Chia sẻ

Tre Làng

KỀN KỀN ĐỨC QUÝ

Khoai@

Con kền kền Đức Quý của báo Pháp Luật Plus viết bài "Hưng Yên: CSGT truy đuổi người vi phạm khiến 1 nạn nhân tử vong?". Nó viết với ngụ ý rằng, người bị nạn là do CSGT truy đuổi.

Từ bao giờ mà một thằng nhãi ranh vi phạm luật Giao thông đường bộ, dám cả gan chống người thi hành công vụ, chạy trốn pháp luật lại có thể trở thành "nạn nhân" như kền kền Đức Quý khóc than?

Bài của con kền kền này góp phần làm méo mó hình ảnh CSGT, vô hiệu hóa luật pháp và tạo ra sự hận thù với CSGT.

http://www.phapluatplus.vn/hung-yen-csgt-truy-duoi-nguoi-vi-pham-khien-1-nan-nhan-tu-vong-d6965.html

Trước tiên phải chửi đcm kền kền phát.

Nếu tư duy kiểu kền kền Đức Quý thì bất cứ kẻ nào vi phạm pháp luật, thì lực lượng chức năng sẽ không được đuổi bắt nếu nó chạy.

Con kền kền viết, "Khoảng 9h sáng ngày 24 tháng 2 đoạn đầu làng Đông Cáp xảy ra tai nạn xe máy khiến 1 người chết và 1 người trọng thương đang được cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được người dân cung cấp là do xe đặc chủng CSGT biển số 89A1 000.95 đuổi bắt người vi phạm dẫn đến tai nạn trên". 

Nếu thằng vi phạm giao thông cũng như kền kền Đức Quý có não, nó sẽ hiểu rằng việc vi phạm luật giao thông sẽ bị xử lý. 

Việc vi phạm luật giao thông là xấu và bỏ chạy khi bị phát hiện cũng là hành vi rất xấu. Việc chạy trốn cũng phải được coi là hành vi chống người thi hành công vụ. Và nếu không bị bắt, bị trừng phạt, nó sẽ rất có thể tiếp tục vi phạm và gây ra cái chết cho nhiều người vô tội.

Ở các nước văn minh, vi phạm luật giao thông sẽ bị xử lý nghiêm, nhưng không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà chạy trốn sẽ bị bắt chết không thương tiếc. Thậm chí, ngay cả kền kền Đức Quý cũng có thể bị bóc lịch và đóng tiền nếu viết bài sai sự thật, cổ súy cho cái ác lộng hành.

Loại kền kền Đức Quý rất không nên hành nghề báo và chỉ nên rít thuốc lào, đánh rắm rong để làm bạn với lũ ruồi nhặng.

27 nhận xét:

  1. Nặc danh19:21 24/2/16

    việc đuổi theo những người khi tham gia giao thông mà vi phạm thì đấy là đều theo những quy định của pháp luật . và thanh niên trong câu chuyện mà những con người đang thêu dệt thì đấy cũng là một tai nạn . nhưng thực hư của nó không biết như nào . hay là những con người này đang cố gắng thêu dệt nó thôi. chứ chúng không biết một gì cả, đơn giản là giật tít thôi

    Trả lờiXóa
  2. Lại chiêu trò của bọn rận chủ đây mà. Công an làm đúng chức trách nhiệm vụ thì lại bị xuyên tạc là truy đuổi người vi phạm khiến người đi đường tử vong. Thật là hết thuốc chữa. Với lũ rận chủ này thì cần phải trừng trị thật nghiêm để chúng không còn mở mồm xuyên tạc nữa

    Trả lờiXóa
  3. Ra đường không chấp hành luật giao thông đường bộ, khi bị công an ra tín hiệu dừng xe xử phạt còn bỏ chay thì việc các chiến sỹ công an truy đuổi theo là điều đương nhiên. Phạm luật còn chống người thi hành công vụ, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Những đối tượng này cần bị bắt và xử lý thích đáng

    Trả lờiXóa
  4. Bangtuyet nhietdoi19:51 24/2/16

    Những kẻ như Nguyễn Quý Đức cần bị xử lý thật nghiêm minh. Xuyên ạc sự thật, bôi nhọ danh dự của người chiến sỹ công an nhân dân là một điều không thể tha thứ được. Đây chính là thủ đoạn hèn hạ mà bọn kền kền luôn rình rập để mỗi khi có thời cơ là nổi lên bàn tán bịa đặt

    Trả lờiXóa
  5. Hungyen363621:57 24/2/16

    Báo chí kiểu gì thế này, thử hỏi đạo đức của người làm báo để ở đâu, viết bài xuyên tạc sự thật, chạy theo lợi nhuận của tên lều báo này cần phải bị xử lý nghiêm để làm gương cho kẻ khác

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh03020022:01 24/2/16

    Đúng là thực trạng báo chí thời nay đáng báo động, lũ lều báo thì viết bài theo kiểu đổi trắng thay đen, một tên choai choai chống người thi hành công vụ thì được bênh vực, còn CSGT thực thi nhiệm vụ thì lại bị lũ lều báo xuyên tạc, nói xấu

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh023422:04 24/2/16

    Cái kiểu viết bài bịa đặt, đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật của tên nhà báo này thật đáng bị lên án, còn tờ báo lá cải không xác minh thông tin mà đã cho đăng bài viết kiểu này cũng cần phải bị xử lý thật nghiêm

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinh02340022:06 24/2/16

    Thử hỏi những kẻ đã vi phạm luật giao thông, không chấp hành hiệu lênh dừng xe của lực lượng CSGT mà cố ý bỏ chạy thì hành vi đó có bị lên án không, tên nhà báo này ăn tiền rồi hay sao mà viết bài kiểu xuyên tạc, bịa đặt thế này

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinhquetoi23422:09 24/2/16

    Hành vi vi phạm rồi còn cố ý bỏ chạy là hành vi chống người thi hành công vụ và cần phải bị xử lý nghiêm, còn lực lượng CSGT truy đuổi người vi phạm là đúng theo chức trách, nhiệm vụ, tên lều báo này viết bài kiểu xuyên tạc, bịa đặt, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  10. Hagiang83622:14 24/2/16

    Phóng viên báo Pháp luật gì mà không hiểu luật hay sao, nếu người vi phạm luật giao thông cố ý bỏ chạy thì lực lượng CSGT không được phép đuổi theo hay sao, nếu cứ vi phạm là có quyền bỏ chạy thì xã hội này sẽ loạn mất, đúng là loại phóng viên báo lá cải

    Trả lờiXóa
  11. Bacgiang19022:16 24/2/16

    Cần xử lý thật nghiêm tên phóng viên viết bài này, thử hỏi lương tâm người làm báo ở đâu, viết bài kiểu bịa đặt vô trách nhiệm, xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn, đúng là loại kền kền vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  12. Vẫn còn có những thằng phóng tinh viên khốn nạn như Đức Quý sao? Hắn thương gì cái kẻ chỉ vì vài trăm nghìn tiền phạt giao thông mà bất chấp luật pháp, nguy hiểm bỏ chạy khi CSGT dừng xe. Đối với những kẻ không biết tôn trọng pháp luật, không biết quý mạng sống của mình, của mọi người thì đó là mối nguy cho xã hội. Việc những kẻ khốn nạn, bẩn thỉu như Đức Quý hăng hái tuyên truyền, cổ súy cho việc vi phạm pháp luật, rồi chống đối người thi hành pháp luật là nguy hại vô cùng. Phải có biện pháp xử lý những kẻ như Đức Quý, để xây dựng một xã hội biết tôn trọng pháp luật, người dân biết thượng tôn pháp luật.

    Trả lờiXóa
  13. hẳn là những gì bọn rận chủ hay là bọn kền kền muốn thấy@!!! có thể loại gì mà canh sát đuổi theo kẻ phạm tội lại bị lên án nặng nề như vậy? dẫu biết là án mạng là do cuộc truy đuổi tê phạm pháp kia, nhưng mà, việc cảnh sát truy đuổi tên pham phap kia là đúng vì nếu làm ngơ thì ta không thể châc chắn có bao nhiêu án mạng như thế xaye ra nữa

    Trả lờiXóa
  14. Từ bao giờ mà những tên lưu manh phạm pháp lại được biến thành nạn nhân của CSGT vậy? Những tên bỏ chạy này phải xử thật nặng, chúng bỏ chạy không chỉ là chống thi hành công vụ mà còn gây nguy hiểm cho những người khác nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  15. Đây chỉ là nghi vấn. Hiện Giám đốc đã chỉ đạo công an tỉnh thành lập liên đoàn điều tra, xác minh, làm rõ và sẽ có câu trả lời với báo chí về đích xác sự việc xảy ra như thế nào sau. Mọi người hãy bình tĩnh, chớ manh động không lại rơi vào bẫy của bọn rận. Chúng xưa nay vốn hiềm khích với đội ngũ CSGT rồi, mà đi sai luật công an họ gọi lại thì dừng lại, sao phải chạy làm gì để họ phải đuổi?giờ thế này lại kêu?

    Trả lờiXóa
  16. từ một người vi phạm giao thông trở thành nạn nhân thật dễ không tưởng qua ngòi bút của đám kền kền, chúng thừa biết là nhiều người dân không có thiện cảm gì với công an mà đặc biệt là công an giao thông, khi mà viết bài này thì ối người chẳng xôn xao nhau bảo công an thế nọ công an thế kia mà không thèm bận tâm là lỗi thực sự do ai, cái lỗi suy diễn này thật nguy hiểm,

    Trả lờiXóa
  17. xuyên tạc sự thật đã là đáng trách , đáng bị xử lí vì nó gây hiểu nhầm cho những người xung quanh, đàng này thằng Đức Quý không những xuyên tạc lại còn bôi nhọ hình ảnh làm nhiệm vụ của lực lượng công an, tội này có thể khiến hắn đi bóc lịch 1 thời gian. lực lượng cảnh sát giao thông là lực lượng gìn giữ an toàn cho người dân khi tham gia giao thông vì vậy vi phạm giao thông mà lại còn chạy trốn nữa thì là việc vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong việc giữ an toàn giao thông, an ninh đường bộ và việc ra đi cảu 1 người không chấp hành giao thông thì hằng ngày có bao nhiêu vụ như vậy

    Trả lờiXóa
  18. Khi được yêu cầu dừng xe, nạn nhân đã không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục bỏ chạy nên CSGT truy đuổi là biện pháp xử lý phù hợp. Nạn nhân tử vong không phải do lỗi của CSGT, mà là do sự ẩu đả của mình. Từ việc không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tới việc đi nhanh vượt ẩu gây tai nạn không chỉ hại mình mà còn hại cả người xung quanh, điển hình trong vụ việc này là anh nên. Hãy nhìn rõ sự tình rồi hãy nói. Đúng như ở nước ngoài khi bạn chống người thi hành công vụ, không chấp hành các hiệu lệnh của CSGT là người ta có quyền truy đuổi, dùng vũ lực luôn chứ không như Việt Nam mình đâu.

    Trả lờiXóa
  19. Trước hết cần phải khẳng định rằng, trong trường hợp cụ thể này, lỗi đầu tiên thuộc về người vi phạm giao thông. Việc CSGT yêu cầu người tham gia giao thông dừng xe do người này sử dụng xe máy cũ không mang biển kiểm soát là có căn cứ vì người đó đã có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Hơn nữa, khi được yêu cầu dừng xe, nạn nhân đã không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục bỏ chạy nên CSGT truy đuổi là biện pháp xử lý phù hợp. Lúc đấy mà dùng lại cho công an xử lý thì đâu có sự việc đau lòng này xảy ra. Mà cũng toàn thể loại trẻ trâu mới làm cái việc này, giờ thì kẻ đầu bạc tiễn kể đầu xanh, hại mình hại cả người khác, may mà anh nên không sao, bọn rận chủ thật là biết lợi dụng cơ hội, cứ cái gì có liên quan tới CSGT là chúng lại làm ấm lên bởi biết dân mình với CSGT không có nhiều cảm tình. Thật là bỉ ổi.

    Trả lờiXóa
  20. Vi phạm pháp luật bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe thì không chấp hành thế người ta không truy đuổi thì lại bảo là không hoàn thanh nhiệm vụ. Truy đuổi có vấn đề gì thì lại bảo do cảnh sát truy đuổi nên mới gây ra tại nạn giao thông, thế là thế nào. Sự việc xảy ra, xin chia buồn với gia đình nạn nhân, tuy nhiên không thể nào trách được CSGT, đây là nhiệm vụ của họ, lỗi là do anh Duyệt, vừa vi phạm giao thông vừa chống người thi hành công vụ, cảnh sát giao thông đôi khi thì cũng chẳng ưa, nhưng nói cái gì đúng thì thôi. Đây cũng là bài học đối với mọi người, ra đường cần phải chấp hành đúng luật giao thông đường bộ, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, có sai bị gọi lại thì viết biên bản, không thì mất tiền vài trăm, chạy làm gì, có thoát được đâu rồi lại thêm nhiều sự việc đau lòng.

    Trả lờiXóa
  21. Việc cán bộ tuần tra, kiểm soát giao thông đuổi bắt người vi phạm giao thông khi người vi phạm bỏ chạy khiến người vi phạm gây tai nạn cho người khác hoặc chính bản thân người đó gặp tai nạn là vấn đề đã được nhắc đến từ lâu nay, bởi lẽ trên thực tế đã nhiều vụ việc tương tự xảy ra. Nhưng nói gì thì nói lỗi đầu tiên là do người tham gia giao thông đã sai rồi, không có lỗi không bao giờ sợ cảnh sát, còn việc họ truy bắt thì đấy là nhiệm vụ của họ rồi, họ không truy bắt và truy bắt nhưng không được thì chắc chắn sẽ có người dương dương tự đắc là qua mặt được CSGT, là thế này thế nọ, chê cười họ này kia, khi có chuyện thì lại bu lu bu loa lên, đây cái này là thuoocjn về ý thức con người rồi.Rõ chán!

    Trả lờiXóa
  22. Chiến sỹ cảnh sát giao thông nói riêng và các lực lượng khác nói chung không nên truy đuổi quyết liệt người nào chỉ vì người đó vi phạm quy tắc giao thông. Có nhiều biện pháp nghiệp vụ để xử lý sau đó chứ không nhất thiết phải truy bắt cho bằng được, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Không phải chỉ cho người vi phạm giao thông mà cho chính cả người thi hành công vụ là các anh. Hiện nay các chốt CSGT đều có máy bộ đàm nên khi phát hiện phương tiện vi phạm chỉ cần báo các chốt khác để phối hợp xử lý hoặc ghi hình lại để phạt nguội là được rồi.

    Trả lờiXóa
  23. Lại thêm một lều báo đăng tin sai sự thật. Trong khi đối tượng vi phạm pháp luật bỏ chạy cũng phải được coi là hành vi chống người thi hành công vụ. Do vậy không thể quy kết việc tai nạn giao thông này là do lực lượng cảnh sát giao thông được. Viết bài như thế là vu khống rồi.

    Trả lờiXóa
  24. Ngày càng xuất hiện nhiều lều báo kền kền thế này. Toàn đăng tin thiếu sự thật ảnh hưởng đến lực lượng chức năng lại gây hiểu lầm cho người dân khi đọc bài rất là nguy hiểm. Những kẻ này phải sớm tước thẻ nhà báo làm gương mới đúng.

    Trả lờiXóa
  25. Lều báo ngày càng lắm bài viết láo vu khống lực lượng cơ quan chức năng. Những kẻ như vậy không xứng đáng với nghề báo vì đạo đức nghề báo còn đâu. Các bài viết thì không đúng sự thật.

    Trả lờiXóa
  26. Đây không thể nói nguyên nhân cái chết là do CSGT gây ra được vì hai người kia vi phạm luật giao thông CSGT tạm dừng phương tiện để xử lý lại không xuống mà bỏ trốn đó là hành vi vi phạm pháp luật vì thế lực lượng CSGT có thể đuổi theo và truy bắt đó là hành động đúng pháp luật của CSGT.

    Trả lờiXóa
  27. Ở các nước văn minh, vi phạm luật giao thông sẽ bị xử lý nghiêm, nhưng không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà chạy trốn sẽ bị bắt chết không thương tiếc. Thậm chí, ngay cả kền kền Đức Quý cũng có thể bị bóc lịch và đóng tiền nếu viết bài sai sự thật, cổ súy cho cái ác lộng hành.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog