Chia sẻ

Tre Làng

KỀN KỀN BÊNH VƯỢNG RÂU

Khoai@

Báo Petrotimes đăng bài Vượng Râu xây đền thờ, hoạt động tín ngưỡng trái pháp luật, ngay lập tức kền kền rân chủ có tên Hoang Huy trong Diễn Đàn Nhà Báo Trẻ lên tiếng kêu gọi đồng bọn ném đá tờ báo này với lời bình cực kì mất dạy. 

Xin trích nguyên văn: "Khó chấp nhận những trò hèn của Petrotimes trong việc công kích Vượng Râu". Hoang Huy viết tiếp: "Kiểu viết bài như này, không chừng cả cách đi tiểu, đi WC của VR cũng được ông Gió mổ xẻ chê bai".

Ơ hay, hỡi kền kền Hoang Huy, dựa vào chứng cớ nào để nói bài báo là "trò hèn"? 

Hèn mạt và thô bỉ tới mức một nhà báo tố cáo tiêu cực của công dân mà cũng bị đem ra đấu tố miệt thị. Tởm! 

Trước những bình luận mất dạy trên, một nhà báo quân đội đã cho rằng, cho dù các nhà phê bình đứng về phía dân chủ hay lái theo cái gọi là đạo đức báo chí có nói gì thì sự thật về hành vi sai phạm của Nguyễn Công Vượng, kẻ đưa ra tuyên bố ứng cử đại biểu Quốc hội để chấn hưng văn hoá nhưng lại xây đền, hoạt động tín ngưỡng trái pháp luật vẫn là sự thật không thể chối cãi. Không thể lấy lý do tự ứng cử thì có thể đạp lên pháp luật. 

Bạn nguyễn Ngọc Long đã bình luận rằng, ủng hộ anh Vượng ứng cử nhưng càng ủng hộ các bên khác đưa rõ các cái anh làm sai làm đúng, không chỉ petrotimes. Việc này không chỉ tốt cho cử tri, còn tốt cho chính anh Vượng. Nếu mốt anh có ghế rồi mà bị khui còn ê chề hơn đấy. 

Thực ra, vấn đề ở đây không phải là ghét hay yêu, mà cái chính là Petrotimes đưa tin có đúng hay không. Nếu họ đưa đúng thì nên khuyến khích vì những thông tin về ứng viên Đại biểu Quốc hội thì phải công khai cho cử tri biết. 

Thay vì phản đối tôi nghĩ dư luận cần yêu cầu bạch hoá đời tư, tài sản của tất cả các ứng viên, kể cả những chuyện như Vượng Râu đã từng câu kết với những kẻ phá rối trật tự công cộng, chửi bới chế độ. Thậm chí cho phép các ứng viên soi lý lịch của nhau. Việc nào đúng, văn minh thì cần ủng hộ. Kiểm tra kĩ lý lịch ứng viên là việc cần thiết phải làm. Việc cỏn con này không chịu được thì vào Quốc hội để làm nghị gật ư? 

Người viết xin nói thẳng, Vượng Râu đang chuẩn bị "buôn thần bán thánh" và việc anh ta tự ứng cử đại biểu Quốc hội cũng chỉ là trò hề nhằm câu khách kiếm tiền. 

29 nhận xét:

  1. Báo họ đăng sai phạm của Vượng Râu thì làm sao? Lâu nay báo chí vẫn đăng sai phạm của nhiều người chứ đâu riêng gì Vượng Râu. Sao lại phải bênh anh ta chằm chặp như vậy. Có làm thì có chịu chấp nhận bị người khác phanh phui

    Trả lờiXóa
  2. chỉ với những con người cùng hội cùng thuyển như thế mới bênh cho nhau và chúng không thể nào có được những gì chúng mong đợi đâu và lần này chỉ có những con người như cùng cái đầu óc ảo tưởng như thế mới cùng nhau nói lên những thứ mà chúng đang làm trò thôi. liệu ai còn tin nữa chứ.thôi chúng nên bớt sàm là được rồi đấy

    Trả lờiXóa
  3. vấn đề ở đây không phải là ghét hay yêu, mà cái chính là Petrotimes đưa tin có đúng hay không. Nếu họ đưa đúng thì nên khuyến khích vì những thông tin về ứng viên Đại biểu Quốc hội thì phải công khai cho cử tri biết.

    Trả lờiXóa
  4. Vượng râu đã trở thành mồi cho lũ kền kền. Và chúng sẽ biến Vượng râu trở thành "thính" cho chúng sử dụng, để Vượng càng thơm, càng hăng say hoạt động. Lũ kền kền vì thế lại càng có thành tích. Và cả 2 bên đều có lợi. Show được khách, kền kền có mồi.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh00:32 13/3/16

    Nhìn mặt Vượng đã thấy có gì đó thiếu lương thiện rồi

    Trả lờiXóa
  6. Rất nhiều hạng người như anh Vượng râu không biết mình là ai, đó là những người ảo tưởng sức mạnh một cách quá thể. Họ luôn cho rằng mình là những người có năng lực ghê gớm lắm. Nhưng thực chất thì họ chỉ biết làm trò hề cho người ta xem. Bây giờ thì Vượng râu và một đám ô hợp rận chủ nữa đang là tâm điểm của bầy kền kền, chúng sẽ nâng vượng râu lên một tầm cao mới để có cái mà hoạt động

    Trả lờiXóa
  7. Chính bây giờ đây Vượng đã trở thành thứ để cho đám dân chủ lấy làm a dua để kích động rầm rộ hơn phong trào của đám dân chủ tự ứng cử với mưu mô phá hoại nhiều hơn và cống hiến, nhưng chính Vượng lại dựa vào những lời tâng bốc này của đám kền kền ít ỏi đó mà trỏ nên ngạo mạn ngông cuồng cho rằng mình vẫn là cao siêu tài giỏi. Trong mắt bè lũ của Vượng thì Vượng luôn xúng đáng, còn với chúng tôi nhưng người có sự quan tâm và là những cử tri thì chẳng bao giành cho những Vương, những Quang A, Thúy Nga.. một sự đồng ý nào.

    Trả lờiXóa
  8. cái sai trái cần được đem ra mà bàn luận như thế để mọi người cùng biết là đúng quá rồi còn gì, không làm gì sai thì sợ gì người khác nói mình thế nào, chỉ những người có tật mới giật mình thôi, những người mà lai lịch như thế này thì không nên tham gia tự ứng của làm gì chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi, tôi nghĩ việc xác minh công khai danh tính của những người tự ứng cử để người dân được biết là hợp lí không nhiều người lại bảo nhà nước ta làm khó họ

    Trả lờiXóa
  9. cùng 1 giống với nhau thì bọn chúng chả bênh nhau chằm chặp, đi đâu cũng như hình với bóng ấy. dù là sai phạm rõ ràng nhưng mà chúng cứ mồm này môm nọ mà cố gắng bảo vệ nhau, gỡ gạc lại ít tiếng tăm danh dự nào thì gỡ gạc , nếu không được thì đi bôi xấu, phá hoại trang báo, đúng là bọn cặn bã của xã hội, tham gia xã hội mà không có phép lịch sự gì cả, cuộc sống của bọn chúng chỉ là xoay quanh chửi bới và đi nói xấu người khác, suốt đời không thể nào làm được gì hơn có ích cho xã hội

    Trả lờiXóa
  10. Báng bổ đức thánh Trần là đây? Còn gì nhục nhã hơn khi một thằng đến sự tích ông tổ nghề còn không hiểu. Định biến nơi đây thành chỗ kiếm tiền từ việc thờ cúng bất hợp pháp, bày ra những trò mê tín, dị đoan, lừa người lừa thần đây à? Mà tại sao chính quyền cứ để một thằng vừa ngu vừa ngáo xây nên một cái đền to lù lù rồi giờ mới lên tiếng là bất hợp pháp?

    Trả lờiXóa
  11. Tại sao chúng lại bênh nhau? Cùng một lò ra cả thôi mà. Những gì Vượng Râu nói và làm như luôn thách thức cơ quan chính quyền rằng: a, ông mày cứ làm đấy, ông mày là thăng hề, hề bố láo thì nói gì chúng mày cũng không để ý nhể. Chúng mày bảo bất hợp pháp nhưng ông cứ xây đấy! Chừng nào còn những con người như anh Râu đây thì đất nước còn mệt mỏi lắm!

    Trả lờiXóa
  12. Vượng râu nổi tiếng thật rồi, cơ mà thế này chắc không ngửi được mất :D
    Nhưng càng để người khác biết thì đương nhiên người ta cũng sẽ bới móc ra những cái chả gọi là tốt đẹp gì của anh ta. Có câu: vạch áo cho người xem lưng là vì thế. Nguyễn Quang A rồi lan tới Vượng râu và đâu đó mọc lên những đám thuộc dạng "dân chủ" ở Việt Nam như kền kền chết đói và nấm mọc sau mưa bắt chước như kiểu phong trào. Nghĩ đến mà thấy sợ con kền kền...

    Trả lờiXóa
  13. Nguyễn Công Vượng tuyên bố ứng cử đại biểu Quốc hội để chấn hưng văn hoá nhưng lại xây đền, hoạt động tín ngưỡng trái pháp luật là một việc làm không thể chối cãi được. Thế nhưng khi sự thật này bị vạch trần thì lũ kền kền lại nhảy vào bênh vực. Điều này càng chứng tỏ rõ hơn cho việc Vượng Râu được lũ kền kền chống lưng để làm những việc sai trái

    Trả lờiXóa
  14. Những việc làm của Vượng Râu ngày càng thách thức luật pháp và chính quyền. Thế nhưng những việc lam sai trái này tại sao lại được lũ rận chủ bênh vực? Chỉ có một câu trả lời hợp lý đó là Vượng Râu chính là một sản phẩm mà lũ rận chủ tạo ra để chống phá nhà nước. Chúng mượn cái gọi là quyền tự do dân chủ để đưa một tên bù nhìn kém hiểu biết lên làm bia đỡ đạn, làm cái loa phát ngôn cho những tư tưởng phản động của chúng

    Trả lờiXóa
  15. Bangtuyet nhietdoi20:36 13/3/16

    Những hành động sai trái thì bị nêu ra là chuyện đương nhiên, có gì đâu mà lũ rận chủ phải mồm năm miệng mười lên tiếng bênh vực. Hơn thế nữa đây là là hành động của một kẻ đang có ý định tự ứng cử vào ghế đại biểu Quốc hội thì lại càng cần phải công khai cho mọi người cùng biết chứ. Chỉ có những kẻ có tật mới hay giật mình, thấy người ta nhắc tới mình là nhảy dựng lên xù lông nhím tự vệ thôi

    Trả lờiXóa
  16. Hungyen363621:33 13/3/16

    Một kẻ bày ra những trò mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, khi bị bóc mẽ ra thì lũ kền kền đồng bọn của Vượng râu lại nhao nhao lên tiếng bênh vực đồng bọn, toàn là những kẻ lưu manh, cơ hội, xuyên tạc, chống phá chính quyền, vì lợi ích của bản thân mà bán rẻ đạo đức, lương tâm, làm tay sai cho lũ ngoại quốc

    Trả lờiXóa
  17. Hoabinh03020021:36 13/3/16

    Toàn một lũ phản động, phản bội lại Tổ quốc, nhân dân, đi ngược lại với lợi ích của cả dân tộc, chúng chỉ như những con rối trong tay lũ ngoại bang, răm rắp nghe theo sự chỉ đạo, đến khi đồng bọn bị bóc mẽ bản chất thực sự thì nhảy vào bênh vực, nhưng dù cho chúng có nói gì đi nữa thì sự thực cũng không thể thay đổi được đâu

    Trả lờiXóa
  18. Hoabinh023421:38 13/3/16

    Việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để thực hiện hành vi trái pháp luật là việc làm sai trái, bị báo chí phanh phui là điều bình thường, đúng là đồng bọn rận chủ với nhau có khác, vừa thấy Vượng râu bị bóc mẽ thì nhao nhao bênh vực, chửi bới báo chí

    Trả lờiXóa
  19. Thaibinh02340021:41 13/3/16

    Những việc làm sai trái thì sớm muộn cũng bị phát hiện, cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra, làm sao mà Vượng râu có thể giấu mãi những việc làm sai trái, vi phạm của bản thân được, vậy mà lũ kền kền đồng bọn của Vượng râu thấy vậy liền thi nhau chửi bới trang báo viết bài đăng sự thực về Vượng râu, đúng là những kẻ vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  20. Thaibinhquetoi23421:43 13/3/16

    Cho dù Vượng râu có giỏi che đậy thế nào đi chăng nữa thì những hành vi vi phạm của hắn sớm muộn gì chẳng bị phanh phui, một tên lưu manh cũng bày đặt tự ứng cử đại biểu quốc hội, quả là một trò hề không hơn không kém

    Trả lờiXóa
  21. Hagiang83621:46 13/3/16

    Một kẻ lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, vậy mà còn lớn tiếng chém gió rằng mình tham gia tự ứng cử đại biểu Quốc hội để chấn hưng văn hoá, đúng là tên lưu manh, trình độ, hiểu biết và đạo đức vô cùng hạn chế, chỉ giỏi chửi bới và khoác lác thôi

    Trả lờiXóa
  22. Bacgiang19021:49 13/3/16

    Những hành động sai phạm bị báo chí phanh phui là điều bình thường, vậy mà lũ rận chủ thi nhau bênh vực, nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta đã có thể nhìn ra bản chất thật của Vượng râu, một kẻ lưu manh, cơ hội, ba hoa, bốc phét, vậy mà cũng đòi ứng cử đại biểu quốc hội, đúng là không chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  23. Vượng Râu hay kền kền Hoang Huy giờ chúng đã là những kẻ cùng hội cùng thuyền với nhau.Chúng đại diện cho những kẻ tự xưng là người hoạt động vì dân chủ khi tư ứng cử mình vào đại biểu Quốc Hội.Nhưng những kẻ như chúng thì lấy đâu ra tự cash để đại diện cho nhân dân!

    Trả lờiXóa
  24. Vi phạm pháp luật thì người ta phanh phui ra. Đó là quyền của các phóng viên và là điều hết sức bình thường cũng giống như vụ của ông Hoài Linh thôi. Sao lại có mấy kền kền vào chửi nhà báo rồi bênh vực Vượng Râu?! Phải chăng là cùng đồng bọn với VƯợng Râu

    Trả lờiXóa
  25. Cho dù các nhà phê bình đứng về phía dân chủ hay lái theo cái gọi là đạo đức báo chí có nói gì thì sự thật về hành vi sai phạm của Nguyễn Công Vượng, kẻ đưa ra tuyên bố ứng cử đại biểu Quốc hội để chấn hưng văn hoá nhưng lại xây đền, hoạt động tín ngưỡng trái pháp luật vẫn là sự thật không thể chối cãi.

    Trả lờiXóa
  26. Chả hiểu não bọn kền kền được làm bằng gì, thằng hề râu này có quá khứ đầy tỳ vết với những thành tích chống phá Đảng, Nhà nước, nó ứng cử mà cũng có người vote cho nó được, lại còn bênh vực nữa? Hẳn những kẻ đó chỉ có thể là phản động chứ sao

    Trả lờiXóa
  27. Ôi trời, cứ công bố hết lý lịch, các thành tích, các khen thưởng, kỳ luật, tiền án tiền sự, các kiểu đà điểu vào xem có đứa nào trong làng rân chủ, chuyên chọc ngoáy, chống phá đất nước có đủ điều kiện ứng cử. Không làm rõ là bọn chúng cứ ngỡ minh là ngôi sao cả. hãm lắm

    Trả lờiXóa
  28. Đúng là một lũ kền kền một ruộc, với sự đứng sau ủng hộ của đám Rận chủ, Vượng râu đang có những hành động có thể nói là điên cuồng, cũng chẳng hiều thế nào cũng muốn đâm đầu vào chính trị này nọ, nhưng thực chất đang có bàn tay của bọn rận chủ đứng đằng sau chứ chẳng có gì là tự ứng ở đây cả.

    Trả lờiXóa
  29. Ông Vượng Râu đang định làm gì đây, không thể nào mà chúng ta tin tưởng được một con người một thời chỉ biết cống hiến tiếng cười cho khán giả mà lại muốn quay sang làm chính trị theo kiểu rận chủ thế này có chết không chứ, thật không hiểu sau được.Một con người không biết về chính trị mà lại muốn làm những trò này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog