Chia sẻ

Tre Làng

XIN CHUYỂN ĐẾN BÁO "NGƯỜI ĐƯA TIN" MỘT LẠY


Gửi các bạn báo Người đưa tin,

Nếu các bạn biết PV hay BTV hay CTV Thanh Bình trong bài viết này: "Xót xa bé gái đáng yêu lên cơn co giật liên hồi vì mắc chứng u não", các bạn giúp mình chuyển đến bạn ý một lạy. 

Đây là link của bài viết trên báo "Người đưa tin". Nhưng giờ bài đã bị gỡ: 

http://www.nguoiduatin.vn/xot-thuong-be-gai-xinh-nhu-thien-than-bi-mac-benh-u-nao-a227789.html

Làm "người đưa tin", xin bạn ý làm đúng nghĩa chữ "người" chứ đừng mang tiếng là "lười", vì nhân vật em bé trong bài là bé H'Niu, do báo "Dân trí" phát hiện và đưa tin từ tháng 6/2015, với tiêu đề "Cha mẹ nghèo, bé 6 tuổi nằm nhà chờ chết". Sau đó bé đã được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 86 triệu đồng để phẫu thuật và đã khỏe mạnh xuất viện về nhà. Xem bài trên Dân Trí tại địa chỉ sau:


Đây là link bài viết trên Dân Trí:

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cha-me-ngheo-be-6-tuoi-nam-nha-cho-chet-1436149044.htm

Vậy mà sau 8 tháng, bạn Thanh Bình "Lười đưa tin" đã chép nguyên văn bài báo của Dân trí, chỉ đổi tít để kêu gọi ủng hộ hoàn cảnh cho bé trên báo là không đúng với những gì đang diễn ra. 

Mình đã chịu khó searche trên mạng xã hội thì biết bạn Thanh Bình không phải chép từ Dân trí mà chép lại nguyên văn từ một Facebooker là Ngân Trần là người đã "đạo bài" Dân trí để kêu gọi trên mạng xã hội.

Đây là link đến Facebook của Ngân Trần:

https://www.facebook.com/qnamhaidesign/posts/913967795390279

Có thể bạn Thanh Bình viết bài với ý đồ tốt, nhưng cái sự lười xác minh của bạn là đang... đốt nhà người ta. Mong BBT báo Người đưa tin gỡ bài và nhắc nhở bạn Thanh Bình. 

Thân mến.

Đây là bài trên "Người Đưa Tin" của bạn Thanh Bình:

H’Niu đau đớn nên thường nằm một chỗ, gương mặt nhăn nhó, quằn quại từng cơn đau, khi chịu không được nữa thì òa lên khóc nhưng nghe tiếng mẹ dỗ…
NGUOIDUATIN.VN

36 nhận xét:

  1. Hungyen363621:35 23/2/16

    Người đưa tin đúng là trang báo lá cải số một Việt Nam, phóng viên gì mà chỉ ngồi nhà copy và paste sau đó viết bài như thật, hành vi bịa đặt, xuyên tạc này thật đáng lên án

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020021:37 23/2/16

    Loại nhà báo kiểu gì thế này, viết bài bịa đặt và vô trách nhiệm một cách trắng trợn, sao chép lại bài báo cách đó 8 tháng rồi kêu gọi ủng hộ, không chịu xác minh sự thật, thử hỏi lương tâm nhà báo để ở đâu

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh023421:39 23/2/16

    Những tên nhà báo kiểu này phải bị xử lý thật nghiêm khắc, ai lại đi sao chép tin kiểu này, lại còn là tin cũ cách đây 8 tháng trời, viết bài chỉ chạy theo lợi nhuận mà thôi, đúng là báo lá cải

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340021:40 23/2/16

    Trách nhiệm của người làm báo là phải truyền tải những thông tin chính xác đến bạn đọc trên nguyên tắc tôn trọng sự thật, những tên nhà báo kiểu này đang làm xấu đi hình ảnh của nhà báo

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23421:44 23/2/16

    Kiểu viết bài sao chép trắng trợn không thèm xác minh, kiểm chứng này chỉ có ở những trang báo lá cải ở Việt Nam, thử hỏi trách nhiệm của người đứng đầu ở đâu, tại sao không kiểm duyệt chặt chẽ trước khi đăng bài

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83621:45 23/2/16

    Đúng là kiểu viết bài của bọn lều báo, sao chép trắng trợn lại tin từ 8 tháng trước rồi cho đăng bài kêu gọi ủng hộ, đúng là loại nhà báo tha hóa, biến chất

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19021:47 23/2/16

    Cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu trang báo này và tên nhà báo viết bài, viết bài theo kiểu vô trách nhiệm, sao chép y nguyên bài viết từ gần một năm trước rồi cho đăng tải, đúng là viết bài chỉ chạy theo lợi nhuận, lương tâm nhà báo để đâu rồi

    Trả lờiXóa
  8. Những người làm nghề báo là những người có trách nhiệm mang lại cho tin tức những thông tin mang tính thời sự,chính xác,đem lại những hiểu biết thiết yếu cho nhân dân.Chỉ dựa vào những tiêu chí đó ta có thể dễ dàng thấy rằng báo người đưa tin chỉ là một tờ báo lá cải không hơn không kém!

    Trả lờiXóa
  9. đây mà cũng được gọi là nhà báo ư? thể loại báo lá cải này cần phải được dẹp bỏ ngay. đúng như trelang nhận xét, chúng là lười đưa tin chứ không phải là người đưa tin, về đổi tê ngay đi.

    Trả lờiXóa
  10. Một khi đăng tin thì phải xác minh tính xác thực của thông tin đó và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những thông tin mà mình đưa ra. Nếu không làm được điều đó thì không nên làm phóng viên làm gì

    Trả lờiXóa
  11. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên báo Người đưa tin đăng bài không kiểm soát, vô trách nhiệm rồi. Báo này thường xuyên đưa tin giật gân không rõ ràng rồi lại tự xóa bài đăng

    Trả lờiXóa
  12. "lười đưa tin", "lười tìm hiểu", nhà báo gì mà thế chép y nguyên của người khác vào chỉ đổi tên cho tít, ý tốt của anh thì chưa thấy đâu nhưng nó đã gây ra nhiều cái xấu ảnh hưởng trực tiếp đến nhà bé H'Niu , bé đang tiến triển rất tốt được mọi người quan tâm chăm sóc giờ bị anh cho thành không công hết, giờ tôi không hiểu sao còn những người làm báo vô tâm thế này nữa.

    Trả lờiXóa
  13. viết lấy được,viết cho có hả mấy bạn phóng viên báo người đưa tin.viết cái gì thì cũng phải viết cho đúng ,cho thực,biết thì viết không biết thì thôi chứ viết kiểu này thì chết bạn ơi.sự việc đã xảy ra hơn 6 tháng rồi mà giờ bạn lại copy ở đâu về đăng lại có chết người không.

    Trả lờiXóa
  14. giờ mấy anh chị làm báo sao thế nhỉ đưa tin lung tung hết cả, chắc anh chị phải hiểu tính chất công việc của mình hơn ai hết chứ, đưa tin không đúng sự thật như thế không chỉ nguy hiểm đến những người có trong bài báo đó mà quan trọng là ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của anh chị đấy, làm gì thì cũng cần cái tâm và sự nhiệt huyết trong đó mong anh chị nhà báo suy nghic lại,

    Trả lờiXóa
  15. Thật không thể tin nổi. Đạo đức, nhân cách làm báo bây giờ để đâu rồi. Chẳng lẽ bây giờ làm báo không cần nhân cách nữa à? Làm nhà báo mà lại đi ăn cắp bài của báo khác rồi biến tấu 1 chút là nghĩ người dân không biết à? Ngu si thật. Cái ông Thanh Bình này về quê chăn trâu đi chứ đi làm nhà báo làm j nữa.

    Trả lờiXóa
  16. làm từ thiện mà mấy ông lại làm vu vơ cái kiểu giật tít câu like câu view chứ chả thèm xác minh sự thật như này thì tôi cũng xin lạy các ông bên biên tập người đưa tin đấy.chuyện xảy ra hơn 8 tháng rồi mà cũng đưa ra kêu gọi như thật,đã ngu rồi còn cố tỏ ra nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  17. giờ là vậy họ viết cho có bài ,giật tít thật sốc để câu người đọc mặc dù họ không biết sự việc như thế nào ,chỉ cần nghe ngóng loáng thoáng ở đâu có chuyện gì là họ copy về rồi xào nấu thêm một số tình tiết cho mới rồi đăng .đạo đức với nghề đâu còn,người đọc thì hoang mang vì những thông tin sai lệch đó.

    Trả lờiXóa
  18. Báo Người Đưa Tin có lẽ phải được mệnh danh là tờ báo lá cải hàng đầu Việt Nam. Tin tức đưa lên không chịu xác mình tính chân thực, chỉ biết tìm những bài bào của các báo khác đã đăng từ lâu rồi về sửa tên giật tít câu view. Đúng là không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  19. Làm báo mà không có một chút nào gọi là trách nhiệm và cái tâm của người viết báo. Tin tức đưa lên gần 1 năm trời rồi và sự việc đã được giải quyết rồi mà đến giờ vẫn đăng lại rồi giật tít câu like. Chắc chắn bài đăng cũng chẳng được kiểm duyệt một cách nghiêm túc trước khi đưa tới độc giả nếu không đã chẳng xảy ra sự việc đáng buồn cười thế này

    Trả lờiXóa
  20. Bangtuyet nhietdoi20:02 24/2/16

    Không hiểu có chuyện gì mập mờ trong việc bài đăng này hay không? Sự việc 8 tháng rồi và đã được các nhà hảo tâm ủng hộ rồi mà giờ vẫn đưa tin lại rồi kêu gọi ủng hộ thì thật không hiểu mục đích là gì? Đây được coi là khâu tắc trách trong việc đưa tin đăng bài hay là chiêu trò để lợi dụng lòng hảo tâm của những người tốt bụng đây? Đúng là tờ báo lá cải

    Trả lờiXóa
  21. Người đưa tin thực sự là một trang báo lá cải hàng đầu tại nước ta. Cũng đưa tin đấy, cũng ra bài đều đều đấy, nhưng là toàn đi copi của người khác, rồi bịa đặt thêm.

    Trả lờiXóa
  22. Nhà báo là những người đưa tin đến cho nhân dân. Trách nhiệm đầu tiên là phải đưa ra những thông tin chính xác đến mọi người, thông tin phải được kiểm chứng, và đưa tin lại thì phải xin phép chứ, sao lại copi toàn bộ của người ta thế?

    Trả lờiXóa
  23. Kêu gọi ủng hộ là đúng, là tốt, nhưng cũng phải để ý đến thời gian chứ. Đã 8 tháng rồi, người ta cũng đã được ủng hộ, chữa khỏi bệnh, mà giờ còn nói là bệnh, đâu có đúng sự thật.

    Trả lờiXóa
  24. Không biết anh ta có ý đồ gì, nhưng làm như vậy là hại nhà người ta rồi. Anh giờ đưa tin là họ bệnh, nhưng người ta đã khỏi lâu rồi. Vậy nếu các nhà hảo tâm đến ủng hộ, thấy đó không phải là sự thật thì sẽ nghĩ thế nào với người nhà họ?

    Trả lờiXóa
  25. Đó là thực trạng chung của ngành báo chí nước ta rồi. Báo chính thống thì ít, những trang lá cái mọc lên ùn ùn không thể kiểm soát, 'đầu độc' người dân. Đây là một điều đáng báo động, yêu cầu các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lí kịp thời.

    Trả lờiXóa
  26. Đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xem liệu có dấu hiệu lừa đảo tiền từ thiện ở đây không? Tôi không nghĩ rằng tự dưng một fb-ẻ lại đi cop bài báo Dân trí rồi đổi tên nhân vật như vậy. Có thể có vi phạm ở đây

    Trả lờiXóa
  27. Bây giờ đi đổ trách nhiệm cho người copi là đúng rồi. Vậy như trách nhiệm của người đứng đầu trang báo này nằm ở đâu? Trước khi cho đăng tải bài viết nào thì cần phải kiểm duyệt kĩ chứ, sao lại để tình trạng này tiếp diễn được?

    Trả lờiXóa
  28. Có thể bạn Thanh Bình viết bài với ý đồ tốt, nhưng cái sự lười xác minh của bạn là đang hại người ta đó. Đang yên ổn rồi mà nói là bệnh nặng, ai biết được sẽ nghĩ gì về họ?

    Trả lờiXóa
  29. Dân làm báo mà lại đi copi của người khác như vậy là sao? Hơn nữa, muốn 'chơi lầy' như vậy thì cũng phải biết lựa mà đưa chứ. Người ta đã được chữa khỏi từ lâu lắm rồi, vậy mà giờ mới đưa lên.

    Trả lờiXóa
  30. Lương tâm nhà báo của anh này chắc rằng đã để quên ở nhà khi y đi đăng tải bài báo này rồi. Những vụ việc như vậy đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng báo chí nước ta hiện nay.

    Trả lờiXóa
  31. Nhà báo kiểu gì vậy? Đưa tin thì cũng phải xem xét cho kĩ chứ? Tại sao lại có thể copi vô tội vạ tin tức như thế, mà không có lấy một động tác kiểm chứng hay xác minh gì cả.

    Trả lờiXóa
  32. Những nhà báo loại này yêu cầu các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để tình trạng này xả ra thêm nữa. Nhân dân sẽ rất dễ bị đầu độc thông tin nếu gặp phải những bài báo như vậy.

    Trả lờiXóa
  33. Nhà báo này đã chép nguyên văn bài báo của Dân trí, chỉ đổi tít để kêu gọi ủng hộ hoàn cảnh cho bé trên báo là không đúng với những gì đang diễn ra. Cần phải xử lí nghiêm vụ này, mới răn đe được những người khác.

    Trả lờiXóa
  34. Tôi luôn mong muốn được sống trong một xã hội mà người làm báo có đạo đức nghề nghiệp họ viết bào vì nhân dân nhằm cung cấp thông tin cho người đọc nhưng thật sự rất khó, các phóng viên hiện nay chỉ chạy theo số lượng mà không để ý tới chất lượng họ chỉ viết báo nhăm mục đích lợi nhuận chứ không vì lương tâm nghề nghiệp thật đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  35. Không đủ tư cách làm người đưa tin, không đủ năng lực thì đừng có làm mấy cái công việc này, làm như thế gây ảnh hưởng đến nhiều người hay đọc thông tin trên mạng chứ, các phóng viên hiện nay chỉ chạy theo số lượng mà không để ý tới chất lượng họ chỉ viết báo nhăm mục đích lợi nhuận chứ không vì lương tâm nghề nghiệp thật đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  36. Lương tâm nghề báo hiện nay đang bị báo động một cách nghiêm khắc người phóng viên viết báo không còn quan tâm nhiều đến chất lượng bài viết và chất lượng thông tin có trong bài viết mà chỉ chạy theo số lượng vì thế có nhiêu bài viết sai nội dụng vì thế chúng tôi những người dân rất mong ngành báo chí nên có những cải cách chỉnh đốn trong cách làm báo.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog