Chia sẻ

Tre Làng

ĐẠI ÚY CSGT BỊ XE TẢI ĐÂM NHẬP VIỆN KHI LÀM NHIỆM VỤ

Đại úy CSGT bị xe tải đâm nhập viện khi làm nhiệm vụ

Phát hiện xe tải vi phạm, đại úy Phương Anh ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng bị xe tải đâm bị thương nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh Otofun)

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 18.3, trên đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa phận huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT số 11 đang xử lý vi phạm quá khổ quá tải trên đại lộ. Khi phát hiện một chiếc xe tải đi quá tốc độ, cán bộ trong tổ công tác là đại úy Nguyễn Dương Phương Anh ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, quá trình làm nhiệm vụ, đại úy Phương bị chiếc xe tải đâm trúng. Va chạm khiến chiến sĩ CSGT đội 11 bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Một cán bộ Phòng CSGT TP. Hà Nội cho biết, hiện đại úy Anh đang được cấp cứu tại bệnh viện 198 Bộ Công an.

Hiện cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Theo Đỗ Tuấn/Danviet.vn

35 nhận xét:

  1. Chẳng biết từ bao giờ, một bộ phân người tham gia giao thông thường có các hành vi chống đối người thì hành công vụ thế nhỉ?
    Có lẽ đây là "công lao" to lớn của các trang báo lá cải phản động như danlambao và bè lũ Việt Tân. Suốt ngày chúng ra rả là phải thế này thế kia với cảnh sát giao thông mà :(
    Chẳng hiểu cứ tình hình coi thường pháp luật này thì đất nước mình sẽ đi về đâu đây :(

    Trả lờiXóa
  2. Nhiều người làm cảnh sát giao thông có tâm, nhưng mà cũng nhiều người vì mấy đồng tiền mà mất đi nhân cách cho bản thân rồi cũng ảnh hưởng cả những người khác, đúng là không vui chút nào.
    Nhiều khi đi trên đường mà bị CSGT tuýt còi cũng bực tức thật, bị phạt rồi cũng trong miệng chửi, nhưng suy cho cùng cũng là lỗi của mình và luật có sai đâu...
    Mà nghĩ lại, không có những người làm nhiệm vụ như họ, thử hỏi xã hội sẽ như thế nào?

    Trả lờiXóa
  3. Chậc... thảo nào cũng có người bảo đáng đời. Xã hội mà lại, toàn thấy nghĩ cho bản thân mình chứ mấy lúc nghĩ cho người khác. CSGT thì cũng là người, mà đã là người thì cũng có người này người khác, cứ đánh đồng họ so với những người khác rồi có khi người tốt cũng bị oan. Chả biết nói gì hơn và chỉ mong CSGT thì có cách nào đó để họ trong sạch và lấy được niềm tin trong quần chúng nhân dân, còn người tham gia giao thông thì học được cái tính biết chấp hành luật một tí, hở ra là chửi cũng đến chán.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh22:44 18/3/16

    Chị là chí dzí lìn vào đứng trước đầu xe để chặn bắt. Kệ con mẹ nó phá đường.
    Chị cũng dzí lìn vào đuổi bọn vi phạm giao thông. Cho chúng nó vi phạm và đâm chết bọn kền kền báo chí càng hay.
    Chị cứ ra đường là dạng háng nói chiện cho phê đời, hã hã.

    Trả lờiXóa
  5. Do đi với tốc độ cao nên tài xế xe tải đã không kịp phanh khi nhìn thấy tín hiệu yêu cầu dừng xe của đồng chí đại úy Phương Anh. Tại nạn xảy ra là hết sức đáng tiếc, mong rằng đồng chí Phương Anh sẽ sớm bình phục và có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm tốc độ gây hậu quả nghiêm trọng của tài xế xe tải.

    Trả lờiXóa
  6. Dạo này ý thức của một số tài xế cực kì kém. Khi bị cảnh sát giao thông tuýt còi do vi phạm không những không chịu dừng lại mà còn bỏ chạy, thậm chí còn cố tình lao thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông. Cần phải có biện pháp xử lí thật nặng giống như các nước trên thế giới, có thế mới đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành công vụ

    Trả lờiXóa
  7. thật sự là ý thức của người dân Việt Nam khi tham gia giao thông, đặc biệt là ý thức của một số bộ phận người vi phạm luật lệ giao thông là không thể chấp nhận được. Vi phạm trắng trợn ra đó xong lại có rất nhiều những hành động tỏ ra không hợp tác, chống đối người thi hành công vụ khi được yêu cầu dừng xe, kiểm tra phương tiện... Hi vọng pháp luật Việt Nam sẽ có thêm những chế tài đủ sức răn đe hơn nữa với những người vi phạm luật giao thông, đặc biệt là đối với những hành vi cố tình chống đối, gây thương tích cho cảnh sát giao thông.

    Trả lờiXóa
  8. tình hình giao thông của việt nam hiện nay đang đặt ở mức báo động ,ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân vô cùng kém ,tỉ lệ tai nạn giao thông ngày càng tăng .cảnh sát giao thông là những người có nhiệu vụ và trách nhiệm giữ bình yên cho tất cả các tuyến đường ,xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm có thể gây tai nạn vậy mà có những con người đã sai phạm khi bị xử lí lại tỏ thái độ này thái độ kia có khi còn dùng vũ lực chống người thi hành công vụ như trường hợp ở trên là cố ý đâm vào csgt.để tình trạng giao thông cải thiện thì điề quan trọng nhất là nhận thức của người tham gia giao thông phải thay đổi .

    Trả lờiXóa
  9. Cái thể loại mà đã vi phạm lại còn tỏ thái độ bất cần tấn công cả người thi hành công vụ thế này thì phải nghiêm trị, chứ mà để chúng tiếp tục hoành hành thì không biết chúng sẽ thành cái con quái xế kiểu gì trên đường nữa.

    Trả lờiXóa
  10. Tình hình giao thông nước ta hiện nay đang đặt trong mức báo động. Người tham gia giao thông ý thức kém, tỷ lệ số vụ tai nạn tăng cao, bên cạnh đó thì một bộ phận cá nhân khi tham gia giao thông lại có những hành vi chống người thi hành công vụ. nếu những trường hợp như vậy mà không được xử lý nghiêm thì sẽ không tạo được tính răn đe cho người tham gia giao thông

    Trả lờiXóa
  11. Đã vi phạm luật giao thông đường bộ lại có hành vi chống người thi hành công vụ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cũng như tính mạng của cán bộ chiến sỹ CSGT thì các lực lượng chức năng cần nhanh chóng điều tra làm rõ, truy bắt tài xế gây tai nạn và khởi tố ra trước pháp luật. Có như vậy thì mới làm cho những người tham gia giao thông khác có ý thức hơn trong việc chấp hành luật giao thông

    Trả lờiXóa
  12. Bangtuyet nhietdoi15:36 19/3/16

    Không hiểu từ lúc nào mà một bộ phận người tham gia giao thông nước ta có tư tưởng và hành vi chống đối khi bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe? Phải chăng là do sự quản lý của ta còn lỏng lẻo, hay do chế tài xử phạt chưa đủ nặng, chưa đủ sức răn đe? Sự việc đáng tiếc xảy ra mong rằng các cấp ngành sẽ có những biện pháp điều tra để nhanh chóng bắt được kẻ gây tai nạn đồng thời cần xử lý thật nghiêm, đảm bảo đúng người đúng tội, đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  13. Những kẻ coi thường tính mạng người khác, chà đạp lên pháp luật và sinh mệnh của người khác cần phải được xử lý nghiêm minh, thẳng tay, không thể để chúng mãi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu không sẽ gây thêm nhiều hậu họa

    Trả lờiXóa
  14. Hungyen363621:13 19/3/16

    Cần xử lý nghiêm những kẻ côn đồ, coi thường tính mạng của người khác như vậy, khi cố ý lao xe vào anh cảnh sát giao thông này thì chắc chắn lái xe đã lường trước được hậu quả xảy ra, vậy mà vẫn cố ý thực hiện đến cùng, mong rằng sẽ có bản án nghiệm khắc dành cho tên lái xe này

    Trả lờiXóa
  15. Hoabinh03020021:17 19/3/16

    Thời nay ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông tại Việt Nam quá kém, không chịu chấp hành luật giao thông, đến khi vi phạm bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì tìm mọi cách chống đồi, thậm chí lao xe vào CSGT bất chấp hậu quả. Với những kẻ côn đồ như vậy cần có bản án thật nghiêm khắc mới đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  16. Thaibinh02340021:20 19/3/16

    Đã bao giờ mọi người thử suy nghĩ xem, nếu không có lực lượng CSGT thì tình trạng giao thông tại nước ta sẽ tồi tệ như thế nào, mỗi ngày có bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra, có như vậy mới hiểu được sự vất vả, nguy hiểm của những người CSGT đang ngày đêm làm nhiệm vụ

    Trả lờiXóa
  17. Hoabinh023421:22 19/3/16

    Thiết nghĩ cần phải có cơ chế thật nghiêm để xử lý những kẻ chống đối người thi hành công vụ như thế này, khi lao xe vào CSGT người lái xe chắc chắn lường trước được hậu quả xảy ra nhưng vẫn cố ý làm, đây là hành vi giết người chứ không phải chống đối người thi hành công vụ nữa

    Trả lờiXóa
  18. Thaibinhquetoi23421:24 19/3/16

    Mong rằng các cơ quan chức năng cần xem xét, sửa đổi và tăng nặng khung hình phạt với những trường hợp như thế này, đây là hành vi nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của người đang thực thi nhiệm vụ, nếu không xử lý nghiêm khắc thì e rằng tình trạng trên sẽ lại tiếp diễn

    Trả lờiXóa
  19. Hagiang83621:26 19/3/16

    Lũ anh hùng bàn phím suốt ngày lên mạng để xuyên tạc, nói xấu lực lượng CSGT, nhưng chúng đã bao giờ tự hỏi, nếu không có họ thì tình trạng giao thông sẽ lộn xộn và hỗn loạn như thế nào, có bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra

    Trả lờiXóa
  20. Bacgiang19021:28 19/3/16

    Mong rằng sắp tới sẽ có cơ chế để bảo vệ cho những người đang thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là lực lượng CSGT, không để những trường hợp tương tự xảy ra. Đối với những kẻ coi thường luật pháp, sẵn sàng lao xe vào CSGT khi bị dừng xe cần xử lý thật nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  21. Lực lượng giao cảnh sát giao thông chịu rất nhiều nguy hiểm khi thực thi nhiệm vụ. Cần có sự bảo vệ họ trước các tình huống như thế này. Các lái xe tải giờ rất manh động sẵn sàng lao vào lực lượng giao thông để bỏ chạy như thế này.

    Trả lờiXóa
  22. Qua những vụ việc thế này mới thấy hết sự nguy hiểm lúc làm nhiệm vụ của các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Với những kẻ không chấp hành hiệu lệnh còn lao xe vào các chiến sĩ cảnh sát thế này thì phải xử lí nghiêm trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  23. Trách nhiệm của CSGT là giúp cho người dân chấp hành luật giao thông tốt hơn, qua đó giảm thiểu được tai nạn giao thông xảy ra, giảm thiểu số người thương vong vì giao thông. Vậy mà ý thức của người dân lại quá tồi.

    Trả lờiXóa
  24. Tại sao lại có những con người vô ý thức như vậy? Đã vi phạm giao thông, lại còn nhẫn tâm tông xe vào người đang trực tiếp tham gia đảm bảo an toàn cho mình.

    Trả lờiXóa
  25. Thằng này cứ phải phạt thật nặng để răn đe. Đã có rất nhiều vụ tương tự như vậy rồi. Xem ra ý thức tham gia giao thông của người dân đã kém, nay lại thêm phần hung hãn như vậy thì không biết còn ai muốn bảo vệ tính mạng cho họ nữa.

    Trả lờiXóa
  26. Cứ trách họ là làm thiếu lương tâm đi. Nhưng thử hỏi nếu không có những người ngày đêm đứng đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì xã hội của chúng ta sẽ đi đến đâu?

    Trả lờiXóa
  27. Cứ đến giờ quây quần gia đình, thì những chiến sĩ cảnh sát giao thông lại phải đứng ngoài đường hít bụi, làm sao để đảm bảo trật tự giao thông, giúp mọi người di chuyển thuận tiện hơn, để về nhà. Vậy mà lại đối xử với họ như vậy sao?

    Trả lờiXóa
  28. Trước tình trạng ý thức người tham gia giao thông quá tồi như vậy, thiết nghĩ chính quyền cần có những biện pháp cụ thể, xử lí nghiêm minh với những trường hợp vi phạm, trang bị, giám sát, bảo vệ cho các chiến sĩ công an, để họ yên tâm công tác.

    Trả lờiXóa
  29. Những kẻ côn đồ, bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng của người khác như vậy cần được xử lí thật nghiêm minh, lấy đó làm răn đe cho những người khác.

    Trả lờiXóa
  30. Không thể phủ nhận có một bộ phận cảnh sát giao thông đã không làm đúng trách nhiệm, nhưng còn những người khác thì sao? Họ cũng đã cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn giao thông cho mọi người, tại sao lại đánh đồng họ với những người kia?

    Trả lờiXóa
  31. CSGT mà còn bị tông xe thì có thể nói TNGT ở Việt Nam quá là phức tạp và rất nghiêm trọng. Cần thiết đã đến lúc nên tăng quyền mạnh hơn nữa cho lực lượng CSGT để có thể mạnh tay hơn đối với các loại hung thần lái xe.

    Trả lờiXóa
  32. Tài xế xe tải giờ manh động lắm, các xe gần như đều vi phạm hết. Do vậy khi bị lực lương chức năng kiểm tra thì đều có ý không hợp tác hoặc tìm cách bỏ chạy. Điều đó rất nguy hiểm có thể gây tai nạn đối với lực lượng chức năng cũng như các phương tiện khác đang tham gia giao thông.

    Trả lờiXóa
  33. Hiện nay tham gia giao thông có những tài xế không những không tuân thủ luật giao thông mà còn coi thường tính mạng của người khác với những đối tượng như thế chúng ta cần thu hồi giấy phép lái xe của chúng để chúng không thể hoạt động lái xe được nữa, qua vụ việc này cũng thấy được sự nguy hiểm của các chiến sỹ CSGT khi làm nhiệm vụ, chúc anh nhanh bình phục.

    Trả lờiXóa
  34. Việc này một lần nữa cho thấy ý thức kém của một bộ phận người tham gia giao thông khi không chấp hành đúng luật lệ giao thông mà còn có những hành vi thiếu đạo đức, vi phạm pháp luật. Như vậy là không thể nào chấp nhận được, vì vậy tất cả chúng ta phải nâng cao ý thức.

    Trả lờiXóa
  35. Thật đáng buồn cho ý thức tham gia giao thông của những người tham gia giao thông như thế này. Khi mà chúng ta tham gia giao thông cần phải tuyệt đối chấp hành tốt về luật lệ giao thông, ý thức tham gia cần phải nâng cao, chấp hành tín hiệu và cảnh sát giao thông.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog