Chia sẻ

Tre Làng

TRUNG QUỐC CHIẾM ĐẢO PHILIPPINES ĐANG CHIẾM GIỮ, HOA KỲ CHỈ CẢNH CÁO CHUNG CHUNG

Trung Quốc chiếm đảo Philippine đang chiếm giữ, Hoa Kỳ chỉ cảnh báo chung chung

Ngày hôm nay, báo chí lề phải của Việt Nam rộ lên thông tin, Trung Quốc công khai quây chiếm đảo san hô Hải Sâm ((tên quốc tế là Jackson, còn Philippines gọi là Quirino) nằm gần tỉnh đảo Palawan của Philippines, là nơi đánh bắt cá truyền thống của ngư dân trong khu vực) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang do Phi chiếm giữ. Tại đây, Trung Quốc đã “điều 5 tàu vỏ trắng và vỏ xám (tàu hải quân) án ngữ 5 bãi đá tại đây”, xua đuổi ngư dân Phi trong khi phản ứng của phía Phi là cho máy bay thăm dò, theo dõi xem hải quân Trung Quốc “có ý định hiện diện lâu dài ở bãi Hải Sâm hay không” (?). Phía chính giới Phi thì “cho biết các tàu Trung Quốc đã được ở trong bãi Hải Sâm trong hơn một tháng nay” (?)

Trung Quốc chiếm đã "Hải Sâm"?


Cuối năm trước, báo chí Việt Nam đã đăng tin Trung Quốc cho ngư dân “tàn phá” các đảo san hô thuộc khu vực do Phi đang chiếm giữ


Trong khi đó, chỉ có BBC là cho đăng thông tin này, còn tuyên nhiên báo chí lề trái, bặt vô âm tín.


Xem trên Ba Sàm và một số trang khác chỉ thấy phát đi thông tin cùng ngày, rằng “ Mỹ cảnh cáo Trung Quốc sẽ lãnh hậu quả vì quân sự hóa Biển Đông

Trong khi đó, động thái gần đây của Phi là hợp thức hóa sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Phi khi “Tòa án tối cao Philippines hôm 12.1 (2016) đã phê duyệt Thỏa thuận tăng cường hợp tác phòng thủ (EDCA) với Mỹ, mở đường cho quân Mỹ triển khai đến nhiều căn cứ của Philippines”, phán quyết này đồng nghĩa với việc “sẽ giúp giải ngân hàng chục triệu USD do Mỹ viện trợ để hiện đại hóa hải quân cùng các binh chủng khác của Philippines. Đổi lại, máy bay Mỹ được phép hạ cánh, tàu chiến Mỹ cùng khí tài quân sự và hậu cần được đến nhiều căn cứ của Philippines.”. Song sọng với việc này, trùng với khoảng thời gian, Trung Quốc đã “âm thầm” chiếm đảo Phi đang quản lý trước thái độ “theo dõi” của Phi!!!


Có vẻ như báo chí lề trái và quốc tế có ngôn ngữ tiếng Việt rất xính phản ánh hoạt động hợp tác quân sự của Mỹ, Phi, cũng như phản ứng của giới chức Phi, biểu tình từ dân Phi, ca ngợi có tinh thần dân tộc, yêu nước, xem đó là “hình ảnh đối lập” với Đảng, Nhà nước Việt Nam “hèn nhát” với Trung Quốc. Ngay đến việc, báo chí nước ngoài đưa tin, Việt Nam mua sắm toàn vũ khí khủng, đầu tư quốc phòng tóp 10 thế giới cũng khiến họ đặt vấn đề theo kiểu, “Vũ khí và ý chí chiến đấu”, hướng lái sang vấn đề “quân hèn”, “dân hèn” thì sắm vũ khí để bắn nhau chứ không phải để phòng thủ (?) hay lái sang việc “dân không được kiểm soát tài chính chi cho mua sắm vũ khí này (!!!). Chỉ vậy là đủ để thấy, mang tiếng và mang danh hão là “yêu nước” nhưng kỳ thực họ chỉ yêu “ảo vọng đánh đổ được Đảng cộng sản Việt Nam” mà thôi, chỉ truyền thông những gì có lợi cho Mỹ và hại cho “cộng sản”.

23 nhận xét:

  1. thì đấy là bản chất của bọn tư bản mà, mồm thì luôn nói là ủng hộ đồng minh hết sức, sẽ ra sức bảo vệ đồng minh khi có tranh chấp, nhưng thực tế chúng không tốt đến thế đâu, khi đồng minh gặp khó khăn, bị xâm lấn, chúng chỉ lên án chung chung mà chẳng có hành động gì mang tính cụ thể và quyết liệt cả

    Trả lờiXóa
  2. thì đấy là bản chất của bọn tư bản mà, mồm thì luôn nói là ủng hộ đồng minh hết sức, sẽ ra sức bảo vệ đồng minh khi có tranh chấp, nhưng thực tế chúng không tốt đến thế đâu, khi đồng minh gặp khó khăn, bị xâm lấn, chúng chỉ lên án chung chung mà chẳng có hành động gì mang tính cụ thể và quyết liệt cả

    Trả lờiXóa
  3. Philipins là đồng minh của Mỹ, đã một khi là đồng minh thì phải bảo vệ đồng minh như bảo vệ đất nước mình. Nhưng có vẻ Mỹ không làm đúng chức năng, nghĩa vụ của một đồng minh khi TQ chiếm đảo của Phi, phải chăng quan điểm của Mỹ đến vấn đề biển đông chỉ là chung chung, không dám lên tiếng bảo vệ đồng minh vì "sợ" TQ???

    Trả lờiXóa
  4. Mỹ đã lộ rõ bản chất của của. Mỹ sẽ không bảo vệ chủ quyền của đồng minh Philipin mà chỉ biết nói mồm thôi

    Trả lờiXóa
  5. Thật là khập khiễng khi so sánh Việt Nam và Philipines. Ai cũng biết rằng Việt Nam không thể liên minh quân sự với Mỹ để chống lại Trung Quốc, đó không chỉ là lí do cân nhắc về kinh tế, chính trị mà thực tế lịch sử chứng minh như vậy rồi. Mỹ cũng vậy, họ có lợi ích họ làm, chứ không phải cái gì họ cũng xía vào, thế nên không thể trông chờ vào bất kì ai là như vậy!

    Trả lờiXóa
  6. Biển Đông phức tạp thật, chỉ khổ Việt Nam mình biển rộng mà sức nhỏ, chưa đủ tiềm lực để bảo vệ được một cách triệt để được! Mà tưởng Mỹ thế nào chứ thế này thì gọi gì là bảo vệ đồng minh, lại được vài câu nói thể hiện cho Trung Quốc thì Trung Quốc nó sợ gì Mỹ, nó thích, nó cứ chiếm thôi, đơn giản vì nó đủ sức mạnh mà lại.

    Trả lờiXóa
  7. dù thế nào đi nữa.dù có đồng minh cỡ nào,nhưng nếu việc đó làm tổn thương và thiệt hại cho lợi ích nước mỹ,thì nước mỹ sẽ không nhảy vào.qua đây ta cũng nên nhìn nhận lại bộm ặt của mỹ và những kẻ luôn mong là đồng minh của mý,hi vọng họ sẽ bảo vệ không công cho đồng minh.xin thưa không bao giờ có chuyện đó.tất cả sứ mệnh bảo vệ quốc gia,bảo vệ vận mệnh dân tộc phải là dân tộc đó tự lwucj ,tự cường,chứ không thể trông cậy vào 1 nước nào đó.nếu họ giúp thật thì chúng ta cũng chỉ là vệ tinh là vòng quay của họ thôi.không bao giờ có những quyết sách độc lập tự chủ được

    Trả lờiXóa
  8. và những gì mà con người ngoài phải nhìn nhận ra , những con người của một những thế lực của bọn chuyên cướp những thứ của người khác , và chúng không xứng đáng với những gì của những gì mà cộng đồng thế giới nhìn nhận , và chúng sẽ nhận xứng đáng với những gì mà họ đang làm .

    Trả lờiXóa
  9. nhìn phi đi rồi mọi người sẽ biết vì sao chúng ta không dựa vào Mỹ để giải quyết vấn đề biển Đông, Trung Quốc thì cứ ngày càng hành động ngang ngược hơn còn Mỹ ngoài những phát ngôn quan ngại ra thì đã làm được gì chưa, chúng vẫn thường khôn ngoan như vậy đấy, chúng ta mà không khôn khéo thì cũng sẽ như phi nhìn các đảo của mình dần dần mất đi mà không làm được gì.

    Trả lờiXóa
  10. Cách đây mấy hôm blog có đăng bài nói Trung Quốc đang nhân nhượng Philipin trên quốc tế. Tôi đã đoán dó chỉ là chiêu lui một bước để tiến hai bước của Trung Quốc. Quả thật anh Trung Quốc đã lộ rõ âm mưu thực sự chiếm đoạt đảo Phi đang chiếm giữ!

    Trả lờiXóa
  11. Một sự thật là chính Mỹ đã đồng ý cho Trung quốc chiếm đảo của Philippin (đồng minh thân cận của mình). Còn cảnh cáo chung chung chỉ là hình thức mà thôi. Từ đó cho thấy, Mỹ đã được lợi ích nhiều từ việc trung quốc chiếm đóng đảo của Philippin !

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Đảo Hải Sâm nói là của Philippin (đồng minh của Mỹ), tại sao khi Trung Quốc chiếm đóng mà Hoa Kỳ lại không có hành động quyết liệt đáp trả lại, đơn giản là do Mỹ và Trung đã thỏa thuận với nhau rồi, nước bị thiệt chỉ là những nước đồng minh với Mỹ như Philippin mà thôi !

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh14:17 4/3/16

    Bọn tư bản đểu thật chúng võ mồm với đồng minh xong chúng không giết nhau,còn các đồng chí môi hở răng cắn của chúng ta dạy nhau tí bài học mà 5-7 chục vạn mạng dân dân Việt về nơi chín suối

    Trả lờiXóa
  15. Bản chất của các cường quốc đã lộ rõ. Khi đồng minh bị chiếm đảo mất chủ quyền thì Mỹ không hề có các biện pháp đáp trả. Cam kết đồng minh cũng chỉ là nói mồm

    Trả lờiXóa
  16. Hungyen363623:27 5/3/16

    Cho dù Philippin là đồng minh của Mỹ nhưng khi Trung Quốc chiếm đóng đảo này thì động thái của Mỹ chỉ ở mức độ dè chừng, điều đó đã phản ảnh bản chất của Mỹ, chỗ nào có lợi thì nhảy vào, đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, còn những cam kết với đồng minh chỉ là võ mồm mà thôi

    Trả lờiXóa
  17. Hoabinh03020023:30 5/3/16

    Từ trước đến nay thì mọi hành động của Mỹ trong việc giải quyết những vấn đề quốc tế đều theo kiểu "ngư ông đắc lợi" mà thôi, bởi vậy nên Việt Nam chúng ta mới không dựa vào Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề biển Đông, bới chúng ta đã quá hiểu bản chất của Mỹ rồi

    Trả lờiXóa
  18. Hoabinh023423:33 5/3/16

    Qua sự việc này chúng ta có thể nhận thấy bộ mặt thật của Mỹ, Mỹ sẽ không bao giờ hành động nếu việc làm đó không mang lại lợi ích cho đất nước Mỹ, mọi cam kết của Mỹ với đồng minh chỉ là lời nói gió bay thôi, còn những lời cảnh cáo chung chung của Mỹ chả có giá trị nào cả

    Trả lờiXóa
  19. Thaibinh02340023:37 5/3/16

    Lịch sử đã để lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu, đó là cần phải tự lực, tự cường trong việc bảo vệ Tổ quốc mà không phụ thuộc vào bất cứ cường quốc nào. Trong vấn đề biển Đông, ứng xử của Mỹ khi đồng minh Philippin bị Trung Quốc chiếm mất đảo là môt bài học quý báu cho chúng ta

    Trả lờiXóa
  20. Thaibinhquetoi23423:40 5/3/16

    Qua sự việc trên đã cho thấy bản chất thực sự của bọn tư bản, luôn miệng là bảo vệ, ủng hộ đồng minh, nhưng đến khi có tranh chấp xảy ra, ngay cả khi đảo bị chiếm đóng thì mọi phản ứng của chúng chỉ là phản đối chung chung thôi, không hề có sự ủng hộ gì cụ thể và quyết liệt cả

    Trả lờiXóa
  21. Hagiang83623:43 5/3/16

    Những kẻ cơ hội như Mỹ sẽ không bao giờ làm việc gì mà không thu được lợi ích, bởi bản chất của Mỹ muôn đời vẫn thế, chúng chỉ hứa hẹn thôi còn hành động thì hoàn toàn khác xa với lời nói, sự việc xảy ra với đồng minh Philippin lần này là một ví dụ điển hình

    Trả lờiXóa
  22. Bacgiang19023:46 5/3/16

    Mỹ luôn luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu trong mọi động thái và hành động. Lần này cũng vậy, khi đồng minh bị chiếm mất đảo, Mỹ cũng chỉ ra thông báo phản đối chung chung mà thôi, còn mọi lời hứa hẹn chỉ là hứa suông, qua sự việc này đã phản ảnh bản chất, bộ mặt thật của đất nước Mỹ

    Trả lờiXóa
  23. Mỹ và Philippines là đối tác chiến lược lợi ích hai quốc gia này là thiết thực với nhau mà khi Trung Quốc chiếm đảo mà Philippines đang chiến đóng trái phép của Việt Nam Mỹ không có phản ứng nào mà chỉ là những lời nói chung chung và sau đó là những lời nói xuyên tạc về lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam qua đây thấy rõ được bản chất của Mỹ trên quốc tế là chỉ vì lợi ích của Mỹ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog