Chia sẻ

Tre Làng

PHAT HÀNH SÁCH "ĐẶNG TIỂU BÌNH - MỘT TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT" LÀ VÔ TRÁCH NHIỆM HAY NỐI GIÁO CHO GIẶC?

Khoai@

Đặng Tiểu Bình chính là tên ác quỷ - kẻ đã ra lệnh "dạy cho Việt Nam một bài học" bằng cách xua quân xâm lược Việt Nam vào tháng 2/1979. 

Tội ác tày trời của lũ Trung Quốc xâm lược lẽ ra phải được truyền thông ghi nhận trong sách vở và đánh dấu một cách đặc biệt trong sử sách nước nhà. 

Thế nhưng, thay vì nhắc đến tội ác của bè lũ Đặng Tiểu Bình cùng sự tráo trở, lật lọng một cách hèn hạ, vô liêm sỉ của bè lũ Bắc Kinh, Nhà Xuất bản Lao Động lại nối giáo cho giặc, cho xuất bản cuốn: “Đặng Tiểu Bình – Một trí tuệ siêu việt”, trên bìa in trang trọng ảnh chân dung Đặng Tiểu Bình.

Một cuốn sách được viết ra và phát hành nhằm tôn vinh kẻ đã ra tay tàn sát hàng vạn người Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc vào năm 1979.

Kẻ nào đã duyệt và cho in cuốn sách này?

Còn nhớ, chính kẻ máu lạnh Đặng Tiểu Bình đã ngông cuồng phát biểu trước toàn thế giới rằng: "Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học!". Vào ngày 17/2/1979, chính y đã ra lệnh đưa hơn 600.000 quân Trung Quốc mở cuộc tấn công xâm lược toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Trong cuộc chiến này, 62.000 quân xâm lược Trung Quốc bỏ mạng sau 3 tuần động binh - đó là thất bại nhục nhã của kẻ xâm lược.

Trong nội dung cuốn sách, Đặng Tiểu Bình liên tục được tán dương là "người Mác xít chân chính", "tầm nhìn thế giới", "thống soái đại quân", "nhà chiến lược vĩ đại, và "bậc thầy lớn trong nghệ thuật lãnh đạo". Đặc biệt, sách dùng các cụm từ "Đảng ta", "quân đội ta" để nói về đảng và quân đội của Trung Quốc. Cách dịch này là cực kỳ phản cảm và có thể gây hiểu nhầm.

Vậy mục đích của Nhà xuất bản Lao Động là gì khi cho duyệt và phát hành cuốn sách này?

Đây có phải hành vi nối giáo cho giặc?

34 nhận xét:

  1. Lâu rồi mới ghé thăm bác Hoàng Sơn. Chúc bác năm mới mạnh khỏe để tiếp tục bàn phím chiến :D

    Trả lờiXóa
  2. Hungyen363613:49 26/2/16

    Không hiểu ai đã duyệt xuất bản cuốn sách này, lại đi ca ngợi kẻ tàn ác đã gây ra bao nhiêu tội ác cho dân tộc Việt Nam, cần phải xem xét lại tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị của người đứng đầu NXB Lao động

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh03020013:51 26/2/16

    Cần phải xem xét lại động cơ, mục đích của nhà xuất bản lao động khi cho xuất bản cuốn sách này, nội dung đi ca ngợi kẻ đã gây ra bao nhiêu tội ác cho nhân dân Việt Nam, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh023413:56 26/2/16

    Chính tên sát nhân, tàn ác Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh cho quân TQ tàn sát đồng bào ta trong cuộc chiến tranh biên giới 1979, vậy mà kẻ nào đã duyệt cho xuất bản cuốn sách này để ca ngợi một tên sát nhân máu lạnh, cần phải xử lý nghiêm hành vi vô đạo đức này

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340013:59 26/2/16

    Đất nước ta có bao nhiêu con người tài năng, đáng kính trọng để chúng ta có thể viết sách ngợi ca, tại sao lại đi ca ngợi kẻ tàn ác, vô đạo đức ra lệnh cho quân lính gây ra cuộc chiến tranh biên giới, tàn sát bao nhiêu người vô tội

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23414:03 26/2/16

    Tại sao lại cho phép xuất bản một cuốn sách nội dung có nhiều sai phạm như vậy, một kẻ sát nhân vô đạo đức như Đặng Tiểu Bình lại được ca ngợi như một bậc vĩ nhân, hành vi này thật đáng lên án, cần phải xem xét trách nhiệm của tác giả cuốn sách và người đứng đầu NXB lao động

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83614:06 26/2/16

    Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét lại mục đích của nhà xuất bản Lao động khi cho xuất bản cuốn sách nội dung có quá nhiều sai phạm này, đi ca ngợi một kẻ sát nhân, đã gây ra bao tội ác cho dân tộc ta

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19014:09 26/2/16

    Biết bao nhiêu người vô tội đã bị giết hại trong cuộc chiến tranh biên giới 1979, vậy mà nxb lao động lại có thể cho in sách ca ngợi một kẻ sát nhân, đã ra lệnh cho quân lính tàn sát bao nhiêu đồng bào ta, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  9. Không hiểu Đặng Tiểu Bình có trí tuệ cao siêu như thế nào mà được "người hâm mộ" lớn là Nhà xuất bản Lao Động xuất bản hẳn cuốn sách ca tụng. Có lẽ những người cho phép xuất bản cuốn sách này là con cháu dòng dõi xa của Bình hay nhận được ân huệ to lớn gì của Y mà lại làm cái chuyện ngu ngốc, kém cỏi đến thế. Chẳng cần biết Đặng Tiểu Bình học cao tài sâu như thế nào nhưng là người Việt Nam thì cần phải nhớ món nợ máu ngàn năm không rửa sạch của Bình và bè lũ Bắc Kinh đã gây ra cho Việt Nam. Cách đây tròn 36 năm, Bình cùng bè lũ của mình đã xua 600.000 quân kéo sang xâm lược Việt Nam, chúng đi tới đâu là phá làng, phá xóm, giết hại cả người già lẫn trẻ nhỏ, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, khiến người người uất hận, nhà nhà căm phẫn. Kẻ khát máu Tập Cận Bình với cái quyết định ngu xuẩn "dạy cho Việt Nam một bài học" đã khiến hàng chục người Việt Nam ngã xuống, 6 tỉnh miền núi phía Bắc bị tàn phá kiệt quệ, tàn nhẫn hơn đến cả người già và trẻ nhỏ chúng cũng giết hại không tha. Nhưng chúng không dạy cho Việt Nam một bài học nào cả ngoài sự căm thù ngược lại quân và dân Việt Nam đã dạy cho Đặng Tiểu Bình và bè lũ của Y một bài học lớn để chúng hiểu rằng Việt NAm tuy nhỏ nhưng không dễ bị bắt nạt, cũng giống như ông cha chúng trăm ngàn năm trước không thể khuất phục được người Việt vậy. 62 nghìn lính Tàu đã bỏ mạng trong cái ngông cuồng của Bình là lời khẳng định mạnh mẽ cho sức mạnh không gì cản nổi của dân tộc Việt Nam. Và ngày hôm nay một lần nữa Trung Quốc hay nhớ lại điều đó!

    Trả lờiXóa
  10. Chưa bao giờ Việt Nam phải coi một nước như Trung Quốc là "thầy" bởi Việt Nam là đất nước có sức mạnh mà chưa đất nước nào sánh được khi đánh tan những đạo quân xâm lược lớn nhất thế giới. Đặng Tiểu Bình chỉ là một nhân vật lịch sử điển hình mà chúng ta cần nghiên cứu chứ không thể coi là "thầy" được

    Trả lờiXóa
  11. Đặng Tiểu Bình cho dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không có liên quan gì đến những người dân Việt Nam là mấy. Bởi có ông ta hay không thì Việt Nam vẫn là Việt Nam, luôn vững vàng trước mọi sóng gió. Chả cần một ai nước khác có thể dạy hay là chỉ cho Việt Nam cả mà Việt Nam hoàn toàn có thể tự quyết định mọi thứ

    Trả lờiXóa
  12. có phải nhà xuất bản Lao động đang nối giáo cho giặc không? trong khi Việt Nam có bao nhiêu nhà lãnh đạo tài năng thì lại không đi in ấn, xuất bản, lại đi in sách về một kẻ đã chính miệng phát ngôn "Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học!". sách là kho tàng tri thức của nhân loại, việc in ấn sách là cần thiết nhưng với tình trạng này chúng ta có thể thấy hoạt động in ấn , xuất bản của một số nhà xuất bản đang mất dần vai trò của mình, trở thành công cụ tiếp tay cho giặc.

    Trả lờiXóa
  13. càng ngày càng thấy có nhiều người nước mình càng có nhiều ông làm bên nghệ thuật mà khùng khùng kiểu éo gì đấy.daaxunos là bậc thầy bên nước nó nhưng với VN nó là kẻ thù truyền kiếp, 1 tên phản bội.nên ko bao giờ đc phép gọi nó là bậc thầy bên nước chúng ta.nó có tài thật đấy nhưng nó đã biến xương máu của VN để làu giàu cho chúng nó

    Trả lờiXóa
  14. tôi nghĩ đây là việc làm vô trách nhiệm của người dịch, bởi nói gì thì nói Tập Cận Bình là kẻ thù truyền kiếp của ta, người đã mang đến cho người dân ta những mất mát to lớn,Đặc biệt, sách dùng các cụm từ "Đảng ta", "quân đội ta" để nói về đảng và quân đội của Trung Quốc. Cách dịch này là cực kỳ phản cảm và có thể gây hiểu nhầm.

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh17:07 26/2/16

    @NAD,
    Tks. The same to you!

    Trả lờiXóa
  16. không biết là do lỗi biên tập kiểm duyệt hay là nhà xuất bản lao động có mục đích gì khác nhưng việc xuất bản cuốn sách về một kẻ có nợ máu với dân tộc Việt Nam mà còn là cuốn sách ca ngợi trí tuệ và tài năng của hắn thì thật là sai lầm lớn .

    Trả lờiXóa
  17. Phải kiểm tra ngay lập tức mục đích động cơ của những người dịch, biên tập cuốn sách này. Thư nhất Đặng đã gây rất nhiều tai owng cho nhân dân VN. THứ hai trong bối cảnh vấn đề TQ đang rất nhạy cảm và phức tạp thế này mà xuất bản sách này có khác gì tiếp thêm lực cho những luận điệu chống phá của những kẻ phản động?

    Trả lờiXóa
  18. Đặng Tiểu Bình dù có là ai đi chăng nữa thì cũng có liên quan gì tới Việt Nam hay không? Nước ta thiếu gì người tài, sao không viết sách mà lại viết về cái kẻ đã chỉ đạo đem quân xâm lược nước ta? Dù có hay không Đặng Tiểu Bình thì Việt Nam vẫn là việt Nam, vẫn kiên cường bất khuất trong công cuộc đánh đuổi quân xâm lược, vẫn hàng ngày hàng giờ dốc lòng quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh

    Trả lờiXóa
  19. Không hiểu mục đích và động cơ của những kẻ biên soạn và dịch cuốn sách này là gì? Một kẻ đã chỉ đạo đem quân xâm lược sang đánh nước ta năm 1979, kẻ thù của dân tộc sao bỗng dưng trở thành tấm gương sáng vậy? Hơn hết trong bối cảnh tình hình biển Đông đang căng thẳng, ta và Trung Quốc đang có nhiều vẫn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị mà NXB Lao Động lại cho phát hành cuốn sách này thì khác gì tiếp tay cho những kẻ có luận điệu chống phá nhà nước

    Trả lờiXóa
  20. Bangtuyet nhietdoi21:22 26/2/16

    Một cuốn sách được viết ra và phát hành nhằm tôn vinh kẻ đã ra tay tàn sát hàng vạn người Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc vào năm 1979 tại sao lại được NXB Lao động duyệt để phát hành? Không hiểu mục đích của việc làm này là gì? Thay vì lên án tội ác thì lại đi tôn vinh lên. Hành động nối giáo cho giặc này cần được điều tra làm rõ xem ai là kẻ đứng sau và chúng được lợi gì từ việc này. Hành động phản bội dân tộc, quay lưng lại với Tổ quốc thế này thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  21. Nặc danh21:33 26/2/16

    đúng là chỉ những con người có một dòng máu lạnh trong người mới có thể đồng cảm với một trí tuệ như vậy , một thế giới hiện nay đang hòa bình và ổn định như thế để rồi còn tồn tại những quan niệm như thế này thì có lẽ nó sẽ không tồn tại được mãi đâu . và ắt hẳn những gì ông đặng đang làm sẽ phải trải qua nhiều thế kỉ ông mới có thể biết tới một con người của một đất nước lớn

    Trả lờiXóa
  22. Mười mấy năm trở lại đây, Đặng xuất hiện ngày càng dày trên các quầy sách về kinh tế, chính trị, văn hóa... với không thiếu những ngôn từ xưng tụng trong đó. Với những gì Đặng Tiểu Bình đã làm với Việt Nam, như thế có chăng mang một nét gì đó bi hài và trơ trẽn? Tôi không căm ghét đất nước hay con người Trung Hoa, nhưng tôi căm ghét Đặng Tiểu Bình và cho rằng hình ảnh của ông ta xứng đáng bị loại bỏ trong sách báo chúng ta.

    Trả lờiXóa
  23. Quan trọng là phải có thông tin đầy đủ, nhiều chiều để người dân không vô tình bị lừa mị. Nếu chỉ toàn sách báo nói tốt cho hắn thì dù hắn là tội đồ đi chăng nữa cũng chả mấy chốc trở thành thánh nhân. Hắn là anh hùng của dân tộc hắn hay không, để cho dân tộc hắn phán xét. Còn với dân tộc ta, hắn là tội đồ. Không hiểu nổi Nhà xuất bản Lao Động nghĩ gì mà có thể phát hành cái đầu sách này trong thời điểm này nữa.

    Trả lờiXóa
  24. Có thể cách đặt tựa này mang tính chất "hình tượng" một chút. Ngay như sách về Hitler, vẫn rất cần thiết để đọc đó thôi. Tôi không phủ nhận những đóng góp của Đặng cho kho tàng thực tiễn nhân loại. Chúng ta vẫn đọc và tiếp tục đọc về hắn để có những nghiền ngẫm đúc kết, trên nhiều lĩnh vực. Nhưng không ai có quyền đặt bản tụng ca về hắn trên Giá Sách Việt. Hãy loại bỏ những câu xưng tụng, và giữ lại những gì những gì hoàn toàn mang tính chất thông tin. Ở đây, có thể đặt dấu hỏi về sự ngờ nghệch hay non kém lịch sử của người làm biên soạn và biên tập của cả một nhà xuất bản lớn thế này hay chăng?

    Trả lờiXóa
  25. Xuất bản loại sách tuyền ca ngợi một tên “chính danh thủ phạm” phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước ta khiến cho bao nhiêu chiến sĩ nước ta bỏ mạng thì người xuất bản đứng trên quan điểm của ai? Và việc in hàng loạt cuốn sách như thế liệu có bình thường không? Lại còn đúng ngay vào cái thời điểm mà đất nước ta và trung quốc đang có tranh chấp lớn ngoài biển đông kia. Thật không hiểu nổi cách làm việc của một nhà xuất bản lớn như vậy?

    Trả lờiXóa
  26. Đặng tiểu bình là một kẻ nợ máu đối với đất nước ta, giết hại không biết bao nhiêu người dân đất nước ta, tôn vinh chế độ diệt chủng pon pot và giờ đây lại được a tụng là một trí tuệ siêu việt. Thật là nực cười. Chẳng làm sao kể xiết mưu đồ và tội ác của Đặng Tiểu Bình đối với nước ta, vậy mà trong cuốn sách này, Đặng Tiểu Bình được tán dương bằng những ngôn từ có cánh: “nhãn quan thế giới”, “người mác xít chân chính”, “thống soái đại quân”, “nhà chiến lược lớn”, “cầm cương chỉnh đốn bằng bàn tay sắt”, “bậc thầy lớn trong nghệ thuật lãnh đạo”… Cũng không lạ, bởi đây là sách dịch của Trung Quốc. Nhưng vấn đề là trong bối cảnh nhà cầm quyền Trung Quốc ngày càng lộ rõ bộ mặt trâng tráo, lòng dạ hung ác, hành động ngang ngược với Việt Nam, có cần và có nên dịch, phát hành rộng rãi cuốn sách này cho người Việt Nam hay không?

    Trả lờiXóa
  27. Cuốn “Đặng Tiểu Bình – Một trí tuệ siêu việt” không chỉ có bản in trên mà còn rất nhiều các đầu sách khác cũng về ông ta được xuất bản bời hàng loạt các nhà xuất bản khác, đây cũng chỉ là sách dịch, nhưng dịch thì phải đúng với hoàn cảnh, ông ta có thể là thần thoại với người dân đất nước ông ta, nhưng với Việt Nam, ông ta là một kẻ tội đồ, một kẻ có nợ máu, một kẻ tham lam bành trướng, đừng có ca ngợi ông ta trên đất Việt Nam đặc biệt trên các đầu sách, báo, ngôn luận xã hội như vậy. Có hay chăng các nhà xuất bản này đang bán rẻ lương tâm mình để chạy theo lợi nhuận, mà tôi chắc cũng chẳng có lợi nhuận đâu.

    Trả lờiXóa
  28. Tôi không thể không nghi ngờ về nhận thức chính trị, xã hội và kiến thức chuyên môn của người dịch và đặc biệt là người đã duyệt và cho in ấn phát hành cuốn sách đầy nhục nhã này; Như Trelang đã nói "Đặng Tiểu Bình chính là tên ác quỷ" và trước tình hình căng thẳng về vấn đề chủ quyền Biển Đông như hiện nay thì việc cuốn sách về Đặng Tiểu Bình xuất hiện thì không thể không nghi ngờ có âm mưu chính trị đằng sau. Một kẻ "Siêu Tầu" mà được gọi là một con người trí tuệ siêu việt :((!

    Trả lờiXóa
  29. Một ý kiến rất hay. Tội ác tày trời của lũ Trung Quốc xâm lược lẽ ra phải được truyền thông ghi nhận trong sách vở và đánh dấu một cách đặc biệt trong sử sách nước nhà.

    Trả lờiXóa
  30. Nặc danh12:18 28/2/16

    Trả lời bạn An Chiến bên: có nên phát hành hay không:
    1. Đây alf stt của hcij Phi: Được biết Nhà xuất bản Lao động vẫn tiếp tục cho phát hành cuốn sách này vào năm 2015 !
    Ai là người phê duyệt từ Bộ Văn hóa? Và một lần nữa , trách nhiệm của Bộ Thông tin Truyền thông để đâu?
    Tội ác của Đặng Tiểu Bình thì khỏi cần nhắc lại nhưng tôn vinh bất kỳ một "chính khách " Tàu nào vào lúc này có khác gì phản bội lại Tổ quốc và NDVN !
    Sách giáo khoa thì nói về cuộc chiến tranh biên giới 1979 -1988 đúng 11 dòng còn Bộ VH thì thế này đây!
    Tôi mà có quyền ,tôi cách chức ngay GĐ NHà XB LĐ và cả Bộ trưởng Bộ VH !

    Trả lờiXóa
  31. Nặc danh12:21 28/2/16

    Trả lời bạn An Chiến: có nên phát hành.
    Chắc bạn chưa đọc, chưa download về đọc cuố sách này.
    Trc hết phải coi đây là cuốn TUYEN TRUYỀN. Mà tuyên truyền thì bạn biết đấy. Tính chân thực còn xa lắm
    Thứ 2, tuyền truyền làm lu mờ tooija cs của kẻ thù thì có nên ay không?
    thứ 3, có nên tạo cơ scho những kẻ chống phá đất nước lợi dụng chửi bới chế đô vào thời điểm này hay không?

    Trả lờiXóa
  32. Việc phát hành sách là để cung cấp cho người đọc thêm kiến thức và rèn luyện thêm tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam cũng như hiểu thêm về lịch sử đất nước thế mà Nhà Sách này lại phát hành một cuốn sách đi ngược lại với lợi ích của dân tộc như thế là không được chúng ta cần phải thu hồi lại ngay và qua chuyện này chúng ta cũng nhận thấy rằng công tác quản lý của chúng ta còn nhiều lỏng lẻo và chúng ta cần thiết chặt hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  33. Chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979 bao thế hệ cha ông đã ngã xuống cho chúng ta có cuộc sống hoà bình năm nay. Đặng Tiểu Bình chính là tên ác quỷ - kẻ đã ra lệnh "dạy cho Việt Nam một bài học" bằng cách xua quân xâm lược Việt Nam vào tháng 2/1979. Thế mà nhà xuất bản Lao Động lại cho xuất bản quyển sách ca ngợi hắn, thật là điều không thể hiểu nổi?

    Trả lờiXóa
  34. Nhà Xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn: “Đặng Tiểu Bình – Một trí tuệ siêu việt”, trên bìa in trang trọng ảnh chân dung Đặng Tiểu Bình. Đúng là nối giáo cho giặc. Chính Đặng Tiểu Bình là kẻ xua quân Trung Quốc đánh chiếm Việt Nam trong khi quân chủ lực của ta đang ở Camphuchia giúp nước bạn đánh đổ diệt chủng Ponpot. Không hiểu các bố ban biên tập nhà xuất bản lao động nghĩ gì?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog