Chia sẻ

Tre Làng

Ca ngợi TBT Nguyễn Phú Trọng, Cù Huy Hà Vũ bị tẩy chay trên đất Mỹ?

Sau bài trả lời phỏng vấn đài RFA tấn công, bôi nhọ ông Nguyễn Tấn Dũng, ca ngợi TBT Nguyễn Phú Trọng “là người kiên quyết chống Trung Quốc xâm lược và không có điều tiếng về tham nhũng” cũng như ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng Bí thư, lập tức Cù Huy Hà Vũ bị cả làng truyền thông “dân chủ” cùng các "cộng đồng Cờ vàng" ném đá, chụp mũ, lật ngược lại "tư thế tỵ nạn chính trị" cũng như cho rằng Chính phủ Mỹ đã sai lầm khi đưa ông này ra khỏi nhà tù ở Việt Nam 

Xem bài trả lời phỏng vấn RFA:

Bài viết của fb Lê Phú Yên nhận được lượng share khủng và đa phần ý kiến ủng hộ khi quy kết Cù Huy Hà Vũ là "chiêu cài người của Việt Cộng", "Cù Huy Hà Vũ qua Mỹ là một sự sắp xếp". Xem link: 

Dân luận đăng hẳn bài viết "lật ngược" lại "sự nghiệp đấu tranh dân chủ" của Cù Huy Hà Vũ cùng với lời phán "thất vọng" và hàm ý rủa sả Cù Huy Hà Vũ xứng đáng bị tru di tam tộc. Xem link: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160118/gop-y-ve-tra-loi-cua-ong-cu-huy-ha-vu-voi-mac-lam-cua-dai-tieng-noi-tu-do

Không chỉ bị hải ngoại cờ vàng tẩy chay mà Cù Huy Hà Vũ còn bị chính các "nhà dân chủ quốc nội" thóa mạ đầy cay nghiệt: "Không thể ngờ, một Luật sư đã từng ‘ứng cử làm bộ trưởng Văn hóa’ để mong ‘nối chức cha’ năm xưa nhưng không được, từng nhiều tự hào con nhà thơ Huy Cận, con nuôi của nhà thơ Xuân Diệu; đã Tiến sĩ Luật học, thạc sĩ Văn chương, nhưng trả lời phỏng vấn tại bài này lại kém thực tế, chủ quan, áp đặt, lạc điệu với dư luận trong và ngoài nước, biểu hiện nhiều cách nhìn, nhận định lệch lạc, nặng về ân oán cá nhân, bộc lộ những ngộ nhận, đi ngược xu thế thời đại và thực sự hèn kém".

Xem chừng, phát ngôn "khủng" này của Cù Huy Hà Vũ sẽ khiến đám zân chủ cực đoan và cờ vàng hải ngoại ném đá không thương tiếc, y như hành động từ chối cờ vàng của Hải Điếu cày. Tội nghiệp cho ông luật sư này, có vẻ như ông đang tự cho mình hưởng thụ cái quyền "tự do ngôn luận" trên đất Mỹ. Hy vọng số phận của ông sẽ không bị cô lập, bị tẩy chay, ném trứng thối như Bùi Tín khi xuất hiện trước đám đông khi mỗi lần mò mẫm đến "thiên đường tự do" ở Mỹ. Vậy nên, hầu hết các ông "trí thức", "cựu đảng viên" tỵ nạn, trốn ra hải ngoại như Bùi Tín, Dương Thu Hương, …đều tìm đến Pháp hay một số nước Châu Âu, chứ chẳng có "bản lĩnh chống cộng" ở Mỹ mà "lộng ngôn" kiểu như Cù Huy Hà Vũ này.

Loa Phường

23 nhận xét:

  1. E rằng cứ ai khen CSVN thì đều bị đồng bọn gán mác cộng sản ngầm, tay sai VC hết. Thật hài hước. Trò này là trò đấu đá nội bộ quen thuộc của đám CCCĐ

    Trả lờiXóa
  2. Biết đâu đấy, đây lại chỉ là một cách tạo scandal để đem tên tuổi mình trở lại của anh Hà Vũ thôi, chứ nói thật lâu lâu rồi không thấy anh xuất hiện trong giới dân chủ lắm.

    Trả lờiXóa
  3. haha, zận cắn lẫn nhau, nực cười! Các vị dâm chủ cực đoan trong nước cũng như bè lũ chống cộng kịch liệt nước ngoài hẳn phải thất vọng lắm với cách nhìn nhận của " cựu tù nhân lương tâm" Cù Huy Hà Vũ, người được xem là nhân vật máu mặt trong giới dâm chủ. Việc Vũ chỉ trích, đả kích kịch liệt TT Nguyễn Tấn Dũng và phủ nhận những bịa đặt, đồn đại của bè lũ dâm chủ về Đảng Cộng Sản cũng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với việc "chống" Trung Quốc...đã làm cho đám zận sôi máu tức. Chúng điên lên vì có một con zận trong đó cắn lạc tiếng. Vậy là phong trào tẩy chay, chửi rủa, thóa mạ dẫn tới tự giết lẫn nhau nổi lên. Đời cái kết.haha

    Trả lờiXóa
  4. các vị Rận chủ đấu tranh cho dân chủ nhân quyền nhưng thực chất là đều có tư lợi cá nhân nên đến khi có dịp để chọc ngoáy, dìm nhau để hạ uy tín của nhau trong giới rận chủ là nhao nhao lên ngay. Cù Huy Hà Vũ lúc có lợi cho chúng thì có thể được chúng tung hô. Nhưng chỉ cần phát ngôn hở ra là sẽ bị nhảy vào cắn ngay

    Trả lờiXóa
  5. Hungyen363622:18 15/2/16

    Đúng là lũ rận chủ làm mọi việc chỉ vì đồng tiền, mỗi khi có ai ca ngợi vị lãnh đạo Đảng, nhà nước là chúng nhao nhao lên phản đối, thóa mạ cho dù đó chính là đồng bọn của mình, thế mới thấy nội bộ của lũ rận này thối nát như thế nào

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh03020022:21 15/2/16

    Toàn những kẻ vô đạo đức, miệng thì hô hào dân chủ, nhân quyền nhưng bản chất thì xấu xa, tư lợi, vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, đến đồng bọn của mình mà chúng cũng chửi bới thậm tệ như vậy chỉ vì hắn dám lên tiếng ca ngợi TBT Nguyễn Phú Trọng

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh023422:24 15/2/16

    Chắc khi đọc những bài viết của đồng bọn chửi bới mình Cù Huy Hà Vũ sẽ chạnh lòng lắm đây, đúng là cái kết xứng đáng cho những kẻ vô đạo đức, phản bội Tổ quốc, phản bội lại quê hương chỉ vì đồng tiền

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinh02340022:27 15/2/16

    Những kẻ như Cù Huy Hà Vũ giờ đây sẽ vỡ mộng thật sự, đang trong tình cảnh phải tị nạn tại Mỹ, giờ lại bị đồng bọn chửi bới, tẩy chay chỉ vì dám ca ngợi TBT Nguyễn Phú Trọng, đúng là cái kết xứng đáng cho những kẻ phản bội

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinhquetoi23422:30 15/2/16

    Trước khi sang Mỹ thì Cù Huy Hà Vũ luôn ca ngợi đây là xứ sở tự do bậc nhất, xứ sở cờ hoa, giờ đây hắn đang trong tình cảnh sống dở chết dở, lại bị đồng bọn tẩy chay vì những phát ngôn của mình, quả là đáng đời

    Trả lờiXóa
  10. Hagiang83622:31 15/2/16

    Lũ rận chủ này luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, nói xấu nhằm hạ uy tín các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước ta, vậy nên khi có ai phản ánh sự thật, ca ngợi các vị lãnh đạo là chúng nhao nhao lên phản đối, chửi bới cho dù đó chính là đồng bọn của mình

    Trả lờiXóa
  11. Bacgiang19022:34 15/2/16

    Lũ rận chủ toàn những kẻ vô đạo đức, chuyên bịa đặt, xuyên tạc sự thật để nói xấu chế độ, hạ uy tín các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước ta, và khi có con rận nào lên tiếng không theo ý muốn, ý đồ của chúng là chúng thi nhau chửi rủa, tẩy chay

    Trả lờiXóa
  12. Cũng chẳng biết rằng anh Vũ anh ca ngợi Tân TBT là có ý tốt hay là chỉ một chiêu bài trở lại của anh khi bấy lâu nay anh mất tích trên các trang mạng nữa. Hi vọng rằng anh suy nghĩ như vậy là theo tận đáy lòng của anh chứ không phải vì cái gì khác!
    Thật sự mà nói thì có nhiều nhà hoạt động vì dân chủ nhân quyền không hẳn vì ác ý mà vì họ chưa thực sự thỏa mãn với thực tại, mong rằng anh Vũ sẽ tìm được cho mình câu trả lời xác đáng nhất

    Trả lờiXóa
  13. Đến khổ với ông Cù Huy Hà Vũ này. Mở mồm ra nói sai hay ca ngợi bác lãnh đạo nào ở Việt Nam thì gạch ngói đầy nhà. Rồi bị lũ chúng nó chửi thậm tệ. VIệc sống mà phụ thuộc nó khổ thế đấy.

    Trả lờiXóa
  14. Tự do ngôn luận mà Cù Huy Hà Vũ đang được hưởng ở thiên đường nước Mỹ đây. Nói hớ hay lỡ lời cái là bị cả đám hải ngoại cờ vàng nó tẩy chay cho cái thì hết chỗ nương tựa. Lúc ấy thì lại chả còn đất sống ở Mỹ.

    Trả lờiXóa
  15. Cũng không biết sự cà ngợi Tân tổng bí thư của Cù Huy Hà Vũ có thực sự là tốt đẹp hay chỉ là một chiêu trò để hâm nóng lại tên tuổi của mình, Hy vọng những lời nói này xuất phát từ thật tâm của một người đã nhận ra sai lầm của bản thân mà muốn sửa đổi. Nếu như vậy thì thật đáng mừng vì thêm mọt người đã được cảm hóa

    Trả lờiXóa
  16. Cái này là cái mà bọn rận chủ luôn tung hô là tự do dân chủ hay sao? Bày tỏ quan điểm cá nhân mà không đúng ý của bọn chúng thì ngay lập tức sẽ bị cả cộng đồng đám cờ vàng chụp mũ, tẩy chay. Thế mới rõ ràng được cái sự ngụy trang giả tạo của lũ rận chủ về một thiên đường dân chủ mà chúng vẫn tung hô

    Trả lờiXóa
  17. Bangtuyet nhietdoi17:14 17/2/16

    Giờ đây, những kẻ như Cù Huy Hà Vũ chắc sẽ vỡ mộng với cái gọi laftuwj do dân chủ rồi. Cứ luôn tìm cách chống phá Đảng và Nhà nước đi để rồi bị cuốn vào vòng lao lý, đến khi ra được vẫn ngụa quen đường cũ, theo chân lũ phản động tị nạ nước ngoài thì cũng sẽ trở thành con rối cho bọn chúng giật dây, làm không được việc thì bị tẩy chay.

    Trả lờiXóa
  18. Xem chừng, phát ngôn "khủng" này của Cù Huy Hà Vũ sẽ khiến đám zân chủ cực đoan và cờ vàng hải ngoại ném đá không thương tiếc, y như hành động từ chối cờ vàng của Hải Điếu cày. Rồi Cù Huy Hà Vũ sẽ bị lũ cờ vàng nó cô lập cho xem, Phát ngôn mà không theo ý chúng thì bao nhiêu đứa đá bị đập bể nồi cơm rồi.

    Trả lờiXóa
  19. Tư tưởng của nhiều kẻ chống chộng cực kì hẹp hòi. Cho dù động cơ chống của chúng là vì thù oán Cách mạng hay vì lợi ích vật chất, tinh thần thì khi quan sát chúng ta nhận ra rằng những kẻ như họ cực kì cực đoan; chúng phủ nhận hoàn toàn mọi việc, chúng nhắm vào những thiếu sót, yếu kém để rêu reo; hễ ai chỉ cần khen Cộng sản một ý nhỏ là chúng quy chụp cho người đó là người của Cộng sản...

    Trả lờiXóa
  20. Không hiểu sau khi trả lời phỏng vấn xong Cù Huy Hà Vũ có thấy hớ lời không nhỉ? H muốn rút lại cũng khó, gạch đá chửi rủa chắc lũ rận và đám cờ vàng chắc ném cho tới tấp rồi. Tương lai là bị cô lập mà thôi. Muốn phát biểu chính kiến ở Mỹ cũng đâu phải là đơn giản đâu khi mà quá lệ thuộc vào cờ vàng.

    Trả lờiXóa
  21. Chẳng biết Ông Cù này đang âm mưu những gì cho ông nữa. Lúc thì chống đối điên cuồng lúc thì lại nói thế này thế khác chắc đám rận chủ cũng đang tức điên mắt vì Cù Huy Hà Vũ đã không hành động theo âm mưu và ý đồ của chúng. Nhưng dù sao rận vẫn chỉ là rận là lũ ngu xuẩn.

    Trả lờiXóa
  22. Chắc hẳn bọn rận thối tha đang bực tức lắm về chuyện này đây bị Cù chơi xỏ một quả chắc cũng hối tiếc về việc đã đưa Cù ra khỏi nhà tù Việt Nam. Đúng là bản chất của bọn rận khi nào còn giá trị lợi dụng thì chúng còn gắn kết đến nhau khi nào mà chúng không còn thi cắn xé.

    Trả lờiXóa
  23. Cù Huy Hà Vũ hắn ta không biết phận mình chỉ là một tên được hưởng khoan hồng cho ra nước ngoài sống mà hắn ta vẫn tiếp tục có những bài viết xuyên tạc nói xấu cán bộ Đảng Nhà Nước ta,hắn ta đáng lẽ phải bị xử lý nghiêm khắc hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog