Chia sẻ

Tre Làng

BẠN AN DŨNG CẢM

Khoai@

Đã tìm ra nguyên nhân vụ nổ Văn Phú.


Vụ nổ Văn Phú làm 4 người chết, 8 người bị thương, 36 căn nhà bị hư hại nặng. 

Riêng 3 xe ô tô cùng nhiều xe máy bị hư hỏng có khả năng sẽ lại được kéo vào căn nhà của anh Cường để cưa làm sắt vụn.

Và đây, rất có thể anh Cường đã học tạp và làm theo gương của bạn An dũng cảm....cưa bom.

He he, đó là chiện đùa thôi. Sr.


10 nhận xét:

  1. Vụ việc đáng tiếc xảy ra hôm 19/3 đã gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, 4 người chết, hàng chục người bị thương cùng với đó là những thiệt hại to lớn về vật chất. Đằng sau những người đã mất là những câu chuyện đầy thương tâm và nước mắt. Cuối cùng chỉ vì hành động của một người thiếu hiểu biết mà gây nên biết bao đau thương cho những người xung quanh, những người vô tội.

    Trả lờiXóa
  2. Dại, dại quá :(
    Chẳng biết nên thương, hay nên giận nữa. Cũng chẳng biết nên giận người bán vì chút lợi trước mắt mà để ra cơ sự này, hay nên trách người ve chai kia quá khờ khi mà cưa bom để lấy sắt :(
    Bom còn xót lại sau chiến tranh, có lẽ sẽ chẳng thể gây ra nhiều nỗi buồn như thế, nếu như người dân mình không ngây thơ như vậy :(

    Trả lờiXóa
  3. Trước tiên xin chia buồn với gia đình các nạn nhân, chia buồn các gia đình bị ảnh hưởng từ quả Boom đó. thực ra cũng là vì hành động thiếu hiểu biết mà gây nên biết bao đau thương cho những người xung quanh, những người vô tội.

    Trả lờiXóa
  4. Vụ việc thực tế khiến chúng ta đau buồn về sự mất mát và đau thương và một phần do thiếu hiểu biết về bom đạn để rồi dẫn đến những mất mát không ngờ đến. Tuy nhiên, bản thân là sách viết ra mà để cho trẻ em học tập mà viết kiểu như thế này thì thật là đáng trách ngành giáo dục, trách cục xuất bản khi vô trách nhiệm và nhiệt huyết trong việc kiểm định nội dung trước khi in. Đúng là ngành giáo dục nước nhà còn nhiều điều cần phải nói.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là một quyển sách viết ra và được xuất bản thật không thể chấp nhận được khi gián tiếp xúi giục và bơm vào đầu trẻ em những thứ mà gọi là độc hại và làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của các em. Thời gian qua, vấn nạn ngành giáo dục đã và đang tồn tại vô số vấn đề nhưng vấn đề này chưa được khắc phục thì vấn đề khác lại nổi cộm lên như thách thức những người làm công tác quản lí vậy. Đã đến lúc ngành giáo dục cần có một cơ chế thống nhất trong in ấn và xuất bản để tránh khỏi những nội dung sai sót như thế này đến người đọc.

    Trả lờiXóa
  6. từ sách vở cho đến thực tế đều cho ta thấy tầm hiểu biết của con người Việt Nam ta quá hạn hẹp, đi kèm với tầm hiểu biết non kém là sự liều lĩnh có thừa của những người viết sách, của người mua bán sắt vụn. người viết sách đã viết về việc cưa bom và cho đó là dũng cảm thì đã là quá sai lầm rồi, càng sai hơn khi cuốn sách lại được xuất bản cho học sinh học, không thể giấu đi đâu nỏi cái sự vô trách nhiệm ấy. lại đến anh lính công binh bị thiệt mạng vì cưa bom nữa, anh đã từng học qua lại không biết được đó là trái bom thì phải nói là lúc anh được huấn luyện anh không tập trung rồi, đúng là trăm cái khôn dồn đến cái dại,một cái chết tức tưởi và làm nhiều người khác vạ lây

    Trả lờiXóa
  7. Không ngờ có ngày cái bài tưởng đùa mà nó lại trở thành thật. Hậu quả thật là kinh khủng. Đây không phải là dũng cảm nữa mà là sự liều lĩnh, liều cái tính mạng bản thân mình, liều cả tính mạng người xung quanh nữa

    Trả lờiXóa
  8. 6 người tử vong, vài chục người bị thương. Nhiều xe ô tô đỗ gần đó hoặc đi ngang qua bị biến dạng. Nhiều xe máy hoặc người đi ngang qua đã bị thổi bay. Cửa kính các tòa nhà xung quanh vỡ vụn.
    Than ôi, con người chứ đâu phải cỏ rác. Mọi người nên có cách nhìn thận trọng và khác hơn khi tiếp xúc với những thứ nguy hiểm như thế này chứ !

    Trả lờiXóa
  9. Bài học từ những câu chuyện thương tâm mà bom, mìm gây ra vẫn còn văng vẳng đâu đây mà. Nó là hậu quả do bọn thực dân, đế quốc để lại. Và nước ta phải gánh chịu toàn bộ hậu quả thương tâm ấy, một phần cũng vì sự chủ quan, thiếu nhận thức của người dân khi chưa biết được những gi bom gây ra cho con người

    Trả lờiXóa
  10. Sao lại cho xuất bản nột bài viết có nội dung như thế, tôi thực sự không hiểu các nhà quản lý đang ở đâu, bài viết trên như vô hình giáo dục cho các em bất chấp nguy hiểm của bản thân để cưa bom, sao không có những cách giáo dục lòng dũng cảm khác, thật là đáng sợ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog