Chia sẻ

Tre Làng

Tiểu ban an ninh: TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG ĐỨNG SAU MỘT SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ QUỐC HỘI

Tiểu ban an ninh: Tổ chức phản động đứng sau một số người ứng cử Quốc hội

Trong 47 trường hợp tự ứng cử khu vực Hà Nội, Tiểu ban an ninh Hội đồng bầu cử Quốc gia cho rằng có tổ chức phản động cung cấp tài chính để vận động bầu cử cho một số người.

Tại buổi làm việc của đoàn giám sát công tác bầu cử do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu với thành phố Hà Nội sáng 15/3, một số đại biểu đã nêu ý kiến về các trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội.

Sau gần một tháng nhận hồ sơ, Hà Nội tiếp nhận 47 hồ sơ tự ứng cử. Ảnh:HH.

Theo một thành viên đoàn giám sát, Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử Quốc gia nhận định kỳ bầu cử lần này phức tạp hơn, đã hình thành phong trào tự ứng cử.

Trong 47 người tự ứng cử tại Hà Nội, "một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, nước ngoài đứng ra vận động bầu cho họ, thậm chí cung cấp tài chính để vận động", ông cho hay, tuy nhiên ông không nêu cụ thể trường hợp nào.

Từ đây, ông cho biết sẽ có một số trường hợp tự ứng cử phải đưa khỏi danh sách sau các vòng hiệp thương. "Lúc đó chắc chắn một số trường hợp bị loại sẽ cho là không dân chủ. Họ sẽ vận động, lôi kéo cử tri không tham gia bầu cử hoặc đi bầu cử nhưng không bầu cho ai cả", ông nói.

Theo Trưởng tiểu ban tuyên truyền bầu cử thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Phong, ngoài một số trường hợp "tự ứng cử với mục đích khác", hồ sơ tự ứng cử tăng là điều đáng mừng vì nó thể hiện tinh thần dân chủ được đề cao thời gian gần đây và một số người mong muốn đóng góp cho xã hội, đất nước nên ứng cử. "Việc gia tăng số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn đã được thành phố dự báo trước", ông Phong nói. 

Kỳ bầu cử trước Hà Nội có 40 hồ sơ tự ứng cử, vì vậy con số 47 người lần này theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc "không phải quá cao", trong đó rất nhiều nhân sĩ trí thức tham gia vì muốn cống hiến cho đất nước.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc ứng cử, đề cử là mở rộng dân chủ tuy nhiên phải đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định của pháp luật. "Hà Nội cũng cần giải quyết dứt điểm các khiếu kiện đông người, không để họ kéo đến trụ sở cơ quan trung ương; đảm bảo không để xảy ra tình huống bất ngờ, cháy nổ, tội phạm nghiêm trọng dịp bầu cử", Phó thủ tướng đề nghị.

Ông cũng lưu ý thành phố đảm bảo quyền lợi cho cử tri, nhất là các đối tượng được đi bầu theo quy định mới như: người trong trại tạm giam; người Việt Nam ở nước ngoài về.

***********************

Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 87 hồ sơ ứng cử, trong đó 40 người do cơ quan, tổ chức giới thiệu và 47 người tự ứng cử.

Trong 40 người được giới thiệu có 17 nữ, 3 người ngoài đảng, 3 người dưới 35 tuổi, 2 người dân tộc thiểu số, một thành viên ban đối ngoại Hội thánh tin lành, 6 đại biểu Quốc hội các khóa trước, 7 đại biểu HĐND thành phố, 2 đại biểu HĐND cấp huyện, 3 đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban bầu cử thành phố nhận được 2 đơn tố cáo của công dân với cán bộ chủ chốt cấp huyện và đã xử lý theo quy định.

20 nhận xét:

  1. Nhìn chung thì những người tự ứng cử đều là những người có tâm huyết muốn đóng ghóp công sức cho dân tộc. Nhưng trong đó có 1 bộ phận những kẻ cơ hội đã lợi dụng việc tự ứng cử để thực hiện những mục đích không trong sáng. Những kẻ như Nguyễn Quang A hay Nguyễn Tường Thụy đều là những kẻ được sự hỗ trợ của tổ chức phản động nước ngoài ứng cử vào vị trí đại biểu quốc hôi. Những kẻ như thế không xứng đáng được đại diện cho người dân.

    Trả lờiXóa
  2. Sợ lồn gì19:01 15/3/16

    Phản động là cái lồn
    Dân chủ là củ cặc
    Bầu cử như thủ dâm
    Mồm quan như bướm đĩ

    Trả lờiXóa
  3. Tưởng lợi dụng các quyền công dân mà nhà nước ta cho mà làm điều sằng bậy à, tưởng ứng cử là gì mà các tên phản động đòi vào đó làm việc được. Thật là xàm

    Trả lờiXóa
  4. Chắc chắn là vậy luôn. Dĩ nhiên là nhiều người chỉ tự ứng cử theo phong trào dởm mà bọn bè lũ Nguyễn Quang A kêu gào thôi.
    Nhưng thử nghĩ, những kẻ ngày thường chẳng có việc gì hẳn hoi để làm, cứ đến ngày lễ, ngày kỷ niệm bất kể ngày thường hay cuối tuần ngay lập tức tụ tập gào thét, thì tiền đâu ra nhiều như Nguyễn Quang A :v
    Và chắc chắn nếu không có sự chống lưng của các tổ chức phản động thì liệu chúng có đủ tự tin ra ứng cử không ta :3 vì chúng là người hiểu rõ trình độ của chúng đến đâu mà :3

    Trả lờiXóa
  5. Chúng ta đều không nghĩ với một người bình thường, nhiều lúc sẽ chẳng ai biết đến nếu không được tự ứng cử, không biết năng lực đức tài của họ đến đâu mà họ tự đứng ra ứng cử sau đó có những hành động vận động động bầu cử cho chính họ, thì ắt hẳn đằng sau họ phải có các thế lực hỗ trợ chống lưng cho họ, và đúng thật sau những cá nhân này có căn cứ để cho rằng họ được chống lưng bởi những tổ chức phản dộng trong ngoài nước, vậy thì thật nguy hiểm nếu họ được trúng cử vào đại biểu quốc hội.

    Trả lờiXóa
  6. có thể nào không khi chính những con người này lại tự dưng đứng lên bầu cử và đấy chính là vấn đề mà chún ta đau đầu vì nó không thể nào đúng như chúng đang lam và lần này họ là những con người đại diện cho những tổ chức đen của xã hội đứng ra để giật dây cho chúng đứng lên làm trò sàm lờ

    Trả lờiXóa
  7. Không khó để nhận ra một vài đối tượng thuộc diện cộm cán, có số má trong làng "zân chủ", đứng đầu top chống phá nước đang tham gia tự ứng cử vào quốc hội. Năm nay chúng được hỗ trợ tài chính tổ chức nhiều hoạt động vận động rầm rộ

    Trả lờiXóa
  8. Hungyen363622:16 15/3/16

    Chỉ lướt qua danh sách chúng ta có thể thấy một số gương mặt quen thuộc trong làng rận chủ, chúng tham gia tự ứng cử không phải để cống hiến tài năng cho đất nước mà nhằm mục đích gây rối, phá hoại kỳ bầu cử quan trọng của đất nước ta

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh03020022:21 15/3/16

    Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm đơn giản là chúng ta có thể tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên tham gia tự ứng cử đợt này, trong số đó có những kẻ đã có hành vi xuyên tạc, bịa đặt, chống phá chính quyền, chúng tham gia tự ứng cử là nhằm mục đích chống phá mà thôi

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh023422:24 15/3/16

    Chúng ta hoan nghênh những con người có đức, có tài, tự ứng cử nhằm mục đích đóng góp sức mình cho đất nước, nhưng chúng ta cũng kịch liệt phản đối một số kẻ lưu manh, cơ hội, chúng đang tranh thủ đợt này để chống phá, phá hoại kỳ bầu cử của đất nước ta thông qua hoạt động tự ứng cử

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinh02340022:26 15/3/16

    Chắc chắn có các tổ chức phản động đứng sau lưng, giật dây, chỉ đạo một số kẻ này tham gia tự ứng cử, những con rận chủ tham gia tự ứng cử đợt này có khác gì con rối trong tay lũ phản động đâu, toàn những kẻ lưu manh, cơ hội, phản bội Tổ quốc, vậy mà cũng đòi tự ứng cử đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinhquetoi23422:30 15/3/16

    Đây là âm mưu đen tối của các tổ chức phản động, chúng chỉ đạo một số con rận tham gia tự ứng cử đợt này, tài trợ tiền cho chúng vận động sự ủng hộ của một số người, rồi sau đó chúng sẽ tận dụng mọi cơ hội để tiến hành các hoạt động chống phá, phá hoại kỳ bầu cử của đất nước ta

    Trả lờiXóa
  13. Hagiang83622:33 15/3/16

    Mọi người dân nên nâng cao nhận thức và đề cao cảnh giác trước những âm mưu của các tổ chức phản động nhằm phá hoại sự thành công của kỳ bầu cử lần này. Chúng chỉ đạo một số kẻ tham gia tự ứng cử, sau đó sẽ kiếm lý do để xuyên tạc, bịa đặt rằng nhà nước ta không có dân chủ nhằm mục đích gây rối, phá hoại

    Trả lờiXóa
  14. Bacgiang19022:35 15/3/16

    Trong đợt bầu cử đợt này đã có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là phong trào tự ứng cử. Nguyên nhân bởi bè lũ phản động đã chỉ đạo , giật dây, khuyến khích, tài trợ tiền cho một số kẻ trong làng rận chủ tham gia tự ứng cử đợt này nhằm mục đích phá hoại kỳ bầu cử của chúng ta

    Trả lờiXóa
  15. Cứ mỗi lần chuẩn bị bầu cử Quốc hội, diễn biến hoạt động của các tổ chức lưu vong chống Cộng ở nước ngoài hết sức phức tạp. Chúng tìm mọi cách phá hoại cuộc bầu cử của nhân dân nhằm rêu rao Việt Nam không có dân chủ. Bằng mọi giá cơ quan an ninh phải đảm bảo cho cuộc bầu cử năm nay diễn ra thành công đập tan mọi luận điệu rêu rao của bè lũ phản động

    Trả lờiXóa
  16. Không có bọn đấy đỡ cổ cho liệu có dám mạnh miệng và ngông cuồng thái quá một cách như vậy hay không? Cứ nói thành phong trào này nọ cho mát tai nhưng thực ra đang là chiến lược tấn công liên tục của chúng nhằm mục đích phá hoại thì có. Nhưng đó là quyền của công dân, đúng pháp luật thì cứ theo pháp luật mà làm. Và cũng như bài viết nào đó đã chỉ ra rằng: Không có tài mà kêu đúng pháp luật thì cũng sẽ bị loại bỏ một cách đúng pháp luật thôi.

    Trả lờiXóa
  17. nhiều người tham gia tự ứng cử là một điều đáng mừng đối với đất nước, nó thể hiện những người tài trong nước không phải là thiếu và họ muốn đem một phần kiến thức của mình ra giúp nước nhà, nhưng đáng buồn là vẫn còn những kẻ tham gia cho vui với những mục đích cá nhân được sự tiếp tay của các thế lực nước ngoài, những con người này cần sớm bị loại mới hợp lòng dân được

    Trả lờiXóa
  18. 47 trường hợp mà đứng sau đó là tổ chức phản động cung cấp về tài chính , thật kinh khủng. Vậy là tham gia ứng cử Quốc Hội không phải để "vui" mà để được tiền, buồn cười cho những kẻ làm những việc trái lương tâm thế này. Vậy mà cứ oang oang như kiểu mình ra ứng cử là vì dân vì nước vậy, nghe mà phát tởm. Mau mau lượn đi cho nước nó trong là vừa!

    Trả lờiXóa
  19. Chính nghĩa21:02 16/3/16

    Dụ công dân ra thực hiện quyền hiến định tự ứng cử, rồi xuỵt bọn dư luận viên và mấy thằng cá chìm ra chụp mũ bôi nhọ ứng cử viên. Bọn phản động bày ra trò này mới thực sự là nguy hiểm cho chế độ, cho quyền làm chủ của nhân dân, cho nền dân chủ xã hội chủ nghĩa non trẻ.

    Trả lờiXóa
  20. TUNG HỎA MÙ THÔNG TIN LÀ XÚC PHẠM NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ (LÀ BIỂU HIỆN SỰ NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ ẤU TRĨ, LÀ SỰ BÔI NHỌ CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, LÀ VI PHẠM HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM ?)
    Kiểm điểm người phát ngôn gây bất lợi

    Nếu có người tự ứng cử được tổ chức phản động hậu thuẫn thì cơ quan an ninh phải xử lý theo quy định của pháp luật. Phát ngôn như thế là ấu trĩ về chính trị. Trước các cuộc bầu cử, các thế lực phản động luôn lợi dụng để xuyên tạc, nói xấu. Trong bối cảnh đó việc phát ngôn phải thận trọng. Nói thiếu trách nhiệm như thế vừa gây nghi ngờ lẫn nhau, vừa bất lợi cho xã hội. Tôi cho rằng cần phải kiểm điểm người đã phát ngôn như thế, để làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm túc.

    Ông Vũ Mão - nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

    Phải làm rõ mục đích của người phát ngôn

    Nếu quả thật có việc một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động đứng ra vận động bầu cho họ, thậm chí cung cấp tài chính để vận động, thì người ứng cử đó cũng là đồng phạm của tổ chức phản động, phải dùng nghiệp vụ điều tra để xử lý, sao lại nói cho cả thiên hạ biết, như thế chẳng khác nào đánh động cho phản động chạy trốn? Cần phải làm rõ mục đích của người phát ngôn câu nói đó.

    Nguyễn Thị Hoa (Viện Nghiên cứu và phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)

    Đưa dư luận vào “mớ bòng bong”

    Nói một số người tự ra ứng cử được các tổ chức phản động đứng đằng sau, thậm chí bơm tiền cho người tự ứng cử mà không chỉ rõ là ai là đưa dư luận vào “mớ bòng bong”. Từ Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến những người dân bình thường cũng phản ứng gay gắt. Không hiểu vô tình hay cố ý, nhưng rõ ràng câu nói này đã để lại hậu quả xấu trong xã hội, khiến những người tự ứng cử mất niềm tin, gây hoang mang cho dư luận và xúc phạm những người ứng cử chân chính. Nguy hiểm hơn sẽ tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, và làm cho cử tri bán tín, bán nghi đối với những người ứng cử.

    Luật sư Nguyễn Hoài Hước - Giám đốc Công ty Luật Bảo Bình

    Đừng khiến cử tri hoang mang

    Việc nâng cao ý thức cảnh giác đối các thế lực thù địch, phản động luôn nhằm cơ hội để chống phá đất nước chúng ta là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân… Nhưng đưa ra thông tin “trong 47 người tự ứng cử tại Hà Nội, một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, nước ngoài đứng ra vận động bầu cho họ, thậm chí cung cấp tài chính để vận động” sẽ khiến cử tri hết sức hoang mang. Tôi nghĩ nếu biết rõ thông tin đó thì tại sao chúng ta không xử lý? Còn nếu thông tin đó là bịa đặt thì cần phải xử lý nghiêm khắc đối với người đưa ra thông tin!

    Phạm Kim Bảng, cán bộ hưu trí quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

    Ảnh hưởng uy tín của người ứng cử

    Là một cử tri luôn quan tâm tới kỳ họp Quốc hội khóa 14, tới với kỳ vọng sẽ có nhiều ứng viên có đức, có tài tham gia vào Quốc hội, tôi cho rằng, việc có đông người tự ứng cử là dấu hiệu rất đáng mừng. Nó thể hiện tính dân chủ, tình yêu và ý thức trách nhiệm cao đối với đất nước trong xã hội hiện nay… Nhưng thật sự bất ngờ và bức xúc khi nghe phát ngôn thiếu căn cứ đó! Nếu thực sự như vậy sao không xử lý? Việc đưa thông tin thiếu chính xác này là cực kỳ tai hại, nó ảnh hưởng tới uy tín của những người tự ứng cử, gây hoang mang, nghi ngờ giữa cử tri với những người tự ứng cử. Tạo nên những điều không tốt khi kỳ họp Quốc hội sắp đến gần.

    Kiến trúc sư Phan Cự Đức (quận 3, TP.HCM)

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog