Chia sẻ

Tre Làng

Ai cho phép báo điện tử VTC gọi Ngọc Trinh là Cave?

Cuteo@

Ai cho phép VTC gọi Ngọc Trinh là cave? Ai cho phép VTC xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một công dân?

Báo điện tử VTC có bài "Xem vòng eo 56: Không nghe cave kể chuyện". Bài báo đã gây phản ứng mạnh trong cộng đồng. Tôi dám chắc, Ngọc Trinh sẽ là người cảm thấy bị xúc phạm nhiều nhất. 

Cho đến giờ này, bản báo đã âm thầm lặng lẽ sửa lại tên bài, nhưng những dấu vết của nó vẫn còn trên Google. 

Là có quan báo chí vào loại lớn và được ưu ái nhất trong làng báo chí Việt Nam, lẽ ra, VTC cần phải thể hiện được vai trò gương mẫu trong nghề. Nhưng rất tiếc, những bài viết gần đây của VTC lại tỏ ra quá lá cải.

Đông đảo bạn đọc cho rằng, đây là lối làm báo rừng rú khốn nạn.

Ngọc Trinh nên có đơn kiện báo điện tử VTC về bài này.

34 nhận xét:

  1. Bọn VTC giờ thành lều báo rồi. Bằng người ta đi rồi hãy nói nhé thằng (hay con) phóng tinh viên bẩn thỉu.

    Trả lờiXóa
  2. Một lời xúc phạm mạnh mẽ đến người diễn viên chính và ngay cả đoàn làm phim. Rất buồn khi người dân Việt đan g có những ý nghĩ sai lầm dành cho người mình. Hãy luôn đảm bảo yếu tố cơ bản nhất đó là yêu thương giữa ng và người

    Trả lờiXóa
  3. Làm báo mà lại có cái lối suy nghĩ chủ quan, vỉa hè như thế là không được, báo không phải là cuộc nói chuyện hàng nước vỉa hè mà có thể muốn nói gì thì nói, muốn gọi ai là cái gì thì gọi được, cái gì cũng phải có chừng mực của nó.

    Trả lờiXóa
  4. báo chí như thế này thì loạn hết rồi ak, một bài báo được đưa lên cũng phải được biên tập được xem đi xem lại nhiều lần cơ chứ, để cho một bài viết như thế được đăng lên tôi thấy việc quản lý bài báo còn quá nhiều lỏng lẻo, cần phải xem xét lại chính hệ thống biên tập và người đưa ra cái tiêu đề đấy

    Trả lờiXóa
  5. Báo chí mà thế này thì chết, không một lời xin lỗi độc giả và chính Ngọc Trinh nữa chứ, gọi người khác là Cave nghĩa là gái điếm này nọ có nghĩa cho người khác là có tội mua dân bán dâm rồi đấy nhé, làm thế là xúc phạm đến người khác rồi, muốn cho người khác là có tội thì cái đó là quyền của tòa án chứ chẳng phải quyền của các vị viết báo đâu nhé

    Trả lờiXóa
  6. không hiểu sao VTC NEWS lại dùng những từ ngữ như vậy với Ngọc Trinh, chắc chắn cô đang cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, đến chính những người ngoài cuộc như chúng tôi cũng không thể nào chấp nhận cách gọi đó của VTC, tôi nghĩ Ngọc Trinh cần kiện VTC về bài viết này

    Trả lờiXóa
  7. tôi chả hiểu mấy cái ông nhà báo phong viên của VTV nghĩ cái gì nữa. Ngọc Trinh cso là công việc gì thì cũng là sở thích và đam mê của cô ấy cơ chi các người nói như vậy. tôi là một người ngoại cuộc tôi thấy mấy cái cách nhà báo này xức phạm ngọc trinh quá. tôi nghĩ ngọc trinh lên kiện VTV về bài viết này

    Trả lờiXóa
  8. Từ lâu rồi VTC đã thành lều báo rồi. Một tờ báo uy tín một thời giờ đây lại trở thành tờ báo lá cải chuyên đi giật tít câu view, viết những bài viết mà tính xác thực không hề có. Không những thế lại thể hiện quan điểm cá nhân một cách trắng trợn, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của một công dân. Những hành động này đi ngược lại đạo đức và lương tâm của nghề làm báo, trở thành nỗi bức xúc trong lòng những nhà báo chân chính

    Trả lờiXóa
  9. Thật không thể hiểu nổi mấy ông VTC nghĩ gì khi viết bài báo này. Ngọc Trinh làm công việc gì là quyền tự do của cô ấy, miễn việc làm đó không phạm pháp và không gây ảnh hưởng xấu tới lợi ích xã hội là được. Đằng này một tờ báo lớn lại đi đăg bài xúc phạm danh dự và nhân phẩm người ta. Trong trường hợp này, nếu Ngọc Trinh có kiện thì cũng là điều tất nhiên và hoàn toàn có cơ sở

    Trả lờiXóa
  10. Bangtuyetnhietdoi19:22 10/4/16

    Hành động này của VTC khoongchir xúc phạm tới cá nhân Ngọc Trinh mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng với cả đoàn làm phim. Một bộ phim, một tác phẩm nghệ thuật được đầu tư và dàn dựng lại bị coi là trò rẻ tiền, bị kêu gọi tẩy chay, phủ nhận toàn bộ cố gắng nỗ lực của mọi người. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thấy sự tắc trách của VTC là thế nào. Chưa kể hành động đổi tên đính chính sau khi dư luận lên tiếng mà không có bất kỳ một độngthái xin lỗi nào tới người bị xúc phạm và độc giả. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để chúng ta tẩy chay tờ báo này rồi.

    Trả lờiXóa
  11. K biết sao nhưng thiết nghĩ cuộc sống của người ta như sao kệ người ta...ở đoá mà pán xét người ta ... Có nuôi người ta được ngày nào đâu maf ở đó lên án nguwoif ta...
    E nghĩ c nên kiện đi c ...đúng sai j mà lăng mạ người

    Trả lờiXóa
  12. C ơi đừng buồn , người ta nói cái miệng vậy thì tội người ta , nhưng đừng xúc phạm ai nói người ta làm gái, vì đâu phải ai cũng được làm người mẫu , ai cũng đẹp , để đổi đời.... mà dù muốn làm gái cũng chưa chắc ai cho làm , em nói không phải ý nói chị, e thích chị chị luôn chân thật, không giả dối,.... ai trên đời không muốn kiếm tiền thoát cảnh nghèo lo cho ba mẹ đầy đủ, đừng nên phán xét ai khi mình không biết mình như thế nào đang ở đâu... em mong chị cứ vậy vẫn chất phát thật thà như con người Miền Nam chúng ta

    Trả lờiXóa
  13. .phim là bộ phim .con người ai cũng có tuổi thơ và cực khổ .tại Ngọc Trinh là người công chúng nên lấy hoàng cảnh mình để diễn lại thời quá khứ ,Ngọc Trinh là người mẫu .chứ đâu phải diễn viên chuyên nghiệp bộ phim đầu tay phải cẩn thận từng cách diễn và câu chuyện nên Ngọc Trinh mới đem đời tư và quá khứ cuộc đời mình để diễn cách thực tế ..chứ người ta có làm phim sex đâu mà phán xét người ta như vậy ?

    Trả lờiXóa
  14. Đến báo điện tử VTC một trong những trang báo nổi tiếng của nước ta mang tiếng nói của cả một quốc gia còn có những bài báo mang tính chất câu view như vậy thì hỏi sao nền báo chí Việt Nam không thể nào phát triển được!

    Trả lờiXóa
  15. là một người công dân thì người ta có quyền như bao nhiêu người khác, vì vậy mà không ai có quyền xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, bất cứ hành vi xúc phạm danh như ,nhân phẩm của người khác bằng hành động hay bằng lời nói đều là vi phạm pháp luật và phải bị xử lí. báo VTC new nên xin lỗi đến Ngọc TRinh nếu không muốn bị cô này kiện và phải lao vào cảnh bị pháp luật sờ gáy. báo chí bây giờ , nhất là báo điện tử có những bài không được chính xác mà vẫn được đăng, LẠ THẬT

    Trả lờiXóa
  16. Một cơ quan báo chí nổi tiếng như VTC lại có thể có những phóng viên thiếu hiểu biết, xúc phạm nhân phẩm của 1 con người như vậy. Thật quá xấu hổ. Ông cha ta đã dạy trong cuộc sống phải biết tôn trong người khác. Mình không tôn trọng họ thì cũng đừng mong họ tôn trọng mình. Sớm muộn người viết bài báo kia cũng sẽ gặp quả báo.

    Trả lờiXóa
  17. Nguyễn Đài21:59 10/4/16

    báo chí giờ đây bị thương mại hóa quá nhiều, nội dung bài viết thì chẳng có gì thế nhưng họ luôn giật những tít thật hót, thật lôi cuốn người đọc chỉ để họ click vào, không quan trọng có đọc hết và nắm được thông tin gì hơn, mà chỉ cần tiền mà thôi. đấy là báo chỉ luôn được kiểm duyệt sát sao rồi đấy mà vẫn có những bài viết như vậy. mọi người thử hình dung nếu cho báo chí phát triển một cách tự do không ai kiểm soát thì sẽ như thế nào. vì vậy, báo chí cần phải được kiểm soát một cách chặt chẽ, nghiêm túc hơn.

    Trả lờiXóa
  18. Hungyen363622:14 10/4/16

    Đúng là loại phóng viên biến chất, chạy theo lợi nhuận mới viết ra những bài viết vô đạo đức kiểu này, dám xúc phạm nguời khác bằng việc giật tít nhằm tăng lượng người đọc, thử hỏi luơng tâm và trách nhiệm của người làm báo để ở đâu

    Trả lờiXóa
  19. Hoabinh03020022:16 10/4/16

    Nội dung bài viết thì chả có tí nội dung gì, vậy mà dám giật tít nghe thật kêu để thu hút người đọc vì mục đích lợi nhuận, đúng là lũ lều báo thời nay bị đồng tiền làm cho lóa mắt rồi, chưa kể còn dám xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm nguời khác

    Trả lờiXóa
  20. Hoabinh023422:18 10/4/16

    Thời nay đúng là một bộ phận báo chí đang bị tha hóa, biến chất nghiêm trọng, hết tống tiền doanh nghiệp, viết bài bịa đặt rồi đến giật tít kiểu vô đạo đức, thử hỏi lương tâm của nguời làm báo để ở đâu mà viết ra những bài viết vớ vẩn thế này

    Trả lờiXóa
  21. Thaibinh02340022:21 10/4/16

    Trách nhiệm của nguời làm báo là phải truyền tải, phản ánh những thông tin chính xác đến cho người đọc, vậy mà lũ lều báo này bị đồng tiền làm cho mờ mắt, bất chấp sự thật viết ra những bài viết thiếu căn cứ, xúc phạm đến người khác như thế này

    Trả lờiXóa
  22. Thaibinhquetoi23422:23 10/4/16

    Không hiểu lũ lều báo này dựa vào đâu mà quy chụp cho người khác như vậy, nếu bọn chúng có căn cứ xác thực đã đành, đằng này chúng viết bài tùy tiện, bừa bãi, xúc phạm đến người khác, đúng là loại lều báo vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  23. Hagiang83622:26 10/4/16

    Trang báo này càng ngày càng khiến người ta thất vọng, tòan kiểu viết bài giật tít câu kéo, thu hút người đọc nhằm kiếm lời, không quan tâm đến sự thực thế nào, chưa kể lần này là hành vi xúc phạm đến danh dự người khác, NT cũng là một công dân và cũng có quyền đuợc tôn trọng chứ

    Trả lờiXóa
  24. Bacgiang19022:28 10/4/16

    Cái lối viết bài bịa đặt, quy chụp vô căn cứ của lũ phóng viên báo lá cải này cần phải bị xử lý thật nghiêm, chúng vì lợi nhuận mà bất chấp thủ đoạn, kể cả hạ nhục người khác, nếu không bị xử lý nghiêm thì sẽ không đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  25. VTC đã nghĩ gì khi đặt tên tiêu đề bài báo như vậy. Khác gì nói thẳng vào mặt Ngọc Trinh cô ta là cave đâu. Với bài báo như thế này Ngọc Trinh đã có thể kiện thẳng VTC do đã xúc phạm danh dự cá nhân rồi

    Trả lờiXóa
  26. Là một trang báo khá nổi tiếng, một kênh thông tin được nhiều người theo dõi mà có những phát ngôn vô văn hóa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác một cách công khai, trắng trợn như thế thì quả thực là không thể chấp nhận được. Bản thân Ngọc Trinh là người mẫu đồ lót, cô ta kiếm tiền bằng chính khả năng, sức lực của mình mà không hề vi phạm pháp luật. Mỗi con người một ngành một nghề khác nhau. Anh có quyền gì để xúc phạm người ta. Hành động đó của một cá nhân đã là đáng lên án, của một kênh truyền thông càng khiến người ta bức xúc hơn, đây là hành vi vi phạm pháp luật cần xử lý nghiêm!

    Trả lờiXóa
  27. nếu như có thể lấy những lời nói đấy để làm những cái gọi là một những thứ có thể làm cho một con người phải sống dở chết dở thì đây chính là những con người đang dùng nhưng lời nói không có ăn học để xúc phạm tới những con người mà nhất là nghệ sĩ. vì những thứ có thể nói mà không thể viết và có những thứ viết được mà không thể nói được. trong trường hợp này thì sẽ ngu ngốc nhất

    Trả lờiXóa
  28. Là có quan báo chí vào loại lớn và được ưu ái nhất trong làng báo chí Việt Nam, lẽ ra, VTC cần phải thể hiện được vai trò gương mẫu trong nghề. Nhưng rất tiếc, những bài viết gần đây của VTC lại tỏ ra quá lá cải. Phát ngôn hồ đồ như vậy thì đúng là bó tay thật, cô Ngọc Trinh này có quyền kiện tòa soạn như chơi.

    Trả lờiXóa
  29. Tôi cũng k hiểu sao một tờ báo lớn và có uy tín như báo điện tử VTC lại có thể đăng bài viết một cách cẩu thả như vậy, từ người viết cho đến ban biên tập không hiểu sai lại có thể đăng bài, không nói đến chuyện nhân vật chính là ai thì bài viết trên cũng đã xúc phạm đến danh dự của một công dân.

    Trả lờiXóa
  30. Báo chí bây giờ chạy theo thị trường quám, toàn giật tiêu đề theo những chủ đề cướp, hiếp, giết. Có lẽ chúng ta phải lên án để họ phải chịu trách nhiệm trước những lời lẽ của mình. Và cũng chính Ngọc Trinh cũng phải lên tiếng yêu cầu các nhà báo phải công khai xin lỗi, nếu cần thiết thì phải đưa họ ra tòa

    Trả lờiXóa
  31. Lại trò giật tít câu view của báo VTC à? Tuy nhiên xúc phạm người ta gọi người ta là cave thì đúng là không chấp nhận được? Cơ quan báo chí mà phát ngôn thế đến, nếu không xin lỗi sớm kiểu gì cũng bị kiện.

    Trả lờiXóa
  32. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không có quyền xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, việc làm của VTC đúng là sai thật, một cơ quan báo chí chính thống không thể làm vậy được. Cái này cần xử lý nghiêm khắc, chấn chỉnh lại nếu cứ để tiếp diễn nếu không làm mất uy tín của cơ quan báo chí trong lòng người dân.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog