Chia sẻ

Tre Làng

CHUẨN BỊ XÉT XỬ BỊ CÁO NGUYỄN HỮU VINH (BA SÀM)

Chuẩn bị xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Vinh

Ngày 23- 3, TAND TP Hà Nội sẽ đưa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Vinh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (theo Điều 258 Bộ luật hình sự).

Theo tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, ngày 23- 3, cơ quan này sẽ đưa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (60 tuổi, trú tại số 5/2/4D phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội), nơi ở hiện nay Tòa nhà G03, Khu đô thị Ciputra, phường Xuân La, quận Tây Hồ bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (theo Điều 258 Bộ luật hình sự).

Bị cáo Nguyễn Hữu Vinh.

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án còn có Nguyễn Thị Minh Thúy (36 tuổi, trú tại Khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình).

Theo cáo trạng, từ năm 2009, ông Vinh đã đăng nhiều bài viết lên mạng internet (sử dụng 12 tên miền), trong đó có nhiều bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước...

Bà Thúy từng là kế toán cho ông Vinh ở Công ty Điều tra và Bảo vệ V. Trong thời gian làm việc tại công ty này, bà Thúy đã nghe chỉ đạo của ông Vinh trong việc đưa những bài viết có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước lên mạng internet.

Sau khi không làm kế toán cho công ty của ông Vinh nữa, nhưng bà Thúy vẫn tiếp tục nhận sự chỉ đạo trực tiếp của ông Vinh để đăng bài có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước lên mạng internet và tham gia quản trị trang Basam.

Cơ quan điều tra đã xác định, năm 2012, ông Vinh là người quản trị điều hành trang Basam. Trước khi thực hiện biện pháp cứng rắn, cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần tiếp xúc, phân tích, khuyên răn nhưng ông Vinh không có chuyển biến. Ông Vinh còn có liên lạc với Đinh Ngọc Thu (Việt kiều sống ở nước ngoài) cũng từng có quá trình chống phá Đảng và Nhà nước.

Nguyễn Hưng

14 nhận xét:

  1. Với một người bình thường chắc chắn khó có thể đứng ra quản lí 12 tên miền như Nguyễn Hữu Vình được. Chắc chắn phải có cả một ekip đứng đằng sau để viết bài và quản trị. Và chắc chắn phải có tổ chức nào đó đứng ra chi tiền để đảm bảo hoạt động chứ không phải chúng hoạt động vì mong muốn cải thiện dân chủ ở VN

    Trả lờiXóa
  2. Hungyen363621:39 12/3/16

    Với những hành vi xuyên tạc, bịa đặt, chống phá Đảng, nhà nước trong thời gian qua, mong rằng Ba Sàm và đồng bọn của hắn bị xét xử thật nghiêm khắc để làm gương cho những kẻ khác, đảm bảo để cho pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh.

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh03020021:43 12/3/16

    Những kẻ như Nguyễn Hữu Vinh đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt nên mới phản bội lại Tổ quốc, phản bội đồng bào đi theo bè lũ phản động. Mục đích chính của chúng là chống phá chế độ, tuyên truyền, bịa đặt, nói xấu các vị lãnh đạo chứ không phải vì vấn đề dân chủ tại Việt Nam

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh023421:46 12/3/16

    Cho dù các cơ quan chức năng đã cảm hóa, khuyên nhủ nhưng bản chất phản động đã ngấm vào máu của lũ rận chủ như Nguyễn Hữu Vinh và đồng bọn của hắn rồi. Với những kẻ như vậy cần phải bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật Việt Nam, cần phải có hình phạt nghiêm khắc, đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340021:51 12/3/16

    Ba Sàm và đồng bọn của hắn chỉ là những con cờ trong tay lũ ngoại quốc, chúng chỉ nhận tiền và làm theo sự chỉ đạo mà thôi, mục đích chính của chúng là tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc về tình hình dân chủ tại Việt Nam, điều mà chúng quan tâm là số tiền được chuyển vào tài khoản chứ đâu phải là vấn đề dân chủ của đất nước ta đâu

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23421:53 12/3/16

    Mong rằng sẽ có một bản án nghiêm khắc dành cho Ba Sàm và đồng bọn của hắn, những kẻ vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, đạo đức, vì lợi ích của bản thân mà đi ngược lại với lợi ích chung của cả dân tộc ta

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83621:56 12/3/16

    Trong thời đại Internet phát triển như hiện nay, bè lũ phản động đang tích cực lợi dụng sức mạnh của Internet để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng, nhà nước và Ba Sàm là một trong những kẻ đó, cần phải có bản án nghiêm khắc dành cho hắn để đảm bảo tính răn đe, làm gương cho kẻ khác

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19022:01 12/3/16

    Những kẻ như Ba Sàm và đồng bọn của hắn trong làng rận chủ đều là những kẻ vô đạo đức, vì chút bất mãn hoặc đam mê vật chất mà sẵn sàng phản bội lại Tổ quốc, nghe theo sự chỉ đạo của lũ ngoại bang để tuyên truyền, chống phá Đảng, nhà nước, "dân chủ" chỉ là tấm áo che đậy cho bản chất xấu xa của chúng mà thôi

    Trả lờiXóa
  9. Nguyễn hữu vinh đúng ra phải bị xử lý kết tội từ lâu rồi mới phải, cái tên chết đâm chết chém ấy, hắn và đồng bọn xuyên tạc đủ trò gây hại cho người dân bị hiểu lầm, hắn là kẻ cầm đầu cần phải được xử lý nghiêm mình để làm bài học cho nhwuxng kẻ khác,không thfi cái giới dân chủ này sẽ càng lấn tới vì chúng ta quá dễ dãi

    Trả lờiXóa
  10. Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh rồi sẽ phải nhận hình phạt tương xứng với những gì mà hắn vi phạm. Quốc có quốc pháp, nhà có gia quy, những kẻ không biết trời đất gì như Ba Sàm sẽ có cái kết giống nhau là mất đi quyền công dân, cách li khỏi xã hội.

    Trả lờiXóa
  11. Cai tên ba xàm nguyên vinh này thật là đáng ghét vô cùng, với cái tuổi đòi của mình ông ta làm đủ thứ chuyện gây hại đến chính quyền và đất nước, ông at đáng bị gánh chịu hình phạt thích đnag với nhwunxg hành động đó của mình, sao đầu 2 thứ tóc rồi mà lại còn có những hành động như vậy chứ, mong rằng mọi người như ông ta nên biết nhìn ra lỗi lầm mà làm lại cuộc đời

    Trả lờiXóa
  12. Với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (theo Điều 258 Bộ luật hình sự) bị truy tố lần này thì chắc Nguyễn Hữu Vinh sẽ nhận được bản án nghiêm khắc đối với những hành vi phạm pháp của y.

    Trả lờiXóa
  13. Hậu quả của những kẻ không tuân thủ luật pháp như Nguyễn Hữu Vinh, được đào tạo ở trường Sĩ quan an ninh thì ắt hẳn Nguyễn Hữu Vinh biết rõ luật pháp nhưng lại không tuân thủ, thì càng phải xử lý nghiêm nhất là Nguyễn Hữu Vinh đã được cảnh báo về những hành động của mình nhiều lần rồi. với bản tính của một kẻ luôn tự cao, tự đại về chính mình của ông ta đã tự hủy hoại chính mình.

    Trả lờiXóa
  14. Nguyễn Hưu Vinh lần này chắc sẽ có án dài cho y về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ chống đối chính quyền nhà nước. Với trang mạng Basam do ý đứng sau, đa tuyên truyền đăng bài phát có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog