Chia sẻ

Tre Làng

ĐÁI - CÁI ĐÉO GÌ CŨNG CHỐNG, GIỜ THÌ LÃNH ĐỦ

Đái ở ngay giữa đường thì lên án là đúng rồi. Nhưng đằng sau sự lên án đó thì nên có cái nhìn thông cảm, sự thô lỗ đó chắc chắn là bất khả kháng, là cùng đường, là chậm chút nữa thì vỡ mẹ bàng quang chẳng hạn.

Những cái mồm đẩy hành vi trên lên các phạm trù văn hóa, cũng chính là những cái mồm đã chửi không ngớt Hà Nội khi manh nha những dự án xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Chúng cho rằng sẽ có tiêu cực, rằng tiền xây nhà xí nên để dành xây dựng trường học bệnh viện chẳng hạn.

Anh em quan lại Hà Nội thấy rách việc, dừng lại đéo chơi nữa. Và bây giờ hậu quả lãnh đủ.

Đáng nhẽ vụ này, thay vì chửi thằng đẹp trai đái bậy thì nên chĩa mũi dư luận vào chính quyền, thì chúng im re. Vì nói ra khác mẹ gì tự vả vầu mõm.

Hà Nội hay Sài Gòn cần ưu tiên và khẩn trương xây dựng nhà xí, đường dây nóng của các vị bí thư đô thị lớn cần nhận được nhiều tin nhắn dạng nhà xí tao đâu, thì mới thiết thực và được việc.

Đi ô tô giữa lòng phố lớn bị tắc đường thì chuyện đái ỉa ra quần là điều không hiếm. Có phải thằng nào cũng thủ sẵn chai lavie cỡ lớn và đã cắt phần nắp chai như cậu đâu, hehehe.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004927486495#

Nguồn: Mai Dương

16 nhận xét:

  1. Bây giờ chính quyền mình đầu tư cái gì cũng rất sợ đám lều báo cùng các cư dân chôn facebook vu cho cái tội tham nhũng rút ruột. Lâu dần các bác chính quyền cũng không dám đầu tư mấy nữa. Thế là HN và TPHCM đang thiếu nhà vệ sinh công cộng

    Trả lờiXóa
  2. Uhm. Nhiều người bị bệnh thận thì cũng khó mà nói được là lúc nào nó són ra. Nên chúng ta phải trang bị nhiều wc hơn nữa. CHứ đôi khi xin nhà dân họ lắc đầu. Dân mình còn ích kỷ lắm. không chịu hiểu cho nhau đâu

    Trả lờiXóa
  3. Đau đầu thật, đằng nào cũng không được, nhưng cũng chỉ tại mấy người không chịu suy nghĩ hoặc cố tình không nghĩ đến lợi ích cho mọi người mà chỉ nghĩ cho cái lợi ích cá nhân rồi cuối cùng lại chính là mình nhận lấy hậu quả của mình tạo ra. Nói chung là khổ người làm, không làm được cũng bị chửi, mà làm được cũng bị chửi :D

    Trả lờiXóa
  4. một lần nữa những con người đang làm những văn hóa của người việt thành một văn hóa mang đậm chất dấu ấn cá nhân. đôi khi nếu chúng ta đi ngang qua một khu phố mà những nhà vệ sinh công cộng kia vẫn tồn tại nhưng ắt hẳn với dòng người đi lại đông như thế vô tình thấy người quen đi qua . thôi thì mk cứ làm bậy vậy . đấy chính là nguyên nhân tạo ra những văn hóa xấu . nguyên nhân của nó là từ đây . mong rằng văn hóa đẹp sẽ phải cùng nhau bỏ nó

    Trả lờiXóa
  5. qua vụ việ cái anh đái giữa đường này cho ta cái nhìn về việt nam chúng ta. thứ nhất là việc ý thức của người dân chưa cao, hội nhập, sống hiện đạu bao năm rồi mà ý thức, tư duy vẫn trì trệ, không có cái gọi là tư duy của nền văn hóa phát triển, ý thức giữ vệ sinh chung. điều thứ 2 là việc ngay tại thủ đô của nước ta mà số lường nhà vệ sinh công cộng vẫn rất hạn chế và đặt ở vị trí chưa hợp lí. qua sự việc này chắc ban quản lí cũng phải xem lại chính mình. chỉ hi vộng sắp tới không còn thấy mấy cái cảnh phản cảm này nữa

    Trả lờiXóa
  6. Không phải tán dương đâu, nhưng mà sợ kiểu nhà vệ sinh thì ít, mà đi tiêu thôi cũng bị thu tiền, rồi bước vào nhà vệ sinh hết muốn đi tiểu luôn là có thật đó

    Trả lờiXóa
  7. Những cái mồm đẩy hành vi trên lên các phạm trù văn hóa, cũng chính là những cái mồm đã chửi không ngớt Hà Nội khi manh nha những dự án xây dựng nhà vệ sinh công cộng.

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh22:47 27/2/16

    thằng lái xe đái bậy kia cũng kém.ko lẽ trên xe ko có cái chai hay cái túi nilon gì.ko có thì vào quán cafe hay quán ăn gì đấy mà xin đi nhờ.chả thiếu cách xả.việc đéo gì phải vạch cặc ra giữa đường đái như vậy.cũng tại cái ý thức cả

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh20:43 28/2/16

    nếu xét về thực tế có lẽ là có nhiều nguyên nhân xảy ra đối với những trường hợp gọi là thiếu văn hóa ở việt nam. những gì cấm thì càng làm như đái bậy . nhưng đấy cũng là do ý thức của mỗi người nhưng đấy chắc chắn là trong quá trình lên tiếng của dư luận xã hội và những gì của ý thức xã hội đang đi lên thì nó sẽ được bỏ đi thay vì những ý thức văn hóa đi lên

    Trả lờiXóa
  10. Quả thật giờ Hà Nội đang thiếu nhiều nhà WC công cộng. Chính quyền TP nên xem xét để cho lắp đặt đáp ứng nhu cầu của người dân và khách du lịch

    Trả lờiXóa
  11. Mấy ngày qua cả xã hội xôn xao vì một bức ảnh một người đàn ông Đái giữa đường nhưng chúng ta nên tìm hiểu nguyên nhân sâu xa xem tại sao ông ta lại có hành động thế chắc chắn là ông ta không thể kiềm chế được nữa và nếu vào chúng ta cũng thế thôi đó là nguyên nhân trực tiếp còn nguyên nhân sâu xa đó là anh ta đi trên đường không nhìn thấy bất cứ cái nhà vệ sinh nào vì thế để giải quyết được tình trạng này nhà chức năng cần phải giải quyết được nguyên nhân sâu xa này.

    Trả lờiXóa
  12. có những nhà vệ sinh công cộng là cần thiết vì đó là nhu cầu thiết yếu của mỗi người mà có phải nói nhịn là nhịn được đâu, lại còn tiểu tiện thì bảo nhịn được chứ đại tiện mà không nhanh thì vỡ mồm à, một đô thị văn minh cần những công trình văn minh và những hành động văn minh của mỗi người

    Trả lờiXóa
  13. Ai chả biết đám "zân chủ" luôn muốn lăng xê chính bản thân mình. Vậy thì cứ theo cái suy luận của đám "zân chủ" cứ bơi vào mà lắng xê, xem có bỏ được 1 cắc nào không. Cứ giở trò tế bái cây xanh, cá mú trong khi người với người với nhau thì chả có thương cảm gì, chỉ lao vào cắn xé. Đúng là 1 lũ súc vật không hơn, không kém

    Trả lờiXóa
  14. Quá là kinh tởm cho giọng điệu của các nhà dân chủ. Nếu những người đứng đầu chính quyền như ông Nguyễn Đức Chung không quan tâm thì chúng bảo là chính quyền thờ ơ, bàng quan, vắt chanh bỏ vỏ. Khi ông Chung chia sẻ cùng gia đình thì chúng lại xuyên tạc rằng đó là trò mị dân. Kiểu gì chúng cũng nói được mà. Xuyên tạc cái gì chứ ngay cả nghĩa cử cao đẹp, xuất phát từ truyền thống dân tộc mà phường “dân chủ” còn xuyên tạc được thì không biết cái loại người này gọi là gì nữa!

    Trả lờiXóa
  15. Quả thực là tởm lợm cho giọng điệu của các nhà dân chủ. Các vị không có đạo đức, chỉ giỏi múa miệng nhưng lại ai làm công tác nhân đạo các vị lại cho là làm màu và tỏ vẻ. bản thân các vị lại là những kẻ đấm bụng ăn xôi, những kẻ ăn cơm nhà nhưng quay lại cắn dân tộc vì những đồng tiền bẩn thỉu bên ngoài. Sự khốn nạn của các vị đâu có đủ tư cách để đi nói người khác hay bình phẩm về họ.

    Trả lờiXóa
  16. Thế nên rất cần có bàn tay "bạo chúa" mới trị được đám dân chủ giả cầy, chuyên đi kích động phá hoại tư liệu sản xuất. Mà TLSX là yếu tố chính làm ra của cải (cộng với sức lđ của con người). Thời nào cũng vậy, ko có cái đút vào mồm thì......dân chủ cũng chỉ là hão!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog