Chia sẻ

Tre Làng

KHÔNG CẦN TỎ RA MẤT DẠY ĐỂ CHỨNG MINH TA LÀ BBC VIETNAMESE

Khoai@

Hãng BBC Tiếng Việt đã có 1 cố gắng hết sức phi thường để chứng tỏ mình (BBC) vừa ngu dốt vừa mất dạy.

Trong một bài báo đăng hồi năm ngoái, vào ngày 17/5/2015, BBC viết (xem hình dưới) đại để, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời gian ở Sài Gòn khá ngắn ngủi, chỉ vài tháng, mà lại có tình cảm sâu nặng với miền Nam như thế, trong khi Người ở Huế cả thời niên thiếu mà không thất nhắc nhiều đến nơi này.

BBC Vietnamese đúng là kẻ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

Thử đứng trước một người dân Việt Nam bất kỳ mà hỏi sao bạn chưa đi Hoàng sa, Trường Sa mà lại bảo có tình cảm đặc biệt sâu nặng với chủ quyền biển đảo, lại xuống đường?" xem có còn răng không?

Không cần phải khẳng định mình mất dạy để người ta biết mình làm cho BBC Việt Ngữ. Đó là lời Nhà báo Duc Hien.

17 nhận xét:

  1. cho dù bác không đến sài gòn đi nữa, thì bác sẽ vẫn để lại tình cả sâu đậm với người dân nơi đây, hay bất cứ người dân việt nam nào. hồ chủ tịch luôn khiến cho bất kì con người nào cảm thấy kính phục về tài năng và cũng yêu mến vì đạo đức.

    Trả lờiXóa
  2. Chợt nhận ra là BBC ngoài sở thích xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ danh dự, uy tín của cán bộ cấp cao, cùng với trò bưng bô, bợ đít cho bè lũ ngu dốt chuyên chống phá sự phát triển của đất nước ra thì BBC còn thích cố chứng minh mình ngu dốt và láo lếu nữa đấy :v

    Trả lờiXóa
  3. Đúng mà lũ ngu dốt mà còn đòi cầm bút viết báo, BBC Tiếng Việt chỉ giỏi xuyên tạc sự thật, bôi nhọ chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ luôn nặng lòng với miền Nam ruột thịt, mong muốn duy nhất của Bác là giải phóng được miền Nam, nước nhà được độc lập. Tình thương của Bác hay của bất cứ người dân Việt Nam nào đối với dải đất hình chữ S này vô cùng thiêng liêng, không thể đong đếm, không thể so sánh được.

    Trả lờiXóa
  4. Ngu dốt quá! Một tờ báo có tiếng trên thế giới thế mà lại để bộ phận Việt ngữ rơi vào tay mấy kẻ đầu óc thiếu suy nghĩ, lập luận vớ vẩn như cái kẻ viết và kẻ cho đăng bài này. Ai cũng biết điều kiện không cho phép Bác trở lại thăm Sài Gòn, nhưng tình cảm Bác dành cho nơi này rất sâu đậm. Chỉ có đám CCCĐ là không biết

    Trả lờiXóa
  5. chúng đúng là quá nhiều bộ mặt để lộ ra và lần này cái đài này đã nguyên bộ mặt với hình là gọi một vị lãnh tụ của việt nam bằng những lời ngu ngốc chỉ có chúng mới nói ra được . ấy thế mà chúng cũng có thể nói là mình là một trang đại diện chủ nhân dân tiếng nói việt chứ . quá là sàm lờ mà

    Trả lờiXóa
  6. BBC Vietnamese đúng là kẻ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.
    Rõ ràng là cố tình bôi xấu hình ảnh lãnh tụ Hồ Chủ tịch.
    Một phòng viên BBC thử đứng trước quần chúng nói câu này xem, chắc chắn răng hắn sẽ được lẫn lộn với đất cát ngay và luôn.
    Vừa ngu dốt, vừa tỏ ra ngu hiểm, vừa thấy được bản chất phản động, xuyên tạc một cách trắng trợn.

    Trả lờiXóa
  7. Đài BBC Vietnamese chẳng khác gì cái loa phóng thanh cho bọn đế quốc và nước tư bản.Mang tính chất là một đài ngoại quốc không chịu ảnh hưởng bới pháp luật việt nam chúng tuyên truyền xuyên tạc,nói xấu chủ tịch Hồ Chí Minh.Đúng là một lũ bán nước cả!

    Trả lờiXóa
  8. Cũng không trách được khi các thanh niên bên BBC Việt Nam mi sống bên Mẽo lâu rồi, dòng máu nó chảy khác người Việt mình nên suy nghĩ nó tích cực lắm :D Cái gì nó cũng phải logic như bên Tây, chứ không như mình yêu nước nó ngấm sẵn trong máu rồi, tình yêu nước nó xuất phát từ trái tim chứ không phải thứ logic khô khan kia. Nghĩ đến cái bài viết về bỏ tết ta đã thấy tư duy các anh BBC thuộc loại đáng ghi trong sách đỏ thế giới rồi :D

    Trả lờiXóa
  9. Không biết tay nhà báo nào viết ra cái bài post này mà lại có cái lập luận chủ quan và suy diễn lung tung vậy. Không lẽ ở đó ít hơn thì không thể có tình cảm sâu sắc à? Hơn nữa Sài Gòn chính là nơi Bác lên tàu rời xa quê hương, lại là nơi chịu nhiều đau khổ trong chiến tranh, dĩ nhiên phải có tình cảm sâu đậm rồi

    Trả lờiXóa
  10. đúng là ngu không tưởng mở miệng ra nói câu nào là thấy thối câu đấy mà, đã ngu dốt rồi lại còn thích nói ý, xiên xỏ đủ điều nhưng BBC ơi càng nói càng thể hiện mình mất dạy, ngu dốt thôi chứ đâu có tác dụng gì, tưởng mọi người sẽ để ý đến những ý kiến của bọn không có não à, chỉ có những tên mà không có não giống nhau mới thấy đó là hay thôi,

    Trả lờiXóa
  11. BBC Vietnamese có lẽ được nhiều người biết đến có lẽ cũng là qua việc nhiều người Việt học tiếng Anh qua đài BBC, và mặc nhiên người ta nghĩ BBC uy tín và chất lượng. Nhưng sự thật thì không phải như vậy và bằng những bài viết xuyên tạc một cách có chủ đích về Việt Nam trong thời gian qua đã chứng tỏ mục đích của họ chẳng hay ho gì, thậm chí mang cả chính trị vào trong đó. Nói như thế không phải dìm hàng BBC, mà là tự họ chứng minh cho mọi người thấy điều ấy là đúng. Và cũng chẳng phải thất vọng gì về BBC, hay những đài khác như RFI, VOA,... đơn giản vì nó là của MỸ!

    Trả lờiXóa
  12. Rõ ràng BBC Tiếng Việt không phải là không biết tính chất sự việc mà là cố tình xuyên tạc, nói xấu và bôi nhọ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với bất kỳ nơi nào trên dải đất hình chữ S, chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc, chẳng có lý do nào để nói rằng Bác quan tâm nơi này nhiều, nơi kia ít được

    Trả lờiXóa
  13. Miền Nam là nơi mà Bác từ đó lên tàu khởi hành cho cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Miền Nam là nơi gánh chịu biết bao đau thương của cuộc chiến tranh, của sự chia cắt. Cả cuộc đời mình, chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một tâm nguyện là non sông thu về một mối, miền Nam được độc lập. Chính vì vậy tình cảm mà Người dành cho đồng bào miền Nam và tình cảm mà đồng bào dành cho Người là một lẽ tất nhiên, chẳng có gì so sánh được

    Trả lờiXóa
  14. Bangtuyet nhietdoi20:43 16/3/16

    Không bàn tới Sài Gòn hay Huế, bất kỳ nơi nào trên dải đất hình chữ S này cũng đều được Bác quan tâm và dành cho rất nhiều tình cảm. Ayys vậy mà đài BBC có thể xuyên tạc nói xấu, bôi nhọ hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu thì đúng là một hành động không thể chấp nhận được. Đúng như mọi người nói. không cần tỏ ra mất dạy để chứng minh ta là BBC Vietnamese

    Trả lờiXóa
  15. cái bọn mất dạy BBC này, thật là mất dạy và có lẽ chúng cũng không hiểu được tình người, tình cảm quê hương đất nước nên mới có suy nghĩ sai lầm, xuyên tạc về Bác Hồ như thế, trong sâu thẳm tâm hồn Bác, nơi đâu trên miền đất quê hương VN cũng là nhà, là xương máu của Bác, Bác là vị cha già dân tộc, cả cuộc đời Bác hi sinh cống hiến hết mình vì nền độc lập của cả đất nước, chứ không có nơi nào quan trọng hay không quan trọng hơn cả BBC nhé

    Trả lờiXóa
  16. cứ sống ở đâu nhiều là yêu quý nơi đó hơn à BBC, nếu như cái cách suy nghĩ của BBC thì tất cả những ai ra nước ngoài, sống ở nước ngoài thì rời bỏ quê hương, yêu quý vùng đất ới, vùng đất không thuộc về quê hương đất nước nơi mình sinh ra à, chỉ có những kẻ phản động phản bội Tổ quốc mới thế thôi, còn mọi người dù xa quê nhưng luôn hướng về quê hương cội nguồn nơi mình sinh ra, có thể thấy như chú Hoài Linh là minh chứng, còn nhắc đến lũ phản động thì chả muốn bàn nữa, lũ bán nước hại dân phản bội Tổ quốc

    Trả lờiXóa
  17. Nặc danh22:36 20/3/16

    một lũ người Việt làm phóng viên cho báo bbc, bọn bốc cứt là những con bọ hung dọn cứt

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog