Chia sẻ

Tre Làng

TIẾP CHÂN NGUYỄN QUANG A, NGUYỄN TƯỜNG THỤY TỰ ỨNG CỬ

Cuteo@

Ai thấy mình đủ tiêu chuẩn của một đại biểu Quốc hội thì nên ứng cử. Đó là quy định rất nhân văn của pháp luật Việt Nam. Vì thế, nhiều người tự ứng cử là một tín hiệu tốt thể hiện dân trí, và dân chủ ở Việt Nam.

Nhiều người vốn không biết Phạm Đoan Trang, Lã Việt Dũng, Đặng Bích Phượng...là ai thì nay họ tự ứng cử và đó là cơ hội để người dân biết về họ. 

Thế đâm ra lại hay.

Hôm nay được biết Nguyễn Tường Thụy quyết định ứng cứ Đại biểu Quốc Hội, nhiều người thấy mừng, vì thông qua đây, sẽ có thêm nhiều người biết rõ về hắn.

Nguyễn Tường Thụy mới chỉ "10 lần" bị cơ quan công an triệu về hành vi gây rối trật tự công cộng, vi phạm Nghị đinh 38 của Chính phủ. Trong đó có 4 lần nhận quyết định xử phạt của cơ quan hành pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

Nguyễn Tường Thụy là người cố chấp, bê tha và nghiện rượu nặng. Nhưng Thụy lại nổi tiếng về chuyện dâm đãng. Cõ lẽ câu chuyện hôn Bùi Hằng, Phương Uyên Hay Thúy Hạnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong câu chuyện về thói dâm đãng của Thụy. Chỉ cần vào google và gõ cụm từ, Nguyễn Tường Thụy, dâm đãng sẽ cho ra hàng vạn kết quả. Điều này cho thấy chuyện này, Thụy nổi tiếng tới mức nào.

Đấy là đối với gái, còn đối với đồng đội thì sao? Hẳn những bạn quan tâm tới vấn đề dân chủ, nhân quyền đều biết rõ và nhớ Nguyễn Tường Thụy phán "đồng đội" Trương Văn Dũng là "đầu bò", "con ếch tưởng con bò" hay chê Lê Hùng - Hội trưởng Bầu Bí là người không có đầu óc, là con rối trong tay vợ chồng Nhân - Quyền.v.v..Đã nhiều lần, Nguyễn Tường Thụy bị chính những kẻ cùng hội cùng thuyền tố cáo nhập nhèm tài chính và ăn chặn tiền tài trợ từ nước ngoài của những người dân khốn khổ.

Nói về Thụy, ai cũng biết y về hưu non do năng lực quá kém và thói vô tổ chức kỉ luật do rượu chè bê tha mang lại. Chính do kém tu dưỡng, thiếu tiết chế bản thân nên Thụy đã 2 lần bị tai biến.

Thực tế Nguyễn Tường Thụy đã nhiều lần có hoạt động vi phạm pháp luật. Bỏ qua các hoạt động tụ tập trái phép, gây rối trật tự công cộng, Thụy còn kêu gọi và tham gia với tư cách là thành viên của nhiều hội nhóm bất hợp pháp.

Đặc biệt, Nguyễn Tường Thụy đã sang tận Hoa Kỳ, bắt tay cộng tác với Đỗ Hoàng Điềm, là Chủ tịch Đảng Việt Tân, một tổ chức khủng bố có thái độ thù địch với Việt Nam. Hiện nay, Thụy vẫn đang làm việc dưới sự chỉ đạo, ăn lương của RFA, Việt Tân để có các bài viết xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

So với 5 tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội, liệu Thụy có đáp ứng được không?

44 nhận xét:

  1. Mấy nhà dận chủ với tư duy dân chủ nhân quyền của họ có đủ lý lẽ để cho rằng mình có thể tự ứng cử.Nhưng họ thực sự có thực lực không thì điều đó còn phải xem xét lại.Những người như Phạm Đoan Trang, Lã Việt Dũng, Đặng Bích Phượng...họ chẳng có năng lực gì ,chỉ có cái tôi là quá lớn!

    Trả lờiXóa
  2. Nói về Thụy, ai cũng biết y về hưu non do năng lực quá kém và thói vô tổ chức kỉ luật do rượu chè bê tha mang lại. Chính do kém tu dưỡng, thiếu tiết chế bản thân nên Thụy đã 2 lần bị tai biến. Như vậy, cho thấy Nguyễn Tường Thụy là một người vừa không đủ tài, không đủ sức để có thể trở thành đại biểu Quốc Hội.
    Nguyễn Tường Thụy mới chỉ "10 lần" bị cơ quan công an triệu về hành vi gây rối trật tự công cộng, vi phạm Nghị đinh 38 của Chính phủ. Nguyễn Tường Thụy là người cố chấp, bê tha và nghiện rượu nặng. Nhưng Thụy lại nổi tiếng về chuyện dâm đãng.

    Trả lờiXóa
  3. những người tài đức là những người nên ứng cử vào quốc hội để có cơ hội tốt thể hiện tài năng, phục vụ đất nước.
    tôi thấy Thụy đấy cũng có tài mà nhỉ@@ "10 lần" bị cơ quan công an triệu về hành vi gây rối trật tự công cộng, vi phạm Nghị đinh 38 của Chính phủ, Trong đó có 4 lần nhận quyết định xử phạt của cơ quan hành pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, đấy cái "TÀI" của mấy anh chị dân củ đấy,tuy nó hơi khác so với cái tài thật sự của các đại biểu trước đến nay.
    đấy là chưa nhắc tới "Đức", Thụy là người cố chấp, bê tha và nghiện rượu nặng, "nhưng" Thụy lại nổi tiếng về chuyện dâm đãng. ÔI! TÀI ĐỨC CỦA CÁC VỊ.

    Trả lờiXóa
  4. Việc ông này nối gót Quang A Có thể cho mọi người biết thêm nhiều điều về ông ta, biết được những việc làm có thể gọi là xấu xa mà ông ta đã từng làm. Tuy vậy, nó cũng không phải việc tốt đẹp gì khi mà nó tạo cho người dân cảm giác xã hội hết người tốt hay sao mà lại để mấy thể loại người như vậy ra ứng cử đại biểu quốc hội.

    Trả lờiXóa
  5. Kẻ thiếu nhân cách đạo đức trầm trọng mà cũng đòi ứng cử vào Quốc hội. Đấy là điều không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  6. Hưởng ứng “Phong trào Tự ứng cử” do ông tiến sĩ zân chủ Nguyễn Quang A khởi xướng, hôm nay zân chủ cuội Nguyễn Tường Thụy (Thụy say) đã chính thức xác nhận mình sẽ ra ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới. Với một bản thành tích “bất hảo” khá đồ sộ: 10 lần bị công an triệu tập về hành vi gây rối trật tự công cộng, vi phạm Nghị định số 38 của Chính phủ; trên dưới 5 lần nhận quyết định xử phạt của cơ quan hành pháp của Nhà nước Việt Nam, thì việc ứng cử của Thụy thật hết sức nực cười

    Trả lờiXóa
  7. tự mình ra ứng cử để người ta biết cho người ta biết mình nhiều hơn với những việc bẩn thỉu của mình à, hay thật đấy không dưng lại được mọi người để ý, đúng là làm trò hề cho thiên hạ mà, người như hắn thì làm sao đáp ứng được 5 tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là một lũ mặt dày, ngộ nhận về năng lực và phẩm chất của mình. Một lũ chỉ giỏi phá hoại, chống đối thì làm gì có chuyện chúng sẽ vì nhân dân, vì đất nước mà cống hiến sức lực và tài chí của mình. Một đại biểu quốc hội là người đại diện cho đông đảo quần chúng nhân dân, đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, không có chỗ cho lũ dân chủ cuội.

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là các nhà dân chủ gạo cội đang diễn hề. Không hiểu Nguyễn Quang A hay Nguyễn Tường Thụy nghĩ gì khi đứng ra tự ứng cử nữa? không tự xem lại nhân cách của mình hay sao? Hay tất cả lại là âm mưu để các người nói xâu bôi nhọ Đảng đây?

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh20:26 23/2/16

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh20:30 23/2/16

    những con người này đang diễn những trò chơi của chính những con người ngoại bang chứ không phải là do chính con người chúng đang muốn làm và những gì họ đang diễn có lẽ chỉ có những con người cùng quan điểm đấy tự like và tự share thôi còn ai vào đây nữa . đúng là những con người lý tưởng của sự ngu ngốc do những mảnh vỡ của thời đại để lại cổ xưa để lại mà

    Trả lờiXóa
  12. Một kẻ mới chỉ "10 lần" bị cơ quan công an triệu về hành vi gây rối trật tự công cộng, vi phạm Nghị đinh 38 của Chính phủ. Trong đó có 4 lần nhận quyết định xử phạt của cơ quan hành pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam mà cũng dám đứng ra tự ứng cử hay sao? Thật đúng là trò cười cho mọi người. Chúng nghĩ người dân ngu muội lắm hay sao?

    Trả lờiXóa
  13. Không hiểu Nguyễn Tường Thụy có ý thức được việc mình đang làm hay không? Một kẻ dân chủ nhân cách yếu kém, bao nhiêu lần vi phạm pháp luật mà cũng nghĩ mình có đủ tư cách bước vào Quốc hội hay sao? Ngay cả một tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội cũng còn chẳng đáp ứng được huống hồ để tự ứng cử phải đảm bảo 5 tiêu chí. Việc làm này há chẳng phải trò hề?

    Trả lờiXóa
  14. Bangtuyet nhietdoi20:58 23/2/16

    Lại một trò mới của bọn rận chủ để phá hoại Đảng đây mà. Hết Nguyễn Quang A thì giờ lại sang Nguyễn Tường Thụy, bọn chúng còn sợ mình chưa gây đủ rắc rối hay sao? Hay bởi vì sợ mọi người không biết mình là ai nên phải làm loạn để nâng tên tuổi lên mặt báo? Đúng là những trò phá hoại hèn hạ mà chỉ có bọn rận chủ mới nghĩ ra

    Trả lờiXóa
  15. Hungyen363621:17 23/2/16

    Những kẻ như Nguyễn Tường Thụy không đủ tư cách để ứng cử đại biểu quốc hội, bởi đại biểu quốc hội là người phải có đủ đức, đủ tài, đủ tầm, còn với những kẻ vô đạo đức như Thụy thì việc tự ứng cử chỉ là diễn trò hề cho thiên hạ xem thôi

    Trả lờiXóa
  16. Hoabinh03020021:20 23/2/16

    Chắc Thụy ghen tỵ khi thấy đồng bọn của mình là Nguyễn Quang A tự ứng cử được báo chí quan tâm nên cũng bắt chước để được lên báo mà, vừa nổi tiếng vừa được nhận tiền tài trợ từ nước ngoài của mấy anh ngoại quốc

    Trả lờiXóa
  17. Hoabinh023421:22 23/2/16

    Đúng là loại người không có lòng tự trọng, đã bao nhiêu lần bị công an gọi lên vì gây rối trật tự công cộng, một kẻ tha hóa, biến chất như vậy tư cách để làm người công dân tốt còn không đủ chứ đừng nói là tự ứng cử đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  18. Thaibinh02340021:24 23/2/16

    Chắc Nguyễn Tường Thụy lại làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, hắn chả khác gì con cờ trong tay lũ phản động, bảo gì làm đấy, bất chấp mọi thủ đoạn, đúng là kẻ vô đạo đức, bán rẻ lương tâm vì mấy đồng tiền dơ bẩn

    Trả lờiXóa
  19. Thaibinhquetoi23421:27 23/2/16

    Đúng là loại người không biết xấu hổ, đại biểu quốc hội phải là những người có đầy đủ các tiêu chuẩn về đạo đức, có tài năng, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, những kẻ phản động như Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy sao đủ tư cách để tự ứng cử

    Trả lờiXóa
  20. Hagiang83621:30 23/2/16

    Nguyễn Tường Thụy lại giở trò tự ứng cử để gây sự chú ý của dư luận, sau đó báo công cho mấy anh ngoại quốc hay sao, loại người vô đạo đức như hắn sẽ không bao giờ có cơ hội trúng cử bởi chẳng ai tín nhiệm một kẻ phản bội

    Trả lờiXóa
  21. Bacgiang19021:32 23/2/16

    Loại người phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân, đi ngược lại với lợi ích của cả dân tộc như Nguyễn Tường Thụy không đủ tiêu chuẩn về đạo đức để tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  22. Phải gọi lũ này là lũ mặt trơ trán bóng, những "Nhà mặt thớt" thì đúng hơn đấy nhỉ, chẳng biết đường xấu hổ với những việc làm của mình vì chúng đi ngược lại sự phát triển của dân tộc đất nước thì thôi còn bày đặt tự ứng cử vào Quốc hội -_-
    Đúng là mộng tưởng hoang đường với trình độ và đạo đức của mình mà.

    Trả lờiXóa
  23. Sống trên đời phải biết mình là ai, mình ở đâu chứ ông Nguyễn Tường Thụy? Thế mới thấy đầu óc của ông quá ấu trĩ, suy nghĩ quá thiển cận. Ông tưởng Quốc hội là nơi những đứa trẻ to xác như ông vào đó sao? Ông tưởng Quốc hội là nơi những kẻ bê tha, nát rượu như ông vào đó sao? Xin thưa với ông, Quốc hội không phải là nhà trẻ, cũng không phải là quán nhậu mà ông tưởng đâu. Cho nên tôi mới nói, ông phải biết mình là ai chứ? Hay ông cũng như một con chó làm theo lời chủ để lấy miếng ăn? Phàm đã là con người thì khi làm gì cũng phải suy nghĩ chứ? Sao lại sống là làm việc theo sự điều khiển của người khác thế? Phải chăng di chứng của 2 lần bị tai biến khiến ông không còn được minh mẫn nữa? Thế thì phải điều trị ngay đi ông Thụy ạ, chứ càng để lâu, bệnh càng nặng là càng nguy hiểm đấy ông thụy ạ. Đừng sống mà để người đời chửi bới, chê trách.

    Trả lờiXóa
  24. Lại thêm một kẻ ếch ngồi đáy giếng. Hình như đám rận chủ là một lũ trẻ con ở trong một nhà trẻ hay sao nhỉ? Sao ở đấy toàn có những kẻ to lớn về thể xác nhưng lại nông cạn về suy nghĩ vậy? Đúng là một lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Suy nghĩ mơ hồ, viển vông. Trước khi làm việc gì thì phải xem mình thế nào đã chứ? Nếu có muốn đánh bóng tên tuổi của mình thì phải xem đánh bóng ở đâu chứ, chứ cứ nhắm mắt, nhắm mũi đưa chân để cho thiên hạ người ta chửi cho, lòi ra được cái ngu, cái dốt của bản thân thôi.

    Trả lờiXóa
  25. Đây được gọi là đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm đấy bà con ạ. Kém hiểu biết, nát rượu, bê tha, lại bị tai biến 2 lần mà còn muốn làm đại biểu Quốc hội. Suy nghĩ ấu trĩ quá! Đúng là một lũ tát nước theo mưa. Thấy Nguyễn Quang A tự ứng cử thì cũng a dua theo. Dù gì thì Quang A còn có cái mác tiến sỹ, chứ Thụy thì có mác gì đâu. Muốn đánh bóng tên tuổi thì phải tìm chỗ mà đánh bóng chứ, cứ đâm đầu vào những nơi không dành cho trẻ to xác, không dành cho kẻ nát vào thì thiên hạ họ chửi cho là phải thôi mà. Nhìn lại mình đi ông Thụy.

    Trả lờiXóa
  26. Ai thấy mình đủ tiêu chuẩn của một đại biểu Quốc hội thì nên ứng cử. Đó là quy định rất nhân văn của pháp luật Việt Nam. Vì thế, nhiều người tự ứng cử là một tín hiệu tốt thể hiện dân trí, và dân chủ ở Việt Nam. Nhưng với những thằng chó chết dân chủ thì xin đừng ra đó mà làm trò cười cho xã hội.

    Trả lờiXóa
  27. Những thất bại trong những hành động chống phá đất nước hình như đã làm cho lũ rận này điên hết rồi. Chúng nó ảo tưởng nghĩ ra cái trò tự ứng cử, thay nhau, điên loạn đòi ứng cử. Nhưng thử hỏi có đứa nào đủ lấy một tiêu chuẩn để được ứng cử chứ?

    Trả lờiXóa
  28. Ứng cử cái gì lũ chó chết này. Toàn là một đám vô lại, bám đít ngoại bang để mà phản bội đất nước, đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Chúng mày không muốn tồn tại ở cái chế độ này thì cút ngay, đừng có bám víu ở đây làm gì.

    Trả lờiXóa
  29. Cho chúng mày vào Quốc Hội để mà phá tan đất nước này ra sao? Để cho chúng mày chà đạp lên những thành quả mà ông cha ta đã phải đổ biết bao xương máu mới có được à? Hãy cút đi trước khi quá muộn.

    Trả lờiXóa
  30. Đã bao lần bị bắt vì tội chống phá đất nước rồi mà còn không chừa. Có lẽ lũ chúng nó cứ phải bị tống cổ hết vào tù, ở đó đến già thì mới biết được tự do là gì, độc lập là gì.

    Trả lờiXóa
  31. Nguyễn Tường Thụy đã nhiều lần có hoạt động vi phạm pháp luật. Bỏ qua các hoạt động tụ tập trái phép, gây rối trật tự công cộng, Thụy còn kêu gọi và tham gia với tư cách là thành viên của nhiều hội nhóm bất hợp pháp. Thế mà giờ lại còn định ứng cử ĐBQH sao? Ảo tưởng sức mạnh quá.

    Trả lờiXóa
  32. Nguyễn Tường Thụy mới chỉ "10 lần" bị cơ quan công an triệu về hành vi gây rối trật tự công cộng, vi phạm Nghị đinh 38 của Chính phủ. Trong đó có 4 lần nhận quyết định xử phạt của cơ quan hành pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Chừng đó thôi là đã quá đủ để nói lên bản chất của thằng phản đồ này rồi.

    Trả lờiXóa
  33. Rận ơi là rận, chúng mày ảo tưởng nó vừa vừa thôi chứ, bản chất phản động, vô lại của chúng mày thì có ai là không biết đâu, sao mà còn mặt dày ra ứng cử chứ?

    Trả lờiXóa
  34. Đã nhiều lần, Nguyễn Tường Thụy bị chính những kẻ cùng hội cùng thuyền tố cáo nhập nhèm tài chính và ăn chặn tiền tài trợ từ nước ngoài của những người dân khốn khổ. Ngay cả đến 'đồng đội' chúng nó còn chẳng ưa nữa thì mày ra đây ứng cử mà làm trò cười cho xã hội à?

    Trả lờiXóa
  35. Ai cũng hiểu được rằng: Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn địa diện cho nhân dân cả nước ; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Chính vì vậy, gần đến ngày bầu cử Quốc hội, hầu hết người dân đều hào hứng quan tâm, theo dõi, bình luận và bầu chọn những ứng cử viên sáng giá là đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào cơ quan lập pháp tối cao của Nhà nước. Bên cạnh tinh thần đó, những kẻ tự xưng là “nhà đấu tranh dân chủ” lại tìm cách “ném đá đại hội”. Lạ một điều là năm nay chúng không tẩy chay bầu cử mà lại dở trò dựng lên phong trào “tự ứng cử”.

    Trả lờiXóa
  36. Dường như lường trước được khả năng “tự ứng cử đại biểu quốc hội” của hắn bị loại ngay từ vòng gửi xe nên Nguyễn Quang A đã tính toán các tình huống xảy ra một cách kỹ lưỡng. Ý tưởng của Nguyễn Quang A là nếu bị loại sẽ có cớ để gào lên xuyên tạc rằng việc hắn bị loại là do sự chỉ đạo của Đảng, là do sự can thiệp của chính quyền thông qua các hội nghị hiệp thương.

    Trả lờiXóa
  37. Biết bao tiền của của Nhà nước khi nuôi nấng ông ta thành tài đều đổ xuống sông xuống biển hết. Ông ta từng bước trở thành kẻ chống đối, phá hoại đất nước với nhiều chiêu trò ngày càng lưu manh thể hiện đúng bản chất cơ hội của ông ta.

    Trả lờiXóa
  38. Tự ứng cử là một việc rất tốt, nếu anh đủ năng lực, đủ điều kiện để làm điều đó. Nhưng những thằng rận chủ ngu ngốc kia thì một tiêu chí cũng không có, lấy tư cách gì mà ra ứng cử chứ?

    Trả lờiXóa
  39. Nguyễn Tường Thụy là người cố chấp, bê tha và nghiện rượu nặng. Nhưng Thụy lại nổi tiếng về chuyện dâm đãng. Cộng với bản chất phản động của hắn, là đã quá đủ để người ta thấy bản chất của hắn rồi, còn ứng với cả cử cái nỗi gì?

    Trả lờiXóa
  40. Hiện nay, Thụy vẫn đang làm việc dưới sự chỉ đạo, ăn lương của RFA, Việt Tân để có các bài viết xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Thế mà còn định ra mà ứng cử sao?

    Trả lờiXóa
  41. Những con rận chủ không biết xấu hổ nên tự ra ứng cử trước quốc hội nhưng thử xem lại bản thân các con rận chủ chúng đã bao nhiêu lần vi phạm pháp luật tôi tin là nếu chúng ra ứng cử thì sẽ không có một là phiếu nào bầu cho chúng.

    Trả lờiXóa
  42. Nguyễn Tường Thụy mới chỉ "10 lần" bị cơ quan công an triệu về hành vi gây rối trật tự công cộng, vi phạm Nghị đinh 38 của Chính phủ. Trong đó có 4 lần nhận quyết định xử phạt của cơ quan hành pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Thế này mà hắn ta vẫn dám vác mặt ra để tự ứng cử cơ à?Mặt thằng này chắc dày hơn thớt rồi.

    Trả lờiXóa
  43. Với loại người như Nguyên Tường Thuỵ thì hắn ta có ra ứng cử ngàn lần thì cũng bị loại ngay từ vòng gửi xe thôi. Một kẻ nghiện ngập rượu chè gái gú, mở mồm là chửi chế độ thì hắn ta ứng cử đề diễn trò à?

    Trả lờiXóa
  44. Thực tế Nguyễn Tường Thụy đã nhiều lần có hoạt động vi phạm pháp luật. Bỏ qua các hoạt động tụ tập trái phép, gây rối trật tự công cộng, Thụy còn kêu gọi và tham gia với tư cách là thành viên của nhiều hội nhóm bất hợp pháp.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog