Chia sẻ

Tre Làng

ĐÃ LÀM BÁO THÌ PHẢI TỬ TẾ


Một số suy nghĩ của tôi dưới góc nhìn của một độc giả, một luật gia và một doanh nghiệp...Doanh nghiệp nhỏ và vừa chúng tôi đã phải chịu rất nhiều khó khăn, sức ép, bật lợi và cản trở từ nhiều phía. Tôi xin một số nhà báo đừng vì tính vô đạo đức của mình mà cũng hủy hoại chúng tôi và hủy hoại nền kinh tế Việt Nam

Tôi cực kỳ phản đối sự tồn tại của những bài viết này. Đây là loại bài báo hủy hoại công việc làm ăn chân chính của doanh nghiệp, và tôi cũng phỏng đoán từ góc nhìn của tôi đây cũng có thể là loại báo đòi tiền Doanh nghiệp của các nhà báo, tờ báo vô đạo đức.

Thứ nhất, bài báo có nói đoạn này: "Dư luận và truyền thông, những ngày qua đã cùng nóng lên trước sự xuất hiện của hàng loạt quán nhậu có lối kiến trúc dị biệt “như vết dao lam rạch thẳng vào bộ mặt đô thị” chình ình mọc ra giữa lòng Hà Nội." Đây là cách nói cố tình phóng đại, cố tình gây hiểu nhầm. Trước đây có một bài báo cũng dìm hàng doanh nghiệp ăn uống này, nhưng ngay sau đó đã bị rất nhiều nhà báo trong nghề cũng như độc giả ném đá. Ném đá bài báo và nhà báo chứ không phải ném đá quán ăn nhé. Thế mà nhà báo lại dám dùng câu "Loạt bài viết đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công luận", đúng là vô liêm sỉ. Tại sao lại ném đá, xin đọc điều thứ hai dưới dây.

Thứ hai, bài báo nói rằng: "Trước tình trạng trạng tùy tiện trong thiết kế, hỗn tạp trong kiến trúc của hai quán nhậu kể trên... cảnh báo kiến trúc kỳ dị của quán nhậu có thể phá nát cảnh quan thành phố, rơm rạ hoá nội đô và nông thôn hoá thành thị." Tôi đề nghị và thách thức nhà báo viết bài này đưa ra được một luật, một chính sách, một quy định không cho phép hay ngăn cấm kiến trúc phong cách này tại nơi mà Doanh nghiệp đang làm ăn. Và từ quan điểm cá nhân của tôi, tôi cũng xin nói luôn là rất nhiều người thích phong cách trang trí của quán này và chúng tôi nghĩ nó là nghệ thuật, là những thứ mà Hà Nội đang thiếu, một Hà Nội mà cảnh quan đá bị phá nát tan thành kể cả là có hay không kiến trúc của tòa nhà doanh nghiệp này.

Thứ ba, đây là điều đáng chú ý nhất, tiêu đề bài báo là: "‘Quán kỳ dị rạch nát mặt Thủ đô’: Thành phố chỉ đạo xử lý, quận Đống Đa 'phớt lờ'?". Sau đó, ở dưới bài báo tiếp tục nói rằng: "Mặc dù UBND thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý quán nhậu..." Tôi, với tư cách là một luật gia, xin khẳng định là bài báo có dấu hiệu vu khống. Trong văn bản của UBND thành phố Hà Nội (mà ngay tại bài báo có chụp lại) chí yêu cầu kiểm tra thông tin và báo cáo. "Xử lý" ở đâu ??? Xử lý gì, xử lý ai, vì lý do gì mà xử lý ??? Bài báo, ngoài việc vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà báo, đã có dấu hiệu vi phạm luật pháp Việt Nam khi cố tình làm sai lệch thông tin phát ngôn của nhà nước, vu khống tổ chức doanh nghiệp.

Luật báo chí đã có, Bộ Luật hình sự, Bộ Luật dân sự cũng luôn tồn tại, và đặc biệt nhất, đạo đức nghề nghiệp của giới báo chí luôn cần phải tôn trộng, những dạng bài báo này, theo quan điểm cá nhân của tôi, không được phép tồn tại và phải bị xử lý nghiêm người viết và cả tờ báo.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chúng tôi đã phải chịu rất nhiều khó khăn, sức ép, bất lợi và cản trở từ nhiều phía. Tôi xin một số nhà báo đừng vì tính vô đạo đức của mình mà cũng hủy hoại chúng tôi và hủy hoại nền kinh tế Việt Nam

Đây là bài báo của VTC:

VTC.VN|BỞI VTC NEWS

21 nhận xét:

  1. Nặc danh14:18 30/4/16

    Hôm nay ngày lễ mót đái buồn ỉa nhưng không có chỗ xả, đành xả tạm vào nhà ku Vu Hoang Son này vậy!

    Trả lờiXóa
  2. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm nhuwng sai phạm trong hoạt động báo chí. Tại sao những bài báo như thế này lại có thể được cho đăng tải cơ chứ, trách nhiệm của tòa soạn ở đâu, phải chăng pháp luật ở nước ta còn quá lỏng lẽo dẫn đến việc nhờn luật của các nhà báo, các nhà báo, tòa soạn. Thật là tai hại cho nền báo chí nước nhà.

    Trả lờiXóa
  3. Viết báo tức là đăng tải quan điểm của mình đến một bộ phận đông đảo quần chúng nhân dân do vậy nội dung bài báo phải khách quan, phản ánh đúng sự thật, người nhà báo phải giữ cho mình được cái tâm trong sáng, một tấm lòng tử tế chứ không phải là việc lợi dụng cây bút của mình để phục vụ cho các mục đích bẩn thỉu, dùng sức mạnh của báo chí để hủy hoại công việc, nhân cách, … của người khác.

    Trả lờiXóa
  4. Các nhà báo, tòa soạn có một vai trò rất lớn trong đời sống xã hội, họ nắm trong tay mình một thứ quyền lực mềm mạnh mẽ, họ là những người đem tin đến cho độc giả, là những người định hướng dư luận đến với những tư tưởng tốt đẹp. Nhưng cũng vì thứ quyền lực đó mà đã dẫn đến một bộ phận nhà báo do suy thoái về phẩm chất đạo đức, do bị thị trường hóa,… đã sử dụng cây bút của mình như một công cụ để phục vụ cho các âm mưu đen tối.

    Trả lờiXóa
  5. Với những bài viết xuyên tạc, trái sự thật, mang kích công kích cá nhân, hạ uy tín một cách thiếu căn cứ kiểu thế này thì công việc thật cần thiết là các cơ quan chức năng cần phải làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, từ đó có căn cứ để xử lý nghiêm những sai phạm theo quy định của pháp luật, làm gương cho những người khác nếu không thì cả một hệ thống báo chí cách mạng mà Đảng, Nhà nước ta đã dày công xây dựng sẽ đổ vỡ hết, trở thành các báo lá cải hết mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Các nhà báo có còn giữ được tư cách, đạo đức nghề nghiệp của mình hay không, có còn xứng đáng với truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, xứng đáng với những thế hệ đi trước hay không? Các nhà báo phải hiểu rằng, iết báo là để định hướng dư luận, truyền bá thông tin một cách khách quan, chính xác chứ không phải sử dụng câu chữ để vu cáo, xuyên tạc, hạ uy tín người khác, coi báo chí như một công cụ thực hiện cho âm mưu của mình.

    Trả lờiXóa
  7. Chúng ta đã có Luật báo chí, hơn nữa còn có Bộ Luật hình sự, Bộ Luật dân sự tồn tại để kiểm soát hoạt động của các cơ quan báo chí và nhà báo, vậy thì tại sao chúng ta lại không xử lý nghiêm những trường hợp tòa soạn và nhà báo vi phạm này. Nếu chúng ta không làm nghiêm thì sẽ dẫn đến sự nhờn luật, coi thường pháp luật và tất nhiên hoạt động báo chí sẽ không bao giờ tốt lên được.

    Trả lờiXóa
  8. Hungyen363620:57 30/4/16

    Thời nay các nhà báo vì lợi nhuận mà bất chấp lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, bịa đặt, xuyên tạc sự thât nhằm mục đích câu kéo người đọc và thu lợi nhuận. Những tên lều báo kiểu này cần phải bị xử lý một cách nghiêm khắc thì mới đảm bảo được tính răn đe

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh03020021:00 30/4/16

    Người làm báo phải là người giữ được cái tâm trong sáng, không vì lợi ích vật chất mà làm ảnh hưởng đến những bài viết của mình, bởi trách nhiệm của người làm báo là phải phản ánh sự thật khách quan đến với công chúng. Những tên lều báo của mấy trang báo lá cải hiện nay đang làm xấu đi hình ảnh người nhà báo chân chính trong mắt nhân dân

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh023421:06 30/4/16

    Thời nay một bộ phận nhà báo đang bị tha hóa, biến chất dưới sức hút của đồng tiền. Vì tiền mà số nhà báo này có thể bẻ cong ngòi bút, viết bài theo kiểu bịa đặt, xuyên tạc, không phản ánh sự thật khách quan, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, và các doanh nghiệp đang trở thành nạn nhân của những tên nhà báo biến chất kiểu này

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinh02340021:09 30/4/16

    Hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải chịu vô số những khó khăn để có thể duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, giờ lại thêm cánh báo chí luôn săm soi, viết bài đả kích, xuyên tạc, những tên nhà báo biến chất kiểu này cần phải bị xử lý nghiêm thì mới đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinhquetoi23421:16 30/4/16

    Đã là người làm báo cần phải giữ được cái tâm trong sáng và bản lĩnh vững vàng, không bị lung lay, dao động trước sức mạnh của đồng tiền hay bất kỳ cám dỗ nào khác. Nhưng đáng tiếc một bộ phận báo chí hiện nay luôn đặt vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu, sẵn sàng viết bài không đúng sự thật, thậm chí là xuyên tạc sự thật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

    Trả lờiXóa
  13. Hagiang83621:20 30/4/16

    Thời nay các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển thì phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, áp lực và sức ép từ nhiều phía, trong đó có báo chí. Bởi chỉ cần cánh báo chí vào cuộc, viết loạt bài phê bình, lên án thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kiểu viết bài không phản ánh đúng sự thật như trên, nếu không bị xử lý nghiêm sẽ lại tiếp diễn, không đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  14. Bacgiang19021:24 30/4/16

    Thử hỏi lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của tên nhà báo viết bài viết trên để ở đâu mà lại viết ra những bài viết xuyên tạc như vậy, kiểu viết bài bịa đặt của lũ lều báo này đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay

    Trả lờiXóa
  15. Khốn nạn nhất ở các nhà báo bây giờ là kiểu đặt tiêu đề định hướng người đọc hiểu sai vấn đề, rồi đặt điều, xuyên tạc thậm chí nhét chữ vào mồm người khác, chưa kể là sự thiếu hiểu biết ở ngay lĩnh vực mình biết nhưng lại ham viết

    Trả lờiXóa
  16. Lũ chó chết vô nhân tính báo chí. Chúng nó không biết được học hành thế nào mà có thể trở thành nhà báo, có thể trở thành phóng viên. Hay chúng nghĩ, khi đã trở thành nhà báo thì muốn viết gì thì viết, muốn nói gì thì nói. Thật sự trong thời gian qua, quá mất niềm tin vào báo chí. Toàn đưa tin bịa đặt, làm ảnh hưởng tới rất nhiều cuộc sống, nền kinh tế của đất nước và người dân. Lũ này cần phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật nếu không thì chúng sẽ còn phá hoại, vòi tiền của người dân, doanh nghiệp...

    Trả lờiXóa
  17. Càng ngày VTC càng nhảm rồi. Không hiểu thế nào gọi là "kiến trúc rạch mặt thủ đô'? Thử hỏi có quy định nào về việc không cho phép hay ngăn cấm kiến trúc phong cách này tại nơi mà Doanh nghiệp đang làm ăn? Thực sự bài báo này hopàn toàn mang hơi hướm ý kiến chủ quan cá nhân mà tảng lờ hay nói đúng hơn là phủ nhận toàn bộ giá trii sáng tạo trong phong cách trang trí của quán, một thứ mà Hà Nội đang thiếu. thế mới biết bài báo và cả tay nhà báo nhảm nhí tới mức nào

    Trả lờiXóa
  18. Bài báo và tay nhà báo viết đang thực chất mới là những kẻ phạm luật khi đã bịa đặt và xuyên tạc một sự thật mà ai cũng rõ ngọn nguồn. Lãnh đạo UBND Thành phố nào có chỉ đạo là phải xử lý quán ăn vậy? Đúng theo nguyên văn phải là yêu cầu kiểm tra thông tin và báo cáo. Tội xuyên tạc, cố tình làm sai lệch thông tin phát ngôn của nhà nước, vu khống tổ chức doanh nghiệp này phải được làm rõ và phải tìm ra được chính xác cá nhân có trách nhiệm để xử lý thật nghiêm minh.

    Trả lờiXóa
  19. Bangtuyetnhietdoi15:52 1/5/16

    Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phải chịu rất nhiều khó khăn sức ép từ bao nhiêu phía rồi mà giờ lại thêm cái loạt bài vu khống của những tay nhà báo không có đạo đức nghề nghiệp thê này thì họ biết làm ăn ra sao. Và cũng chính từ những tay nhà báo này, nền kinh tế Việt Nam đang từng ngày từng giờ bị hủy hoại một cách thầm lặng và từ từ

    Trả lờiXóa
  20. Liệu ở đây có hiện tượng nhà báo cố tình đưa ra bài viết như vậy với mục đích hạ thấp hình ảnh của nhà hàng này không? Đấy không phải hiện tượng cá biệt nữa mà giờ có rất nhiều nhà báo nhẫn tâm như vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog