Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN "RÁNG LÀM NGƯỜI TỬ TẾ" VÀ BỒI BÚT LÁ CẢI?

Khoai@

Trích nguyên văn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

"Chúc các đồng chí kỳ này sẽ nghỉ chính sách và tôi cũng chúc cho cả tôi nữa ráng giữ gìn sức khỏe, bởi sức khỏe là quan trọng nhất, đồng thời làm một công dân tốt, đảng viên tốt. Làm sao ráng làm được như anh Trần Bình Minh (Tổng giám đốc Đài THVN) nói là Người tử tế, sống tử tế".

Ông nói xong, lập tức lũ bồi bút nhảy vào bớt xén, troll câu chữ. Tỉ dụ: "Thủ tướng: Về hưu ráng làm người tử tế", "Tuyên bố "ráng làm người tử tế" của Thủ tướng Dũng gây chú ý"...

Hãy xem trên các báo khác nhau để thấy bồi bút tởm thế nào.









8 nhận xét:

  1. mấy báo lá cải này là như vậy đó họ phải làm thế nào cho cái tin của mình phải thật sốc thật nóng hổi và kém vào đó không thể thiết là một cái tít chết người có như vậy thì mới có người đọc,người đọc mới nhiều và học mới có tiền đây là cách mà những kẻ không có trình độ nghề nghiệp hay đạo đức nghề nghiệp kém chỉ biết ngồi một chỗ rồi chém ra " sự thật".Hiện tường cái báo lá cải đăng tỉa bài viết sai sự thật một cách tràn lan giờ đây đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng.VÌ vậy cần có sự can thiệp và quản lí của các cơ quan có thẩm quyền không để tình trạng này tiếp tucj xảy ra nữa

    Trả lờiXóa
  2. không hiểu mấy báo này họ có hiểu ý của thủ tướng không hay có tình dập tít câu view nữa những dù gì viết như thế cũng không thể chấp nhận được nó hoàn toàn đi ngược lại ý của thủ tướng làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của các nhà lãnh đạo cấp cao nói chung và uy tín của thủ tướng nói riêng, hi vọng các báo đưa tin thì cũng đưa cho đúng, cho có tâm của người làm báo đừng bạ đâu nói đấy như mấy thằng đầu đường xó chợ thế

    Trả lờiXóa
  3. Báo chí gì mà viết vớ vẩn, giật tít lung tung, cắt xén câu chữ để mồi cho đám trẻ trâu cùng đám phản động như vậy. Bộ thông tin và truyền thông phải làm mạnh tay để chấm dứt ngay cái kiểu viết báo bố láo như này. Nếu cứ để vậy người dân sẽ bị đám đó xỏ mũi mất

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là đám lá cải kền kền, câu nói của thủ tướng ban đầu rất thiện chí, qua cái lòng lang dạ sói của bọn chúng nó biến thành 1 ý tứ khác. Thật đúng là nghe 1/2, hiểu 1/4 và kể lại gấp đôi

    Trả lờiXóa
  5. Cực kỳ dị ứng với cái kiểu cắt ghép câu chữ thế này, cả kiểu cắt ghép hình ảnh nữa. Đã là người làm báo thì phải truyền tải thông tin tới người đọc theo những gì khách quan nhất, chứ không phải theo kiểu troll cho "vui" thế này, nhất là đối với những trang tin có uy tín nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  6. Chẻ chữ để xuyên tạc vôn là nghề của đám rân chủ rồi, cho nên dù nói hay, nói tốt nhưng qua miệng lưỡi của chúng thì câu chuyện sẽ sang hướng khác ngay

    Trả lờiXóa
  7. Lời dặn của Thủ tướng rất chân thật, đúng đắn, nhưng tại sao đám rân chủ lại cố tình nói theo chiều hướng khác, chẳng qua chúng muốn diễn biến nội bộ chính trị, tạo làn sóng không tốt trong dư luận về Bộ chính trị trước dịp đại hội

    Trả lờiXóa
  8. Từ một bài phát biểu chia tay của Thủ Tướng mà đã trở thành những thông tin sai lệch gây hiểu nhầm cho người đọc dưới ngọn bút của các phong viên, sự thật là ngày nay các phong việc cắt xén viết báo không có chút lương tâm nghề nghiệp chút nào.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog