Chia sẻ

Tre Làng

Karel Phùng: NGÀY 3/2 NÓI VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ KHÁI NIỆM DÂN CHỦ

Karel Phùng


Bài rất đáng xem.


6 nhận xét:

  1. Ve co ban toi dong tinh voi ban, kha thang thang, kha khach quan. Cam on nhung loi nhan goi cua ban den cac doi tuong. Xin goi den cac vi gs, ts xin ra khoi Dang, dung am i, boi muc dich vao Dang cua cac ong chi la dia vi, khong dat duoc quay lai noi xau Dang. Goi den cac vi co hoc vi hoc ham hay lo tap trung chuyn mon dung nhay sang linh vuc chinh tri khi con non tay. Xin goi den cac bon zan chu tham khao de rut kinh nghiem ma pha hoai dat nuoc co hieu qua hon nhe. Xin de nghi trelang cho biet ro hon nguoi trong clip nhe, cam on

    Trả lờiXóa
  2. Ve co ban toi dong tinh voi ban, kha thang thang, kha khach quan. Cam on nhung loi nhan goi cua ban den cac doi tuong. Xin goi den cac vi gs, ts xin ra khoi Dang, dung am i, boi muc dich vao Dang cua cac ong chi la dia vi, khong dat duoc quay lai noi xau Dang. Goi den cac vi co hoc vi hoc ham hay lo tap trung chuyn mon dung nhay sang linh vuc chinh tri khi con non tay. Xin goi den cac bon zan chu tham khao de rut kinh nghiem ma pha hoai dat nuoc co hieu qua hon nhe. Xin de nghi trelang cho biet ro hon nguoi trong clip nhe, cam on

    Trả lờiXóa
  3. Dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận tất cả chỉ là cớ của bọn bất mãn, bọn cờ vàng thua chạy mang long thù hận riêng đối với VN ngày nay ko hiểu họ còn đòi hỏi gì nữa . VIỆT NAM ngày nay nói tự do họ còn muốn tự do thế nào nữa 90 triêu dân họ có bị cấm đoán gì đâu? hay tự do ngôn luân thì gần 30 tirêu người hang ngay lên mạng nói vung vít một số còn chửi nhà nước chính quyền cũng có ai xử lý đâu? hang năm ba chục hội no đảng kia cũng có ai cấm đoán gì đâu măc dù theo hiến pháp là vi phạm vì hiến pháp cho quyền lâp hội , đảng nhưng theo qui định của pháp luật.Tóm lại bọn cờ vàng vì thua nên cay cú , bọn bất mãn trong nc thì vì tiền của cờ vàng bơm về chúng toa rập nhau quay phá nền hòa bình của VN chúng cầu xin ngoai bang trừng trị VN , can thiệp vào chuyện của VN nếu VN ngày càng thịnh vượng thì chúng ăn ngủ ko yên vậy chúng là ai? tuy nhiên đã qua 40 năm VN dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN hòa bình vẫn giữ vững chúng ko còn hy vọng báo thù dù chúng dung bất cứ thủ đoan bẩn thỉu như thế nào . VN ngày một vững mạnh , văn minh công băng và dân chủ. Có thể chúng phải đợi thêm vài cái bốn chục nữa mà cũng chưa chắc toại nguyện

    Trả lờiXóa
  4. Lý tưởng có thật không? không. Có viển vông không? có. Nhưng có sai lầm không? Không. Lý tưởng hướng con người tới cái tốt đẹp hơn, hướng con người tới cái thiện và tránh xa cái ác! và lý tưởng của ĐCS Việt Nam thể hiện trên việc làm của họ. Độc lập, tự do, hanh phúc. :)

    Trả lờiXóa
  5. ông này nói cũng được. Tóm lại Việt nam chỉ đi theo một Đảng duy nhât là Đảng Cộng Sản Việt nam mà thôi. Điều này thì đến đứa trẻ có khi nó cũng biết rồi! Những ai có lý tưởng của Đảng thì đều là người hoàn thiện và thành công cả!

    Trả lờiXóa
  6. Đúng như vậy, sự thật về hoạt động của một con người, một tổ chức hay thậm chí là một Đảng phái luôn là thước đo chính xác nhất cho lý tưởng và khả năng thực hiện lý tưởng của con người, tổ chức, Đảng phái đó. Cho dù bọn rận chủ, phản động có gân cổ kêu gào, đả kích lý tưởng của Đảng thì nhân dân, những người mà Đảng ta ngày đêm phục vụ sẽ vẫn đồng ý với lý tưởng ấy.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog