Chia sẻ

Tre Làng

ÔNG NGUYỄN QUANG A NHỚ NHÉ: PHẢI LẤY DÂN LÀM GỐC


Nguyễn Quang A chào cờ ba que trong buỗi Lễ gây quỹ cho tổ chức VOICE của Việt Tân

https://youtu.be/Y_MDGiPlVJw


Nhóm Cờ đỏ Hà Nội do nữ sinh viên Hoàng Thị Nhật Lệ xinh đẹp dẫn đầu vừa trực tiếp về tận nơi ông Nguyễn Quang A cư trú để phỏng vấn bà con cô bác nhân "sự kiện" ông Nguyễn Quang A tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Đa số ý kiến bà con ở đây cho rằng họ kiên quyết không đồng tình với việc bỏ phiếu cho ông Nguyễn Quang A làm đại biểu Quốc hội bởi ông là người muốn phục dựng lá cờ ba que! Mà theo Luật bầu cử thì ý kiến của bà con cô bác nơi ứng viên ĐBQH cư trú là vô cùng quan trọng. Hội nghị lấy ý kiến nhân dân nơi ứng viên ĐBQH cư trú sẽ quyết định việc ứng viên này có được đi tiếp vào vòng trong hay không. Ở khóa trước, các bác phởn động Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân... cũng từng tự ứng cử ĐBQH nhưng cũng từng bị trượt ngay "ở vòng gửi xe" này!

Bùi Ngọc Trâm Anh

Chép từ Googletienlang

37 nhận xét:

  1. hài hước thay cho Nguyễn Quang A. Đến người dân sông quanh hắn không bao giờ đồng ý, phản đối chuyện hắn ứng cử thì hắn ta lấy đâu ra tư cách để tiếp tục ứng cử nữa, hão huyền. Hắn không biết xấu hổ, không có chút tư cách đạo đức của một công dân nữa là đbqh

    Trả lờiXóa
  2. Một người không có cả đức lẫn tài như Nguyễn Quang A thì có tư cách gì mà tự ứng cử vào Đại biểu Quốc hội chứ. Rõ ràng những hành động, phát ngôn trước giờ của y đã minh chứng rõ ràng nhất cho cái thứ phẩm chất đã bị băng hoại, thối nát, bị bán rẻ vì những đồng tiền nhơ bẩn để quay lại đối đầu với chính đất nước, người dân mình.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh21:29 29/2/16

    @Minh Đạo,
    Công bằng mà nói, hắn có tài. Tuy nhiên, đức thì vô cùng khắm khú. Hắn không có tâm với đất nước, mà chỉ vì đồng tiền.
    Mình đánh giá nên công bằng và sát với sự thật. Không nên ghét thì cái gì cũng xấu.

    Trả lờiXóa
  4. Hungyen363622:22 29/2/16

    Một người dù tài năng đến đâu mà không có đức thì cũng không thể trở thành người công dân có ích cho xã hội. Nguyễn Quang A không đủ tư cách để trở thành một công dân tốt chứ đừng nói đến việc trở thành đại biểu quốc hội được

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh03020022:25 29/2/16

    Đại biểu quốc hội phải là người có đức, có tài, có tâm, phải là người đại diện cho tiếng nói của quần chúng nhân dân, một kẻ bán rẻ đạo đức, lương tâm vì đồng tiền như Nguyễn Quang A mà lại đi ứng cử đại biểu quốc hội, thật nực cười

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh023422:28 29/2/16

    Chỉ một động tác tìm kiếm đơn giản trên google là ta đã có đầy đủ thông tin về Nguyễn Quang A, một kẻ vô đạo đức, có nhiều hoạt động chống phá, nói xấu Đảng, nhà nước, cổ súy cho chế độ cờ vàng ba sọc, một chế độ đã gây ra bao tội ác cho dân tộc ta, một kẻ như vậy làm sao có thể trở thành đại biểu quốc hội được

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinh02340022:31 29/2/16

    Bản thân Nguyễn Quang A cũng tự hiểu hắn sẽ không nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân khi tự ứng cử đại biểu quốc hội, tuy nhiên hắn vẫn tham gia ứng cử theo sự chỉ đạo của lũ ngoại quốc nhằm mục đích phá hoại kỳ bầu cử sắp tới của Đảng ta

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinhquetoi23422:35 29/2/16

    Biết bao nhiêu tội ác của lũ ngụy quân, ngụy quyền đã gây ra cho dân tộc ta, bao nhiêu người dân lương thiện đã thiệt mạng dưới bàn tay của chúng, lịch sử đều đã ghi chép lại, vậy mà một kẻ đòi phục dựng chế độ cờ vàng ba sọc lại đi tự ứng cử đại biểu quốc hội lần này, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  9. Hagiang83622:37 29/2/16

    Mục đích chính của Nguyễn Quang A khi tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội là nhằm gây rối, phá hoại thành công của kỳ bầu đại biểu quốc hội sắp tới, sẽ chẳng có ai ủng hộ hắn ngoài lũ rận chủ vô đạo đức và một lũ lưu manh coi "dân oan" như là một nghề kiếm sống

    Trả lờiXóa
  10. Bacgiang19022:41 29/2/16

    Hành động của Nguyễn Quang A chào lá cờ vàng ba sọc, biểu tượng của một chế độ đã gây ra bao tội ác trong lịch sử dân tộc ta thật đáng lên án, sẽ chẳng có ai ủng hộ một kẻ phẩm chất đạo đức bị tha hóa, biến chất nghiêm trọng ứng cử đại biểu quốc hội đâu

    Trả lờiXóa
  11. Không ai ủng hộ ông tiến xĩ này, thậm chí người ta còn lên án ông ta vì những phát ngôn phản động là đằng khác.

    Trả lờiXóa
  12. Người dân không nhất trí thì không thể có tên trong danh sách bầu cử được. Đó cũng là rất dân chủ chứ các bác phỏng?

    Trả lờiXóa
  13. Đòi hỏi dân chủ nhưng Quang A và những người như ông ta không biết đâu là dân chủ thực sự bởi họ đã bị lóe mắt vì những ảo tưởng.

    Trả lờiXóa
  14. Khi tự ứng cử Nguyễn Quang A cứ ngỡ mình là ông sao chăng? Bà con dân phố chính là những người có ý kiến để chọn lựa đầu tiên chứ ai?

    Trả lờiXóa
  15. Đừng nhắn nhe mà phí lời!
    Nếu Nguyễn Quang A biết tôn trọng người dân thì ông ta đã hành động khác, không như thế này.

    Trả lờiXóa
  16. Không phải hắn ta không biết suy nghĩ về điều ấy, cái chính là hắn không coi trọng, muốn mình trên tất cả...

    Trả lờiXóa
  17. Cái giống zân chủ thì không biết lợi ích chung là gì. Mồm nói vậy nhưng không phải vậy đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  18. Nhớ được như thế đã tốt, sợ trong đầu ông này hình ảnh đồng tiền đã chiến hết diện tích lâu rồi.

    Trả lờiXóa
  19. Hội này biết lấy lòng dân đã tốt, chúng chỉ lấy lòng mấy ông chủ tung tiền cho chúng thôi.

    Trả lờiXóa
  20. Luôn toan tính về tiền nong, đụng đến là nhảy tưng tưng nên không có khả năng tư duy đâu!

    Trả lờiXóa
  21. những người xung quanh mình thường là những người thân với mình nhất, mà đây họ chẳng hề đồng ý, mà phản đối hắn thì đủ biết con người hắn ra sao rồi. con người không biết đến lợi ích chung mà chỉ quan tâm lợi ích riêng mà dám đứng ra mà ứng cử gì chứ

    Trả lờiXóa
  22. Nghe nhắc đến cái tên nhơ nhớp với những hoạt động bẩn thỉu của Nguyễn Quang A thì nếu tôi là người dân ở khu phố đó cũng chẳng bao giờ đồng tình bỏ phiếu cho ông ta. Cũng như Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân thì ông lại "Chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền" rồi Nguyễn Quang A.

    Trả lờiXóa
  23. Hành động chào cờ vàng ba sọc của Nguyễn Quang A là không thể chấp nhận được rồi. Một kẻ muốn phục dựng lại chế độ cờ ba que thì lấy đâu tư cách ứng cử vào làm đại biểu Quốc hội?

    Trả lờiXóa
  24. Blue sky09:24 1/3/16

    Việc Nguyễn Quang A tự ứng cử vào ghế đại biểu Quốc hội suy cho cùng chỉ là chiêu trò để chống phá Đảng và Nhà nước, nhằm phá hoại sự thành công của kỳ bầu cử đại biểu sắp tới. Một kẻ muốn khôi phục lại chế độ VNCH thì sao có tư cách mà đòi tự ứng cử?

    Trả lờiXóa
  25. Bangtuyet nhietdoi09:27 1/3/16

    Không thể phủ nhận Nguyễn Quang A đúng là một kẻ có tài. Thế nhưng có tài thôi là chưa đủ. Có tài mà không có đức thì cũng là kẻ vô dụng. Một kẻ bị tư tưởng lệch lạc chi phối dẫn đến có những hành vi chống phá lại chế độ, chống phá Đảng và Nhà nước thì cần có những biện pháp giáo dục lại tư tưởng

    Trả lờiXóa
  26. Bên Mỹ đã liệt Việt Tân vào hàng ngũ những tổ chức khủng bố. Nguyễn Quang A hẳn phải biết điều này vậy mà tiếp tục bắt tay với chúng?! Khác gì đồng lõa với khủng bố

    Trả lờiXóa
  27. Không biết sau này khi nhìn lại ông có thấy gì không, thấy gì đó kiểu như bây giờ chúng ta nhìn lại cái thời thơ ấu, cái thời "trẻ trâu" của mình để rồi bật cười rằng sao thời đó mình ngốc vậy. Là 1 người có học thức, A sẽ thừa hiểu rằng những gì mình đã và đang làm là sai trái, vậy mà vẫn đâm đầu vào sao. Đời người chỉ sống 1 lần thôi, không phải cứ muốn quay lại, làm lại là được đâu ông A ạ.

    Trả lờiXóa
  28. ông có tài mà k có đức thì cũng bỏ, cũng chỉ là kẻ dùng cái tài để đi phá hoại sự bình yên của xã hội

    Trả lờiXóa
  29. ông có tài mà k có đức thì cũng bỏ, cũng chỉ là kẻ dùng cái tài để đi phá hoại sự bình yên của xã hội

    Trả lờiXóa
  30. Thật là hài hước cho Nguyễn Quang A, một ông lão ra ứng cử đại biểu quốc hội mà đén hàng xóm láng giềng của mình còn chẳng biết mình tên là gì thì vận động được cho bao nhiêu người dân đây hề

    Trả lờiXóa
  31. người hàng xóm của Nguyễn Quang A đều phản đối một lão già như ổng đi làm chính trị mà. Một lão già gàn dở đi làm chính trị, tôn vinh đám cờ vàng thì không đủ tư cách đứng vào hàng ngũ của đại biểu quốc hôi

    Trả lờiXóa
  32. Thứ 2 là ông Quang A này đã sang phương tây tạo dựng những bài viết có nội dung lật đổ chế độ, các mạng màu. ý đồ của ông ta muốn biến Việt Nam trở thành một cuộc cách mạng màu, Thử hỏi một ông già có ý đồ như vậy thì đủ tư cách ứng cử không

    Trả lờiXóa
  33. Nguyễn Quang A, sinh năm 1946 tại tỉnh Bắc Ninh là một doanh nhân, Tiến sĩ khoa học, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội người Việt. Ông là cựu Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc Công ty 3C, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, đồng sáng lập Ngân hàng VP Bank. Như vậy, kể ra ông cũng là người biết làm việc, song có điều Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho ông đi học, giúp đỡ ông mà giờ ông quay về xuyên tạc, chống phá thì mới thấy con người ông thật quá lưu manh. Với những con người như thế này thì sao xứng làm ĐBQH?

    Trả lờiXóa
  34. Về lý lịch cho thấy Nguyễn Quang A cũng có tài, Nguyễn Quang A, sinh năm 1946 tại tỉnh Bắc Ninh là một doanh nhân, Tiến sĩ khoa học, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội người Việt. Ông là cựu Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc Công ty 3C, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, đồng sáng lập Ngân hàng VP Bank. Song, có tài thôi chưa đủ, tài phải đi đôi với Đức nữa. Cái hành động chào cờ vàng ba sọc của Nguyễn Quang A là không thể chấp nhận được rồi. Một kẻ muốn phục dựng lại chế độ cờ ba que thì lấy đâu tư cách ứng cử vào làm đại biểu Quốc hội? làm sao là người đứng ra làm đại diện để truyền đạt tiếng nói của người dân được?

    Trả lờiXóa
  35. Thật đáng xấu hổ cho một kẻ được gọi là có tài mà lại có hành động như vậy "Hành động chào cờ vàng ba sọc của Nguyễn Quang A là không thể chấp nhận được rồi". Một kẻ muốn phục dựng lại chế độ cờ ba que thì lấy đâu tư cách ứng cử vào làm đại biểu Quốc hội? làm sao là người đứng ra làm đại diện để truyền đạt tiếng nói của người dân được?

    Trả lờiXóa
  36. Nguyễn Quang A là một thành viên của tổ chức phản động Việt Tân hắn ta có những hành vi vi phạm pháp luật đi ngược lại với lợi ích dân tộc vì thế ngay khi hắn ta nói sẽ ra ứng cử Đại Biểu Quốc Hội thì lập tức người dân đều phản đối việc con rận này ra ứng cử vì thế con rận này nên biết điều chấm rứt giấc mơ không có thật lại ngay.

    Trả lờiXóa
  37. Nguyễn Quang A không phải là người đầu tiên tham gia cái phong trào lố bịch của lũ kền kền phản động là tìm cách tham gia vào Quốc hội, nhưng hắn và đồng bọn đã khiến việc này thành một trò hề tệ hại, khi mà lấy lí do rằng tự ứng cử để cho vui, rồi không được bầu thì lại quay ra kêu gào, lí sự. Đúng là vớ vẩn, điên khùng hết chỗ nói.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog