Chia sẻ

Tre Làng

NGUYỄN TƯỜNG THỤY BỊ PHÁT HIỆN KHAI MAN HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Nguyễn Tường Thụy bị phát hiện khai man hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội


Nguyễn Tường Thụy

Trong hồ sơ lý lịch tự khai để ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV của Nguyễn Tường Thụy, UBND xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì Hà Nội đã xác nhận lý lịch của ông Nguyễn Tường Thụy với 3 nội dung tố cáo ông này:

- Thứ nhất, không tham gia bất kỳ sinh hoạt tập thể nào và của bất kỳ tổ chức chính trị xã hội nào của xã

- Thứ hai, Hai lần bị Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt cảnh cáo.

- Thứ ba, ông Nguyễn Tường Thụy có những lời nói và việc làm không ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Rõ ràng với xác nhận này, ông Nguyễn Tường Thụy không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một ứng cử viên Đại biểu Quốc hội được nêu tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội, trong đó nhấn mạnh Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phải trung thành với Tổ quốc, Hiến pháp, không vi phạm pháp luật, có trách nhiệm với nhân dân, xã hội…

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tường Thụy và đồng bọn của ông ta lại rất cay cú với việc này, vô hình chung hồ sơ ứng cử ĐBQH bị chính quyền địa phương “bóc mẽ” tư cách công dân của họ và tước đi mọi cơ hội trở thành ứng cử viên, vạch trần cho dân chúng thấy “bộ sưu tập” hành vi vi phạm pháp luật, bản chất chống phá. Hàng loạt bài viết “kêu oan” đang được rải trên mạng Internet với lời lẽ vu khống chính quyền cản trở những công dân tự ứng cử bằng những việc gây khó dễ trong xác nhận lý lịch, thậm chí ông Dũng Mai (chủ nhóm Cứu lấy dân oan) còn phát kiến ra rằng, chính quyền xã chỉ có quyền xác nhận về hộ tịch, hộ khẩu (tức chứng thực), còn “Những vấn đề liên quan đến nhân thân khác không liên quan đến vấn đề thông tin hộ tịch, hộ khẩu nên chính quyền xã nơi ông Nguyễn Tường Thụy cư trú có bút phê như trên là trái với quy định pháp luật hiện hành.”


Hành động vô liêm sỉ nối tiếp bằng những thủ đoạn bao che, lấp liếm cho nhau. Chúng không hề hoặc cố tình lơ tịt đi những mục yêu cầu kê khai rất rõ trong hồ sơ ứng cử này (như mục 9 MS2) yêu cầu khai rõ những lần bị cảnh báo, bị kỷ luật, bị xử lý về pháp luật từ các cơ quan, chính quyền các cấp. Chính quyền nơi cư trú có trách nhiệm “xác nhận” về những vấn đề thuộc “lý lịch” này của công dân, nếu không nắm được và lờ tịt đi, đồng nghĩa với việc bao che cho công dân đó lừa đảo các cơ quan Nhà nước, dân chúng, cử tri. Hơn nữa, việc ông Nguyễn Tường Thụy không kê khai những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên vào bản tự khai kia, tức ông ta cố ý giấu giếm “thân nhân” của mình, vi phạm chính cam kết khai đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai của mình phía cuối bản khai, đáng lý UBND xã hoàn toàn có thể ra tiếp quyết định xử phạt hành chính về hành vi khai man lý lịch nhằm động cơ lừa đảo, vụ lợi (mong trở thành Đại biểu Quốc hội).

Với thành tích vi phạm pháp luật đầy mình thế này mà muối mặt ra ứng cử, xem ra cái nguy cơ bị loại từ vòng gửi xe đã rõ ràng. Còn vì lý do gì khiến họ vẫn “cố đấm ăn xôi” thì chắc dư luận sẽ sớm biết. Phải chăng kịch bản trong thời gian tới của đám này là “Ứng cử viên ĐBQH oan”…? Hỡi ơi, ngán ngẩm thay những khuôn mặt đại diện cho phong trào “zân chủ” cuội nước ta.

21 nhận xét:

  1. Hungyen363623:01 5/3/16

    Tự ứng cử đại biểu quốc hội mà lại đi khai man hồ sơ, như vậy đã có thể đánh giá được tư cách đạo đức của Nguyễn Tường Thụy như thể nào rồi, đại biểu Quốc hội phải trung thành với Tổ quốc, Hiến pháp, không vi phạm pháp luật, có trách nhiệm với nhân dân, xã hội… Nguyễn Tường Thụy hoàn toàn không xứng đáng để ứng cử ĐBQH rồi

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020023:03 5/3/16

    Chắc sau khi chính quyền địa phương phanh phui việc khai man hồ sơ, lũ đồng bọn của Nguyễn Tường Thụy thấy tức tối và cay cú lắm nên mới nhao nhao lên các diễn đàn để xuyên tạc, chống phá. Một kẻ gian dối như vậy sao đủ tư cách để ứng cử đại biểu quốc hội cơ chứ

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh023423:06 5/3/16

    Đại biểu quốc hội phải là những người tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tài năng, là người đại diện cho tiếng nói của quần chúng nhân dân, một người không tham gia sinh hoạt tại địa phương, lại còn bị xử phạt hành chính hai lần, hồ sơ thì khai gian dối, làm sao có thể trở thành đại biểu quốc hội được

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340023:10 5/3/16

    Càng gần đến ngày bầu cử là lũ rận lại thi nhau viết bài xuyên tạc sự thật, chống phá chính quyền, phá hoại sự thành công của kỳ bầu cử sắp tới. Nhân sự việc Nguyễn Tường Thụy bị chính quyền nơi cư trú đưa ra sự thật về việc khai man hồ sơ tự ứng cử, đồng bọn của hắn nhao nhao lên tiếng bênh vực. Thử hỏi một người không trung thực như vậy liệu đủ tư cách để trở thành đại biểu quốc hội hay không?

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23423:13 5/3/16

    Rõ ràng đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội thì Nguyễn Tường Thụy không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tự ứng cử đại biểu quốc hội, vậy mà ông ta cố tình giấu diếm, không khai báo việc mình đã bị xử phạt hành chính hai lần, một người không trung thực như vậy làm sao có thể trở thành đại biểu quốc hội, là người đại diện cho quần chúng nhân dân

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83623:16 5/3/16

    Nguyễn Tường Thụy đã không khai báo đầy đủ, trung thực các nội dung trong hồ sơ tự ứng cử đại biểu quốc hội, và hành vi gian dối này đã bị chính quyền địa phương nơi cư trú phát hiện ra, thật không thể chấp nhận được một kẻ tư cách đạo đức như vậy tham gia ứng cử đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19023:18 5/3/16

    Đại biểu Quốc hội phải trung thành với Tổ quốc, không vi phạm pháp luật, có trách nhiệm với nhân dân, xã hội… Một kẻ chuyên xuyên tạc, bịa đặt, chống phá chính quyền, đã bị xử phạt hành chính hai lần, giờ còn khai man hồ sơ tự ứng cử, thử hỏi tư cách gì mà tự ứng cử nữa đây

    Trả lờiXóa
  8. Với thành tích vi phạm pháp luật đầy mình thế này mà muối mặt ra ứng cử, xem ra cái nguy cơ bị loại từ vòng gửi xe đã rõ ràng. Đã thế, lại khai man lý lịch, hồ sơ, thì chắc chắn Thụy sẽ sớm được loại. Giấc mơ ĐBQH chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài để chúng tiếp tục hoạt động chống phá bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chống lại sự tiến bộ của dân tộc mà thôi. Có lẽ cần có những hành động của cơ quan chức năng để đưa các anh rận chủ này vào nhà đá.

    Trả lờiXóa
  9. Không ai cản trở việc bạn ứng cử làm đại biểu quốc hội cả, nhưng trước khi bạn ứng cử bạn cũng nên xem lại mình xem có đủ tiêu chí để trở thành đại biểu không, không lại tự biến mình thành trò hề khi mà chả có cái gì đạt mà cũng cứ nhao nhao đi ứng cử.

    Trả lờiXóa
  10. Rõ ràng thì hắn ta không hề đủ tư cách để được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. CHẳng cần xem xét nhiều, chỉ với 3 điều kia thôi cũng thấy được sự bất minh, gian dối trong con người Nguyễn Tường Thụy này.
    Ứng cử vào đại biểu quốc hội là quyền tự do cơ bản của mỗi công dân Việt Nam, nhưng có được ứng của hay không còn tùy thuộc vào nhân cách mỗi người, vào bản lĩnh chính trị và năng lực của mỗi người chứ không phải tự do thái quá thì thằng côn đồ ngoài đường cũng ứng cử làm đại biểu quốc hội được à?

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Tường Thụy khái thiếu lý lịch của hắn nhằm che giấu những điều xấu của hắn trong quá khứ để không ai biết đến quá khé của hắn đã phạm những lỗi lầm gì điều này đã chứng tỏ Nguyễn Tường Thụy là một tên gian dối lừa lọc và như thế thì hắn ta không có đủ tiêu chuẩn một đại biểu Quốc Hội hắn ta không nên ra ứng cử nữa thì tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  12. Hồi trước đã có một nhóm người chống phá được gọi với cái tên "dân oan". Không biết sắp tới, nhóm Nguyễn Tường Thụy có cho ra đời cái danh xưng "Đại biểu Quốc hội oan" không nữa ?!

    Trả lờiXóa
  13. Tự ứng cử nhưng lại khai man hồ sơ thì cũng đủ thấy Nguyễn Tường Thụy chẳng có tư cách gì tham gia làm đại biểu quốc hội cả. Một kẻ chống phá chính quyền, đi ngược lại chủ trương đường lỗi của Đảng và Nhà nước, từng bị xử phạt vi phạm hành chính,...mà nghĩ mình có tư cách ứng cử sao? Đúng là trò cười cho thiên hạ

    Trả lờiXóa
  14. Blue sky17:11 6/3/16

    Nguyễn Tường Thụy đã cố ý không khai báo đầy đủ và chính xác hồ sơ ứng cử của đại biểu quốc hội đã đủ cho chúng ta thấy hắn không đủ tư cách đạo đức rồi. Chưa kể khi bị chinhsquyeenf địa phương phanh phui sự thật thì hắn và đồng bọn lại lên các trang mạng xã hội để xuyên tạc, nói xấu nhằm bôi nhọ chính quyền. Hành vi này là không thể chấp nhận được với một người có ý định ứng cử

    Trả lờiXóa
  15. Bangtuyet nhietdoi17:15 6/3/16

    Với những thành tích muối mặt trong quá khứ mà Nguyễn Tường Thụy vẫn tham gia ứng cử ghế đại biểu quốc hội cũng đủ để cho ta thấy ứng cử chỉ là cái vỏ bọc, sâu xa bên trong chính là âm mưa chống phá, gây rồi nhằm phá hoại sự thành công của Đại hội Đảng, nhằm cản trở sự tiến bộ của đất nước. Những kẻ như vậy cần phải bị trừng trị thật nghiêm minh trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  16. các cụ đã nói rồi "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", đã làm chuyện xấu đừng tưởng không ai biết rồi tất cả cũng được phơi bày thôi, giờ thế này rồi không biết ông còn mặt mũi nào ra tự ứng cử không, tôi đã bảo ông rồi đừng cố ra làm trò cười cho thiên hạ nữa

    Trả lờiXóa
  17. Đại biểu Quốc Hội là cầu nối giữ nhân dân và Quốc Hội, đề đạt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, đại biểu quốc hội là đại diện của nhân dân phải là người có năng lực, học thức uyên sâu, gần gũi với nhân dân, chấp hành chủ trương, đường lối, pháp luật tốt. Nguyễn Tường Thụy, với 3 nội dung khai man cũng như đó là 3 khuyết điểm không tham gia bất kỳ sinh hoạt tập thể nào và của bất kỳ tổ chức chính trị xã hội nào của xã hội, hai lần bị Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt cảnh cáo và có những lời nói và việc làm không ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì thật sự không thể chấp nhận nổi một người như vậy ứng cử cũng như là đại biểu quốc hội.

    Trả lờiXóa
  18. Khi ý khai man hồ sơ của mình chắc y cũng đã tính đến bước là sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện. Lúc ấy Nguyễn Tường Thụy lại có cớ vu khống chính quyền cản trở những công dân tự ứng cử bằng những việc gây khó dễ trong xác nhận lý lịch đây mà.

    Trả lờiXóa
  19. Trong khi Tiến sỹ Nguyễn Quang A đóng vai trò là "chủ chòm", người lĩnh xướng "phong trào tự ứng cử Đại biểu Quốc hội" thì Nguyễn Tường Thụy là "đại biểu" đại diện cho thế hệ của "Dân chủ Việt". Một con người như Nguyễn Tường Thụy sao có đủ tư cách để ứng cử đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  20. Cũng không loại trừ khả năng đây là hoạt động có chủ đích của Thụy nhằm “lấy điểm” trong mắt bọn dân chủ, phản động để nhận “tiền” từ nước ngoài chuyển về. Dù có núp bóng như thế nào, trò hề này của Thụy rồi cũng sẽ trả đi về đâu và cũng trả có người dân nào cổ vũ cho hắn ngoài mấy kẻ cùng hội, cùng thuyền trong đám zâm chủ mà thôi

    Trả lờiXóa
  21. Nguyễn Tường Thụy là một người có phẩm chất chính trị kém, thậm chí phải nói là rất kém. Nguyễn Tường Thụy thường xuyên viết các bài có nội dung sai trái, xuyên tạc nhằm tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước Việt Nam. Không chỉ vậy, Thụy còn có quan hệ thân thiết với Đỗ Hoàng Điềm, kẻ cầm đầu của tổ chức phản động, khủng bố chống Việt Nam khét tiếng ở hải ngoại. Mục đích tối thượng của Nguyễn Tường Thụy cũng như các đồng đảng “dân chủ” khác đó là lật đổ chế độ chính trị ở Việt Nam.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog