Chia sẻ

Tre Làng

LẠI NHẤT...VỀ NGU

Khoai@

Nhất tinh tướng biên bài "Ai xứng đáng?" nói về quyền con người trong ứng cử đại biểu Quốc hội. 

Xem link: http://truongduynhat.org/ai-xung-dang/

Đồng ý đó là quyền con người và như Nhất nói "Ứng cử. Đã là quyền, tức ngang nhau, không có chuyện xứng đáng hay không xứng đáng. Một đảng viên (Cộng sản), một nông dân, tiểu thương, hay trí thức, nghệ sĩ… thậm chí một gái điếm, đều ngang quyền. Không thể, và không được quyền nói người này xứng đáng, người kia không".

Rõ rồi, ai cũng có quyền tự ứng cử nếu đủ điều kiện làm đại diện cho người dân. Nhất nhớ nhé, từ "đại diện" là rất quan trọng. 

Viết như Nhất, cô gái điếm cũng xứng đáng.

Nhưng cô gái điếm cũng chỉ có thể đại diện cho Trương Duy Nhất chứ không thể đại diện cho đại đa số người dân.

Đừng lên án các blogger khi họ soi ai đó bởi chính các blogger này đang thực hiện quyền được cất lên tiếng nói của mình. Việc phản ánh sự thật về một cá nhân nào đó, đặc biệt khi họ tham gia ứng cử là cần thiết, văn minh và nó khác với việc thóa mạ, xúc phạm ai đó. Lên án các blogger nói lên sự thật tức là Nhất đã cố tình bịt miệng họ, vậy tự do chỗ nào, dân chủ ở đâu?

Nói thêm, quyền chọn lựa ai là của người dân, cố súy cho những người không đủ điều kiện và không có khả năng "đại diện" sẽ là cách ngu nhất để phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, bởi chính những người bị kích động mà tự ứng cử sẽ được xem như những vật tế thần. Điều đó khác gì việc lôi họ ra làm trò cười cho thiên hạ hoặc lằm bia đỡ đạn cho mấy anh chị zân chủ lòi zom?

A Sẹo hay Nhất Lác tưởng mình thông minh nhất khi hô hào các anh chị zân chủ lòi zom tham gia phong trào "tự ứng cử", hóa ra lại nhất về...ngu!

20 nhận xét:

  1. Theo như lời của Nhất thì đến cả....gái điếm cũng có thể ứng xử đại biểu Quốc hội. Đồng ý vì hiến pháp quy định quyền ứng cử bình đẳng với mọi công dân nhưng đứng từ phía nhân dân mà nói ai để cho một gái điếm đi đại diện cho mình? Không có ai "điên" cả, chỉ có Nhất thôi. Và một con người nhu nhất thì gái điếm đại diện cũng là điều hợp lý thôi vì Nhất ngu quá mà.

    Trả lờiXóa
  2. phải. Nhất nói không sai. ứng cử là quyền của người dân, không được phép phân biệt người này người nọ. đã là quyền nghĩa là bình đẳng với nhau. nhưng! Nhất biết một mà không biết mười.ứng cử là quyền của cá nhân, nhưng quyền chọn lựa ai lại là của người dân. và có một điều chắc chắn là không phải ai người dân cũng chọn. đại biểu quốc hội cơ quan đại diện cho toàn thể nhân dân, liên quan trực tiếp tới quyền lợi của chính họ chứ không phải chuyện đùa. sẽ chẳng ai dại dột đi bỏ phiếu cho những kẻ không đủ điều kiện và không có khả năng "đại diện" đâu. đừng ngồi đấy mà lu loa bình đẳng với không bình đẳng. rồi nhân dân sẽ phán xét cho hết

    Trả lờiXóa
  3. trương duy nhất đúng là chỉ có anh là người duy nhất nhất về ngu mà thôi. chúng mày định lợi dụng quyền chính đáng của công dân để mà xuyên tạc chính sách của nhà nước hả.
    quyền những phải gắn với tiêu chuẩn, gắn với nghĩa vụ. cái thứ chúng mày ngoài 2 bữa sủa với đời thì làm được gì cho đất nước mà ứng với chả cử.
    đừng tranh cái ngu về mình nữa nhất ơi

    Trả lờiXóa
  4. Hungyen363620:19 20/3/16

    Tất nhiên là bất cứ ai đủ điều kiện cũng đều có thể tham gia tự ứng cử, nhưng Nhất nên xem lại, đại biểu quốc hội phải là người có đầy đủ các tiêu chuẩn, là người đại diện cho quần chúng nhân dân, thử hỏi lũ rận chủ vô đạo đức thì lấy tư cách gì mà đại diện cho tiếng nói của người khác đây

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh03020020:22 20/3/16

    Theo hiến pháp quy định quyền ứng cử bình đẳng với mọi công dân nhưng thử hỏi ai mới là người có thể đại diện cho quần chúng nhân dân, đó phải là người có phẩm chất chính trị tốt, có tài năng, trí tuệ, thử hỏi lũ rận chủ vì đồng tiền mà răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của ngoại bang như đồng bọn của Nhất thì có đủ tư cách để đại diện cho nhân dân hay không

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh023420:32 20/3/16

    Quả là Trương Duy Nhất luôn luôn đứng thứ nhất về mức độ ngu si, tất nhiên là theo quy định thì bất cứ ai cũng có thể tham gia ứng cử nếu người đó có đủ tiêu chuẩn, nhưng trọng trách của một đại biểu quốc hội là vô cùng nặng nề, đó phải là người có hiểu biết, có tài, có tâm, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, đâu phải ai muốn cũng có thể làm được

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinh02340020:37 20/3/16

    Đúng là miệng lưỡi điêu toa của lũ rận chủ, bất cứ thứ gì qua miệng lưỡi của chúng đều bị bẻ cong và xuyên tạc, theo lời Nhất nói thì kể cả một gái điếm cũng có thể tự ứng cử, nhưng thử hỏi đại biểu quốc hội sẽ là người đại diện cho nhân dân, liệu nhân dân có đi bỏ phiếu cho một gái điếm hay không

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinhquetoi23420:40 20/3/16

    Trương Duy Nhất và đồng bọn định lợi dụng quyền tự do, dân chủ để tiến hành các hoạt động xuyên tạc, gây rối, phá hoại kỳ bầu cử sắp tới của đất nước ta, nhưng nhân dân sẽ là những người sáng suốt nhất, họ sẽ lựa chọn ra những người tiêu biểu để đại diện cho tiếng nói của họ, chắc chắn họ sẽ không bao giờ lựa chọn lũ rận chủ vô đạo đức đâu Nhất lác ạ

    Trả lờiXóa
  9. Hagiang83620:43 20/3/16

    Chắc Nhất không lên tiếng sợ người ta quên mất mình hay sao mà lại chơi trò nổi tiếng với phát ngôn gây sốc vậy. Theo như suy nghĩ của Nhất thì một gái điếm nếu muốn cũng có thể ra tự ứng cử, nhưng đại biểu quốc hội đâu phải ai muốn cũng có thể làm được, đó phải là người tiêu biểu, có đủ tài đức để có thể đại diện cho nhân dân chứ không đơn giản như suy nghĩ của Nhất đâu

    Trả lờiXóa
  10. Bacgiang19020:46 20/3/16

    Vẫn là chiêu trò, thủ đoạn cũ của lũ rận chủ , định lợi dụng quyền tự do, dân chủ để tiến hành các hoạt động xuyên tạc, chống phá, phá hoại kỳ bầu cử của đất nước ta, nhưng nhân dân mới là người sáng suốt nhất, họ sẽ lựa chọn những người xứng đáng để đại diện cho tiếng nói của họ, sẽ chẳng ai bỏ phiếu cho lũ rận chủ đâu Nhất lác ạ

    Trả lờiXóa
  11. Dù sao đây cũng là một khuynh hướng nguy hiểm xuất hiện, "dân chủ quá trớn". Công tác tuyên truyền bầu cử lúc này vô cùng quan trọng để toàn dân nhận rõ bản chất, âm mưu của bọn phá hoại này

    Trả lờiXóa
  12. quyền tự do dân chủ ở nước ta được thể hiện rất rõ trong đời sống hằng ngày mà ai cũng cảm nhận được đặc biệt là trong thời gian bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, quyền tự ứng cử cũng là một minh chứng rõ nét, nhưng tại sao số người tự ứng cử mỗi năm vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với dân số cả nước, vì không phải ai cũng làm "đại diện" cho dân được, ngoài tài ra còn phải có đức.

    Trả lờiXóa
  13. Bất ngờ khi Nhất nói rằng bất kì ai cũng xứng đang tự đứng ra ứng cử vào đại biểu Quốc hội. Vậy xin hòi Nhất gái điếm thì đại diện cho ai, phường trộm cắp sẽ bảo vệ cho lợi ích của người dân nào, đám buôn lậu liệu có biết lắng nghe tiếng nói của người dân? ...

    Trả lờiXóa
  14. Đúng, ai cũng có quyền ra tự ứng cử, nhưng Mặt trân Tổ quốc và bà con nhân dân có quyền lựa chọn.

    Trả lờiXóa
  15. Trương Duy Nhất quên là có quyền không có nghĩa là được chọn hoặc có nghĩa là mọi người phải chọn.

    Trả lờiXóa
  16. Trong nhiều cái ngu thi cái ngu nhất là đâm đầu vào với zâm chủ.

    Trả lờiXóa
  17. Quyền chọn lựa ai là của người dân, cố súy cho những người không đủ điều kiện và không có khả năng "đại diện" sẽ là cách ngu nhất để phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, bởi chính những người bị kích động mà tự ứng cử sẽ được xem như những vật tế thần. Điều đó khác gì việc lôi họ ra làm trò cười cho thiên hạ hoặc lằm bia đỡ đạn cho mấy anh chị dân chủ dởm.

    Trả lờiXóa
  18. Vớ vẩn, toàn những kẻ phá hoại mà đòi vào quốc hội thì phá tan đất nước này à?

    Trả lờiXóa
  19. Định chơi trò gây sự chú ý, tạo xì căng đan như giới sâu bít chăng?

    Trả lờiXóa
  20. Nhà nước Việt Nam khuyến khích những công dân có đủ điều kiện ra ứng cử để mang sức lực ra giúp dân giúp nước nhưng với những đối tượng lợi dụng sự kiện này để phá rối sự kiện bầu cử của chúng ta thì những đối tượng này thật là ngu và chúng sẽ bị xử lý nghiêm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog