đề này quả thực rất nghiêm trọng, phải thanh lọc những kẻ đang có ý muốn làm hoang mang nhân dân khi đại hội đang đến

    Trả lờiXóa
  18. Thật đáng buồn cho thực trạng giới báo chí Việt Nam ngày nay. Báo chân chính thì ít mà lá cải thì nhiều. Thậm chí có vẻ như lũ phản động kền kền đang đua nhau sáng tác ra báo một cách tràn lan. Chúng thực hiện sở trường bịa chuyện, đơm đặt bôi nhọ chính quyền, chia rẽ đoàn kết trong dân một cách thường xuyên đến nỗi khó mà tin được bất kỳ tin tức nào ta đọc được. Lũ khốn nạn kền kền này cần phải bị loại bỏ càng sớm càng tốt.

    Trả lờiXóa
  19. Báo chí dạo này "ẩu" quá, phải chăng đúng thời điểm nhạy cảm là trước thềm đại hội Đảng đang đến gần nên mới hoạt động một cách vô tổ chức và xuyên tạc như vậy. Cần xem xét lại đội ngũ phóng viên của các báo, nhất là báo mạng; đây là thời điểm mà chúng ta có thể kịp thời phát hiện những "hiện tượng" phóng viên có nghiệp vụ "kém" hoặc cố tình "kém"

    Trả lờiXóa
  20. BỌN BỒI BÚT BÂY GIỜ TOÀN LÀ LOẠI HỜI HỢT, TEO NÃO

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là báo với chả chỉ, toàn nghe hơi nồi chõ rồi ngồi giật tít ba linh tinh chả có tí nào là sự thật cả.

    Trả lờiXóa
  22. Báo chí mà viết bài không đúng sự thật thế này thì khác gì lừa dối người đọc đâu. Chả hiểu mấy ông ban biên tập có đọc qua bài này hay cho đăng luôn không biết?

    Trả lờiXóa
  23. Báo chí mà đưa tin bịa đặt thế này thì chết thật, cần kiểm tra xem ông nào cho đăng cái này lên kỉ luật mới được. Báo thanh niên dạo này nhiều phốt kinh.

    Trả lờiXóa
  24. Hoa Mao Ga20:01 18/1/16

    phải nói rằng đối với những trang báo, những trang mạng như của báo thanh niên, của bọn BBC, RFA, RFI, VOA... nói chung là các trang của bọn phản động Việt Tân thì việc bịa đặt đặt điều, xuyên tạc sự thật đã trở thành bản chất của chúng, đó là một phương thức mà chúng dùng để lừa gạt người dân, chống phá đất nước Việt Nam này. đây đâu phải là lần đầu tiên chúng xuyên tạc như vậy, mà việc này chúng thường xuyên làm. không biết chúng có nhận thực được rằng việc chúng làm không những không lừa gạt được người dân, không những không nói xấu được chính quyền, đất nước này mà ngược lại chúng càng để lộ bản chất xấu xa của mình, khiến người dân việt nam ngày càng căm ghét chúng, bọn bán nước

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog