Chia sẻ

Tre Làng

CHỈ VIỆC MÚC KHOÁNG SẢN LÊN MÀ ĂN, SAO LẠI KÊU LỖ?

Cuteo@

Phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về Bô xít tại Đắk Nông gây ấn tượng mạnh với người dân.

Trong chuyến công tác tại Đắk Nông, chiều 19/3/16, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh và thăm Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Chủ tịch đã biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra, chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới. Ông cũng nhắc nhở lãnh đạo tỉnh về một số hạn chế tồn tại cần khắc phục.

Nói về đầu tư phát triển cụm công nghiệp xung quanh nhà máy Alumin Nhân Cơ và đề xuất thuế của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch nước thẳng thắn: "Tôi đọc báo cáo của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị với Chính phủ, Bộ Chính trị giảm thuế đến mức không còn gì nữa? Chính phủ sống bằng thuế, mà kho báu Bô-xít Tây Nguyên nếu không thu thuế thì lấy gì cho ngân sách? Cứ đi vay để đầu tư, đi vay để chi tiêu, đi vay để trả nợ thì chết! Bô xít quý thế này đáng lẽ đánh thuế 40%, đằng này 20% cũng kêu lỗ, mà lỗ thật. Nên đòi xuống 10%, xuống 5%, thậm chí xuống nữa, thế này thì không ổn. Các đồng chí làm ra nhôm, rồi sau nhôm nữa, thì chuỗi giá trị gia tăng sẽ khác, và từng công đoạn thuế phải phát sinh, cho nên cần tính tổng hợp lại kết luận bài toán".

Có lẽ, đây là phát biểu thẳng thắn, đầy trách nhiệm của Chủ tịch nước và hợp với lòng dân. 

Một doanh nghiệp được sự quan tâm, ưu ái của nhà nước, của nhân dân, chỉ việc xúc khoáng sản lên để ăn mà lại luôn miệng kêu lỗ là không thể chấp nhận được.

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cũng nên nhìn nhận lại mình và hãy tỏ ra có trách nhiệm với dân với nước một chút.

16 nhận xét:

  1. suốt ngày kêu lỗ, không chịu đổi mới, tìm đường phát triển, khai thác khoáng sản để làm giàu, lúc nào cũng trông chờ vào sự bảo hộ của chính phủ thì đến khi nào mới lớn. đúng là đảng ta đã có chủ trương đúng đắn là không thể dung túng cho những tập đoàn làm ăn không ra gì được. ủng hộ quan điểm của chủ tịch nước

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là một lời nhận xét rất thẳng thắn của một vị lãnh đạo. Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nên tỏ ra có trách nhiệm với dân với nước một chút. Nhà giàu mà cũng kêu than không có tiền, đòi giảm thuế,... thì không biết bộ máy nhà nước lấy đâu ra kinh phí để tiếp tục hướng dẫn và tiếp sức cho dân.

    Trả lờiXóa
  3. Tác giả nói rất đúng: Một doanh nghiệp được sự quan tâm, ưu ái của nhà nước, của nhân dân, chỉ việc xúc khoáng sản lên để ăn mà lại luôn miệng kêu lỗ là không thể chấp nhận được. Giảm thuế quan của nhà giàu thì có phải lại càng làm nước chảy về chỗ trũng hay sao. Chủ tịch nước đã rất thẳng thắn và đứng trên góc nhìn lọi ích của dân của nước để nói chuyện.

    Trả lờiXóa
  4. Hungyen363620:50 20/3/16

    Những lời phát biểu của Chủ tịch nước quả là thẳng thắn và chính đáng, một doanh nghiệp lớn đã nhận được quá nhiều ưu ái và tạo mọi điều kiện để kinh doanh, vậy mà còn kêu lỗ và xin giảm thuế, thuế là ngân sách quốc gia, nếu còn đòi giảm thuế nữa thì ngân sách sẽ trông vào đâu?

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh03020020:53 20/3/16

    Hoan nghênh những phát biểu thẳng thắn và đầy trách nhiệm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhà nước đã ưu tiên và tạo mọi điều kiện để khai thác khoáng sản mà chỉ phải chịu thuế rất thấp, giờ vẫn kêu lỗ đòi xin giảm thuế, thật là vô lý và không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh023420:55 20/3/16

    Có mỗi việc khai thác khoáng sản lên để bán mà còn kêu lỗ và xin giảm thuế, quả là đề xuất quá vô lý và không thể lý giải được, rất đồng tình với những chỉ đạo quý báu và thẳng thắn của Chủ tịch nước, không thể đáp ứng những đề xuất vô lý của doanh nghiệp này được

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinh02340020:57 20/3/16

    Một doanh nghiệp lớn đã được nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi, ưu tiên giảm thuế như vậy mà kinh doanh còn thua lỗ, còn đòi xin giảm thuế, ngân sách của quốc gia là từ thuế mà ra, nếu xin giảm nữa thì ngân sách nhà nước sẽ trông đợi vào đâu, thật là đề xuất hết sức vô lý

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinhquetoi23421:00 20/3/16

    Đóng thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với đất nước, một doanh nghiệp lớn đã được tạo mọi điều kiện thuận lợi, ưu tiên giảm thuế rồi, chỉ việc khai thác khoáng sản đem đi bán mà vẫn kêu lỗ, có lẽ phải xem lại mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp này thôi

    Trả lờiXóa
  9. Hagiang83621:02 20/3/16

    Những phát biểu thẳng thắn, đầy trách nhiệm của Chủ tịch nước rất phù hợp với lòng dân, không thể đồng ý với đề xuất giảm thuế hơn nữa của doanh nghiệp này, chính phủ đã tạo điều kiện và ưu tiên hết mức rôi, đóng thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm, không thể cho giảm thuế hơn được nữa

    Trả lờiXóa
  10. Bacgiang19021:05 20/3/16

    Nếu doanh nghiệp nào cũng kêu khó khăn, cũng đề xuất giảm thuế thì nguồn ngân sách quốc gia sẽ thâm hụt thế nào, chi tiêu của Chính phủ sẽ trông vào đâu. Nếu được tạo mọi điều kiện mà vẫn kêu thua lỗ thì nên xem lại bộ máy điều hành của doanh nghiệp này và chiến lược kinh doanh ra sao để tìm hướng giải quyết

    Trả lờiXóa
  11. đúng là không thể nỗ được ấy, trong khi chúng ta chỉ khai thác rồi chế biến rồi sử dụng, không thấy công đoạn thất thoát nào ở đây, hay tại công nghệ ta yếu kém, phải mua công nghệ khai thác của nước ngoài để khai thác nên lỗ, nếu lỗ thì mua công nghệ nước khác làm gì. làm gì thì cũng cần phải biết trách nhiệm của mình với nhà nước, với dân. kinh doanh thì phải nộp thuế để nhà nước có ngân sách để sử dụng vào các công việc khác. đi khai thác mà cứ kêu lỗ thì các ngành, các nghề khác cũng xin miễn thuế hết thì ngân sách lấy ở đâu

    Trả lờiXóa
  12. toàn con ông cháu cha xin vào đó, lãi ít (là lỗ) nên mới cầu cứu. Nghề hút lên mà bán thì lỗ gì

    Trả lờiXóa
  13. Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam từ lâu nay luôn làm ăn có lãi khủng do được Nhà nước hỗ trợ rất nhiều về vốn, công nghệ cũng như các chính sách ưu đãi thuế. Vậy mà giờ lại kêu lỗ, chẳng qua do tập đoàn quản lý yếu kém, không thích nghi cơ chế thị trường.

    Trả lờiXóa
  14. Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam chuyên khai thác khoáng sản dưới đất lên rồi bán, thế mà các bác yêu cầu thuế bằng 0 thì chả hiểu là thế nào nữa? Các bác khai thác khoáng sản mà cũng kêu lỗ thì ai còn có lãi nữa?

    Trả lờiXóa
  15. Doanh nghiệp tập đoàn nào mà cũng như anh tập đoàn than khoáng sản xin giảm thuế đến mức không còn gì nữa? Chính phủ sống bằng thuế mà các anh xin không đóng thì ngân sách nhà nước không còn gì à? Toàn những đề xuất quá vô lí không thể chấp nhận của doanh nghiệp.

    Trả lờiXóa
  16. Doanh Nghiệp Nhà Nước nào cũng kêu lỗ và xin phép giảm thuế nhưng đây là một chiêu của các doanh nghiệp nhằm tăng thêm lợi nhuận, nếu thực tế chỉ có đào lên và bán mà kêu lỗ thì chẳng có ngành công nghiệp nào có lãi cả, với những ngành công nghiệp này chúng ta cần đánh thuế phù hợp.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog